- Văn nghệ
.png)
Việc đàn ông Việt- đặc biệt là một bộ phận không nhỏ trên mạng xã hội - ào ào ném đá Tổng thống Macron sau vụ “cổ tay áo đỏ” không đơn thuần là vì hành vi bị cho là “bất thường” của bà Brigitte. Họ không chỉ mỉa mai ông Macron “phi công trẻ lái máy bay bà già”, mà còn nhân cơ hội đó để đổ dồn sự hằn học, cay cú và mặc cảm giới vào ông - như thể chờ đợi rất lâu mới được vỡ òa.Vì sao?
Macron là một cú tát vào quan niệm “trai trẻ - gái già là bất thường”
Với nhiều người Việt - đặc biệt là đàn ông - quan hệ trai trẻ và phụ nữ lớn tuổi hơn, lại ở thế chủ động và quyền lực, là một điều khó chấp nhận. Họ lớn lên trong một nền văn hóa đề cao sự chênh lệch quyền lực thuận chiều (nam lớn tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm, dẫn dắt - nữ thụ động, dịu dàng, nghe lời).
Macron, bằng chính cuộc đời của ông, đã phá vỡ cấu trúc này: ông yêu cô giáo của mình, người hơn ông 24 tuổi, theo đuổi và cưới bà - không phải vì danh vọng hay tiền bạc (ông còn là người vươn lên từ chính trị và quyền lực), mà vì tình yêu. Điều đó là một cú đấm thẳng vào mặt rất nhiều chuẩn mực cố hữu về nam tính truyền thống.
Họ thấy ở Macron hình ảnh của sự tự do mà họ không dám sống
Sự lựa chọn của Macron khiến nhiều người cảm thấy bất an - vì nó phản chiếu sự giới hạn và sợ hãi của chính họ. Họ không dám yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn, không dám đi ngược lại sự kỳ vọng của xã hội, không dám làm điều mà họ thực sự muốn. Macron là hiện thân của một thứ nam tính mới: không cần khẳng định bằng việc “trên cơ” phụ nữ, không cần phải là kẻ chinh phục, mà là người dám sống theo cảm xúc cá nhân - dám yêu, dám đi theo người mình yêu - dù mối tình đó là ngang trái, ngược với chuẩn mực xã hội. (Macron yêu cô giáo khi cậu mới 15 tuổi, còn bà, có chồng và 3 con!). Thay vì học hỏi sự dũng cảm đó, họ chọn cách dễ hơn: dè bỉu và hạ nhục.
Sự kiện “cổ tay áo đỏ” là cái cớ để trút sự ghen tị đã tích tụ
Khi đoạn video cho thấy hành vi thô bạo từ phía một người phụ nữ lớn tuổi với Tổng thống Pháp, hàng loạt người - đặc biệt là đàn ông - như được cởi trói khỏi nỗi bức bối âm ỉ. Họ nhảy vào chế nhạo: “Đó, thấy chưa? Lái máy bay bà già là thế đấy!”, “Yêu gái già là bị dắt mũi!”, “Đáng đời!”
Thực ra họ không quan tâm đến Macron, hay đến chính trị. Họ chỉ đang tìm cớ để phủ nhận mô hình mà Macron đại diện: một người đàn ông không cần vợ trẻ đẹp để chứng minh giá trị của mình. Và nếu ông ta - biểu tượng ấy - bị “sỉ nhục”, thì họ được an ủi. Như thể trật tự thế giới mà họ quen thuộc, cái nơi mà đàn ông luôn ở thế trên, đã được “phục hồi”.
Tâm lý đám đông và trò tiêu khiển rẻ tiền của mạng xã hội
Trên mạng xã hội Việt Nam, chế giễu người khác - đặc biệt là nhân vật nổi tiếng, quyền lực - luôn là một trò tiêu khiển hấp dẫn. Và càng dễ dãi hơn khi người đó đi ngược lại chuẩn mực văn hóa đại chúng. Macron có vợ già - thế là đủ. Khi ông bị vợ “tát” (dù chưa rõ thực hư), điều đó như một món mồi ngon.
Không ai cần biết về sự phức tạp trong tình yêu của họ, về những gì họ đã cùng vượt qua. Điều người ta thích là được cười cợt - để khỏa lấp những thiếu thốn trong lòng mình.
Và cuối cùng, điều tác giả nghi ngờ nhưng rất mong là mình sai - người ta ném đá Macron vì trong sâu thẳm, họ ghen tị với ông?
Vì ông ấy dám sống như một người tự do - mà họ thì không.
Nguồn: FB Kiều Thị An Giang
.png)
Chợ đời ai chẳng từng qua
Dẫu không mua bán, dẫu ta chẳng mời.
Vậy mà đông khách ai ơi
Vào mua hương vị cuộc đời lạ thay.
Chợ này có đủ mới hay
Sang hèn gian dối thẳng ngay tuỳ người.
Tình đời cao quý đầy vơi
Trò đời đen bạc chất phơi ngoài đường.
Bán luôn đau khổ tang thương
Bán luôn hạnh phúc, bán đường công danh.
Bán tình bè bạn, em anh
Bán đê hèn, đổi yến oanh tiệc tùng.
Bán dòng lệ lúc đường cùng
Bán cay, bán đắng, bán chung ngọt ngào.
Chợ đời ai bước chân vào
Phải mua trọn gói, lao đao mặc lòng.
Chợ này dẫu chẳng ước mong
Bán buôn tất tật, đục trong, oán thù.
Chợ đời! Ngôi chợ lạ chưa
Nếu không đến chợ, thiên thu lạc hồn.
Nguồn: Ngọc Vân
.png)
Anh có về nghe biển hát chiều nay ?
Ngắm tia nắng đan dày cùng con sóng
Hoà trong gió lời yêu thương cháy bỏng
Biển dịu dàng ru tiếng vọng trùng khơi
Sóng vỗ bờ... vờn bãi cát... lả lơi
Mây trắng lượn cuối chân trời xa thẳm
Cánh buồm nhỏ nhấp nhô màu nâu thắm
Vẳng câu hò dìu dặt quá thân thương
Chiều chậm trôi theo bóng ngả thuỳ dương
Biển vẫn hát những lời thương lời nhớ
Thuyền đi mãi tháng năm dài cách trở
Để người chờ vò võ... ngóng tình xa !
Không biết sương bay hay mắt lệ nhoà
Chạnh lòng quá nỗi niềm vương chờ đợi
Sóng đánh dạt về đâu... còn diệu vợi ?
Ngày quay cuồng thay mới bến dời đi ?
Muối mặn muôn đời... đâu phải đôi khi
Mà lạnh nhạt...chỉ vì trăng... mờ tỏ
Người cũng vậy thời gian trôi... còn đó
Hơi thở còn... sóng gió... vững niềm tin !
Nguồn: FB Cương Kim
Đức Việt Online
Lửa tình không tắt; Tản mạn về tiền bạc; Giáo sư Hoàng Xuân Hãn – Người có học thức thật, giỏi thật khi làm lãnh đạo
Khoảng cách không ngăn được trái tim; Đương Quy; Đời người vô thường – Học cách trân quý hiện tại
7 cái sướng khi về già, ai cũng mong mà không phải ai cũng có; Yết Kiêu; Đêm trăng nhớ mẹ
Tác phẩm Duet: Vương quốc tro tàn và ngai vàng lạnh; Nằm gai, nếm mật; Từng cọ toilet đến tỷ phú USD, cuối đời hiến toàn bộ gia sản, không để lại cho con
Chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng; Giao mùa Thu Đông; 13 điều người già ước giá như biết sớm hơn…!
Ánh sáng trong miễn tĩnh lặng; Có khi nào; Hà Nội những ngày trước Tết
Đừng để thế giới quen thuộc trở thành giới hạn của bạn; Tản mạn về đàn bà; Mùa lá đỏ
CEO Nhật Bản nói gì về người Việt? Phật Di Lặc; Đến một ngày
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá