.jpg)
KHAI GIẢNG KHÓA TẬP HUẤN TIẾNG VIỆT CƠ BẢN TẠI THÁI LAN
Ngày 21/4, tại Thái Lan, Trung tâm Việt Nam học tổ chức Lễ khai giảng chương trình tập huấn tiếng Việt cơ bản dành cho mọi đối tượng năm 2025 trên địa bàn tỉnh Udon Thani, các tỉnh lân cận khu vực Đông Bắc, Thái Lan và thủ đô Vientiane, Lào.
Tham dự buổi lễ có TS. Supatra Wanpen, Trợ lý Hiệu trưởng, Trưởng khoa Quốc tế tại Đại học Ratjabath Udon Thani; ông Songpon Baolopet, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học; đại diện các đơn vị, lãnh đạo và giảng viên khoa Quốc tế; sinh viên thực tập của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai cùng 36 học viên đến từ Thái Lan và Lào.
Phát biểu tại buổi lễ, TS. Supatra Wanpen cho biết, đây là lần thứ hai Đại học Rajabhat Udon Thani tổ chức tập huấn tiếng Việt cơ bản dành cho mọi đối tượng trên địa bàn tỉnh Udon Thani, các tỉnh lân cận khu vực Đông Bắc, Thái Lan và thủ đô Vientiane, Lào.
TS. Supatra Wanpen tin tưởng, các học viên tham dự khoá tập huấn sẽ học được nhiều kiến thức tiếng Việt cơ bản và có những trải nghiệm quý giá tại Trung tâm Việt Nam học nói riêng và Đại học Ratjabath Udon Thani nói chung.
Cũng tại Lễ khai giảng, ông Songpon Baolopet, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học khẳng định, khóa học không chỉ chia sẻ kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam mà còn đem đến những trải nghiệm thực tế về con người đất nước hình chữ S.
Với chương trình đa dạng cùng sự hỗ trợ từ các thầy cô giáo, sinh viên thực tập từ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, ông tin tưởng, chương trình tập huấn tiếng Việt lần này sẽ thành công tốt đẹp.
Trung tâm Việt Nam học (thuộc Đại học Ratjabhat Udonthani) là cơ sở đào tạo và phát triển tri thức về Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, lịch sử và văn hóa. Đây là nơi bồi đắp dữ liệu, kiến thức về Việt Nam có chất lượng phục vụ các cơ quan chính phủ, tư nhân, giới học thuật của Thái Lan, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực.
Hoạt động dạy và học tiếng Việt tại Trung tâm Việt Nam học thu hút ngày càng đông học viên sở tại, nhất là sinh viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu, doanh nhân... phục vụ nhu cầu kết nối kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo giữa hai nước.
MỘT NGÀY XANH NƠI XỨ NGƯỜI: CÂU CHUYỆN ĐẸP CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI HÀN QUỐC
Một nhóm người Việt Nam, từ các em nhỏ tới những người trưởng thành đã cùng nhau nhặt rác, dọn dẹp góp phần làm đẹp thêm cho thành phố Hwaseong nơi họ sinh sống.
Giữa tiết trời trong lành của thành phố Hwaseong, một nhóm người Việt Nam, từ các em nhỏ tới những người trưởng thành, đã cùng nhau tay xách túi, dụng cụ rọn rác đi trên những con phố thân quen.
Đó là hình ảnh đẹp của Câu lạc bộ tình nguyện Hội đồng hương Bắc Giang tại Hàn Quốc trong hoạt động làm sạch môi trường, được tổ chức phối hợp cùng Trung tâm Không gian văn hóa cùng nhau (Cultural Shearing Space).
Không rộn ràng cờ hoa, không cần những lời kêu gọi lớn lao, hoạt động diễn ra giản dị mà ấm áp. Từng cọng rác nhỏ được nhặt lên, từng vạt cỏ dại được dọn sạch.
Theo đại diện Ban tổ chức, hoạt động lần này không chỉ hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường, mà còn nhằm gắn kết cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. "Chúng tôi mong muốn thông qua những việc làm thiết thực này, cộng đồng người Việt sẽ ngày càng gắn bó, hỗ trợ nhau nhiều hơn và lan tỏa hình ảnh đẹp về người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế," Chị Vũ Thị Huyền chia sẻ.
Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ – những em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc – hiểu hơn về tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng, từ đó hình thành ý thức gìn giữ môi trường và giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Sự kiện đã để lại ấn tượng sâu đậm không chỉ đối với người tham dự mà còn với cư dân bản địa. Nhiều người dân địa phương đã bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp nhỏ bé nhưng ý nghĩa lớn lao của cộng đồng người Việt, đồng thời hy vọng những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục được nhân rộng trong tương lai.
Đáng chú ý, hoạt động đã nhận được sự ủng hộ và ghi nhận từ người dân địa phương. Ông Park Byeong Bo, một cư dân sống tại khu vực, đã bày tỏ sự cảm kích: "Tôi xin chân thành cảm ơn Câu lạc bộ tình nguyện. Các bạn đã giúp khu phố của chúng tôi trở nên sạch sẽ, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Những hành động ý nghĩa như thế này thực sự khiến cộng đồng thêm gắn kết và đáng sống."
Bằng những việc làm thiết thực và đầy tâm huyết, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đang từng ngày góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam trên trường quốc tế.
XOAY SỞ GIỮA LẠM PHÁT TẠI MỸ
.jpg)
Cộng đồng người Việt tại Mỹ - với đặc thù sinh kế phụ thuộc nhiều vào ngành dịch vụ và tiêu dùng - đang phải xoay sở để thích nghi với những biến động do chính sách thuế.
Lạm phát tiếp tục là nỗi lo tại Mỹ, khi theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động nước này công bố, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3 đã tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thực phẩm leo thang, riêng trứng đã tăng tới hơn 60% so với một năm trước.
Trong bối cảnh đó, một số chuyên gia kinh tế cho rằng chính sách tăng thuế nhập khẩu thời Tổng thống Donald Trump là một phần nguyên nhân gây ra lạm phát. Và cộng đồng người Việt tại Mỹ - với đặc thù sinh kế phụ thuộc nhiều vào ngành dịch vụ và tiêu dùng - đang phải xoay sở để thích nghi với những biến động này.
Sinh sống tại Mỹ nhiều năm nay nhưng đây là đợt lạm phát cao nhất mà Tú Linh chứng kiến. Chỉ cách nhau vài tháng, nhưng một món hàng giờ đã tăng gấp hai, thậm chí gấp ba lần.
Bạn Khuất Hoàng Tú Linh - Nghiên cứu sinh tại Mỹ cho biết: "Mặt hàng giá tăng mạnh nhất là trứng và thịt. Thường khoảng 2-4 USD là mình có thể mua được một hộp 12 trứng, bây giờ mình cần từ 10-12 USD. Mỗi người còn có giới hạn chỉ được mua nhiều nhất là hai hộp trứng".
Dù nhà cung cấp đã tăng giá nhiều sản phẩm từ 15-20% nhưng tình trạng tích trữ hàng hóa chưa diễn ra. Những mặt hàng được người Việt tại Mỹ quan tâm nhất hiện vẫn được đáp ứng đủ.
Bà Jasmine Hoa Nguyễn - Chủ siêu thị đồ Châu Á tại Mỹ tâm sự: "Những mặt hàng nhập từ Việt Nam sang như gạo, nước mắm, mỳ gói chưa hẳn gọi là khan hiếm bởi vì mình vẫn còn hàng tồn kho. Người dân tiêu dùng bình thường vẫn ổn, chưa thấy họ gom hàng nhiều như thời Covid. Với sự gia tăng của giá cả, kế tiếp gia tăng tiền lương của nhân viên, mặt bằng thuê cũng sẽ gia tăng".
Ngành nail tại Mỹ, đặc biệt là các tiệm do người Việt vận hành, thường sử dụng nhiều sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Nếu Mỹ áp thuế nhập khẩu cao hơn lên các mặt hàng này, áp lực tài chính sẽ rất lớn, đặc biệt khi vốn khách hàng đã thắt chặt chi tiêu hơn trước.
Bà Đỗ Thị Bích Ngọc - Chủ tiệm nail tại Mỹ cho biết: "Ví dụ như trước Covid có thể một người khách quay lại sau một tuần hoặc 10 ngày để thay đổi hoặc chỉnh sửa, còn hiện tại có thể họ tăng lên 3-4 tuần. Thu nhập của mình sẽ không được so với trước".
Sẽ còn nhiều biến động giá cả khi căng thẳng thương mại quốc tế vẫn đang leo thang, nhưng chắc chắn tinh thần đoàn kết, sự bền bỉ và linh hoạt sẽ giúp cộng đồng người Việt ứng phó với những khó khăn.
NHÀ VÔ ĐỊCH GIẢI BÓNG ĐÁ 035 TẠI HÀN QUỐC
Chủ nhật ngày 20/4 vừa, tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, dưới sự bảo trợ từ Hiệp hội Bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc và Trung tâm Hỗ trợ Người nước ngoài thành phố Hwaseong, Giải vô địch bóng đá O35 tại Hàn Quốc mang tên SKHub-Hwaseong O35 Championship 2025 do trang thông tin Hàn Quốc Ngày Nay và Hội người Việt Nam tại thành phố Hwaseong tổ chức đã diễn ra thành công tốt đep. Đây là giải đấu đầu tiên dành riêng cho các cầu thủ lớn tuổi tại Hàn Quốc, với những pha bóng đầy cảm xúc và lan tỏa tinh thần thể thao mạnh mẽ.
Giải bóng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và các hội đoàn tại Hàn Quốc. Ông Nguyễn Đình Dũng, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, ông An Vũ Bình bí thư thứ hai đã đến tham dự và có bài phát biểu trong lễ khai mạc. Lãnh đạo các hội đoàn lớn tại Hàn Quốc như ông Đào Tuấn Hùng, tân chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, bà Trần Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội từ thiện Việt Nam tại Hàn Quốc, Phó chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Ngô Thi, Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hàn Quốc, Tổng thư ký Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (BAVik) đã đến sân, cổ vũ tinh thần cho giải đấu. Tại địa phương, bà Son Nyeong Hee, giám đốc Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài tại thành phố Hwaseong đã đến dự và phát biểu.
Giải bóng đá cũng thu hút được 8 đội bóng tham gia: Hội E7, Baran, Hwaseong, Ba Miền, Daseo, Chungju, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Giải bóng đá cũng thu hút sự tham gia hỗ trợ của 9 doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Với tổng giá trị giải thưởng vượt mức 2.4 triệu won (khoảng 43,4 triệu đồng), một con số rất ấn tượng, minh chứng cho sự đầu tư và ý nghĩa của giải đấu này.
Tại Hàn Quốc, phong trào bóng đá của người Việt phát triển mạnh mẽ, với gần 100 đội bóng đá phong trào, hằng năm đều có hai giải bóng đá lớn quy tụ gần 30 đội bóng và hơn 1500 người tham gia do Hiệp hội Bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức cũng như rất nhiều giải bóng đá khác của người Việt được tổ chức quanh năm trên toàn Hàn Quốc. Tuy nhiên, không có sân chơi dành riêng cho riêng cho cầu thủ lớn tuổi. Ông Đoàn Quang Việt, nhà sáng lập và quản trị của trang Hàn Quốc Ngày Nay, chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết: "Các cầu thủ lớn tuổi tham gia thi đấu ở các giải thông thường là rất thách thức khi phải cạnh tranh với các cầu thủ đàn em, đàn cháu trẻ hơn 15-25 tuổi. Cơ hội thể hiện của các cầu thủ lớn tuổi là rất ít". Vì thế, sự ra đời của giải đấu O35 mang ý nghĩa đặc biệt, tạo cơ hội cho các cầu thủ lớn tuổi tỏa sáng và tận hưởng niềm đam mê bóng đá trong một môi trường phù hợp.
Với hai đơn vị đồng tổ chức, mặc dù đã có rất nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đây là lần đầu tiên cả cả hai đơn vị tổ chức một sự kiện bóng đá, lại tiên phong trong việc tổ chức sân chơi cho cầu thủ lớn tuổi.
Hàn Quốc Ngày Nay là một trang thông tin được thành lập cách đây 10 năm và hơn 57 ngàn người theo dõi, đã ghi dấu ấn đặc biệt khi là nơi đầu tiên và uy tín nhất trong việc cung cấp thông tin miễn phí về hệ thống visa, thủ tục tại Hàn Quốc dành cho người Việt Nam cũng như nhiều thông tin thủ tục bổ ích khác. Với sự am hiểu sâu sắc về cộng đồng người Việt tại đây, Hàn Quốc Ngày Nay đã không ngừng kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực cũng như cung cấp thông tin về cộng đồng người Việt tại Hàn cho các cơ quan truyền thông trong nước.
Được thành lập từ 15 năm trước, Hội người Việt Nam tại thành phố Hwaseong là tổ chức đại diện cho cộng đồng người Việt tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, nơi có số lượng người Việt Nam đông nhất Hàn Quốc, với mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết, bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Hội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, từ hỗ trợ cộng đồng đến quảng bá văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc.
Tại Hàn Quốc, các sân bóng đá 11 người và 5 người phổ biến hơn nhưng ban tổ chức đã lựa chọn hình thức thi đấu sân bóng 7 người, vốn rất phù hợp với thể lực và số lượng cầu thủ lớn tuổi. Ông Đoàn Quang Việt chia sẻ: "Dù gặp nhiều khó khăn khi tổ chức giải đấu trên sân 7, ban tổ chức thông qua lựa chọn này thể hiện sự thấu hiểu và quan tâm đến đặc điểm của nhóm cầu thủ O35, nhằm đảm bảo một môi trường thi đấu thoải mái và hiệu quả nhất"
Những hạng mục giải thưởng của giải đấu cũng rất đa dạng và hấp dẫn. Mỗi trận đấu đều có giải thưởng riêng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất nhằm ghi những khoảnh khắc tỏa sáng của các cầu thủ lớn tuổi, vốn dĩ rất khó cạnh tranh các hạng mục cá nhân khi thi đấu ở các giải bóng đá chung với các lứa tuổi trẻ hơn. Bên cạnh đó, giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và vua phá lưới cũng bổ sung thêm hạng mục dành cho cầu thủ 40 tuổi trở lên nhằm tôn vinh tinh thần thi đấu và khích lệ những cầu thủ kỳ cựu.
Sau 15 trận đấu, đã có 76 bàn thắng được ghi với tỉ lệ trung bình hơn 5 bàn 1 trận đấu. Các trận đấu đã diễn ra với không khí vui vẻ, hào hứng, dù không thể tránh khỏi một số tình huống va chạm nhưng tất cả đều kết thúc trong tinh thần chia sẻ và đoàn kết. Đội Hà Tĩnh sau một vòng bảng không quá nổi trội với 2 trận hòa và 1 trận thắng đã đã thăng hoa trong 2 trận cuối, vượt qua chủ nhà Baran với tỉ số 4-1 tại bán kết và thắng Thanh Hóa 4-2 trong trận chung kết để giành chức vô địch. Ba Miền, đội bóng đến từ thành phố Gwangju, được đánh giá rất cao sau vòng bảng đã giành được huy chương đồng sau khi vượt qua Baran sau 10 lượt đá luân lưu.
Cầu thủ Võ Ngọc Hiền của đội Ba Miền, quê ở Đồng Tháp, dù năm nay đã tròn 40 tuổi nhưng đã thi đấu rất xuất sắc, đã ghi 8 bàn thắng trong đó có 2 hattrick và giành danh hiệu Vua phá lưới lẫn Vua phá lưới O40 (dành riêng cho cầu thủ sinh năm 1985 trở về trước) của giải. Một gương mặt nổi bật khác là Nguyễn Xuân Hạp với 6 bàn thắng tại giải, trải đều cho 4 trận. Trong đó, Xuân Hạp ghi 2 bàn trong trận bàn kết và 2 bàn trong trận chung kết đồng thời đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong 2 trận đấu này. Với đóng góp to lớn giúp đội nhà giành chức vô địch, Nguyễn Xuân Hạp, cầu thủ năm nay tròn 40 tuổi của đội Hà Tĩnh đã xuất sắc giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải và cầu thủ O40 xuất sắc nhất (dành riêng cho cầu thủ sinh năm 1985 trở về trước).
Ông Đỗ Việt Cường, một người con xứ Thanh đang sinh sống tại thành phố Hwaseong, người sáng lập nhóm facebook Hội E7 tại Hàn Quốc (có gần 80 ngàn thành viên) mong muốn ban tổ chức có thể duy trì và tổ chức mỗi năm 2-3 lần. "Nếu tổ chức được một giải riêng dành cho cầu thủ 40 tuổi trở lên thì tuyệt vời hơn nữa"
Trong không khí man mát của mùa xuân, khi những nụ hoa anh đào trắng muốt vừa rụng, những đóa hoa đỗ quyên đã chớm nở, những bàn thắng đẹp, không khí vui vẻ, đoàn kết của giải đấu báo hiệu cho một năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng.
Nguồn: VTV4; Soha; VTV; Thể thao & Văn hóa
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá