.jpg)
GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM Ở HÀN QUỐC
Ngày 8/6, Văn phòng Quản lý Lao động tại Hàn Quốc (EPS) đã phối hợp với Hiệp hội Bóng đá người Việt tại Hàn Quốc (VFAK) tổ chức thành công Ngày hội thể thao lao động EPS mở rộng lần thứ 2 (EPS VFAK CUP 2025) tại sân vận động Công viên Bibong, thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cảm ơn tình cảm và những chính sách hỗ trợ mà chính quyền thành phố Hwaseong dành cho hơn 6.000 thành viên cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đây.
Hân hoan chào đón Ngày hội bóng đá của người lao động Việt Nam, ông Kim Ki Yong - Giám đốc Sở doanh nghiệp và đầu tư thành phố Hwaseong - cho biết chính quyền thành phố có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lao động Việt Nam thích ứng với cuộc sống, sinh hoạt và lao động ở địa phương, trong đó có việc hỗ trợ giáo dục tiếng Hàn và an toàn lao động. Ông nói: “Tôi hy vọng giải bóng đá hôm nay sẽ ghi nhận những khoảnh khắc thể thao thấm đẫm tinh thần đoàn kết vui tươi vì sức khỏe của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc”.
Để tạo điều kiện cho cộng đồng người lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc giao lưu, rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự đoàn kết, Văn phòng EPS đã phối hợp với các bộ phận chức năng và cơ quan chuyên môn tại Hàn Quốc tổ chức các giải bóng đá cho cộng đồng, trong đó có lao động EPS. Ngày hội thể thao lao động EPS mở rộng lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 8/2023 tại thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi.
Tại EPS VFAK CUP 2025, Văn phòng EPS đã có các hoạt động giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục về pháp luật, đồng thời trao đổi với các vận động viên về những chính sách mới của hai nước dành cho người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.
THÓI XẤU KHI XUẤT NGOẠI
Khi tôi mới chuyển từ Vương quốc Anh (UK) sang Dubai làm việc, sếp thường giới thiệu tôi là chuyên gia đến từ UK.
Điều này ngụ ý đảm bảo rằng công ty sẽ mang tới nhân sự và chất lượng công việc tốt nhất theo tiêu chuẩn Anh Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực thí nghiệm hiện đại. Tiếp ngay theo lời giới thiệu đó, tôi thường bổ sung: "Tôi là người Việt".
Câu nói này không chỉ để giải thích rõ gốc gác của bản thân, mà còn là lời tôi tự nhắc mình làm tốt hơn và luôn có trách nhiệm trong công việc cũng như hành xử, tránh gây ảnh hưởng đến người khác.
Cũng cần nói thêm, tuy Việt Nam được yêu mến tại Trung Đông, uy tín của cộng đồng người Việt tại đây là chưa cao. Một phần không nhỏ người Việt đến Dubai với visa du lịch và làm các công việc không chính thức. Tình trạng tương tự về người Việt có thể bắt gặp ở nhiều nơi khác trên thế giới.
Gần đây, một số youtuber người Việt tại Ấn Độ gây ồn ào nơi công cộng, chia phe, và cãi vã quanh một nhân vật tôn giáo, tạo ra hình ảnh phản cảm trong mắt người sở tại. Một nữ youtuber, trong lúc tranh cãi bằng những lời lẽ thiếu kiềm chế cũng liên tục gào lên giận dữ: "Tao là người Việt Nam!". Cô mặc chiếc áo in cờ đỏ sao vàng.
Một nam youtuber bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ vì hành hung người khác. Người này cũng thường xuyên mặc chiếc áo đỏ có sao vàng giữa ngực. Hành động vi phạm pháp luật ở mức độ cá nhân lồng ghép với hình ảnh quốc kỳ đã lan truyền trên mạng xã hội càng dễ nhận diện và tạo ấn tượng tiêu cực.
Ngày càng nhiều người Việt ra nước ngoài. Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2024 ghi nhận khoảng 5,3 triệu lượt người Việt ra nước ngoài. Ba tháng đầu năm 2025, đã có 2,68 triệu lượt người xuất cảnh, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Người Việt xuất ngoại để du lịch, công tác, hợp tác lao động (hơn 158.000 người trong năm 2024), du học, và định cư tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và thế giới.
Số liệu thống kê tại một hội thảo khoa học vào tháng 9/2024 cho thấy tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật, phạm tội ở nước ngoài có chiều hướng gia tăng, tác động xấu đến hình ảnh đất nước. Số người Việt Nam bị các cơ quan chức năng của nước ngoài phát hiện xử lý vào năm 2023 tăng hơn 33% so với năm 2022.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và truyền thông "tức thời", hình ảnh quốc gia không chỉ được định hình qua chính sách đối ngoại hay chỉ số kinh tế, mà còn qua hành vi thường nhật của công dân ở nước ngoài. Các học giả về "soft power" (quyền lực mềm) như Joseph Nye từng nhấn mạnh rằng sức hấp dẫn của một quốc gia phụ thuộc không chỉ vào sức mạnh quân sự hay kinh tế, mà còn vào văn hóa, giá trị và hành xử của công dân của quốc gia đó trong môi trường quốc tế.
Hành vi cá nhân ngày càng trở thành một phần trong "ngoại giao nhân dân", như "mưa dầm thấm lâu", đóng vai trò âm thầm và bền bỉ trong việc thiết lập uy tín quốc gia. Để gia tăng sức mạnh mềm, chúng ta không thể bỏ qua số lượng lớn công dân Việt Nam toàn cầu, đang sống, làm việc, học tập, du lịch và được quan sát từ khắp nơi trên thế giới.
Du khách Nhật khá nổi tiếng trong việc góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia. Chính phủ Nhật Bản có sáng kiến "Cool Japan", một chiến lược để quảng bá thương hiệu quốc gia, thông qua sức mạnh của rất nhiều giá trị văn hóa Nhật Bản. Tương tự, Hàn Quốc nâng cao hình ảnh quốc gia thông qua chiến dịch "Hallyu" (Làn sóng Hàn Quốc), chú trọng quảng bá văn hóa Hàn thông qua phim ảnh K-Pop để tăng cường sức mạnh mềm trên toàn thế giới. UAE có sáng kiến National Identity (định hình bản sắc quốc gia), dạy học sinh hiểu sâu về văn hóa, lịch sử, di sản, ngôn ngữ, trang phục, ẩm thực, và niềm tự hào quốc gia. Singapore có chính sách giáo dục công dân toàn diện thông qua chương trình National Education. Học sinh và sinh viên được khuyến khích coi trọng bản sắc quốc gia, nuôi dưỡng tinh thần công dân, cảm giác gắn bó thuộc về và ý thức trách nhiệm công dân.
Việt Nam có thể tham khảo các nước trên, có hướng dẫn, và các chương trình cho học sinh từ cấp tiểu học về các quy tắc ứng xử văn hóa, ý thức giữ gìn quốc thể và xây dựng một chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa để gia tăng quyền lực mềm.
Vài lần trò chuyện với hai con trai, tôi dặn các cháu làm gì cũng phải nhớ bản sắc của mình là người Việt, luôn giữ gìn gốc rễ, cội nguồn; bởi các cháu sống trong một nền văn hóa khác, việc bị "Tây hóa" là khó tránh khỏi.
Hành xử chuẩn mực của từng cá nhân đều sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh quốc gia. Mỗi người, dù là du khách, công dân định cư, hay chuyên gia, đều là một "đại sứ" cho đất nước.
GIẢI BÓNG BÀN TĂNG TÌNH ĐOÀN KẾT TẠI NGA
.jpg)
Giải bóng bàn của người Việt toàn Nga (VRTT) đã quy tụ 60 vận động viên không chuyên từ các câu lạc bộ bóng bàn tại nhiều thành phố ở xứ sở bạch dương.
Giải VRTT được tổ chức nhằm chào mừng các ngày lễ lớn hai nước: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025), Ngày Quốc khánh Nga (12/6/2025)... với phương châm “Vui – Khoẻ - Đoàn kết”.
Không chỉ đơn thuần là giải thi đấu bóng bàn, Ban tổ chức đã lồng ghép cả chương trình văn nghệ thiếu nhi và biểu diễn võ thuật Việt Nam, nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ từ đông đảo người xem cũng như các vận động viên.
Như trong phát biểu chào mừng giải đấu, ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Bí thư Đảng uỷ Việt Nam tại Nga, nhận thấy chính sự lồng ghép ấy tạo cho giải đấu sức hấp dẫn rộng hơn, cũng như trở thành dịp giới thiệu những nét văn hoá Việt Nam đến bạn bè Nga.
Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội người Việt Nam tại Nga Trần Phú Thuận ghi nhận tinh thần vì cộng đồng của Ban tổ chức, khẳng định hoạt động thể thao lành mạnh góp phần xây dựng cộng đồng kiều bào, gắn kết giữa những người đã định cư với sinh viên, nghiên cứu sinh.
Chủ tịch Hội bóng bàn Đỗ Văn Tiếu cho biết chi phí cho giải đấu lấy từ tiền quyên góp của các mạnh thường quân, số tiền thưởng không lớn, song được tham gia thi đấu, được cùng nhau hướng về lá quốc kỳ là ý nghĩa tinh thần lớn hơn.
Sau ba năm thành lập, Hội bóng bàn Việt Nam tại Nga cũng đã dần từng bước nâng cao chất lượng, tăng số người tham gia, quy chế thi đấu cũng được hoàn thiện sau mỗi lần tổ chức.
Các vận động viên thi đấu theo các hạng mục: đôi, đơn và đặc biệt có mục Ngoại hạng dành cho các vận động viên trình độ cao.
Cũng nhờ uy tín của giải nên năm nay còn có các thành phố khác tại Nga và các vận động viên Nga tham gia giải đấu. Điều này khiến các trận bóng vừa mang tính thể thao, vừa mang tính ngoại giao nhân dân.
Dù Nga là nước có khí hậu lạnh, mùa Hè ngắn, nhưng trong những năm gần đây, các câu lạc bộ của nhiều môn thể thao phổ biến hoạt động rất đều, quy tụ đông đảo bà con, ngày càng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của kiều bào tại Nga.
CÔNG DÂN ÚC GỐC VIỆT BỊ TÔNG CHẾT
Một người phụ nữ quốc tịch Anh đã bị buộc tội ở Úc vì gây ra cái chết của một người đàn ông Úc gốc Việt sau cáo buộc cô tông vào ông bằng xe điện hai bánh (e-scooter) sau khi uống rượu.
Các công tố viên nói với thẩm phán rằng cô Alicia Kemp, 24 tuổi, đã tông vào ông Thanh Phan, 51 tuổi, từ phía sau, với tốc độ 20-25km/h trên vỉa hè ở trung tâm thành phố Perth vào ngày 31/5.
Người cha hai con này bị đập đầu và qua đời hai ngày sau đó, khiến cảnh sát buộc tội cô Kemp với tội danh gây chết người do lái xe nguy hiểm khi chịu ảnh hưởng của rượu.
Tội danh này có thể phải chịu án tù tối đa 20 năm.
Trong một phiên tòa sau đó, các công tố viên cáo buộc cô Kemp, đến từ thị trấn Redditch ở Anh, đã uống rượu với một người bạn trước khi cả hai cùng lên cùng một chiếc xe điện hai bánh.
Cô Kemp đã bị từ chối bảo lãnh và sẽ ra tòa một lần nữa vào ngày 15/7.
Các công tố viên nói với Tòa sơ thẩm Perth rằng đoạn phim từ máy quay giám sát an ninh cho thấy việc lái xe "nguy hiểm một cách khó hiểu" của cô Kemp, "hành động né tránh" của những người khác trên đường cô đi, và khoảnh khắc va chạm với ông Phan khi ông đang chờ băng qua đường.
Cô Kemp đã bị thẩm phán từ chối bảo lãnh với lý do cô có "nguy cơ bỏ trốn", sau khi các công tố viên lập luận rằng cô đang ở Úc theo thị thực lao động kết hợp du lịch và có thể tìm cách rời đi.
Truyền thông Anh đưa tin vào thứ Bảy 7/6 rằng cha mẹ cô đang bay đến Úc để hỗ trợ cô. Bạn trai của cô đã có mặt tại các phiên tòa ở Perth.
Cô Kemp phải đối mặt với một cáo buộc nữa về việc lái xe nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng cho người đi cùng trên xe mà cô lái, khi đang chịu ảnh hưởng của rượu. Người này đã bị văng khỏi chiếc xe và bị vỡ hộp sọ và gãy mũi sau va chạm.
Cảnh sát cho biết cô Kemp có nồng độ cồn trong máu là 0.158 khi cô tông vào ông Phan. Giới hạn cồn hợp pháp khi lái xe ở Úc là 0.05.
Tòa án được biết rằng cô và người bạn đã uống rượu từ 14 giờ 30 phút trong ngày và bị buộc phải rời khỏi quán rượu vì say xỉn.
Cả hai đã thuê chiếc xe điện hai bánh ngay trước 20 giờ 30 phút.
Trong một tuyên bố vào tuần trước, gia đình ông Phan đã mô tả ông là một người chồng, người cha, người anh và người bạn được mọi người yêu quý.
Ông từng làm kỹ sư thiết kế kết cấu và trước đây đã sống ở thành phố Sydney, cũng như Việt Nam và Singapore, truyền thông Úc đưa tin.
Gia đình ông kêu gọi xem xét lại các quy định an toàn xung quanh việc sử dụng xe điện hai bánh cho thuê "để giúp ngăn chặn các sự cố nghiêm trọng hơn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng".
Hội đồng thành phố Perth đã đình chỉ việc sử dụng xe điện hai bánh cho thuê vào thứ Năm 5/6.
Bên cạnh đó, các nhà chức trách đã thu hồi các phương tiện này khỏi đường phố cũng trong tuần này. Phó Thị trưởng Bruce Reynolds gọi cái chết của ông Phan là một "sự kiện bi thảm".
Bộ trưởng cảnh sát Tây Úc cũng đang xem xét các quy định về xe điện hai bánh.
'Một người cha tận tụy'
Ở Úc, vụ việc này đã được nhiều trang thông tin đại chúng quan tâm trong tuần qua.
Hôm 3/6, trang 7News cho biết những người thân của ông Phan đang bay từ Việt Nam sang Úc để nói lời vĩnh biệt cuối cùng.
Hàng xóm nói với 7News rằng ông Phan là người "luôn tích cực, chăm chỉ và tận tụy với vợ và các con trai".
Một người hàng xóm khác nói với báo ABC News rằng ông Phan là người chu cấp tài chính duy nhất trong gia đình.
Theo tờ Sydney Morning Herald, cô Kemp tốt nghiệp bằng thạc sĩ về tâm thần học pháp y vào năm 2022 và sau đó làm công việc chăm sóc trẻ em có khó khăn về cảm xúc, hành vi, thể chất và trí tuệ.
Vào tháng 6/2023, cô bắt đầu chuyến du lịch kéo dài hai năm, khi cô làm giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam và tình nguyện viên tại một trại cứu hộ động vật ở Philippines.
Cô Kemp đã ở Úc bằng thị thực lao động kết hợp du lịch bốn tháng và gần đây đã được tuyển vào làm tại một quán rượu có tên Durty Nelly's Irish Pub ở thành phố Perth.
Nguồn: VTV4; Vnexpress; Báo Quốc Tế; BBC
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá