.jpg)
GIẢI KARATEDO TẠI NHẬT BẢN CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
Giải Nghĩa Dũng Karatedo toàn Nhật Bản lần thứ tư đã được tổ chức thành công vào ngày 3-4/5 tại nhà thi đấu Tsuruhashi thành phố Nagoya, Nhật Bản.
Giải đấu do Phân đường Nghĩa Dũng Karatedo tại Nhật Bản phối hợp với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam-Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức với sự tham gia giúp sức của các võ sư đến từ Việt Nam và đội ngũ trọng tài đến từ các hội, hiệp hội karatedo của Nhật Bản.
Với sự tham gia của 140 vận động viên đến từ 8 câu lạc bộ karatedo người Việt đang hoạt động trên toàn nước Nhật là Nagoya, Tokyo, Osaka, Saitama, Gifu, Fukuoka, Tennoji và Tsuki.
Các vận động viên tham gia tranh tài ở 20 nội dung như Kata huyền, Kumite huyền đai, Kata đai màu, Kumite thiếu nhi, Kumite đồng đội...
Sau hai ngày thi đấu hết sức sôi nổi, kết quả chung cuộc, giải Nhất toàn đoàn đã thuộc về Câu lạc bộ Tokyo với 7 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
Giải Nhì toàn đoàn thuộc về Câu lạc bộ Osaka với 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Giải Ba toàn đoàn là Câu lạc bộ Nagoya với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng.
Giải đấu nằm trong chuỗi các sự kiện giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao của cộng đồng người Việt tại Nhật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và thống nhất đất bước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Tại giải đấu, ông Nguyễn Dũng Chinh - Sư trưởng Nghĩa Dũng Karatedo cho biết: “Đây là lần thứ tư Giải Nghĩa Dũng Karatedo được tổ chức trên đất nước Nhật Bản. Giải đấu vừa thể hiện sự lớn mạnh của phân đường, vừa góp phần vào thành công trong hoạt động hợp tác quốc tế giữa Nghĩa Dũng Karatedo và FAVIJA".
Giải đấu cũng là "cơ hội để các võ sinh trải nghiệm thử thách, các huấn luyện kiểm nghiệm kết quả huấn luyện, đồng thời là cơ hội để chúng ta được giao lưu cùng nhau trong tình huynh đệ đồng môn. Dù xa nhau, nhưng chúng ta có cùng ngôn ngữ của tinh thần võ đạo, tinh thần Nghĩa Dũng Karatedo – luôn xem võ đường là trường học”.
NGƯỜI VIỆT TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH Y TẾ
Ngày 6-5, truyền thông Hàn Quốc dẫn thông báo của chính quyền Thủ đô Seoul cho biết, sẽ triển khai dịch vụ phiên dịch y tế - trong đó có tiếng Việt - cho các cư dân nước ngoài và gia đình đa văn hóa.
Theo thông báo, cư dân nước ngoài và các gia đình đa văn hóa ở Hàn Quốc thường phải đối mặt với những rào cản về ngôn ngữ khi đến bệnh viện, từ việc giải thích các triệu chứng đến điều hướng hệ thống chăm sóc sức khỏe. Những thách thức này dẫn đến tình trạng chậm trễ hoặc gián đoạn điều trị.
Để giải quyết vấn đề, chính quyền Seoul công bố chính sách mới, trong đó bao gồm việc ra mắt Cộng đồng thông dịch viên y tế Seoul nhằm giúp các cư dân nước ngoài và các gia đình đa văn hóa đang sinh sống trên địa bàn vượt qua rào cản ngôn ngữ khi sử dụng các dịch vụ y tế.
Ban đầu, các phiên dịch viên sẽ hỗ trợ 10 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Mông Cổ, tiếng Anh, tiếng Khmer, tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Hindi và tiếng Urdu.
Đội ngũ phiên dịch bao gồm cư dân nước ngoài và người bản địa đã hoàn thành khóa đào tạo phiên dịch y khoa chuyên nghiệp và có chứng chỉ liên quan. Những người này sẽ có mặt để hỗ trợ trong các tình huống chuyên môn, bao gồm điều trị các bệnh nghiêm trọng, phẫu thuật, nhập viện và khám sức khỏe chuyên sâu.
Người có nhu cầu sử dụng dịch vụ phiên dịch y tế phải đăng ký ít nhất 3 ngày trước cuộc hẹn (không bao gồm các ngày lễ). Dịch vụ này có sẵn vào các ngày trong tuần từ 9h đến 18h. Mỗi cá nhân có thể sử dụng dịch vụ tối đa 4 giờ mỗi buổi, và tối đa 4 buổi mỗi năm.
Toàn bộ quá trình, từ nộp đơn đến chỉ định phiên dịch viên, đều do Trung tâm Cư trú nước ngoài Dongbu (do chính quyền Seoul điều hành) đảm nhận, thông qua các trang web global.seoul.go.kr và mcfamily.or.kr. Theo kế hoạch, dịch vụ sẽ chính thức hoạt động từ ngày 7-5-2025.
Theo truyền thông Hàn Quốc, rào cản ngôn ngữ từ lâu đã là một trở ngại lớn, cản trở cư dân nước ngoài sinh sống tại đây tiếp cận được với các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết. Cuộc khảo sát người nước ngoài năm 2020 do Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc thực hiện cho thấy, có tới 24,5% người được hỏi cho biết không hiểu đầy đủ các giải thích y tế nếu không có phiên dịch viên. Ngược lại, hơn 90% người được hỏi cho biết họ hiểu rõ các nội dung này khi có phiên dịch viên hỗ trợ.
Cũng theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, năm 2024, có 6% người nhập cư không thể đến bệnh viện khi ốm đau. Trong số này, có 38,7% cho biết nguyên nhân chính là do khó khăn trong giao tiếp.
THẦN ĐỒNG 13 TUỔI GỐC VIỆT TRÚNG TUYỂN HƠN 100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ
.jpg)
Sunny Nguyen là con cả trong gia đình có 5 người con. Trong mắt người thân, em luôn là một đứa trẻ đặc biệt.
Dù mới 13 tuổi nhưng cậu bé Sunny Nguyễn tại San Jose, California từ lâu đã đam mê công nghệ. Em tự học cách tạo trang web và nghiên cứu các lĩnh vực như kỹ thuật phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI) ngay tại nhà.
Điều đáng nói, khi chương trình học ở trường công và giáo dục tại nhà không còn phù hợp, cha của em là ông Tommy Nguyễn bắt đầu nộp đơn vào các trường đại học thay con.
"Chúng tôi thật sự bất ngờ khi Sunny nhận được chào đón nồng nhiệt. Thư báo trúng tuyển, mời nhập học và học bổng liên tục được gửi đến nhà", ông Tommy kể lại. Theo Fox KTVU (Mỹ), có hơn 100 trường đại học đang chào mời cậu bé Sunny.
Trong số đó có những ngôi trường danh tiếng như: Đại học California Berkeley, Đại học California San Diego (theo xếp hạng của US News, hai trường đều trong top 30 trường tốt nhất ở Mỹ) cùng nhiều trường đại học công lập khác ở bang California.
Ông Tommy Nguyễn cho biết, các trường đại học đã cam kết trao học bổng trị giá tổng cộng hơn 3 triệu USD cho con trai mình.
Vui mừng khi con trai trúng tuyển hơn 100 trường đại học Mỹ, cha của Sunny chia sẻ trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Fox KTVU rằng cậu bé luôn có những điểm đặc biệt. Ông Tommy tự hào kể về đứa con đầu lòng trong số 5 người con: "Sunny thực sự rất thích Toán. Thằng bé học Toán ở mọi nơi".
Ông Tommy tin rằng con trai có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn trong cuộc sống.
Về phần Sunny, cậu bé đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực AI và hy vọng sẽ ứng dụng AI để tạo ra điều gì đó giúp con người sống thọ hơn.
Dù Sunny chọn học ở đâu, em cũng dự định theo chuyên ngành khoa học máy tính và mong ước tạo ra thay đổi cho thế giới.
Không chỉ nổi bật trong lĩnh vực học thuật, Sunny còn say mê công nghệ từ nhỏ, tự học lập trình website, kỹ thuật phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI) tại nhà.
Giống như nhiều bạn đồng lứa khác, Sunny cũng thích trò chơi điện tử. Cậu bé còn có một kênh YouTube với gần 60.000 lượt theo dõi.
Đáng chú ý, Sunny còn có thể lập kỷ lục thế giới vì là người trẻ nhất đạt được thành tích trên, theo đài KTVU, một kênh truyền hình ở Oakland, California.
Nguồn: Báo Quốc Tế; Hà Nội Mới; Người Đưa Tin
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá