Covid-19 thế giới: Cập nhật; 80% dân TQ đã dương tính, TQ 13.000 người chết/tuần; Vaccine nhỏ mũi của Ấn Độ

THẾ GIỚI CÓ GẦN 673 TRIỆU CA NHIỄM COVID-19

(Ảnh minh hoạ).

Tính đến sáng 22/1, thế giới ghi nhận 672.994.389 ca nhiễm COVID-19 và 6.743.024 ca tử vong do dịch bệnh này. Trong 24 giờ qua, Nhật Bản đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới, với 78.954 trường hợp.

Số liệu trên trang web thống kê worldometers.info cho thấy trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 161.528 ca nhiễm và 696 ca tử vong do COVID-19.

Ngoài ra, hiện toàn thế giới có 644.632.978 ca nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số 21.618.387 ca bệnh đang điều trị, có 21.573.771 ca ở thể nhẹ (chiếm 99,8%) và 44.616 ca (chiếm 0,2%) còn lại trong tình trạng nghiêm trọng. Dịch bệnh hiện hoành hành tại 229 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Xét theo quy mô khu vực, số liệu mới cập nhật trên worldometers.info cho thấy tổng số ca nhiễm COVID-19 tại châu Âu là 244.236.776 ca, trong đó có 1.998.420 ca tử vong và 239.677.670 ca được điều trị khỏi. Trong 24 giờ qua, châu Âu ghi nhận thêm 14.692 ca nhiễm mới và là khu vực có số ca mắc COVID-19 mới cao đứng thứ hai thế giới.

Trong khi đó, châu Á ghi nhận tổng số ca nhiễm COVID-19 là 211.694.299 ca. 24 giờ qua, châu lục này ghi nhận thêm 132.948 ca nhiễm (đứng đầu thế giới) và 528 ca tử vong do dịch bệnh này.

Trong 24 giờ qua, các số liệu thống kê cho thấy, Nhật Bản tiếp tục đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới, với 78.954 trường hợp. Hiện quốc gia châu Á này đang đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ 8.

Hiện Bắc Mỹ có 122.905.389 ca mắc bệnh, trong đó có 1.591.408 ca tử vong vì COVID-19. Mỹ vẫn là nước bị tác động nặng nề nhất trong khu vực với tổng số 103.828.468 ca nhiễm và 1.128.521 ca tử vong vì COVID-19.

Tính đến sáng 22/1, Nam Mỹ có 67.551.048 ca nhiễm COVID-19, với 1.345.769 ca tử vong. Sau nhiều ngày dẫn đầu bảng thống kê, Brazil tiếp tục là nước bị tác động nặng nề nhất bởi dịch bệnh trong khu vực, với 36.727.575 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận tới thời điểm hiện tại.

Tính đến sáng 22/1, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại châu Phi là 12.763.764 trường hợp, trong đó có 258.439 ca tử vong và 12.051.366 ca bình phục. Hiện Nam Phi đang đứng đầu khu vực về tổng số ca nhiễm COVID-19 với 4.053.796 ca.

Hiện châu Đại Dương có 13.842.392 ca nhiễm COVID-19, với 224.604 ca tử vong. Australia hiện đang có số ca nhiễm cao nhất trong khu vực với 11.274.262 ca, tiếp theo sau là New Zealand với 2.157.933 ca.

(Nguồn: Đảng Cộng Sản)

TRUNG QUỐC NÓI ĐỢT BÙNG PHÁT COVID ĐÃ LÂY NHIỄM 80% DÂN SỐ

Ít có khả năng đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Trung Quốc trong hai hoặc ba tháng tới vì 80% người dân đã bị nhiễm bệnh, một nhà khoa học nổi tiếng của chính phủ cho biết ngày thứ Bảy.

Việc người dân đi lại ồ ạt trong kì nghỉ Tết Nguyên đán đang diễn tiến có thể làm lây lan đại dịch, gia tăng số ca nhiễm ở một số khu vực, nhưng khó có thể xảy ra làn sóng COVID thứ hai trong thời gian tới, Ngô Tôn Hữu, nhà dịch tễ học trưởng tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, cho biết trên nền tảng mạng xã hội Weibo.

Hàng trăm triệu người Trung Quốc đang đi du hành khắp đất nước để đoàn tụ gia đình trong kì nghỉ sau khi các biện pháp kiềm chế COVID được nới lỏng gần đây, làm dấy lên lo ngại về những đợt bùng phát mới ở các vùng nông thôn ít được trang bị để quản lý các đợt bùng phát lớn.

Trung Quốc đã vượt qua đỉnh điểm số bệnh nhân COVID tại các phòng khám sốt, phòng cấp cứu và trong tình trạng nguy kịch, một quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết hôm thứ Năm.

Gần 60.000 người mắc COVID đã chết trong bệnh viện tính đến ngày 12 tháng 1, khoảng một tháng sau khi Trung Quốc đột ngột dỡ bỏ chính sách zero COVID, theo dữ liệu của chính phủ.

Nhưng một số chuyên gia cho rằng con số đó có thể chưa tính đến toàn bộ tác động, vì nó không bao gồm những người chết tại nhà và vì nhiều bác sĩ cho biết họ được khuyến nghị không viện dẫn COVID là nguyên nhân tử vong.

(Nguồn: VOA)

TRUNG QUỐC GHI NHẬN GẦN 13.000 NGƯỜI CHẾT LIÊN QUAN COVID-19 TRONG MỘT TUẦN

(Ảnh minh hoạ).

Trung Quốc cho biết gần 13.000 người chết liên quan Covid-19 trong một tuần, với giới chuyên gia nhận định làn sóng lây nhiễm tại nước này đã đạt đỉnh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc hôm nay cho biết nước này ghi nhận gần 13.000 trường hợp tử vong liên quan Covid-19 tại bệnh viện từ ngày 13 đến 19/1.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 19/1, giới chức y tế Trung Quốc cho biết số bệnh nhân Covid-19 nhập viện đã qua đỉnh điểm, với chưa đến 40% số người được điều trị trong tình trạng nguy kịch vào ngày 17/1, so với mức đỉnh được ghi nhận hôm 5/1.

Trung Quốc tháng 12 bắt đầu nới lỏng các biện pháp ứng phó Covid-19 trong nước và dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với người từ nước ngoài nhập cảnh từ ngày 8/1, chấm dứt gần ba năm đóng cửa theo chính sách "không Covid" để đối phó đại dịch.

Trung Quốc cũng ngừng thống kê số ca Covid-19 hàng ngày sau khi nới lỏng hạn chế, nhưng số ca nhiễm tăng mạnh khiến hệ thống y tế chịu áp lực lớn. Giới chức Trung Quốc ngày 14/1 cho biết nước này ghi nhận gần 60.000 trường hợp tử vong liên quan Covid-19 từ ngày 8/12 đến 12/1.

"Xuân vận", đợt di cư mùa xuân lớn nhất thế giới khi hàng triệu người về quê ăn Tết, tạo ra nhiều thách thức cho Trung Quốc. Hàng triệu người từ các thành phố về quê có thể khiến số ca Covid-19 tăng mạnh ở vùng nông thôn, nơi vốn không đủ nhân lực và trang thiết bị điều trị cho lượng lớn bệnh nhân.

Tờ People's Daily ước tính ngành đường sắt Trung Quốc đón khoảng 110 triệu lượt khách từ ngày 7 đến 21/1, 15 ngày đầu tiên của giai đoạn cao điểm đi lại dịp Tết dài 40 ngày, tăng 28% so với năm ngoái. Đài CCTV cho biết trong đêm giao thừa có 26,23 triệu chuyến đi được thực hiện bằng đường sắt, đường bộ, đường không và đường biển. Con số này bằng nửa giai đoạn trước đại dịch nhưng cao hơn 50,8% so với năm ngoái.

Ngô Tôn Hữu, nhà dịch tễ học trưởng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, ngày 21/1 nói Trung Quốc rất khó bùng phát làn sóng Covid-19 mới trong vài tháng tới do khoảng 80% người dân nước này đã nhiễm virus.

(Nguồn: Vnexpress)

ẤN ĐỘ CHUẨN BỊ RA MẮT VACCINE COVID-19 DẠNG NHỎ MŨI ĐẦU TIÊN

Hãng dược phẩm Bharat Biotech của Ấn Độ sẽ cho ra mắt vaccine ngừa Covid-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên của nước này mang tên iNCOVACC.

Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức tại Viện Công nghệ Quốc gia Maulana Azad ngày 21/1, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hãng dược phẩm Bharat Biotech, ông Krishna Ella cho biết vaccine nhỏ mũi này sẽ chính thức ra mắt vào ngày 26/1, đúng vào dịp Ấn Độ tổ chức Ngày Cộng hòa năm 2023.

Vaccine iNCOVACC đã nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý Ấn Độ để sử dụng cho nhóm tuổi từ 18 trở lên. Sau ba cuộc thử nghiệm lâm sàng, vaccine này được xác nhận là "an toàn" cho người dùng.

Hồi tháng 12/2022, hãng dược phẩm Bharat Biotech đã thông báo sẽ bán vaccine iNCOVACC với giá 325 Rupees (khoảng 4 USD) cho chính phủ và 800 Rupees (khoảng hơn 9 USD) cho các trung tâm tiêm chủng tư nhân.

(Nguồn: VOV)

(Xem thêm:

=> Covid-19 thế giới: Cập nhật; XBB.1.5 bùng phát ở Mỹ; TQ vượt qua đỉnh dịch; Indonesia không cách ly khách TQ ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang