.png)
Hải quan cảnh báo: Nạn lao động lậu bị phát hiện trăm nghìn người
Theo công báo của Tổng cục Hải quan ở Bonn
Cơ quan Tài chính chuyên Kiểm tra Lao động lậu Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS), đã tăng cường kiểm tra chống lại lao động lậu trên toàn Liên bang. Tổng kết năm qua cho thấy, có tới tổng cộng 98.200 trường hợp bị truy tố tội hình sự, nhiều hơn 1400 trường hợp so với năm 2024. Số lượng người bị phạt vi phạm hành chính cũng tăng lên, từ 49.700 lên 52.100.
Tổng số án tù cho tất cả những trường hợp bị kết án lên tới tổng cộng gần 1.200 năm. Thiệt hại do lao động lậu gây ra lên tới tổng cộng khoảng 675 triệu Euro. Theo hải quan, số tiền này được tạo thành từ các khoản đóng góp an sinh xã hội chưa thanh toán, trốn thuế kèm theo các thiệt hại khác như lương tối thiểu chưa trả đủ.
.png)
Đấu tranh chống lại lao động lậu là vấn đề công lý
Bộ trưởng Tài chính Liên bang Lars Klingbeil (SPD) cho biết trên báo chí Đức: "Cuộc chiến chống lại lao động lậu là chống bóc lột, chống lại điều kiện làm việc tồi tệ và là vấn đề công lý. Đại đa số các công ty ở Đức trả lương công bằng, đảm bảo thuế, đóng góp an sinh cho đất nước chúng ta hoạt động. Nhưng cũng có những kẻ tội phạm mà chúng ta phải có hành động cứng rắn.
Theo đó, FKS có chức năng kiểm tra xem người sử dụng lao động có đăng ký an sinh xã hội cho nhân viên của họ hay không, liệu phúc lợi xã hội có bị biển thủ hay không và liệu người nước ngoài có được cấp giấy phép lao động hay không. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu trong điều kiện làm việc cũng cần được giám sát.
Cần tăng số lượng công ty và người lao động bị kiểm tra
Vào năm ngoái 2025, FKS đã kiểm tra khoảng 25.800 chủ lao động so với năm 2024 chỉ 25.300 doanh nghiệp. Số lao động được kiểm tra là 298.000 người, ít hơn khoảng 850 lao động so với một năm trước đó.
Theo hải quan, các lĩnh vực bị ảnh hưởng đặc biệt bởi lao động lậu gồm ngành khách sạn và nhà hàng với khoảng 5700 chủ lao động bị kiểm tra và ngành xây dựng khoảng 5500. Về các tiểu bang, số chủ lao động bị kiểm tra nhiều nhất vào năm 2025 thuộc Nordrhein-Westfalen với 5200 chủ lao động, Bayern với con số 4200 và Baden-Württemberg 3500.
.png)
Mức lương tối thiểu xảy ra hàng ngàn vi phạm
Theo thông cáo của Bộ Tài chính Liên bang khi trả lời một chất vấn của Đảng Cánh tả die Linken, năm qua, hàng nghìn chủ lao động đã vi phạm các quy định về mức lương tối thiểu theo luật định, như lương quá thấp, thời gian làm việc quá dài, thiếu bảng chấm công theo dõi. Cơ quan Kiểm soát Tài chính của Hải quan về lao động lậu đã kiểm tra lương tối thiểu của tổng cộng 25.765 chủ lao động trên toàn Liên bang vào năm 2025. Trong đó có 6.121 trường hợp, các thủ tục tố tụng đã được khởi xướng với cáo buộc vi phạm Đạo luật Lương tối thiểu. Trung bình, cứ 4 cuộc kiểm tra lương tối thiểu thì một cuộc vi phạm được phát hiện. Theo Bộ Tài chính, gần 2.500 thủ tục tố tụng liên quan đến ngành nhà hàng và khách sạn. Hơn 500 trường hợp vi phạm thống kê cho từng ngành như vận chuyển hàng hóa, xây dựng và các tiệm làm tóc, mỹ phẩm. Hải quan cũng phát hiện nhiều vi phạm trong các ngành taxi, cửa hàng đồ uống và dịch vụ an ninh.
Hàng triệu người bị thiệt hại
Mức lương tối thiểu đã tăng từ 12,82 lên 13,90 Euro vào ngày 01.01. Theo Văn phòng Thống kê Liên bang, 4,8 triệu việc làm được điều chỉnh mức lương, bởi việc tăng lương tối thiểu trên. Do đó, kiểm soát hải quan chỉ tiếp cận được một tỷ lệ nhỏ các công ty sử dụng lao động để kiểm tra mức lương tối thiểu.
Chính trị gia Ince của Đảng Cánh tả đã trích dẫn các ước tính dựa trên các cuộc khảo sát được đề cập trong báo cáo mới nhất của Ủy ban Lương tối thiểu. Theo đó, có tới 2,5 triệu người bị trả lươn gian dối không bảo đảm mức lương tối thiểu. Các biện pháp đối phó được cho là không đủ. Do đó, Ince kêu gọi mở rộng đáng kể các biện pháp kiểm soát. Việc kiểm soát tài chính đối với công việc không khai báo cần có đủ nhân viên. Số lần kiểm tra và tỷ lệ vi phạm lương tối thiểu được phát hiện vào năm qua 2025 gần bằng với năm trước đó.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá