Người Việt hải ngoại: Hội diễn nghệ thuật tại Lào; Quảng bá văn hóa tới giới học thuật ở Mỹ; Cộng đồng ở Singapore hướng về đất nước

HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG NGƯỜI VIỆT TẠI LÀO

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 17/5 tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào năm 2025 nhằm thiết thực Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 19/5/1890-19/5/2025.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Quốc hội Lào; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào; đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương của Lào; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào.

Phát biểu tại hội diễn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ Cộng sản mẫu mực, Danh nhân văn hóa thế giới. Đại sứ Nguyễn Minh Tâm xúc động chia sẻ: “Dù đã đi xa, nhưng Người đã để lại cho dân tộc Việt Nam di sản vô cùng quý báu, đó là Thời đại Hồ Chí Minh; Sự nghiệp Hồ Chí Minh; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và riêng đối với hai nước Việt Nam và Lào là tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng, không bao giờ nhạt phai”.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, cộng đồng người Việt Nam tại Lào có một vinh dự thiêng liêng khi được sinh sống, làm việc, học tập trên chính mảnh đất từng in dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình gần 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc cách đây gần một thế kỷ. Với ý thức trân trọng và tự hào, những năm qua, bà con người Việt tại Lào đã không ngừng nỗ lực gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc, đồng thời tích cực đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định, trong những năm qua, cán bộ, đảng viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào luôn tích cực công tác, học tập, rèn luyện, có nhiều đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của hai nước Việt Nam và Lào, góp phần vun đắp để “Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” như tâm nguyện lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dưới ánh đèn sân khấu lung linh sắc màu, khán giả đã được thưởng thức 16 tiết mục xuất sắc nhất được chọn ra từ 49 tiết mục tại vòng sơ khảo diễn ra trước đó. Các tiết mục với những lời ca tiếng hát và những điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc một lần nữa đã tôn vinh hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Lào tươi đẹp và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hội diễn không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà còn là cầu nối tinh thần, tăng cường gắn kết giữa các tổ chức, hội đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Lào và là một hoạt động văn hóa mang đậm tính giáo dục, vừa tôn vinh các giá trị lịch sử, vừa cổ vũ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết trong kiều bào và tinh thần đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, với không khí ấm áp chan hòa giữa những người con đất Việt xa quê, Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong cộng đồng người Việt tại Lào năm 2025 đã mở ra một đêm hội đầy cảm xúc, nơi nghệ thuật trở thành sợi dây nối kết tâm hồn, gìn giữ ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê hương và về tình bạn thủy chung, son sắt Việt Nam-Lào.

Cũng tại sự kiện, đã diễn ra chương trình đấu giá 09 bức tranh được làm từ những chiếc lá cây Bồ Đề ở chùa Phật Tích thủ đô Viêng Chăn, nhằm mục đích ủng hộ Quỹ An sinh xã hội của Quốc hội Lào.

Trước khi khép lại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất-Nhì-Ba cùng nhiều giải khuyến khích cho các tiết mục hay.

QUẢNG BÁ VĂN HÓA TỚI GIỚI HỌC THUẬT Ở HOA KỲ

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ được nâng cấp từ năm 2023.

Trong chuỗi sự kiện đánh dấu cột mốc 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Washington đã phối hợp với Trường Ngoại giao Walsh (SFS) thuộc Đại học Georgetown tổ chức lễ tốt nghiệp trang trọng cho các thạc sỹ chuyên ngành nghiên cứu Đông Nam Á tại Nhà Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại buổi lễ chào mừng và chúc mừng các sinh viên tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành nghiên cứu Đông Nam Á năm 2025, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh vai trò của chương trình nghiên cứu Đông Nam Á tại SFS như một trong những chương trình đào tạo uy tín hàng đầu về khu vực học và chính sách đối ngoại.

Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng cầu nối giữa hai quốc gia, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ được nâng cấp từ năm 2023.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho rằng trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động, các thế hệ trẻ, đặc biệt là những người được đào tạo bài bản và có hiểu biết sâu sắc về khu vực, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc kiến tạo một tương lai hợp tác và ổn định.

Ông khuyến khích các sinh viên trở thành những "cầu nối" vững chắc giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, đồng hành cùng quá trình xây dựng và củng cố quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong giai đoạn phát triển mới.

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (1995-2025), một chặng đường mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Từ hai cựu thù, hai quốc gia đã vượt qua khác biệt để xây dựng một mối quan hệ đối tác toàn diện, hướng tới tương lai.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh rằng sự kiện lần này chính là một hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần hòa giải, hợp tác và cùng phát triển giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Giáo sư Evan Medeiros, Chủ nhiệm Khoa Nghiên cứu châu Á và học giả cao cấp tại Đại học Georgetown, gửi lời cảm ơn tới Đại sứ quán Việt Nam đã đồng hành tổ chức sự kiện, tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp với Đại sứ, các cán bộ Đại sứ quán và trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam.

Ông Evan Medeiros bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự phát triển thần kỳ của Việt Nam trong những thập kỷ gần đây. Ông đánh giá cao vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, đồng thời bày tỏ kỳ vọng về đóng góp của các sinh viên tốt nghiệp trong việc thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa hai quốc gia.

Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh thành tích học tập của các sinh viên mà còn tạo cơ hội cho bạn bè quốc tế trải nghiệm văn hóa Việt Nam thông qua ẩm thực truyền thống và không gian đậm đà bản sắc dân tộc.

Không khí thân mật, cởi mở của buổi lễ đã tạo điều kiện cho các sinh viên, giảng viên và quan khách trao đổi về triển vọng hợp tác trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và đối ngoại.

CỘNG ĐỒNG TẠI SINGAPORE HƯỚNG VỀ ĐẤT NƯỚC

Ngày 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đã tổ chức lễ dâng hoa tượng Bác tại Bảo tàng Văn minh châu Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đã tổ chức lễ dâng hoa tượng Bác tại Bảo tàng Văn minh châu Á.

Đông đảo cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và gia đình, cùng cộng đồng người Việt tại Singapore đã tham gia buổi lễ để bày tỏ lòng biết ơn công lao của Bác đối với đất nước, đồng thời thể hiện sự quyết tâm của người Việt tại Singapore trong quá trình đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Lẵng hoa thành kính bên cạnh những đóa hoa sen tươi thơm ngát tượng trưng cho 135 năm ngày sinh của Bác, như mang cả tấm lòng của những người con xa xứ tại Singapore hướng về Bác, hướng về nguồn cội.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh đã bày tỏ lòng biết ơn với những di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho thế hệ sau.

Đại sứ nhấn mạnh đây là dịp hết sức ý nghĩa để những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Singapore thể hiện sự đoàn kết, gắn kết đối với quá trình phát triển của đất nước, cùng nhau ôn lại những truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, đồng thời quyết tâm đóng góp cho quá trình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc cũng như trong quan hệ Việt Nam và Singapore vừa được nâng cấp lên Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Trở về sau chuyến thăm Trường Sa trong hải trình “Chuyến tàu Đại đoàn kết” ngay trước dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bạn Cao Hạ Linh- đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore- coi sự kiện dâng hoa tượng Bác là cơ hội để báo công với Bác, thể hiện tinh thần học tập và làm theo lời Bác dạy của mỗi cá nhân và cả cộng đồng.

Cao Hạ Linh chia sẻ: “Lần đầu tiên em được dâng hoa tượng Bác để kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Cảm xúc thực sự là xúc động. Sau khi đi Trường Sa về, khi mình được hát câu hát ‘Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng’ hay trong những bài hát mà mình được hát lên câu ‘Việt Nam Hồ Chí Minh’, thực sự là rất xúc động. Đấy không chỉ là tên của một con người đã có rất nhiều công lao cho đất nước mà đó là cả quá trình mà đất nước mình gây dựng được như ngày hôm nay. Bao nhiêu công sức không chỉ của cha ông ta trước đây mà cả những chiến sĩ hiện tại đang ngày đêm giữ đảo Trường Sa. Khi được sang Singapore để trực tiếp dâng hoa lên tượng Bác thì cảm xúc đấy còn đặc biệt hơn nữa. Cộng đồng người Việt ở Singapore không đông nhưng rất mạnh. Em rất xúc động khi thấy bà con hôm nay đến dâng hoa tượng Bác rất đông.”

Theo Cao Hạ Linh, người Việt Nam ở đảo quốc xa xôi hay bất kỳ đâu trên thế giới vẫn có thể phát triển, vững tin, tiếp tục phát huy về trí tuệ trong giáo dục hay các lĩnh vực kinh doanh và luôn hướng về đất nước.

Theo gia đình sang Singapore đoàn tụ, sinh sống và học tập đã hơn 4 năm, cháu Diệu Anh- học sinh lớp 4- bày tỏ niềm vui khi được đến dâng hoa tượng Bác.

Diệu Anh chia sẻ: “Hôm nay con qua tượng Bác Hồ để chúc mừng sinh nhật Bác. Con đã đến đây hai lần, lần trước là vào dịp 30/4. Khi lớn lên con muốn học giỏi để về Việt Nam giúp đất nước.”

Trong chiếc áo cờ đỏ sao vàng, Reinhard- người Áo, sinh sống và làm việc tại Singapore đã hơn 20 năm- nổi bật trong lễ dâng hoa tượng Bác.

Sau khi chia sẻ những hiểu biết về vị lãnh tụ kính yêu của Việt Nam với tên gọi thân thương là Bác Hồ, Reinhard cho biết: “Vợ tôi là người Việt Nam. Tôi rất vui khi được biết đến văn hóa của người Việt, đặc biệt là niềm tự hào mà người dân dành cho lãnh tụ Hồ Chí Minh.”

Văn hóa, niềm tự hào và cả quyết tâm của những người Việt Nam tại Singapore hay sự hưởng ứng của người nước ngoài không chỉ tạo nên bầu không khí ý nghĩa kỷ niệm ngày sinh nhật Bác mà còn cho thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn đang được nuôi dưỡng, thực hành và phát huy trên mọi mặt trận.

Nguồn: Báo Tin Tức; VTV4; VietnamPlus

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Lên đầu trang