Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Chiều 11/1, Đại hội Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) toàn quốc năm 2025 đã diễn ra tại Thủ đô Tokyo với chủ đề “Từ cội nguồn hướng tới tương lai.”
Chiều 11/1, Đại hội Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) toàn quốc năm 2025 đã diễn ra tại Thủ đô Tokyo với chủ đề “Từ cội nguồn hướng tới tương lai.”
Đại hội là dịp để hội nhìn lại một năm 2024 với nhiều thành tựu nổi bật và thảo luận phương hướng hoạt động trong năm 2025 với mục tiêu tạo đột phá mới trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống tiên phong, sáng tạo của thanh niên, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.
Tại Tokyo, tham dự Đại hội có bà Vũ Thị Liên Hương, Bí thư thứ nhất, Trưởng Bộ phận Giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đại diện một số hội đoàn người Việt tại Nhật Bản, các chi hội VYSA ở một số khu vực như Hokkaido, Kanto, Gifu, Nagasaki, Niigata, Kyoto…, các doanh nghiệp đồng hành và hơn 100 hội viên.
Nhìn lại một năm hoạt động, Chủ tịch VYSA nhiệm kỳ 2024-2025 Nguyễn Thị Trâm Anh đã nêu bật những thành tựu đạt được của Hội trên các lĩnh vực như hỗ trợ học tập, hỗ trợ việc làm, các hoạt động thiện nguyện và giao lưu văn hóa thể thao, được triển khai sôi nổi trên nhiều địa phương của Nhật Bản trong năm 2024.
Trong đó, nổi bật là sự kiện Ngày hội việc làm cho người Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 17 (VYSA JOB FAIR 2024) đã thực sự là cầu nối uy tín của các doanh nghiệp Nhật Bản với các bạn trẻ Việt Nam, qua đó mở rộng hơn các cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành học tại các trường đại học và trường chuyên môn của các sinh viên sắp tốt nghiệp.
Ngoài ra, trong năm 2024, Chi hội VYSA Gifu cũng đã được thành lập, giúp mở rộng hơn nữa hoạt động của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại khu vực miền Trung của Nhật Bản.
Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bà Vũ Thị Liên Hương nhấn mạnh, Đại hội VYSA toàn quốc 2025 là sự kiện quan trọng, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình 23 năm hình thành và phát triển của Hội.
Với sứ mệnh tạo dựng cộng đồng gắn kết và hướng đến các giá trị bền vững, VYSA đã tổ chức được nhiều hoạt động rất có ý nghĩa và thiết thực góp phần hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, nhất là các bạn thanh niên, sinh viên cả về cuộc sống, học tập và công việc.
Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, Ban chấp hành VYSA nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đi đầu trong tổ chức các hoạt động sáng tạo, đóng góp nhiều hơn vào việc củng cố và phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
Sau phần báo cáo của đại diện các Chi hội địa phương, Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành VYSA nhiệm kỳ 2025-2026 với 8 thành viên.
Thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, tân Chủ tịch Ngô Thị Ánh Tuyết, sinh viên năm thứ ba Khoa Kinh tế, Đại học Teikyo bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi nhận được tín nhiệm của các hội viên và hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của VYSA theo chủ đề lớn của năm nay là “Từ cội nguồn hướng tới tương lai.”
Theo đó, ngoài việc tiếp tục đồng hành với thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản trong hỗ trợ học tập và định hướng nghề nghiệp, hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa nhằm gìn giữ, phát huy và quảng bá những nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế tại Nhật Bản và bạn bè sở tại.
VYSA là tổ chức xã hội phi lợi nhuận của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản được thành lập tháng 11/2001, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Trải qua hơn 23 năm hoạt động với 12 chi hội trải đều trên khắp các khu vực của Nhật Bản, VYSA đã khẳng định được vai trò đồng hành cùng các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản trong nhiều sự kiện, dự án hỗ trợ về cuộc sống, học tập và việc làm, cũng như góp phần xây dựng Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày một đoàn kết và vững mạnh.
Chương trình Xuân Quê hương là một trong những hoạt động thường niên được cộng đồng mong đợi để giao lưu, chia sẻ tình cảm, hướng về nguồn cội mỗi khi Tết đến, Xuân về.
Ngày 11/1, trong không khí Tết Ất Tỵ đang đến gần, Ðại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức chương trình Tết cộng đồng với chủ đề “Xuân Quê hương 2025”.
Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển (kiêm nhiệm Cộng hòa Latvia) Trần Văn Tuấn cùng Phu nhân, về phía Bộ Ngoại giao Thụy Điển có Bà Camilla Mellander - Tổng vụ trưởng Chính sách thương mại, nguyên Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, Đại sứ các nước ASEAN tại Thụy Điển, một số bạn bè sở tại cùng hơn 100 bà con đại diện cho cộng đồng người Việt tại Thụy Điển và Latvia.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trần Văn Tuấn gửi lời chúc mừng năm mới và thông tin đến bà con cộng đồng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2024, mặc dù môi trường thế giới và khu vực có nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục nổi lên là một “điểm sáng” về hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
Trong năm 2024, hai nước đã kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai nước. Nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra ở thủ đô và trên khắp các địa phương hai nước, đặc biệt là chuyến thăm cấp cao của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sang thăm Thụy Điển vào tháng 11/2024 và 23 đoàn công tác khác của các bộ, ngành, địa phương trong nước sang thăm làm việc trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác.
Các chuyến thăm trên đã góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gần gũi và tin cậy giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước trên tất cả các lĩnh vực.
Nhắc lại những thành tựu đáng tự hào của quan hệ hai nước, Đại sứ Trần Văn Tuấn khẳng định sẽ tập trung thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Thụy Điển trên nhiều lĩnh vực, trong đó nghiên cứu, đề xuất khả năng nâng cấp quan hệ đối tác giữa hai quốc gia. Đại sứ Trần Văn Tuấn đánh giá cao những đóng góp của hơn 22.000 bà con kiều bào tại Thụy Điển và Latvia cho cả Việt Nam và hai quốc gia sở tại trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về tri thức, thương mại và đầu tư.
Đại sứ bày tỏ mong muốn, trong năm mới Ất Tỵ 2025, cộng đồng người Việt tại Thụy Điển và Latvia tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc và giữ gìn, phát triển tiếng Việt và khẳng định Đại sứ quán sẽ luôn là mái nhà chung, là cầu nối vững chắc, đồng hành cùng cộng đồng trong mọi hoạt động và nỗ lực để xây dựng một cộng đồng người Việt tại Thụy Điển và Latvia ngày càng gắn bó và phát triển.
Trong buổi Lễ, Đại sứ đã nhấn mạnh, năm 2025 là năm quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam, là năm kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 80 năm thành lập nước và 50 năm thống nhất đất nước, năm cuối quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời cũng là năm bản lề bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ðất nước Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, đặt ra những nhiệm vụ mới cho đất nước và mỗi cá nhân người Việt Nam.
Đại diện cộng đồng người Việt tại Thụy Điển và Latvia bày tỏ sự vui mừng khi tham dự Tết cộng đồng do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức, nhấn mạnh đây là một trong những hoạt động thường niên được cộng đồng mong đợi để giao lưu, chia sẻ tình cảm, hướng về nguồn cội và quê hương mỗi khi Tết đến, Xuân về.
Trong chương trình, các đại biểu tham dự đã được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do chính các nghệ sĩ trong cộng đồng biểu diễn cũng như các món ăn truyền thống mang đậm hương vị Việt Nam.
Ngày 11/1, Lễ hội Tết Việt Xuân Ất Tỵ 2025 do Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) phối hợp tổ chức đã khai mạc tại bbpark, Bukit Bintang - trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Đây là lần đầu tiên lễ hội Tết Việt được tổ chức bên ngoài khuôn viên của Đại sứ quán.
Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur cho biết, tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh cùng toàn bộ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán; Chủ tịch MVFA, đại diện Tòa thị chính Kuala Lumpur (DBKL) Trần Thị Chang; cựu Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, cố vấn MVFA, ông Azmil Zabidi; đại diện lãnh đạo Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia, ông Zulhelmi Bin Zakaria; ông Hishammuddin Zaizi, các khách mời danh dự và đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở sở tại.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Đinh Ngọc Linh đã chia sẻ về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2024 với mức tăng trưởng cao, lạm phát được kiểm soát hiệu quả. Đại sứ vui mừng thông báo an sinh xã hội của Việt Nam được cải thiện rõ rệt, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng và an ninh được tăng cường, tạo nền tảng quan trọng cho đất nước phát triển bền vững.
Cũng theo Đại sứ Đinh Ngọc Linh, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng đã củng cố vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Môi trường hòa bình, ổn định được giữ gìn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước. Đại sứ khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và vị thế gia tăng trên trường quốc tế của Việt Nam đã và đang tạo thêm động lực cho nhân dân cả nước cũng như kiều bào ở nước ngoài nỗ lực phấn đấu, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Đại sứ Đinh Ngọc Linh cho biết thêm, cùng với Việt Nam, Malaysia cũng đạt được những thành tựu ngoài mong đợi trong năm qua, duy trì tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững, vượt các mục tiêu kinh tế đề ra. Ông nêu rõ cả hai nước đều đang tiến vào kỷ nguyên mới với những chiến lược phát triển đồng bộ, gắn kết và thực hiện thành công các mục tiêu tăng trưởng, khẳng định sức mạnh và sự bền vững trong nền kinh tế toàn cầu.
Trong không gian đậm đà bản sắc văn hóa Việt, Đại sứ Đinh Ngọc Linh xúc động chúc mừng bà con đón Tết Ất Tỵ an khang - thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và thành công viên mãn.
Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch VMFA Trần Thị Chang chia sẻ, sự kiện này không chỉ là dịp gắn kết cộng đồng người Việt mà còn là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Malaysia. Bà gửi lời cảm ơn đến cộng đồng người Việt tại Malaysia đã luôn giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống đất nước, đoàn kết, chung tay để tạo nên không gian Tết Việt giữa lòng thủ đô Malaysia, đồng thời cảm ơn những người bạn Malaysia đã luôn ủng hộ các hoạt động của cộng đồng.
Gây xúc động tại buổi khai mạc là phần giới thiệu tác phẩm tranh tem hình bản đồ Việt Nam của ông Trần Viết Tri, 78 tuổi. Trong hơn 65 năm sưu tập tem, ông đã dày công sưu tầm và tạo nên bức tranh độc đáo này. Bức tranh được đấu giá tại lễ hội và số tiền thu được sẽ góp vào quỹ từ thiện Tấm lòng Việt nhằm giúp đỡ các cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Malaysia.
Trong không gian Việt ấm áp từ cổng làng được trang trí bằng mái lá với những khóm tre già và hàng rào hai bên, khu trung tâm bbpark gồm hai tầng đã được phủ kín hàng Tết và ẩm thực Việt. Tầng một là các quầy bán hoa tết, hoa quả và đồ gia vị Việt. Tầng hai là khu ẩm thực Việt bày bán nhiều loại đồ ăn, thức uống như nước mía, cà phê, đến bánh cuốn, phở cuốn, bánh mì, phở… đã thu hút hàng trăm bà con người Việt và bạn bè quốc tế đến tham quan và thưởng thức.
Chào Xuân Ất Tỵ, tại Lễ hội Xuân 2025, các vị khách và người tham gia không chỉ được thưởng thức các tiết mục ca, múa nhạc ca ngợi mùa Xuân, tình yêu quê hương, đất nước từ các thành viên của MVFA mà còn được trải nghiệm ẩm thực đậm đà hương vị Việt.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, cựu Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Azmil Zabidi phấn khởi cho biết tham dự Lễ hội Tết với tư cách là cố vấn của MVFA, ông rất vui mừng khi thấy Hội ngày càng có nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút nhiều người tham dự. Được thành lập từ tháng 8/2022 và đến nay Hội đã có nhiều hoạt động tích cực. Lễ hội Tết là một trong những hoạt động có ý nghĩa rất lớn, là dịp để người dân hai nước cùng tìm hiểu về văn hóa của nhau. Ông chúc cộng đồng người Việt tại Malaysia nhiều sức khỏe và thành công.
Cô giáo dạy tiếng Việt Nguyễn Thị Liên chia sẻ sự kiện này là dịp để những người con đất Việt sống xa quê gặp gỡ và cùng nhau chia sẻ nỗi nhớ nhà. Trước khi Lễ hội diễn ra, hàng chục thành viên của MVFA đã cùng nhau gói bánh chưng. Người chuẩn bị lá, người chuẩn bị đỗ…để "gói lại" những tâm tư, tình cảm của một năm 2024 và cùng nhau hân hoan chào đón năm 2025 tại Kuala Lumpur.
Lễ hội Tết Việt diễn ra từ ngày 9-12/1 với các hoạt động biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian, quảng bá ẩm thực và các sản phẩm Việt Nam. Đây là dịp để những người Việt sống, làm việc và học tập tại Malaysia hẹn gặp và cùng nhau cảm nhận không gian Tết quê hương ngay giữa lòng thành phố Kuala Lumpur đầy sôi động.
Trước đó, cộng đồng người Việt tại các bang Selangor, Johor, Penang - những khu vực có đông người Việt nhất tại Malaysia - cũng đã tổ chức Tết cộng đồng. Cộng đồng người Việt tại Malaysia hiện có khoảng hơn 30.000 người và đang tăng nhanh. Cộng đồng sống đoàn kết, tuân thủ luật pháp sở tại và có tuổi trung bình trẻ hơn so với các khu vực khác trên thế giới.
Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đang diễn ra tại bang California, đặc biệt ở khu vực Los Angeles (Mỹ), đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người, bao gồm cả cộng đồng người Việt định cư tại đây. Những lúc hoạn nạn thế này cũng là khi tinh thần đoàn kết của người Việt được thể hiện hơn bao giờ hết.
Tính đến ngày 11-1 (giờ Việt Nam), đã có ít nhất 11 người chết và 180.000 người phải sơ tán do cháy rừng hoành hành khắp Los Angeles. Dự báo số người chết sẽ tăng lên. Đã có 6 đám cháy lớn thiêu rụi hơn 117.000km2 diện tích với hơn 10.000 căn nhà, toàn bộ các khu dân cư đã bị san phẳng, thiệt hại kinh tế ước tính 57 tỷ USD.
Hiện chưa có báo cáo về trường hợp người Việt gặp nạn hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đám cháy. Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đang theo dõi sát tình hình cháy rừng và sẵn sàng hỗ trợ công dân Việt Nam trong khu vực bị ảnh hưởng.
Nhiều người Mỹ gốc Việt ở gần mô tả vụ cháy rừng như “ngày tận thế”. Chị Thu Huyền, sống tại thành phố Santa Ana, thủ phủ Orange County (Quận Cam) chứng kiến thời điểm khi cơn gió tràn qua Nam California ngược lên phía Bắc càng làm cho đám cháy rừng cách đó gần 1 giờ đi xe bùng lên dữ dội hơn.
Theo các nhà khoa học, gió ấm và khô từ Santa Ana cực mạnh, có khi lên đến 160 km/giờ, thổi từ miền Nam California tới khu vực ven biển, là yếu tố khiến đợt cháy rừng lần này bùng phát dữ dội và lan rất nhanh.
Chị Thu Huyền kể đi bộ trên đường phố có cảm giác gió thổi bay cả người. Khi lái xe trên đường, hệ thống báo động trên xe và điện thoại liên tục cảnh báo gió mạnh nguy hiểm, chỉ dám lái xe thật chậm bởi cảm giác như đi nhanh hơn một chút cũng có thể bị gió thổi bay luôn cả xe. Rất nhiều người thân và bạn bè của chị Huyền đang sống tại khu vực Nam California, cũng là nơi tập trung đông cộng đồng người Việt nhất trong các tiểu bang ở Mỹ, rất lo lắng về ảnh hưởng của cháy rừng.
Chị Huyền nói: “Giờ chỉ biết cầu nguyện cho tất cả những ai đang sinh sống ở Nam California, đặc biệt là ở Los Angeles được bình an. Mong thiên tai sớm qua đi, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, trả lại cho California sự bình yên và vẻ đẹp vốn có của nó”.
Trong bối cảnh cháy rừng hoành hành, người Việt hơn lúc nào hết thể hiện tinh thần hướng về cộng đồng. Từ những tấm lòng xuất phát từ cá nhân đứng ra phát động đóng góp đồ dùng, vật dụng cần thiết cho những ai cần đến các trung tâm sơ tán được huy động để hỗ trợ tinh thần và vật chất cho người bị ảnh hưởng.
Chị Ny Nguyễn, sống tại Orange County, đi theo bản đồ online tới nơi cứu trợ. Tới gần khu vực cháy chị phải đeo hai lớp khẩu trang nhưng vẫn cảm nhận được mùi khói nồng nặc. Chị chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: “Cả nhà có thể cho đồ cứu trợ (hoặc ủng hộ bất cứ thứ gì cũng nhận hết nha cả nhà)”.
Đặc biệt, nhà hàng Việt tên Bé Ù ở Los Angeles thông báo cung cấp thực phẩm miễn phí cho lính cứu hỏa và những người dân sơ tán vì cháy rừng.
Người Việt cũng tham gia các đoàn xe phân phối thức ăn ở Los Angeles để phụ giúp cung cấp thực phẩm cho những người bị ảnh hưởng từ đám cháy.
Chị Tâm Trần, 38 tuổi, ở tận Houston, bang Texas, sang Los Angeles để tham gia việc thiện nguyện cùng nhóm bạn. Nhóm chị đi quyên góp thực phẩm, quần áo, vật dụng vệ sinh, đồ dùng cho trẻ em…, nói chung hầu như mọi thứ cần thiết để giúp người gặp nạn xoay xở trong vài ngày tới.
Bên cạnh đó, người Việt ở Los Angeles còn tổ chức nhiều sự kiện văn hóa như biểu diễn âm nhạc và mở hội chợ ẩm thực để gây quỹ, đồng thời tranh thủ cập nhật tình hình cho bà con, nâng cao nhận thức về thảm họa này.
Trong hoạn nạn, những nghĩa cử mọi người đối đãi với nhau thể hiện rõ tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người Việt, cho dù ở bất cứ nơi đâu.
Nguồn: VTV4; Báo Quốc Tế; Báo Tin Tức; Sài Gòn Giải Phóng
Người Việt hải ngoại: Giới thiệu Tết ở Anh; Lynda Trang Đài khai gì; Món bỏng gạo bên vỉa hè HQ; Cặp đôi bị bỏ tù ở Anh vì tiếp tay nhập cảnh
Người Việt hải ngoại: Nhớ Tết ở phương xa; Gen Z đón Tết xứ người; Muôn màu phở ở Trung Đông; Xây dựng thương hiệu nông sản ở Úc
Người Việt hải ngoại: Những nàng dâu nhớ Tết ở xứ người; Phát triển tiếng Việt ở Lào; Nam ca sĩ là tiến sĩ ở Mỹ; Cô gái là giảng viên Harvard
Người Việt hải ngoại: Có người Việt là có Tết; Lan tỏa tiếng Việt ở Mỹ; Pháp xử vụ 39 người chết; Vụ bắn chết đồng hương ở Campuchia
Người Việt hải ngoại: Lễ chùa đầu năm ở Lào; Chợ Tết tại châu Âu; Mở tiệc đãi đồng hương; Vươn lên từ thảm họa; Ẩm thực thăng hoa ở EU
Người Việt hải ngoại: Không khí Tết ở Khon Kaen; Lễ hội Tết ở Higashi-Hiroshima; Lễ hội Xuân ở Bỉ; Nổ súng tại hội chợ ở New Orleans
Người Việt hải ngoại: Mùi quê nơi xa xứ; Gói bánh chưng nhớ quê; Kim Hồng đón Tết ở Mỹ; Cơ hội cho cộng đồng ở Quốc hội Mỹ
Người Việt hải ngoại: Tết Việt ở Morbihan; Phạm Hương đón Tết ở Mỹ; 1 người bị án 44 năm ở Mỹ; 2 người bị bắt vì dùng ma túy ở Nhật
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá