- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm 2023 của Liên minh châu Âu (EU) vừa khép lại tại Brussels (Bỉ) với hàng loạt chủ đề nóng được thảo luận, như các cuộc xung đột vũ trang, nền kinh tế suy yếu, mở rộng khối... Những chủ đề này cũng phản ánh một năm với nhiều biến động phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích và tương lai của EU.
Trước khi bước vào Hội nghị thượng đỉnh với một chương trình nghị sự đầy ắp vấn đề nóng hổi, Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel kêu gọi lãnh đạo các nước EU “trang bị tinh thần thỏa hiệp, ý thức trách nhiệm tập thể, đặt lợi ích và giá trị của liên minh lên hàng đầu”.
Giới phân tích nhận định đây là một hội nghị khó khăn và có thể phải kéo dài hơn dự kiến. Những vấn đề nổi cộm của EU đã tồn tại từ lâu trước hội nghị lần này; EU cũng từng tiến hành nhiều chương trình làm việc để giải quyết bất đồng nhưng chưa đạt được kết quả đột phá nào.
Sự chia rẽ tiếp tục phủ bóng Hội nghị thượng đỉnh vừa qua. Mặc dù cuối cùng lãnh đạo các nước EU nhất trí mở các cuộc đàm phán về kết nạp Ukraine và Moldova vào liên minh, nhưng vấn đề ngân sách lại không suôn sẻ như vậy. EU không thể đạt được đồng thuận về kế hoạch ngân sách do Hungary phủ quyết khoản hỗ trợ trị giá 50 tỷ euro dành cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo buộc phải chuyển thảo luận về ngân sách chung tới cuộc họp đầu năm 2024.
Lâu nay, vấn đề tài chính là bài toán hóc búa của EU, trong bối cảnh ngân sách cạn kiệt do hàng loạt yếu tố “cộng hưởng”, như khủng hoảng kinh tế, kế hoạch phục hồi lớn sau đại dịch Covid-19, hoạt động tài trợ cho một số nhu cầu như di cư, khả năng cạnh tranh công nghệ, ứng phó khủng hoảng.
Lâu nay, vấn đề tài chính là bài toán hóc búa của EU, trong bối cảnh ngân sách cạn kiệt do hàng loạt yếu tố “cộng hưởng”, như khủng hoảng kinh tế, kế hoạch phục hồi lớn sau đại dịch Covid-19, hoạt động tài trợ cho một số nhu cầu như di cư, khả năng cạnh tranh công nghệ, ứng phó khủng hoảng. Tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine cũng đẩy lạm phát ở châu Âu tăng lên mức kỷ lục.
Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất tăng thêm 66 tỷ euro ngân sách cho đến năm 2027 để ứng phó thách thức kinh tế, chính trị. Khi đưa ra đề xuất này, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen thừa nhận đây là số tiền lớn và khó có thể đạt được sự đồng thuận ngay lập tức, trong bối cảnh ngân sách các quốc gia thành viên thâm hụt lớn do các cuộc khủng hoảng.
Di cư bất hợp pháp cũng là một vấn đề nổi cộm. Theo Cơ quan Biên giới châu Âu (Frontex), trong 11 tháng kể từ đầu năm 2023, có tới 355.300 người di cư trái phép đã đến EU, tăng 17% so với mức cùng kỳ năm 2022 và là con số cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2016. Sự gia tăng lượng người di cư trái phép lớn nhất được ghi nhận ở tuyến đường Tây Phi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha.
Làn sóng nhập cư bất hợp pháp gây ra những hệ lụy lớn và là thách thức dai dẳng của EU, đòi hỏi cách ứng phó chung của toàn khối. Hồi tháng 10/2023, EU đã đạt được Hiệp định về di cư và tị nạn mới, với sự ủng hộ của 22/27 nước thành viên.
Tuy nhiên, theo giới phân tích, EU sẽ rất khó có thể triển khai thỏa thuận một cách hiệu quả trên thực tế vì không tìm được tiếng nói chung trong việc chia sẻ gánh nặng tiếp nhận người di cư. Ba Lan và Hungary chỉ trích rằng các quyết định của EU được đưa ra theo quy tắc đa số đủ điều kiện, chứ không phải nguyên tắc đồng thuận.
Với 27 nước thành viên, trong đó có nhiều quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu, EU có sự bất đồng, khác biệt là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, những khác biệt này vẫn có thể được khỏa lấp, nếu các nước đặt lợi ích chung lên hàng đầu.
Cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas diễn biến phức tạp trong năm 2023 cũng ảnh hưởng đến EU. Chuyên gia Luigi Scazzieri thuộc Trung tâm Cải cách châu Âu cho rằng, việc quản lý các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông là một nỗ lực khó khăn đối với EU, khi phải phân chia sự chú ý và nguồn lực tài chính cho hai cuộc khủng hoảng này. Việc các nước thành viên EU chia rẽ về chính sách đối với cuộc xung đột Israel-Hamas ảnh hưởng xấu đến uy tín của khối.
Trong khi đó, nguy cơ tấn công khủng bố trở lại với EU. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ, các vụ việc chống người Do Thái và Hồi giáo có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia châu Âu. Ủy viên EU phụ trách Nội vụ Ylva Johansson cảnh báo, liên minh phải đối mặt nguy cơ tấn công khủng bố rất lớn trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở Trung Đông.
Với 27 nước thành viên, trong đó có nhiều quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu, EU có sự bất đồng, khác biệt là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, những khác biệt này vẫn có thể được khỏa lấp, nếu các nước đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Việc EU thống nhất ý kiến, tạo nền tảng hiện thực hóa hành động chung là hết sức quan trọng đối với tương lai và uy tín của khối này.
Nga dù hứng chịu các lệnh cấm vận nhưng vẫn xuất khẩu được 15 tỷ USD khí đốt cho khu vực này. Đáng chú ý, Hà Lan vẫn nhập khẩu khí đốt của Nga bất chấp cam kết trước đó sẽ ngừng mua mặt hàng trên.
Theo báo cáo, vào tháng 9, Hà Lan đã nhập khẩu khoảng 211,5 triệu m3 khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Moscow trị giá 117 triệu USD.
Điều này diễn ra sau 3 tháng Hà Lan ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Khí hậu và Năng lượng của nước này, ông Rob Jetten, tuyên bố rằng Chính phủ Hà Lan đang nỗ lực ngừng nhập khẩu LNG từ Nga.
Bộ trưởng Jetten cũng từng cam kết Hà Lan sẽ ngừng ký các hợp đồng nhập khẩu LNG từ Nga cũng như chấm dứt các thỏa thuận đã ký trước đó.
Trong khi châu Âu áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga nhưng khí đốt của Nga cho đến nay vẫn chưa phải là mục tiêu bị hạn chế. Tuy nhiên, EU cũng nỗ lực hạn chế nhập khẩu khí đốt từ Moscow với mục tiêu chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.
Theo dữ liệu của Kpler, EU vẫn tiếp tục mua khối lượng LNG kỷ lục từ Moscow trong năm nay. Đặc biệt, lượng LNG của Nga xuất khẩu sang EU đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1,75 triệu tấn trong tháng 11.
Trong khi đó, EU cũng đang nghiên cứu luật cho phép các quốc gia thành viên đơn phương chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga.
Trước khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra, châu Âu mỗi năm nhập khẩu khoảng 40% lượng khí đốt từ Nga. Nga dù hứng chịu các lệnh cấm vận từ EU nhưng vẫn xuất khẩu được 15 tỷ USD khí đốt cho khu vực này.
Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu Eurostat, Liên minh châu Âu (EU) đã phải trả thêm ít nhất 199 tỷ USD cho nhập khẩu khí đốt kể từ khi khu vực này áp đặt các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu năng lượng từ Nga.

(Ảnh minh họa).
Mọi thứ "đảo ngược" chỉ trong vòng vài tiếng. News.ru cho hay, quyết định của quốc gia này được đưa ra "nhanh hơn cả dự đoán".
Hành động bất ngờ của Phần Lan
Theo tờ Politico, chính phủ Phần Lan trong ngày 14/12 đã quyết định đóng toàn bộ biên giới phía đông của nước này với Nga chỉ sau vài tiếng mở cửa trở lại hai cửa khẩu. Thời hạn đóng cửa biên giới sẽ kéo dài từ 20h ngày 15/12/2023 cho tới ngày 14/1/2014.
Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua, Phần Lan quyết định đóng toàn bộ cửa khẩu ở biên giới với Nga. Quyết định lần đầu tiên được đưa ra vào ngày 28/11.
Politico cho biết, sở dĩ Helsinki tiếp tục đóng cửa biên giới là do có một làn sóng người tị nạn khác đã tràn tới các cửa khẩu Vaalimaa và Niirala không bao lâu sau khi hoạt động trở lại.
Hiện chưa thể đánh giá cụ thể mức độ phức tạp của tình hình nhưng theo trang tin News.ru (Nga), việc Phần Lan "đảo ngược quyết định" mở cửa biên giới chỉ sau vài giờ đã diễn ra "nhanh hơn cả dự đoán".
Trong cuộc họp báo ngày 14/12, Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen cho biết: "việc xin nhập cảnh (vào Phần Lan) đã diễn ra với tốc độ nhanh hơn dự kiến khi các cửa khẩu Vaalimaa và Niirala được mở lại trong ngày 14/12". Một số kênh truyền thông Phần Lan cho biết, ít nhất 60 người đã có mặt ngay sau khi Phần Lan cho hoạt động trở lại hai cửa khẩu này.
"Chúng tôi phát hiện, tình trạng nhập cư bất hợp pháp tại biên giới phía đông Phần Lan đã ngay lập tức tiếp diễn. Tình trạng này gia tăng nhanh hơn chúng tôi nghĩ" - Bà Rantanen nói.
Trước đó, Phần Lan cáo buộc Moscow đã "đẩy dòng người di cư và người xin tị nạn tới biên giới giữa hai nước" để đáp trả việc quốc gia Bắc Âu gia nhập liên minh quân sự NATO, bất chấp Điện Kremlin đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận.
Ngay trong tháng 11, theo hãng tin Reuters, Phần Lan đã yêu cầu Cơ quan biên giới EU (Frontext) hỗ trợ 60 sĩ quan đặc vụ để tăng cường an ninh biên giới, giúp ngăn chặn "dòng người di cư" từ Nga.
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết, nước này chưa có ý định thảo luận chính trị với Nga về tình hình ở biên giới phía Đông.
Trả lời phỏng vấn của tờ HS (Phần Lan), ông Orpo nêu rõ Phần Lan không có ý định đàm phán với Nga ở cấp độ lãnh đạo quốc gia – tức đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin.
"Chúng tôi sẵn sàng thảo luận ở cấp độ ngoại giao nhưng sẽ không có cuộc thảo luận chính trị nào với Nga" – Ông Orpo nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng tình hình sẽ không thay đổi cho tới khi xung đột Ukraine kết thúc.
Cách đây 7 năm (2016), theo tờ New Voice of Ukraine, tình trạng tương tự ở biên giới Nga – Phần Lan đã được giải quyết thông qua đàm phán với Tổng thống Putin.
Quyết định khó hiểu
Theo hãng thông tấn Interfax (Nga), cửa khẩu Vaalimaa - gần nhất với thành phố St. Petersburg của Nga - đã được mở cửa cho xe cộ lưu thông vào lúc nửa đêm ngày 13/12, trong khi cửa khẩu Niirala ở Bắc Karelia bắt đầu hoạt động từ 8h sáng ngày 14/12.
Đáng lưu ý, Interfax dẫn thông tin từ hãng truyền thông Yle (Phần Lan) cho biết, vài giờ sau khi các cửa khẩu này được mở trở lại, số người di chuyển từ Phần Lan sang Nga nhiều hơn hẳn chiều ngược lại.
Đội trưởng biên phòng khu vực Jussi Vainikka cho biết, tính đến 8 giờ sáng ngày 14/12, đã có 324 người di chuyển từ Phần Lan sang Nga, gấp gần 3 lần số lượng người di chuyển sang Phần Lan (124 người).
Hầu hết những người này đều có 2 quốc tịch và có giấy phép cư trú đầy đủ, chủ yếu di chuyển bằng ô tô riêng. Các phương tiện lưu thông đi qua hai cửa khẩu này còn có xe buýt và xe tải.
"Không một người xin tị nạn nào đến Phần Lan vào thời điểm đó. Không có dấu hiệu nào mọi người đến bằng xe đạp hoặc có xu hướng xin tị nạn" - Ghi nhận của phóng viên Yle tại hiện trường cho hay.
Người đứng đầu cửa khẩu biên giới Vaalimaa của Phần Lan cũng xác nhận, lưu lượng giao thông vào Phần Lan không có gì đột biến.
Về phía Nga, cơ quan báo chí của Cục Hải quan Tây Bắc Nga (NWTU) cho biết, giao thông đường bộ ở biên giới Liên bang Nga và Phần Lan thông qua các cửa khẩu Torfyanovka (vùng Leningrad) và Vyartsilya (Karelia) đã được nối lại.
Theo NWTU, từ nửa đêm đến 8h sáng 14/12 tại Torfyanovka, có 24 xe tải (7 chiếc vào Nga, 17 chiếc theo chiều ngược lại), 190 xe con (lần lượt là 136 và 54), 3 xe buýt (lần lượt là 1 và 2) và 348 người (lần lượt là 250 và 98) di chuyển theo cả hai hướng.
"Không có hàng dài chờ đợi (qua cửa khẩu)" - cơ quan báo chí của NWTU cho hay.
Tuy nhiên, chính quyền Phần Lan đã bất ngờ quyết định đóng cửa biên giới với Nga một lần nữa. Interfax cho biết, Ủy viên Nhân quyền của Hội đồng Châu Âu Dunja Mijatović đã bày tỏ lo ngại về việc Phần Lan vi phạm quyền của người xin tị nạn và người nhập cư.
"Các nghĩa vụ về nhân quyền phải được tôn trọng ngay cả trong những tình huống khó khăn" - Bà Mijatović nêu rõ trong bức thư gửi tới Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan.
Bà Mijatović đồng thời nhấn mạnh rằng, những nghĩa vụ này đã được nêu rõ ràng và cụ thể trong nghị quyết được Hội đồng Nghị viện của Ủy hội Châu Âu thông qua vào năm 2021.
Mặc dù đã có nhiều cuộc thảo luận về Gaza tại hội nghị thượng đỉnh EU tuần này nhưng vẫn thiếu sự đồng thuận về quan điểm chung. Như vậy, không có thông điệp rõ ràng về Gaza từ EU, bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn.
Theo tờ Deutsche Welle (Đức) ngày 16/12, một số chính trị gia EU nhận thấy động lực ngày càng tăng trong việc đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn chung ở Gaza. Tuy nhiên, nó đã không trở thành quan điểm chính sách chính thức tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra từ ngày 14-15/12 tại Brussels.
Thiếu đồng thuận
Sau hai tháng diễn ra cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza, với tổng số người Israel và Palestine thiệt mạng được báo cáo là gần 20.000, các nhà lãnh đạo EU đã dành hàng giờ để thảo luận về cuộc xung đột ở Brussels nhưng không đưa ra tuyên bố chung theo thông lệ.
"Có sự khác biệt trong suy nghĩ và quan điểm về ý tưởng tạm dừng giao tranh vì nhân đạo, được một số người ủng hộ; và dừng bắn nhân đạo, được các nước khác ủng hộ", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã tóm tắt trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh.
Quan chức cấp cao của EU trên nhấn mạnh rằng tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu đã "lên án mạnh mẽ Hamas về cuộc tấn công khủng bố ngày 7/10 và nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel", nhưng lưu ý Israel cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế khi nước này tìm cách tiêu diệt nhóm Hồi giáo trên.
"Hỗ trợ và viện trợ nhân đạo phải được đảm bảo", ông Michel cho biết, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ lâu dài của EU đối với giải pháp hai nhà nước - trong đó người dân Palestine cuối cùng sẽ có nhà nước chính thức của riêng mình để đảm bảo hòa bình lâu dài.
EU đã gặp khó khăn trong việc có được một tiếng nói chung kể từ khi Hamas tấn công vào miền Nam Israel, gây ra cuộc xung đột mà kể từ đó cho đến nay ước tính khoảng 20.000 người thiệt mạng ở cả hai bên.
Trong khi 27 quốc gia của EU có chung quan điểm cơ bản, họ lại bị chia rẽ thành những quốc gia có thiện cảm hơn với người Palestine, như Bỉ, Tây Ban Nha và Ireland; và những người ủng hộ Israel, như Đức và Áo.
Tình hình ở Gaza "vẫn là cơn ác mộng"
Khi các nhà lãnh đạo EU họp mặt lần gần đây nhất vào cuối tháng 10, họ đã kêu gọi "tạm dừng nhân đạo" trong cuộc xung đột để đưa hàng viện trợ vô cùng cần thiết vào Gaza, nơi đang bị Israel phong tỏa. Đầu tuần này, Stephen Ryan, điều phối viên triển khai nhanh của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, nói rằng điều kiện sống của dân thường ở Gaza "vẫn là một cơn ác mộng".
Trong tháng tháng 10, một số quốc gia thành viên đã kêu gọi ngừng bắn toàn diện nhưng những quốc gia khác, bao gồm cả Đức, lập luận rằng động thái như vậy sẽ hạn chế khả năng tự vệ của Israel.
Ngày 15/12, khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày, các nhà lãnh đạo EU chỉ đưa ra tuyên bố đơn giản về chủ đề này: "Hội đồng châu Âu đã tổ chức một cuộc tranh luận chiến lược chuyên sâu về Trung Đông".
Trước hội nghị thượng đỉnh tuần này, Bỉ, Ireland, Malta và Tây Ban Nha đã dẫn đầu một nỗ lực mới nhằm cùng nhau kêu gọi ngừng bắn.
"Tôi nghĩ rất rõ ràng là đã có quá nhiều dân thường bị thiệt mạng. Hãy chấm dứt điều này. Chúng tôi, với tư cách là người châu Âu, phải hiểu rõ thông điệp đó", Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nói với các phóng viên vào sáng 15/12 khi các cuộc thảo luận bắt đầu.
Cuối ngày, sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cho biết thế cân bằng đang nghiêng về phía những người ủng hộ lệnh ngừng bắn, bất chấp mọi thứ có thể xuất hiện như thế nào vào lúc này.
"Phần lớn các nước EU hiện đang kêu gọi ngừng bắn. Điều đó rất rõ ràng từ cuộc bỏ phiếu của Liên hợp quốc ngày hôm trước", Thủ tướng Varadkar nói với các phóng viên. Đầu tuần này, 17 trong số 27 quốc gia thành viên EU đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn.
EU có đang mất uy tín về Gaza?
Joost Hiltermann, một nhà phân tích từ Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group), một tổ chức phi chính phủ, cho biết sự thiếu đoàn kết đang làm suy yếu vị thế quốc tế của EU.
"Những thông điệp trái ngược nhau từ EU trong hai tháng qua đã làm tổn hại đến uy tín của châu Âu ở Trung Đông", chuyên gia Hiltermanns cho biết.
"Nếu muốn duy trì mối quan hệ bền chặt với các nước trong khu vực, EU nên có tiếng nói chung và nhất quán với các nguyên tắc mà tổ chức này dựa trên đó kể từ khi được thành lập", ông Hiltermanns đề xuất.
Hôm 14/12, Thủ tướng Varadakar của Ireland đã đưa ra lập luận tương tự. "Tôi nghĩ EU đã mất uy tín vì chúng tôi không thể có quan điểm mạnh mẽ và đoàn kết hơn về Israel và Palestine. Chúng tôi đã đánh mất uy tín ở Nam toàn cầu, nơi thực sự là phần lớn thế giới, vì những gì được coi là tiêu chuẩn kép", ông Varadakar thừa nhận.
Trong nhiều năm, EU đã tìm cách thúc đẩy ý tưởng về một nhà nước Israel và Palestine với đường biên giới gần như giống như năm 1967 - trước khi Israel chiếm đóng Bờ Tây và Gaza.
Các quan chức hàng đầu của EU thừa nhận rằng các nỗ lực hòa bình quốc tế của họ cho đến nay vẫn chưa hiệu quả. EU là nhà cung cấp viện trợ lớn nhất thế giới cho người Palestine và đang cố gắng sử dụng đòn bẩy ngoại giao của mình với tư cách là một khối gồm 27 quốc gia để khuyến khích các động thái hòa bình. Nhưng mặc dù là đối tác thương mại lớn nhất của Israel, EU hầu như bị Thủ tướng Benjamin Netanyahu phớt lờ.

(Ảnh minh họa).
Chơi thuyền buồm là một trong những thú vui lâu năm của người châu Âu, đặc biệt là Pháp. Thế nhưng đây lại là thú vui tốn kém.
Hình ảnh một bãi đậu thuyền buồm mà người ta có thể bắt gặp ở bất cứ thành phố nào có biển ở nước Pháp. Tuy nhiên bãi đỗ thuyền buồm này đặc biệt hơn bởi nó tập trung các thuyền buồm cổ, gồm cả thuyền câu tôm, câu mực có tuổi đời đến hơn 50 năm. Bãi đỗ thuyền buồm của câu lạc bộ thuyền buồm cổ của thành phố Toulon không chỉ là nơi neo thuyền mà thực sự đã trở thành một triển lãm cho khách du lịch. Người ta có thể đến đây để xem những mẫu thuyền có tuổi đời từ nhiều năm, vừa là để thỏa mãn thú chơi, vừa là để bảo tồn những giá trị văn hóa và nghề cá địa phương, vừa giúp dân chúng có thêm những hiểu biết ngoài sách vở.
Ông Jean Louis - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ thuyền buồm Sanary cho biết: "Ở đây có thuyền của người Sanary, nhưng cũng có thuyền của người từ Lyon, Paris, Bordeaux. Ở đây chúng tôi có khoảng 100 thuyền đánh cá".
Để quản lý những câu lạc bộ thuyền buồm này, Pháp đã có những quy định rất rõ ràng về việc bảo hành, ngoài ra để giảm bớt gánh nặng cho người chơi, thành phố Toulon cũng cho phép các chủ thuyền chở khách du lịch ra khơi mỗi tháng 2 lần có kê khai và được giảm trừ thuế - nghĩa là món thu nhập nho nhỏ này hoàn toàn có thể giúp bảo trì và trả tiền cho bãi đỗ thuyền.
Chính vì có những quy định rõ ràng này mà thú chơi thuyền buồm cổ vẫn được duy trì tại Pháp, thậm chí cũng như với xe cổ, nó cũng được mua đi bán lại và vẫn là nguồn cảm hứng của những người mê biển khơi.
Biến những giá trị lịch sử văn hóa và đặc biệt là cho nó những quy định rõ ràng đã khiến nước pháp tồn tại rất nhiều câu lạc bộ vừa mang tính giải trí nhưng đồng thời lại cũng hỗ trợ cho
Nguồn: Nhân Dân; Dân Trí; CafeF; VTV
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH Anh vinh danh; Trại sách cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng ở châu Âu
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Việt Nam: Vùng biển hoang sơ thành thiên đường du lịch; Chiến lược tích trữ vàng; Tân hoa hậu Miss Universe Vietnam bị phạt; Khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp 3.600 tỷ
Người Việt hải ngoại: Chế Linh 84 tuổi ở TP.HCM; 2 mỹ nhân sinh ra tại Nga; Câu chuyện hữu nghị tại Bonghwa; “Quái kiệt AI” rời Google mở startup; Ngày Đại đoàn kết tại Nhật
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá