Covid-19 thế giới: 900 triệu dân TQ đã nhiễm, chi tiền khủng chống dịch; Botswana bùng phát; Ca mắc HQ giảm

COVID Ở TRUNG QUỐC: 900 TRIỆU NGƯỜI ĐÃ NHIỄM, NHƯNG SỐ TỬ VONG CHÍNH THỨC LẠI QUÁ THẤP

(Ảnh minh hoạ).

Trung Quốc tiếp tục ghi nhận các con số khủng khiếp về số người lây nhiễm Covid và số tử vong.

Một nghiên cứu của Đại học Bắc Kinh công bố cho hay tính tới 11/01/2023, số người bị nhiễm Covid ở Trung Quốc đã lên tới 900 triệu.

Ước tính 64% dân số quốc gia khổng lồ này đã có loại virus từng bị cho là quá nguy hiểm, phải phong tỏa triệt để để chống lây lan.

Chỉ riêng tỉnh Cam Túc, 91% người dân đã nhiễm Covid, so với 84% ở Vân Nam, và 80% ở Thanh Hải.

Lây nhiễm tại vùng nông thôn Trung Quốc, nơi mạng lưới y tế công rất mỏng, là một vấn đề.

Ngay từ đầu năm, đài báo Anh đã đánh giá việc đột nhiên mở tung cả nước trước Tết Nguyên đán, bỏ mọi kiểm soát chống dịch Covid sau nhiều tháng mà không có sự chuẩn bị hậu cần, thuốc men đang “gây nguy hiểm cho người dân và người cao tuổi” ở Trung Quốc.

Nay thì chính các quan chức dịch tễ học ở TQ cũng nêu cảnh báo tương tự.

Họ nói đỉnh dịch sẽ đạt trong hai đến ba tháng năm nay.

Nhưng trước mắt, vấn đề là hàng trăm triệu người Trung Quốc đã và đang di chuyển dịp Tết Nguyên đán khiến việc lây lan đang trên đà tăng cao.

Lần đầu tiên, Trung Quốc công bố 60 nghìn ca tử vong liên quan đến Covid trong vòng một tháng.

'Số chết chính thức quá thấp so với chuẩn quốc tế'?

Số liệu từ 8/12/2022 đến 12/01/2023 ghi nhận 59.938 ca tử vong mà đa số là người trên 80 tuổi, có bệnh nền, theo nhà chức trách TQ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng con số công bố bởi giới chức Trung Quốc "không đầy đủ", trang CNBC hôm 15/01 đưa tin.

Trong ngày 16/01 tạp chí TIME ở Mỹ trích nguồn của giới chuyên gia y tế nói số tử vong tại Trung Quốc vì Covid "đã phải lên tới hàng trăm nghìn", thậm chí gần 1 triệu.

TIME trích lời ông Zuo-Feng Zhang, bác sĩ trưởng khoa dịch tễ học, trường Fielding School of Public Health, ĐH University of California, Los Angeles cho rằng con số ước tính đúng ra phải là 900 nghìn người chỉ trong 5 tuần tính đến giữa tháng 1/2023.

Dùng chính số liệu của Đại học Bắc Kinh nói 64% dân số bị nhiễm Covid trong thời gian đó, ông nói ít nhất số chết phải là 0,1%.

Trong khi đó, con số chính thức ở Trung Quốc nêu ra là 1,17 ca tử trong trên 1 triệu dân, quá thấp so với chuẩn quốc tế.

Số liệu từ Hàn Quốc khi bỏ phong tỏa là 7 ca tử trong trên 1 triệu dân, New Zealand và Úc là 4/1 triệu và Singapore là 1/1 triệu dân, TIME cho hay, trong bài báo mang tựa đề 'China’s True COVID Death Toll Estimated To Be in Hundreds of Thousands '

(Nguồn: BBC)

CÁC TỈNH THÀNH TRUNG QUỐC TIẾT LỘ SỐ TIỀN KHỔNG LỒ CHI CHỐNG DỊCH COVID-19

Nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc như Quảng Đông và Bắc Kinh mới công bố số tiền cực lớn được chi trong 3 năm để chống dịch Covid-19.

Hôm 8/1, khi Trung Quốc gỡ bỏ nhiều quy định phòng dịch, Tân Hoa Xã đã tiết lộ lý do chính liên quan tới việc thay đổi chính sách. “Rất khó để xóa sổ virus corona, trong khi chi phí xã hội, cái giá để ngăn chặn và kiểm soát Covid-19 ngày càng tăng”, Tân Hoa Xã nhấn mạnh.

CNN đưa tin, tỉnh Quảng Đông tiết lộ đã chi tổng cộng 146,8 tỷ Nhân dân tệ (22 tỷ USD) để kiểm soát và phòng chống dịch trong 3 năm kể từ 2020. Số tiền này được chi vào nhiều công việc như xét nghiệm và tiêm vắc xin.

Trong 3 năm qua, chi phí liên quan tới dịch Covid-19 ở tỉnh Quảng Đông đã tăng khoảng 50%/năm. Vào năm 2022, mức chi tiêu chống dịch bệnh đạt đỉnh với 71,1 tỷ Nhân dân tệ (10,6 tỷ USD).

Một số tỉnh thành khác cũng báo cáo đã chi số tiền cực lớn để chống dịch. Điển hình, hôm 15/1, thủ đô Bắc Kinh cho biết đã chi gần 30 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2022, cao hơn 140% so với năm 2020. Tuy nhiên, Bắc Kinh không thông báo số tiền đã chi năm 2021.

Tỉnh Phúc Kiến tiết lộ đã chi 13,04 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2022, tăng 56% so với năm 2021. Trong 3 năm chống dịch, tỉnh đã chi tổng cộng 30,5 tỷ Nhân dân tệ.

Thượng Hải báo cáo quận Tùng Giang là nơi chi cho cuộc chiến chống dịch nhiều hơn so với chăm sóc y tế công cộng. Năm 2022, số tiền đã chi cho công tác chống dịch ở Tùng Giang là 4,45 tỷ Nhân dân tệ, trong khi chi phí chăm sóc y tế ở khu vực này là hơn 3,62 tỷ.

(Nguồn: Vietnamnet)

BOTSWANA PHÁT HIỆN CA NHIỄM DÒNG PHỤ XBB.1.5 CỦA BIẾN THỂ OMICRON

(Ảnh minh hoạ).

Chính phủ Botswana cho biết đã phát hiện dòng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron tại nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, Bộ Y tế Botswana mới đây cho biết nước này đã phát hiện 1 trường hợp nhiễm dòng phụ XBB.1.5. Bộ Y tế Botswana cũng đưa ra cảnh báo rằng biến chủng virus mới rất dễ lây truyền và kêu gọi mọi người tiêm phòng, tránh tập trung quá đông trong nhà và đeo khẩu trang bất cứ khi nào có thể.

Đầu tháng này, Botswana đã thông báo 1 ca tử vong do COVID-19. Đây là ca tử vong đầu tiên của quốc gia miền Nam châu Phi này sau 4 tháng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), XBB.1.5 là “biến thể phụ dễ lây truyền nhất” được phát hiện cho đến nay trong đại dịch COVID-19. WHO đánh giá XBB.1.5 đã nhanh chóng trở thành biến thể chiếm ưu thế ở Mỹ và đã được phát hiện ở hàng chục quốc gia khác. WHO đang tiếp tục đánh giá nguy cơ từ biến thể phụ này. WHO cũng cho biết hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy XBB.1.5 có thể gây bệnh nặng hơn so với những biến thể đã biết trước đó. Tuy nhiên, Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của WHO, bà Maria Van Kerkhove, nhấn mạnh tình trạng tăng đột biến số ca mắc XBB.1.5 một lần nữa cho thấy thế giới vẫn cần phải cảnh giác với dịch COVID-19.

(Nguồn: Báo Tin Tức)

SỐ CA MẮC MỚI COVID-19 TẠI HÀN QUỐC TIẾP TỤC GIẢM MẠNH

Số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận ngày 16/1 tại Hàn Quốc đã giảm khoảng 5.000 ca so với một tuần trước đây và là mức thấp nhất trong các ngày Thứ Hai kể từ ngày 24/10/2022.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết ngày 16/1 nước này ghi nhận 14.144 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 64 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc ở Hàn Quốc lên 29.821.035 ca.

Đây là ngày Thứ Hai hằng tuần có số ca mắc mới thấp nhất trong 12 tuần tại nước này.

Số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận ngày 16/1 tại Hàn Quốc đã giảm khoảng 5.000 ca so với một tuần trước đây và là mức thấp nhất trong các ngày Thứ Hai kể từ ngày 24/10/2022.

Các ca mắc mới ghi nhận trong ngày Thứ Hai thường thấp hơn những ngày khác trong tuần do lượng xét nghiệm thấp hơn vào dịp cuối tuần.

Theo KDCA, trong số 64 ca nhập cảnh có 41 ca đến từ Trung Quốc, chiếm 64%. Số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc tăng thêm 35 ca lên 32.984 ca, trong khi số bệnh nhân nặng là 510 người.

Chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ du khách nước ngoài trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc gần đây tăng cao, sau khi Bắc Kinh nới lỏng chính sách phòng dịch vào tháng 12/2022.

Đầu tháng này, Hàn Quốc bắt đầu yêu cầu những người đến từ Trung Quốc phải có xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trước khi lên máy bay và xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh nhằm giảm số ca mắc COVID-19 từ nước ngoài.

Du khách đến từ Khu hành chính đặc biệt Hong Kong và Macau (Trung Quốc) cũng phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi nhập cảnh Hàn Quốc.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Chủ tịch Ban Cố vấn về dịch COVID-19 của chính phủ Hàn Quốc, Jung Ki-suck, cho biết xu hướng lây nhiễm ở nước này có nhiều dấu hiệu giảm đáng kể.

Cụ thể, số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc trong 7 ngày qua đã giảm 27% so với một tuần trước đó. Tổng số ca tử vong và mắc bệnh nặng theo tuần cũng giảm lần lượt 11% và 17% so với tuần trước đó.

Chủ tịch Jung Ki-suck nhận định Hàn Quốc đang tiến gần tới dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín, khi dự đoán xu hướng mắc COVID-19 ở Hàn Quốc sẽ không thay đổi kể cả sau khi nước này thực hiện chính sách không đeo khẩu trang.

Dự kiến trong ngày 17/1, Ban Cố vấn sẽ thảo luận một số điều chỉnh chi tiết đối với quy định đeo khẩu trang trong không gian kín - quy định phòng dịch cuối cùng được duy trì sau khi chính phủ Hàn Quốc dỡ bỏ giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

(Nguồn: VietnamPlus)

(Xem thêm:

=> Covid-19 thế giới: Cập nhật; Nhà tang lễ TQ tăng hoạt động; Nhật tử vong tăng đột biến, bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang