Chuyện chép ở sân bay; Thơ vui, đầu năm đi lễ… cầu duyên; Sóng tình

CHUYỆN CHÉP Ở SÂN BAY

Chuyến bay từ Đức về quốc nội hôm ấy vắng người mình lắm. Vắng đến mức chị tưởng mình đi lạc.

Phòng chờ có thêm hai người đàn ông. Một già một trẻ. Thấy đông hương họ ríu rít chào làm quen. Nếu có nơi nào người mình thân thiện nhận đồng hương có lẽ là sân bay, nơi mà nghe tiếng Việt thôi đã cảm thấy “có chút gì liên quan”.

Cô chú về mô? Về Hà nội. Còn chú về mô? Cũng Hà nội. Răng mi gọi tau là chú? Mi sinh năm nào? Dạ 74. 74 răng gọi tau là chú. Gọi anh đi cái thằng ni. Như chỉ đợi có thế, chị bảo : đúng rồi. Em gọi chị là cô làm chị phải lôi College ra uống đây này. Cả bốn người cùng cười. Sân bay bỗng như gần lại.

Em bao giờ quay trở lại Đức? Chắc không chị ạ. Cậu thanh niên sinh năm 74 ngậm ngùi kể. Em không có việc làm hai tháng nay. Từ hôm qua đến giờ em mới được gói mì tôm. Sang Ba Lan làm giấy tờ hết 3 trăm triệu. Đi Bus sang Đức được một năm, không quen ai, không có việc. Em xin phụ quán được gần năm thì quán họ phá sản. Em chỉ còn hơn ngàn mua vé, chả dám ăn gì. May có người cho ở nhờ. Em mà ở thêm thì không còn cơ hội quay về quê nữa. Vâng, đồng hương trong em đông lắm nhưng họ cũng như mình, chả ai giúp được chị ạ.

Chị nhìn người khách cùng chuyến bay. Berlin đang -3 độ C, cậu ta mặc mỗi cái quần bò bạc màu, khoác cái ba lô sờn rách và lép kẹp. Giọng vẫn hồn nhiên: Thôi em về chị ạ. Thằng cùng nhà nó mua đồ gửi về cho vợ con nó. Em có chi mô. Con em không có cả cái kẹo mô. Anh chị đi đâu cho em đi theo, em đi máy bay bao giờ mô. Sợ lạc.

Về rồi vợ chồng làm gì sống? Làm nông. Làm thuê. Trồng mía. Năm cũng được vài chục triệu. Tưởng đi tây đổi đời. Có việc mô.

Chị dúi vào tay cậu ta cái bánh mì kẹp thịt gà vừa làm lúc sáng: ăn tạm cho đỡ đói. Cậu ta sững lại một lát nhưng không từ chối, ăn ngon lành giữa phòng chờ máy bay.

Trong valy xách tay của chị có mấy phong schokola. Chắc lát nữa bàn với chồng đưa cho cậu ta làm quà cho con. Đưa làm sao để cậu ta không cảm thấy bị xúc phạm?

Chặng nghĩ giữa hai chuyến bay, cậu ta lẽo đẽo theo vợ chồng chị vì sợ lạc. Chồng khẽ bảo chị: Em này, mấy phong schokola…

Chị ngắt lời: em cũng định bàn với anh, cho cậu ta làm quà cho con. Chứ em cứ nặng trĩu suốt chuyến bay vừa rồi.

Nhận món quà schokola bất ngờ của đồng hương, cậu ta cứ ngẩn ra, không biết nói sao ngoài hai từ: Cám ơn. Chị không biết tên cậu ta, chỉ biết quê ở miền Trung, một “người mình”.

Mỗi mảnh đời là một thân phận. Chị biết, chuyến bay này sẽ đáng nhớ với không chỉ riêng vợ chồng chị.

Nguồn: FB Kiều  Thị An Giang

 

THƠ VUI, ĐẦU NĂM ĐI LỄ... CẦU DUYÊN

Đầu năm con đi lễ chùa

Cầu cho nông vụ được mùa tốt tươi

Còn con duyên phận lẽ đôi

Mong cho con lấy được người yêu thương.

 

Con đây má phấn vẫn hường

Đôi môi cười nụ tuyết nhường màu da

Dù nay chức đã lên Bà

Sắc hương vẫn đượm mặn mà nét hoa.

 

Dù nay tóc điểm sương pha

Vẫn còn bóng bẩy điệu đà nét duyên

Chỉ thiếu vai tựa kề bên

Mong trời ban phước cho duyên được nồng.

 

Khổ thân con phận má hồng

Lửa hương nghiệt ngã căn phòng cô đơn

Thánh thần chư vị mười phương

Giúp con hai chữ uyên ương vẹn toàn.

 

Xôi chuối con sẽ lo toan

Trả công phù hộ thành toàn lứa đôi

Khấn vái con khấn xong rồi

Chư phật hãy giúp lứa đôi nồng nàn.

 

Để con không phải lỡ làng

Hoàng hôn loang tím ngỡ ngàng chiều rơi

Thở dài hai tiếng...buồn ơi!

Người mơ chưa gặp chơi vơi bến tình.

 

Chư phật nếu có hiển linh

Giúp con thuyền bến bóng hình có đôi

Lược gương không phải bồi hồi

Chăn đơn gối chiếc đôi môi hửng hờ.

 

Cho con gặp được người mơ

Thỏa niềm mong ước đợi chờ bấy lâu

Không cần lễ nghỉa cau trầu

Cần lắm nồng đượm bên nhau chan tình.

 

Rất mong chư phật hiển linh

Cho con được lấy người mình thương yêu

Để không nắng sớm mưa chiều

Đi về một cõi hắt hiu nỗi buồn.

Nguồn: FB Vũ Như

 

SÓNG TÌNH

Ồn ào nhưng dịu êm

Sóng tình anh ve vuốt

Từng con triều quen thuộc

Vỗ vào bờ biển em.

 

Lăn tăn làn sóng đêm

Nghe rì rào gió hát

Lời yêu thương mộc mạc

Theo con nước vơi đầy.

 

Những lúc nắng hao gầy

Sóng xa bờ tít tắp

Dải cát vàng lặng ngắt

Nhớ sóng đến cồn cào.

 

Những đêm biển đầy sao

Trăng khẽ khàng muôn lối

Là lúc bờ bối rối

Thẹn thùng sóng nơi nao.

 

Tung bọt trắng lên cao

Thuỷ triều mơn ghềnh đá

Em hạt cát buông thả

Ngàn sóng anh nhấp nhô.

 

Theo từng đợt nghiêng xô

Bờ chìm trong biển cả

Ôi một điều rất lạ

Sóng tình vẫn dịu êm.

 

Tan chảy nét môi đêm

Đẩy sâu vào vũng tối

Em ngượng ngùng bối rối

Sóng tình anh bâng khuâng!

Nguồn: FB Trương Thị Hoa Lài

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang