Hình phạt học sinh Đức: Lao động công ích vì đùa dại

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Trong giờ học ngoài trời trên sân trường, học sinh này đã ném lựu đạn giả vào chân giáo viên và hô to „ Thượng đế vĩ đại - Allahu akbar“, làm mọi người hoảng hốt.

Trò đùa này không chỉ khiến cậu học sinh bị nhà trường khiển trách, bố mẹ bị phạt mà còn bị kiện ta tòa vì tội phá rối trật tự an toàn công cộng.

Trước tòa, bị cáo 15 tuổi khai không có động cơ hồi giáo mà chỉ muốn trêu chọc mọi người. Ý tưởng này xuất phát từ các clip trên Youtube và được một số bạn học cổ vũ. Sau khi được tòa giải thích rõ về mức độ nguy hiểm của những trò đùa đó, bị cáo rất hối hận về ý tưởng điên rồ của mình. Trong vòng 4 tuần, bị cáo phải hoàn thành 20 giờ lao động công ích ở dự án „thẻ vàng“ dành cho thanh thiếu niên phạm tội lần đầu.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang