Covid-19 thế giới: Cập nhật; Mỹ tiêm phòng hàng năm; Y tế TQ miệt mài làm Tết; Tình hình Thái Lan

HƠN 103 NGHÌN NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TRONG NGÀY QUA

(Ảnh minh hoạ).

Theo trang web thống kê worldometers.info, đến sáng 24/1, thế giới có tổng số 673.490.750 ca nhiễm và 6.747.969 ca tử vong vì dịch COVID-19. Trong một ngày qua, thế giới có thêm 103.977 ca nhiễm và 895 ca tử vong mới vì COVID-19.

Với 32.571 ca nhiễm mới và 285 ca mới tử vong, Nhật Bản tiếp tục là quốc gia ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và số ca tử vong do COVID-19 nhiều nhất trên thế giới trong ngày qua.

Số liệu trên trang web thống kê worldometers.info cũng cho thấy tính đến sáng 24/1, đã có 645.481.810 ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu được công bố khỏi bệnh. Trong số 21.260.971 ca bệnh đang điều trị, có 21.216.645 ca ở thể nhẹ (chiếm 99,8%) và 44.326 ca (chiếm 0,2%) còn lại trong tình trạng nghiêm trọng. Dịch bệnh hiện hoành hành tại 231 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong ngày qua, châu Âu đã ghi nhận thêm 11.227 ca nhiễm và 249 ca tử vong mới vì COVID-19, nâng tổng số ca lên mức 244.415.161 ca nhiễm mới và 2.001.110 ca tử vong. Đây là châu lục có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất thế giới. Trong đó, Nga có số ca nhiễm và tử vong mới trong ngày qua nhiều nhất châu Âu khi có thêm 4.719 ca nhiễm mới và 41 ca mới tử vong vì COVID-19 được ghi nhận.

Với 211.857.326 ca nhiễm COVID-19 tính đến sáng 24/1, châu Á là khu vực có nhiều ca nhiễm thứ hai thế giới. Trong một ngày qua, châu lục ghi nhận thêm 56.360 ca nhiễm mới và 395 ca đã tử vong do COVID-19. Nhật Bản có số ca nhiễm và tử vong mới nhiều nhất châu lục với 32.571 ca nhiễm mới và 253 ca mới tử vong vì COVID-19 trong ngày qua.

Là khu vực có số ca nhiễm nhiều thứ ba thế giới, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Bắc Mỹ cũng tiếp tục gia tăng, với 122.986.161 ca, trong đó có 1.592.360 ca tử vong và 117.868.477 ca được điều trị khỏi. Trong 24 giờ qua, với 9.111 ca nhiễm và 108 ca tử vong mới, Mỹ ghi nhận số ca nhiễm tử vong mới nhiều nhất khu vực.

Trong khi đó, Nam Mỹ ghi nhận thêm 21.249 ca nhiễm và 73 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại khu vực này lên 67.598.172 ca và 1.346.095 ca tử vong. Trong ngày qua, Brazil là nước có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 nhiều nhất khu vực khi có thêm 17.855 ca nhiễm mới và 53 ca mới tử vong.

Tính đến sáng 24/1, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại châu Phi là 12.764.695 ca, trong đó có 258.441 ca tử vong và 12.051.957 ca bình phục. 24 giờ qua, Nam Phi có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất khu vực với 107 ca nhiễm mới.

Tại châu Đại Dương, con số thống kê được ghi nhận là 13.856.252 ca nhiễm và 24.682 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19. Đứng đầu danh sách thống kê trong khu vực trên trang worldometers.info hiện là New Zealand với 1.979 ca nhiễm COVID-19 và 11 ca tử vong do dịch bệnh này trong 24 giờ qua.

(Nguồn: Đảng Cộng Sản)

MỸ CÂN NHẮC TIÊM PHÒNG COVID-19 HÀNG NĂM CHO NGƯỜI DÂN

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 23/1 đã kiến nghị tiêm vaccine ngừa Covid-19 mới được cập nhật cho người dân Mỹ giống như tiêm phòng cúm hàng năm.

Theo đề xuất của FDA, người trưởng thành khỏe mạnh ở Mỹ sẽ cần được tiêm 1 mũi vaccine Covid-19 hàng năm, trong khi đó, trẻ em, người lớn tuổi và người có hệ miễn dịch suy giảm sẽ cần tới hai mũi tiêm.

Chính quyền Tổng thống Biden cũng có kế hoạch thực hiện chiến dịch tiêm tăng cường vaccine Covid-19 vào mùa Thu hàng năm. Nếu đề xuất của FDA được thông qua, các loại vaccine mới được cập nhật của Pfizer và Moderna với khả năng chống lại các biến thể của Omicron, sẽ được đưa vào sử dụng cho chương trình tiêm phòng hàng năm.

Đề xuất của FDA được đưa ra trong bối cảnh không nhiều người dân Mỹ tiêm tăng cường vaccine Covid-19. Hơn 80% dân số Mỹ đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19, tuy nhiên, chỉ khoảng 16% đã tiêm tăng cường.

(Nguồn: VOV)

NHÂN VIÊN Y TẾ TRUNG QUỐC MIỆT MÀI LÀM VIỆC DỊP TẾT

(Ảnh minh hoạ).

Dù số ca bệnh COVID-19 tại các thành phố lớn đang được kiểm soát, nhưng các nhân viên y tế tại Trung Quốc không hề lơ là, mà vẫn miệt mài làm việc trong dịp này.

Tại Trung tâm cấp cứu Bắc Kinh, các nhân viên y tế vẫn túc trực để nhận cuộc gọi khẩn cấp của người dân trong dịp Tết. Đây vốn là thời điểm quan trọng nhất trong năm để người dân Trung Quốc đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng với các nhân viên y tế, việc cứu người vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Tại phòng điều hành của trung tâm, các nhân viên điều phối làm việc cả ngày lẫn đêm để phân công nhiệm vụ.

Dù đã nửa đêm, anh Gao, một nhân viên cấp cứu trẻ tuổi, vẫn bận rộn sắp xếp hồ sơ tại phòng chờ của trung tâm và chuẩn bị cho nhiệm vụ khẩn cấp bất cứ lúc nào.

Anh Gao Zilong - Nhân viên y tế chia sẻ: "Vào thời điểm bận rộn nhất, trung tâm phải chia thành 3 ca hoạt động, một số bộ phận cần trực 24 giờ. Đây thực sự là một công việc khó khăn".

Sau khi nhận được cuộc gọi, đội cứu thương được triển khai ngay lập tức, gồm một bác sĩ, một y tá, một tài xế và hai người mang cáng. Sau 10 phút, xe cấp cứu đã đến chỗ bệnh nhân. Sau khi kiểm tra tình trạng hiện tại, các nhân viên y tế khuyên gia đình cho bệnh nhân nhập viện để tiếp tục điều trị.

Bà Liu Hongmei - Phó giám đốc Trung tâm Cấp cứu Bắc Kinh cho biết: "Hiện mỗi ngày chúng tôi điều động khoảng 2.500 lượt xe cấp cứu, đáp ứng được nhu cầu, thời gian phản ứng trung bình là từ 13-14 phút".

Trong dịp Tết, phòng điều khiển tại Trung tâm y tế khẩn cấp đã được chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo mọi cuộc gọi khẩn cấp đều được trả lời. Trung tâm còn thiết lập một đường dây riêng cho những bệnh nhân nặng để họ được điều trị kịp thời.

(Nguồn: VTV)

THÁI LAN CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH COVID-19 SAU KHI TRUNG QUỐC MỞ CỬA DU LỊCH

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhà chức trách y tế Thái Lan cho biết chỉ có 5 du khách quốc tế đến nước này trong 2 tuần qua có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, trong khi 300 - 400 du khách rời đi, bao gồm cả người Thái Lan, nhiễm virus.

Mốc thời gian trên được tính từ ngày 9/1, khi Trung Quốc chính thức dỡ bỏ các hạn chế đi lại phòng ngừa COVID-19 và Thái Lan bắt đầu đón những du khách Trung Quốc đầu tiên đến du lịch kể từ đại dịch. Trong số 5 du khách quốc tế có xét nghiệm dương tính COVID-19 chỉ có 1 người đến từ Trung Quốc.

Tiến sĩ Tares Krassanairawiwong, Tổng giám đốc Cục kiểm soát dịch bệnh (DoDC) cho biết chính phủ sẽ duy trì các biện pháp hiện tại để ngăn chặn sự lây nhiễm và tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời khẳng định "không có lý do để lo lắng về tình hình dịch bệnh ở thời điểm này".

Cũng theo ông Tares, từ ngày 16 - 21/1, Thái Lan có 627 ca nhập viện điều trị COVID-19, tức trung bình khoảng 90 ca/ngày. Tổng cộng có 44 ca tử vong vì COVID-19 trong giai đoạn này. Ngoài ra, toàn quốc hiện có 277 bệnh nhân COVID-19 bị nhiễm trùng phổi, trong đó 178 ca cần hỗ trợ sự sống. Ông cũng cho biết thêm tổng cộng 144,57 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm.

Các điểm du lịch ở Thái Lan đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại sau khi nước này mở lại hoàn toàn biên giới vào nửa cuối năm ngoái. Dòng người đến mới nhất là từ Trung Quốc. Tiến sĩ Tares cho biết các cơ quan y tế đã tiến hành các xét nghiệm ngẫu nhiên, cho thấy tỷ lệ lây nhiễm trong số khách quốc tế không cao.

Tại Thái Lan, biến thể phụ chiếm ưu thế là dòng BA.2,75 của biến thể Omicron, với tỷ lệ lưu hành 86 - 87%. Biến thể phụ XBB rất hiếm, trong khi biến thể phụ XBB.1.5 không tồn tại ở nước này.

Cũng trong ngày 23/1, Tiến sĩ Tares cho biết DoDC đã mở một trung tâm tiêm chủng COVID-19 tại Trung tâm Y tế Bangrak. Dịch vụ này có sẵn cho tất cả mọi người, theo đó công dân Thái Lan được tiêm miễn phí. Công dân nước ngoài đang du lịch Thái Lan có nhu cầu tiêm thì có thể chọn tiêm vaccine của hãng Pfizer (1.000 baht - khoảng 30,5 USD)/liều) hoặc của hãng AstraZeneca (800 baht/liều), cộng với khoản phí 380 baht.

(Nguồn: Báo Tin Tức)

(Xem thêm:

=> Covid-19 thế giới: Cập nhật; Dân TQ xếp hàng cầu sức khỏe; Vũ Hán hậu đại dịch; Bọt biển Canada giúp giảm lây nhiễm ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang