- Văn nghệ
.gif)
Bạn hỏi mình có nên gặp lại người xưa không? Xin thưa rằng nên, rất nên chứ, tại sao không?
Thoạt tiên phải dối vợ lừa con rằng thằng A nó rủ đi nhậu, hội lớp 10 lần thứ 60 hay sinh hoạt CLB Toàn lợi. Rồi cạo râu phun nước hoa ầm lên, vừa hát Love Story ư ử vừa chà hai hàm răng giả như đó là nghi thức tối thượng của cuộc gặp gỡ thượng đỉnh.
Đến nơi hẹn, chỗ nào cũng thấy sáng quá, đông quá, nhìn đứa nào cũng thấy khả nghi. Bèn tháo kính lão thay bằng kính râm, nhưng lại chả nhìn thấy gì. Mũ thì đã đội từ lâu vì không đội nó tòi ra cái đầu hói trơ cả xoáy, chứ mới ruộm tốn có ba giọt anoniac đã xong cả đầu vì làm gì còn tóc.
Bạn ngồi gọi ly vang cho nó nhã. Nước ngọt sợ hèn mà bia thì hơi tục. Run rảy đếm từng giây đợi nàng.
Phút giây định mệnh ấy cũng đến. Nàng chưa xuất hiện, chanel Nr. 5 đã ào đến như cơn sóng thần khiến tim bạn thắt lên từng đợt như dấu hiệu nhồi máu cơ tim... Quái lạ, cái mùi kinh điển mang thương hiệu nàng ấy sao ngày xưa dịu ngọt bao nhiêu thì bây giờ nó nồng nặc bấy nhiêu. Hoá ra, nàng đã bôi rất đậm mà không hiết rằng cả người nàng là một chai nước hoa bật nắp. Nó khiến cái khứu giác mong manh của tuổi tác bị kích ứng khiến bạn ngộp thở.
Mãi khi nàng ngồi xuống, rung chuyển cái chân bàn và suýt rơi cả chân nến, bạn mới nhận ra đó chính là nàng. Nhẹ nhàng, uyển chuyển, nàng chuồi tấm thân đã dăm con và nửa tá cháu vào chiếc ghế dựa. Ơn giời, nàng đã đến.
Họ ngắm nhìn nhau qua cặp kính dâm. Không ai bỏ mũ. Không ai đủ tự tin để nhìn vào mắt nhau như ngày xưa. Vì hai đôi mắt ấy đều mờ đục, có soi cả ngày cũng không còn tia sáng nào lấp lánh. Bạn nhìn xuống nơi xưa kia từng là đôi gò bồng đảo khiến bạn si mê cả trong giấc mơ. Bây giờ nó chỉ còn là hai quả mướp. Chồng nhay con bấu sà sã từng ấy đứa, cam nào không nát, bưởi nào không tã.
Hai đứa run rảy nắm tay nhau, bạn muốn hôn nàng. Bị từ chối. Chả phải đoan chính gì, chỉ là vừa mới căng da, sợ long chỉ.
Hai đứa đi nhà nghỉ tìm lại cảm xúc trinh nguyên. Đợi đến nửa tiếng nàng mới tháo xong độn vú, ken bụng, băng khớp gối, lưng đầy những vết giác hơi. Lúc hôn, bạn suýt đánh rơi hàm trên vào miệng nàng, may nàng không dám mở miệng to sợ vẹo mũi, mới thoát được vụ hóc răng trong gang tấc. Lật bật mãi, bạn mới cởi được khoá quần thì nhớ ra hôm nay uống lộn viagra thành thuốc trị tiểu đường. Thế là tịt. Lại đeo răng giả, nịt vú, ken bụng… Đúng như các cụ nói, mở ra đậy vào như nhòm mặt một người đã chết.
Đấy. Bạn đã chôn chất tình xưa oanh liệt như thế đấy. Còn chờ gì mà không gặp lại nàng, hả cái đồ không bao giờ biết để dành con cá khô mà nhấp giọng những khi nhạt mồm, đặng trôi cho xong bữa cơm nhà vợ nấu.
Nguồn: FB Kiều Thị An Giang
.gif)
Biết về đâu khi chồn chân mỏi gối
Giữa biển người ta bỗng thấy cô đơn
Điều nhỏ bé nhưng dường như quá lớn
Bóng đêm dài đôi con mắt chong chong
Ngủ ngoan nào giấu giọt lệ phơi hong
Trong khuya vắng tiếng dế kêu rỉ rả
Như cào cấu giằng xé muôn vạn ngả
Nép góc tường mệt lả với đêm thâu
Lặng thu mình gồng gánh những lo âu
Mím chặt môi đối đầu cùng sóng gió
Điểm tựa nào đợi mong trong vò võ
Ai người hiểu thấu tỏ những niềm đau?
Một cuộc người trĩu nặng gánh mai sau
Đường muôn nẻo biết tìm đâu lối rẽ
Tiếng thở dài trong canh tàn lặng lẽ
Trắng đêm hoang cô lẻ bóng trăng gầy
Nguồn: FB Thanh Minh Cao
.gif)
Bài thơ này anh viết gửi đến em
Những dòng chữ từ con tim chân thật
Tuy chúng ta chưa một lần gặp mặt
Nhưng tình người nên ta biết thương nhau
Ta thương nhau không phân biệt nghèo giàu
Không giới hạng màu da hay giai cấp
Bởi linh hồn như nhau không cao thấp
Sẽ một ngày em bất chợt nhận ra
Như dòng sông rồi chảy về biển cả
Ta một phần của đại ngã vô biên
Ta vốn từng là các vị thần tiên
Em không nhớ nên ngỡ mình thua kém
Sáng hôm nay sân vườn rơi hoa tím
Anh chạnh lòng thương tưởng nhớ đến em
Đoá hoa xinh vừa qua hết một đêm
Đã rơi rụng như thân người giả tạm
Một trăm năm , em ơi Qua mau lắm !
Rồi một ngày môi thắm sẽ nhạt phai
Mắt thôi xanh tóc điểm hạt sương mai
Còn đâu nữa nét trang đài quyền quý
Hãy quay về lối sống chân thiện mỹ
Tránh sát sinh yêu thương hết muôn loài
Em sẽ thấy đẹp rực rỡ bầu trời
Hoa đua nở chim trên cành vui hót
Nào dưa cải cùng rau thơm trái ngọt
Em chay trường thêm trắng mịn làn da
Suối tóc xanh thêm duyên dáng mặn mà
Tâm từ ái nụ cười em tỏa sáng
Khi đêm về trăng ru em vào mộng
Qua ngân hà em tiên cảnh dạo chơi
Tâm an vui dù sóng gió cuộc đời
Trần gian đến lần này không trở lại
Anh chúc em sớm quay vào nội tại !
Sau trăm năm được về lại quê nhà
Ở nơi đó rất rực rỡ nguy nga
Là Thiên quốc là niết bàn cực lạc
Nguồn: FB ỨNG ĐÌNH
Đức Việt Online
Lửa tình không tắt; Tản mạn về tiền bạc; Giáo sư Hoàng Xuân Hãn – Người có học thức thật, giỏi thật khi làm lãnh đạo
Khoảng cách không ngăn được trái tim; Đương Quy; Đời người vô thường – Học cách trân quý hiện tại
7 cái sướng khi về già, ai cũng mong mà không phải ai cũng có; Yết Kiêu; Đêm trăng nhớ mẹ
Tác phẩm Duet: Vương quốc tro tàn và ngai vàng lạnh; Nằm gai, nếm mật; Từng cọ toilet đến tỷ phú USD, cuối đời hiến toàn bộ gia sản, không để lại cho con
Chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng; Giao mùa Thu Đông; 13 điều người già ước giá như biết sớm hơn…!
Ánh sáng trong miễn tĩnh lặng; Có khi nào; Hà Nội những ngày trước Tết
Đừng để thế giới quen thuộc trở thành giới hạn của bạn; Tản mạn về đàn bà; Mùa lá đỏ
CEO Nhật Bản nói gì về người Việt? Phật Di Lặc; Đến một ngày
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá