Covid-19 thế giới: Cập nhật; Dân TQ xếp hàng cầu sức khỏe; Vũ Hán hậu đại dịch; Bọt biển Canada giúp giảm lây nhiễm

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19 NGÀY 23.1: TRUNG QUỐC CÔNG BỐ SỐ CA TỬ VONG MỚI

(Ảnh minh hoạ).

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc gần đây công bố số ca Covid-19 tử vong mới, trong khi một chuyên gia thuộc trung tâm này cho rằng 80% dân số Trung Quốc đã bị nhiễm Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc ngày 21.1 đã thông báo có 12.658 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tử vong tại các cơ sở y tế từ ngày 13-19.1, theo Đài NHK. Giới chức y tế Trung Quốc cho hay trong số đó có 681 người chết vì suy hô hấp và 11.977 người khác chết vì biến chứng.

Thông báo trên đánh dấu lần đầu tiên sau 7 ngày chính phủ Trung Quốc cập nhật số người chết liên quan Covid-19, theo Đài NHK.

Trước đó, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc ngày 14.1 thông báo nước này đã ghi nhận tổng số 59.938 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 8.12.2022 đến ngày 12.1.2023, theo Hoàn Cầu thời báo.

Hôm 19.1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay số liệu do Trung Quốc cung cấp cho thấy số ca Covid-19 nhập viện hằng tuần ở nước này trong tuần đến ngày 15.1 là 63.307, tăng 70% so với tuần trước đó. Đây là số ca Covid-19 nhập viện hằng tuần cao nhất mà Trung Quốc báo cáo kể từ khi Covid-19 xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn ba năm, theo Reuters.

Cũng trong ngày 21.1, ông Ngô Tôn Hữu (Wu Zunyou), trưởng nhóm dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc viết trên mạng xã hội rằng khả năng bùng phát dịch trên diện rộng ở Trung Quốc trong 2 đến 3 tháng tới là khá thấp do khoảng 80% dân số nước này đã bị lây nhiễm. Theo Hoàn Cầu thời báo.

Với lưu lượng hành khách khổng lồ dự kiến lên đến khoảng 5 tỉ lượt di chuyển ​​trong dịp tết Nguyên đán năm nay, ông Ngô cho biết số ca nhiễm Covid-19 ở một số khu vực cụ thể có thể tăng cao, nhưng khả năng bùng dịch trên cả nước là không đáng kể.

Trong khi đó, tại Đài Loan, Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh (CECC) thông báo đã ghi nhận 19.187 trường hợp mắc Covid-19 mới và 27 trường hợp tử vong vì căn bệnh này trong ngày 22.1, theo Hãng tin TASS.

CECC cho biết tổng số trường hợp mắc bệnh đã giảm 10% so với trước đó một tuần. Trong 7 ngày kết thúc vào ngày 21.1, số trường hợp mắc Covid-19 ở Đài Loan đã giảm 13,4%, xuống còn 131.489, so với khoảng thời gian 7 ngày trước đó.

Tại Nhật, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 64.450 trường hợp nhiễm Covid-19 mới và 326 trường hợp tử vong trong ngày 22.1. Trong đó có 5.110 ca nhiễm mới tại Tokyo, giảm 3.159 so với một tuần trước đó.

Tại Campuchia, Bộ Y tế thông báo không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới nào trong ngày 22.1, giảm 3 ca so với ngày trước đó. Bộ Y tế Campuchia cũng đã ghi nhận không có trường hợp tử vong nào vì Covid-19 trong ngày 22.1, theo cổng thông tin Fresh News.

Campuchia đã ghi nhận những trường hợp nhiễm các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron, và đang đẩy nhanh việc tiêm chủng liều thứ 6 cho người dân. Hơn 15,2 triệu liều vắc xin Covid-19, tương đương 95,34% tổng dân số, đã được sử dụng tại Campuchia.

(Nguồn: Thanh Niên)

GIỮA LÀN SÓNG COVID, NGƯỜI TRUNG QUỐC XẾP HÀNG DÀI CẦU SỨC KHỎE TRONG DỊP TẾT

Trung Quốc đón Tết Nguyên đán vào ngày 22/1 và người dân ở đây đã cầu nguyện cho sức khỏe sau 3 năm căng thẳng vì đại dịch Covid-19.

Xếp hàng dài khoảng 1km bên ngoài ngôi chùa Lama nổi tiếng ở Bắc Kinh, hàng nghìn người phải chờ đến lượt để cầu nguyện cho người thân. Chùa Lama đã nhiều lần phải đóng cửa trước khi các hạn chế về Covid-19 kết thúc vào đầu tháng 12 vừa qua.

Một cư dân Bắc Kinh cho biết cô mong muốn năm mới sẽ mang lại "sức khỏe cho mọi người".

“Tôi nghĩ làn sóng đại dịch này đã qua rồi” - người phụ nữ 57 tuổi mang họ Fang nói - "Tôi không nhiễm virus, nhưng chồng tôi và mọi người trong gia đình tôi đã nhiễm. Tôi vẫn nghĩ điều quan trọng là phải tự bảo vệ mình".

Trước đó, các quan chức đã báo cáo gần 13.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19 tại các bệnh viện từ ngày 13 đến 19/1, thêm vào gần 60.000 ca trong tháng trước đó. Giới chuyên gia y tế Trung Quốc cho biết làn sóng lây nhiễm trên cả nước đã lên đến đỉnh điểm.

Các bệnh viện và nhà tang lễ đã quá tải sau khi Trung Quốc từ bỏ chế độ kiểm soát Covid nghiêm ngặt nhất thế giới và xét nghiệm hàng loạt vào ngày 7/12 trong một sự thay đổi đột ngột về chính sách.

Khi hàng triệu lao động nhập cư trở về quê ăn Tết Nguyên đán, nhiều chuyên gia y tế đặc biệt lo ngại cho người sống ở vùng nông thôn rộng lớn của Trung Quốc. Tại đây, cơ sở y tế còn nghèo nàn so với khu vực ven biển giàu có.

Nhà dịch tễ học tại Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc Wu Zunyou cho biết việc di chuyển ồ ạt của người dân trong thời gian nghỉ lễ có thể làm lây lan đại dịch, thúc đẩy lây nhiễm ở một số khu vực. Tuy nhiên, nó khó có khả năng xảy ra làn sóng Covid-19 thứ hai trong thời gian tới.

Ông Wu cho biết khả năng bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc trong 2 hoặc 3 tháng tới là rất xa vời vì 80% người dân đã bị nhiễm bệnh.

(Nguồn: Soha)

TRUNG QUỐC : VŨ HÁN BƯỚC VÀO CUỘC SỐNG HẬU COVID-19

(Ảnh minh hoạ).

Người dân Vũ Hán tại Trung Quốc hôm nay 23/01/2023 cho biết lạc quan về tương lai và không còn sợ Covid-19 nữa, tròn 3 năm sau khi thành phố bị phong tỏa do đại dịch.

Khi Trung Quốc tổ chức Tết Nguyên Đán vào cuối tuần qua, hình ảnh của Vũ Hán đã thay đổi hoàn toàn so với những cảnh tượng ảm đạm bao trùm thành phố 11 triệu dân này hồi đầu năm 2020.

Người dân địa phương chen chúc vào các khu chợ và nhiều người không đeo khẩu trang đi mua đồ chơi và ném đá xuống sông Dương Tử. Nhiều người đổ xô đến chùa Quy Nguyên, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của Vũ Hán, lần đầu tiên mở cửa đón Tết Nguyên Đán sau 3 năm. Một số cư dân trả lời AFP rằng họ rất phấn khởi vì cuộc sống đã trở lại bình thường.

Cách đây đúng 3 năm, đại dịch Covid-19 bùng lên tại Vũ Hán, tiếp theo đó là nhiều nơi trên khắp thế giới. Trong một cuộc họp báo mới đây, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh « chia sẻ thông tin về nguồn gốc của virus ». Ba năm sau, bí ẩn vẫn bao trùm thực trạng của đại dịch ở Vũ Hán trong giai đoạn đầu tiên.

(Nguồn: RFI)

BỌT BIỂN CANADA CÓ THỂ GIẢM LÂY NHIỄM COVID-19

Các nhà nghiên cứu cho biết các phương pháp điều trị hỗ trợ tế bào thay vì nhắm mục tiêu vào virus đặc biệt hứa hẹn đầy triển vọng

Một nghiên cứu quốc tế đã xác định ba loại hợp chất có nguồn gốc từ thiên nhiên giúp phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 ở người, bao gồm một loại bọt biển được tìm thấy ở tỉnh bang British Columbia, Canada.

Các nhà khoa học đã kiểm tra một danh mục gồm hơn 350 hợp chất từ các nguồn tự nhiên khác nhau như thực vật, nấm, và bọt biển, để tìm kiếm một loại thuốc kháng virus giúp điều trị các biến thể của COVID-19.

Họ đã phát hiện 26 hợp chất giúp làm giảm hoàn toàn sự lây nhiễm virus, đồng thời xác định ba loại hợp chất có hiệu quả nhất được thu thập từ vùng biển Canada: alotaketal C từ bọt biển; bafilomycin D từ vi khuẩn biển; và Holyrine A từ vi khuẩn biển.

Sau khi ngâm tế bào phổi người trong dung dịch được tạo thành từ những hợp chất này và làm tế bào nhiễm virus SARS-CoV-2, các nhà nghiên cứu phát hiện ba loại virus có hiệu quả ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19 ngay cả với liều lượng rất nhỏ.

Jimena Pérez-Vargas, cộng tác viên nghiên cứu vi sinh học và miễn dịch học tại Đại học British Columbia (UBC) cho biết: “Ưu điểm của các hợp chất này là [điều trị] nhắm vào tế bào, thay vì virus, ngăn virus nhân lên và giúp tế bào hồi phục.”

Các tế bào con người tiến hóa chậm hơn so với virus, vì vậy những hợp chất này có thể chống lại các chủng biến thể tương lai và các loại virus khác như cúm nếu dùng cơ chế tương tự.”

Tác giả cao cấp kiêm giáo sư vi sinh học và miễn dịch học của UBC, ông François Jean cho biết cả ba hợp chất đều có hiệu quả chống lại các chủng virus Delta và một số biến thể Omicron, đồng thời “an toàn đối với tế bào người như các phương pháp điều trị COVID-19 hiện tại.”

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng nhiều phương pháp điều trị hiện tại đã trở nên kém hiệu quả hơn do đột biến virus.

“Nhiều phương pháp điều trị trong số đó đã không còn có tác dụng chống các biến thể omicron hiện đang lưu hành vì virus đang tiến hóa. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của các loại thuốc kháng virus mới,” Ông Jean nói.

Mở đường cho các phương pháp điều trị trong tương lai

Được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia (National Library of Medicine), các nhà khoa học cho biết phát hiện này là khởi đầu cho việc phát triển các phương pháp điều trị và nói thêm rằng, “với sự giàu có của thiên nhiên, có thể có vô số loại thuốc kháng virus đang chờ được khám phá.”

Bước tiếp theo của nghiên cứu là thử nghiệm trên động vật trong sáu tháng tới.

“Nghiên cứu của chúng tôi cũng mở đường cho những thử nghiệm quy mô lớn về các sản phẩm thuốc tự nhiên có thể ngăn chặn sự lây nhiễm của các loại virus đường hô hấp khác, chẳng hạn như cúm A và RSV,” ông Jean cho biết.

(Nguồn: EPOCH Times)

(Xem thêm:

=> Covid-19 thế giới: Cập nhật; 80% dân TQ đã dương tính, TQ 13.000 người chết/tuần; Vaccine nhỏ mũi của Ấn Độ ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang