.png)
Nóng, nền kinh tế Đức có ít nhất 3,3 triệu người lao động lậu
Kết quả khảo sát của Viện Kinh tế Đức IW
Số liệu Viện IW khảo sát năm ngoái cho thấy gần 29% số người được hỏi biết một hoặc nhiều người làm việc bất hợp pháp hoặc thuê người khác làm việc bất hợp pháp làm việc cho họ. So với cuộc khảo sát trước đó vào năm 2022/2023, con số này tăng 7%. Viện IW cho biết, do không thể loại trừ việc tính trùng lặp trong phương pháp hỏi đáp, nên chỉ có thể đưa ra một khoảng ước tính.
Ngược lại, có tới 5,4% số người được hỏi cho biết bản thân họ làm việc bất hợp pháp . Các ước tính khác nhau nằm từ ít nhất 3,3 triệu đến tối đa 10 triệu. Số lượng các trường hợp không thể phát hiện là rất lớn.
Không khai báo có lợi hơn cho người có thu nhập cao
Nghiên cứu cũng cho thấy tình trạng lao động không khai báo đang gia tăng ở nam giới và người trẻ tuổi từ 18 đến 34 tuổi.
Tình trạng này cũng phổ biến một cách không cân xứng, khác nhau giữa các tầng lớp thu nhập và các ngành nghề. Ở những người có thu nhập cao hơn 4.000 Euro, chẳng hạn như kiến trúc sư và thợ thủ công xảy ra lao động lậu nhiều nhất. Bởi họ được lợi cao nhất. Tuy nhiên, các lĩnh vực khác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một nghiên cứu khác của IW công bố tháng 12.2024 cho thấy 90% trong số hơn bốn triệu người giúp việc gia đình ở Đức không nộp thuế, tức lao động lậu.
Chính sách chống lao động lậu
Lao động lậu là một vấn nạn ở nhiều quốc gia trong nhiều thập kỷ, gây ra thiệt hại đáng kể về kinh tế và tài chính cho nhà nước. Theo tính toán của IW, tỷ trọng của nó trong tổng sản phẩm quốc nội ước tính khoảng 10%. So sánh với quốc tế, con số này xếp loại Đức vào mức trung bình. Để khắc phục điều này, Chính phủ Liên bang gần đây đã tăng cường cho cơ quan chịu trách nhiệm. Đó là Cơ quan Kiểm soát Tài chính Lao động Không khai báo (FKS). Vào tháng 11, 2024, một dự luật đã được đưa ra nhằm hiện đại hóa và số hóa cuộc chiến chống lại lao động không khai báo.
Tính khả thi các biện pháp chống lao động lậu
Tuy nhiên, Viện IW nghi ngờ tính hiệu quả của các biện pháp trên và cho biết, mặc dù trong cuộc chiến chống gian lận trợ cấp xã hội và lao động bất hợp pháp tại các công trường xây dựng hoặc trong ngành dịch vụ ăn uống, FKS có thể giúp hiệu quả và thành công hơn. Tuy nhiên, IW lo ngại rằng điều này sẽ không hạn chế được ở mức tối đa tình trạng lao động không khai báo trong ngành xây dựng và dịch vụ ăn uống, cũng như vấn đề người giúp việc gia đình không đăng ký. Nghiên cứu cho thấy các nhà hoạch định chính sách phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ một cách hiệu quả hơn thông qua giảm gánh nặng thuế và an sinh xã hội, bởi Lao động không khai báo rất hấp dẫn vì qua đó, người lao động chỉ phải trả rất ít hoặc không trả chi phí bảo hiểm và thuế khóa. Vì vậy, Luật pháp, chỉ quy định biện pháp kiểm soát mới không thể giải quyết được trọn vẹn vấn đề, mà cần cắt giảm chi phí an sinh và đóng thuế thu nhập.
.png)
Chính phủ lên kế hoạch thắt chặt Tiền Công dân và biện pháp trừng phạt cứng rắn
Dừng tăng mức trợ cấp Tiền Công dân
Lần thứ hai liên tiếp, Chính phủ Đức sẽ không tăng tiêu chuẩn Tiền Công dân trong năm tới 2026, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và ít việc làm hơn.
Theo đó, tiêu chuẩn Tiền Công dân năm 2026 vẫn ở mức như năm nay 2025, gồm 563 Euro mỗi tháng cấp cho những người độc thân. Trẻ em vẫn tiếp tục nhận 357 đến 471 Euro, tùy thuộc vào độ tuổi của chúng. Vào năm 2023 và 2024, tỷ lệ tiêu chuẩn đã được tăng lên đáng kể để bù đắp cho lạm phát. Năm nay 2025 không tăng và tiếp tục cho cả năm 2026.
Yêu cầu cải cách sâu rộng và cắt giảm mức an sinh xã hội
Gần đây Thủ tướng Friedrich Merz (CDU) đã nhấn mạnh: Chúng tôi đơn giản là không còn đủ khả năng chi trả cho hệ thống an sinh hiện nay. Chúng tôi đã chi vượt quá khả năng của mình trong nhiều năm. Cụ thể, ông đề cập đến khoản trợ cấp Tiền Công dân, bởi vì "nó không thể duy trì được nữa như hiện tại.
Lên kế hoạch phạt cắt giảm Tiền Công dân nếu vi phạm
Bộ trưởng Lao động Liên bang SPD Bärbel Bas đã công bố các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với những người nhận Tiền Công dân. Ví dụ, trong trường hợp bỏ lỡ các lịch hẹn. Những người bỏ lịch hẹn mà không có lý do sẽ bị cắt giảm nhiều hơn đáng kể.
Thị trường lao động bị áp lực, nhiều người thất nghiệp hơn, ít việc làm hơn
Bảng thống kê của Văn phòng Thống kê Liên bang chỉ ra một khuynh hướng có vấn đề trên thị trường lao động: Trong khi số lượng người thất nghiệp đang tăng lên, số lượng vị trí tuyển dụng đang giảm cùng lúc. Vào tháng 08.2022, có khoảng 2,49 triệu người thất nghiệp so với khoảng 855.000 chỗ làm việc tìm lao động. Hai năm sau, số người thất nghiệp lên tới gần 2,96 triệu, nhưng chỉ còn khoảng 614.000 chỗ làm cần lao động.
.png)
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá