Người Việt hải ngoại: Kết thúc giải bóng đá ở Nhật; Ngày lao động tại Hàn; Lan tỏa võ thuật ở Thụy Sĩ; Hướng nghiệp tại Nhật

Kết thúc tốt đẹp Giải bóng đá đặc biệt của người Việt tại Nhật năm 2023

(Ảnh minh họa).

Ngày 10/12, tại sân vận động Redsland, tỉnh Saitama (Nhật Bản) đã diễn ra vòng chung kết Giải bóng đá tranh Cúp vô địch toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản 2023 (FAVIJA CUP 2023). Đây là hoạt động giao lưu thể thao ý nghĩa nằm trong chuỗi các chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, giải đấu được Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam - Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản bảo trợ, dành cho người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Nhật Bản cũng như bạn bè người Nhật cùng đam mê trái bóng tròn. Vòng chung kết năm nay quy tụ 32 đội bóng không chuyên có thứ hạng cao nhất sau khi trải qua các giải vòng loại được tổ chức tại 7 khu vực trên khắp nước Nhật, kéo dài từ tháng 2 đến cuối tháng 11 trong năm 2023.

Phát biểu tại buổi khai mạc vòng chung kết, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, đã có hơn 500 sự kiện ý nghĩa được tổ chức ở cả hai nước, đặc biệt là tại Nhật Bản. Trong đó, các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao cũng diễn ra hết sức sôi nổi ở cả 47 địa phương của Nhật Bản. Việc tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá góp phần tăng cường gắn kết không chỉ trong Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản mà còn giữa người Việt Nam và bạn bè người Nhật.

Vòng chung kết năm nay còn có sự góp mặt giao lưu của vận động viên tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc cùng một số ngôi sao bóng đá Nhật Bản, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn cổ động viên là kiều bào Việt Nam cùng người dân Nhật Bản tới sân cổ vũ, động viên các cầu thủ tranh tài.

Kết thúc giải đấu, chức vô địch đã thuộc về câu lạc bộ FC Nishio Asia Zone Car, Á quân thuộc về câu lạc bộ FC Sun Shine và hai câu lạc bộ đồng giải ba là FC ISC Nghệ An và FC 37 Nagoya. Ban tổ chức cũng trao các giải cá nhân, gồm “Vua phá lưới” thuộc về cầu thủ Nguyễn Đức Giang (FC Hải Dương), “thủ môn xuất sắc” thuộc về thủ thành Phạm Thanh Tuyền và “cầu thủ xuất sắc” là cầu thủ Nguyễn Đức Tuấn cùng thuộc FC Nishio Asia Zone Car. Ngoài các phần thưởng bằng hiện vật, đội bóng vô địch còn có vinh dự nhận được trái bóng kỷ niệm có chữ ký của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Sôi động Ngày Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2023

Chính quyền Thành phố Siheung rất vui mừng khi sự kiện Ngày Lao động Việt Nam năm 2023 được tổ chức tại địa phương, mở ra cơ hội giao lưu và trải nghiệm về ẩm thực, văn hóa và nghệ thuật của Việt Nam.

Sự kiện "Ngày lao động Việt Nam 2023” do Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Văn phòng Quản lý Lao động EPS đã được tổ chức tại Trường cao đẳng Khoa học Kỹ thuật Gyeonggi, thành phố Siheung, ngày 10/12.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trong bài phát biểu khai mạc, thay mặt đoàn công tác của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nêu rõ cùng với sự phát triển toàn diện quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, hợp tác lao động là một trong những lĩnh vực trọng tâm.

Từ năm 2004 đến nay, đã có gần 130.000 lượt lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS visa E9 và hàng nghìn lao động tay nghề cao visa E7.

Riêng trong hai năm qua, số lao động Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc đạt bình quân 10.000 người/năm.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là chính sách lớn của Chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập tốt, nâng cao trình độ tay nghề, tác phong chuyên nghiệp cho lao động, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trở về xây dựng đất nước.

Thứ trưởng đồng thời nêu rõ hợp tác về lao động sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài đi vào chiều sâu, thực chất giữa Việt Nam với các nước, trong đó có Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cũng động viên các anh chị em lao động tận dụng chính sách mới của Hàn Quốc về đào tạo dành cho lao động EPS để học tập, nâng cao trình độ, tay nghề đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động tại Hàn Quốc.

Ông cũng kêu gọi những người lao động đang cư trú và làm việc trái phép cần tự nguyện hồi hương để được hưởng chính sách ân hạn của Chính phủ Hàn Quốc và có thể quay trở lại Hàn Quốc làm việc hợp pháp nếu có nguyện vọng.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Việt Anh đã phát biểu chúc mừng sự kiện đồng thời cảm ơn các cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc, đặc biệt là chính quyền thành phố Siheung đã hỗ trợ công tác tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động Việt Nam sinh sống tại địa bàn.

Trong phát biểu của mình, ông Nguyễn Việt Anh nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Cộng đồng người Việt tại khu vực Gyeonggi với hơn 44.000 người đang ngày càng lớn mạnh. Người lao động Việt Nam cũng đang đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đại sứ quán mong muốn người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc nói chung, lao động làm việc tại thành phố Siheung nói riêng, sẽ phát huy những đức tính tốt đẹp của người Việt Nam, cần cù, sáng tạo trong công việc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với sở tại; tuân thủ tốt hợp đồng lao động, pháp luật Hàn Quốc và Việt Nam, kết thúc hợp đồng về nước đúng hạn góp phần giữ vững và mở rộng thị phần lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đại diện cho chính quyền thành phố Siheung, ông Yu Je Hong, Cục trưởng Cục Phúc lợi thành phố Siheung, cho biết hiện có khoảng 10.000 người Việt Nam đang sinh sống tại đây. Tuy nhiên, việc tổ chức sự kiện có thể quy tụ đông đảo người lao động Việt Nam là điều không dễ dàng.

Chính quyền Thành phố Siheung rất vui mừng khi sự kiện Ngày Lao động Việt Nam năm 2023 được tổ chức tại địa phương, mở ra cơ hội giao lưu và trải nghiệm về ẩm thực, văn hóa và nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.

Thành phố Siheung cam kết nỗ lực triển khai các chương trình hỗ trợ cư dân nước ngoài, song song với việc xây dựng thành phố Siheung trở thành một khu vực đa văn hóa, giúp người nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt, ổn định cuộc sống và phát triển.

Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ, cán bộ Ban Quản lý Lao động và Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc đã thực hiện tư vấn, hướng dẫn các thủ tục cho người lao động khi kết thúc hợp đồng để về nước đúng hạn.

Ban tổ chức đã trao giải người lao động tiêu biểu cho một số lao động về nước đúng hạn và tái nhập cảnh Hàn Quốc thành công.

Trong khuôn viên của Trường cao đẳng Khoa học Kỹ thuật Gyeonggi, khoảng 300 người lao động tham dự buổi giao lưu đã cùng thưởng thức các tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc, đặc biệt là màn biểu diễn đặc sắc của các ca sỹ từ Việt Nam.

Ngày Lao động năm 2023 còn có hoạt động giao lưu bóng đá, bốc thăm may mắn với nhiều phần quà có giá trị.

GIAO LƯU, KẾT NỐI VÀ LAN TỎA HÌNH ẢNH VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM TẠI THỤY SĨ

(Ảnh minh họa).

Một người theo học Vovinam ở châu Âu chia sẻ: "Môn Vovinam rất thú vị và có nhiều điều tôi cần khám phá thêm... Tôi cũng hy vọng một ngày có thể tới Việt Nam để hiểu hơn về môn võ này”.

Nhân thời điểm thành phố Geneva của Thụy Sĩ tổ chức sự kiện hằng năm có tên là Fête de l'Escalade, các câu lạc bộ võ cổ truyền tại quốc gia châu Âu này đã tề tựu trong ngày 10/12 để tổ chức hoạt động gặp gỡ, thắt chặt giao lưu võ thuật và thúc đẩy kết nối.

Với sự tham dự của hơn 200 người, sự kiện cũng là cơ hội để lan tỏa hình ảnh võ cổ truyền của Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Geneva, ông Hoàng Kim Ấn, đại diện môn Nghĩa Long Võ Đạo, nói: “Sự kiện tổ chức gặp gỡ giao lưu giữa các môn võ cổ truyền của Việt Nam được chúng tôi tổ chức trong hàng chục năm qua. Như bạn thấy ở đây, rất nhiều người theo học các môn võ cổ truyền Việt Nam là người nước ngoài.

Hướng nghiệp cho thanh niên Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản

Các diễn giả đã cung cấp những thông tin mới nhất về thị trường lao động, kinh tế, phúc lợi, chính trị xã hội và cơ hội nghề nghiệp cũng như những ưu, nhược điểm của việc ở lại Nhật Bản hoặc rời đi.

Ngày 10/12, Hội Chuyên gia Trẻ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức sự kiện “The Debaters 2023 - Nên bỏ Yen tìm bình yên?" tại tòa nhà Suruga Bank, quận Chuo, thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Sự kiện hướng tới cộng đồng người Việt trẻ đang làm việc tại Nhật Bản, nhằm tìm ra câu trả lời cho vấn đề nên ở lại Nhật hay rời đi trong bối cảnh đồng yen yếu và kinh tế Nhật Bản đang đối mặt với nhiều thách thức.

The phóng viên TTXVN tại Tokyo, tham gia sự kiện có các diễn giả giàu kinh nghiệm như ông Nguyễn Tuấn Anh - Điều phối viên tại Trung tâm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Nhật Bản, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng phòng Phát triển Nguồn nhân lực tại FPT Software Japan, Tiến sỹ Tô Kiên - Quản lý, Chuyên viên cấp cao tại Eight-Japan Engineering Consultants, nhà báo Tomiyama Atsushi, ông Miyakawa Eiji - Nhà sáng lập, Giám đốc Điều hành Digital Wallet Corporation, cùng đông đảo các bạn trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Sự kiện tổ chức theo hình thức tranh luận nhằm cung cấp thông tin từ nhiều góc độ khác nhau, khai thác các vấn đề một cách sâu sắc và đa dạng.

Các diễn giả đã cung cấp những thông tin mới nhất về thị trường lao động, kinh tế, phúc lợi, chính trị xã hội và cơ hội nghề nghiệp cũng như những ưu, nhược điểm của việc ở lại Nhật Bản hoặc rời đi.

Điều này cho phép người tham gia được lắng nghe những quan điểm đa dạng, sau đó tiếp nhận thông tin và cân nhắc con đường sự nghiệp của riêng mình.

Mở đầu sự kiện, diễn giả Nguyễn Tuấn Anh đã đề cập thẳng vào vấn đề mà người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản quan tâm nhất hiện nay là đồng yen giảm hơn 30% kể từ đầu năm 2022 cùng với việc chi phí sinh hoạt tại nước này tăng cao trong khi mức lương tăng không đáng kể.

Điều này khiến cộng đồng người Việt tại Nhật Bản phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt, đặc biệt là những người cần gửi tiền về quê nhà tại Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tuấn Anh đánh giá chính sách kinh tế hiện tại đang giúp các công ty xuất khẩu ở Nhật Bản có mức doanh thu cao kỷ lục, mang đến dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế và hoàn toàn có thể kỳ vọng về việc đồng yen hồi phục.

Vì vậy, việc ở lại hoặc cân nhắc thêm trong thời gian tới là lựa chọn phù hợp, đặc biệt với những người đang làm việc liên quan đến xuất khẩu.

Liên quan đến vấn đề phúc lợi xã hội, diễn giả Tomiyama Atsushi đánh giá mặc dù tại Nhật Bản có rất nhiều lao động Việt Nam nhưng điều kiện và môi trường làm việc cho người Việt chưa tốt, đặc biệt là đối với thực tập sinh.

Cùng với việc đồng yen giảm mạnh, Nhật Bản đã không còn là lựa chọn tối ưu cho lao động Việt Nam.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra rất nhiều chính sách hỗ trợ cho lao động nước ngoài như tăng lương ngang bằng với người Nhật, sửa đổi đổi hệ thống Thực tập sinh, nới lỏng các thủ tục cư trú và nhập cảnh...

Cùng chia sẻ quan điểm nên ở lại Nhật Bản làm việc, diễn giả Nguyễn Thị Hồng Nhung khẳng định “Nhật Bản vẫn sẽ luôn đủ tốt với ai chuẩn bị đủ.”

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung nhấn mạnh để chuẩn bị tốt cho giai đoạn phát triển tiếp theo, các bạn trẻ cần phải trang bị cho mình tư duy “toàn cầu” (thế giới phẳng hơn và cơ hội làm việc có ở mọi nơi); kỹ năng về công nghệ thông tin, chuyển đổi số; và tăng cường giao lưu học hỏi.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nhật Bản đang giảm dần vị thế trên thị trường toàn cầu nhưng vẫn đủ cơ hội phát triển khi người Việt ở Nhật Bản được hưởng chế độ phúc lợi xã hội tốt, chất lượng cuộc sống cao và nhiều đãi ngộ ổn định.

Trong khi đó, Tiến sỹ Tô Kiên đã đưa ra lời phản biện về chủ đề “Nên bỏ Yen tìm bình yên?” với lời khuyên không nên quyết định cảm tính mà nên quyết định trên cơ sở kết hợp nhiều thông tin, tham khảo một số công cụ có tính khoa học để đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Theo đó, Tiến sỹ Tô Kiên đã giới thiệu cho các bạn trẻ 15 yếu tố khi chọn nơi định cư như cơ hội việc làm và lưu trú, mức thu nhập, vật giá sinh hoạt, hệ thống y tế, văn hóa và ngôn ngữ, môi trường an ninh...

VPJ là tổ chức phi lợi nhuận gồm các chuyên gia trẻ Việt Nam làm việc tại Nhật Bản bắt đầu hoạt động từ năm 2016.

Với mục tiêu trở thành trung tâm tư vấn và kết nối nghề nghiệp cho sinh viên và người lao động Việt Nam, VPJ đã tổ chức nhiều sự kiện thảo luận chia sẻ nghề nghiệp, đào tạo phỏng vấn, tư vấn cùng nhiều hoạt động hướng nghiệp khác.

Kết thúc sự kiện “The Debaters 2023,” Ban tổ chức đã dành thời gian để các diễn giả giải đáp thêm những thắc mắc, đồng thời cung cấp tài liệu với hy vọng hỗ trợ các bạn trẻ đưa ra lựa chọn đúng đắn trong tương lai.

Nguồn: Báo Tin Tức; VTV4; Quê Hương Online; VietnamPlus

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang