- Văn nghệ

Ta muốn về... thăm lớp cũ còn không
Khung cửa sổ, trời trong xanh vời vợi
Ngăn bàn cũ trang thư ai viết vội
Ánh mắt nhìn bối rối thuở mộng mơ.
Ta muốn về... ghép lại những câu thơ
Xưa vụng dại... đến giờ còn dang dở
Những nét chữ viết từ “yêu” từ “nhớ”
Vẫn ngượng ngùng hệt như thuở đôi mươi.
Ta muốn về thăm lại một lần thôi
Ngôi trường cũ của một thời nông nổi
Hoa phượng vĩ khi xưa rơi trên lối
Có còn không... hay đã vội giao mùa.
Ta muốn tìm... dòng lưu bút ngẩn ngơ
Nằm im giữa những vần thơ viết vội
Cơn gió cũ có rong chơi ngang lối
Nhẹ đùa trên sợi tóc rối năm nào...
Ta muốn về... dạo bước ngắm trăng sao
Đôi tay nắm, ân cần trao môi ấm
Hôn thật nhẹ và ngọt ngào say đắm
Tạ lỗi lầm xưa chẳng dám... vì yêu.
Ta muốn về chung lối cũ tiêu diêu
Bờ đê ngắm những cánh diều chao liệng
Nhưng có lẽ chỉ còn trong kỷ niệm
Bởi thuyền xưa... xa bến... nước xuôi dòng.

Cho dù thân thiết đến đâu
Cũng đừng kể hết với nhau mọi điều
Càng thân gần gũi bao nhiêu
Đến khi ngoảnh mặt càng nhiều đắng cay.
Vì điều bạn nói hôm nay
Chắc gì họ giữ những ngày tháng sau
Đời ai biết trước được đâu
Lòng người khó đoán nông sâu khôn lường.
Bởi vì lưỡi vốn không xương
Cho nên PHÚC - HỌA trăm đường từ đây
Ngẫm từ xưa cho đến nay
Người làm đau bạn thường ngay cạnh mình.
Con người khi đã cạn tình
Sẽ làm tất cả khiến mình tổn thương
Cuộc đời vốn dĩ vô thường
Lòng người thay đổi ai lường được đâu.
"Thân nhau lắm - Cắn nhau đau.."
HOA NHÀI thoang thoảng thơm lâu mới bền
Chơi cùng ai cũng chớ quên
Cái tình cái nghĩa phải nên giữ gìn.
Nguồn: FB Tình ca

-Thông minh là năng lực của con người còn trí tuệ là cảnh giới của tâm hồn. Người thông minh tâm nặng chuyện được mất, người trí tuệ có thể xem nhẹ và buông bỏ.
- Người thông minh không dễ để mình chịu thiệt. Người trí tuệ hiểu được việc mình cần phải chịu thiệt, lui một bước để có cả tương lai sau này.
- Người thông minh biết bản thân làm được gì. Người trí tuệ hiểu rõ bản thân không làm được điều gì và không cố chấp với nó.
- Người thông minh biết nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ để ra tay. Người trí tuệ biết khi nào nên buông tay. Bởi vậy cầm lên được là thông minh, còn bỏ xuống được là trí tuệ.
- Người thông minh biết thể hiện thế mạnh của mình, bộc lộ hết tài năng. Người trí tuệ thì khiêm nhường biết ẩn giấu tài năng của mình, đôi khi còn thể hiện ra ngoài vẻ khờ khạo.
- Người thông minh muốn thu phục người khác để họ làm theo ý mình. Người trí tuệ thì biết quan sát mạnh yếu của người khác, thuận theo tự nhiên để cùng có lợi cho mình.
- Thông minh là do chúng ta có nhiều tri thức, còn trí tuệ chính là ứng xử, văn hóa. Người có tri thức càng nhiều thì càng thông minh còn văn hóa càng nhiều thì càng trí tuệ.
- Thông mình có thể đem đến tiền tài và quyền lực. Trí tuệ giữ cho những thứ đó bền vững và đem đến cả niềm vui.
- Thông minh đem đến sự thành công. Trí tuệ mang tới sự viên mãn.
- Thông minh là bản tính trời sinh còn trí tuệ do tu dưỡng mà thành. Nếu cầu tài thì chỉ cần thông minh là đủ, nếu muốn thoát khỏi phiền muộn thì cần có trí tuệ.
Nguồn: FB Youth Memories
Đức Việt Online
Lửa tình không tắt; Tản mạn về tiền bạc; Giáo sư Hoàng Xuân Hãn – Người có học thức thật, giỏi thật khi làm lãnh đạo
Khoảng cách không ngăn được trái tim; Đương Quy; Đời người vô thường – Học cách trân quý hiện tại
7 cái sướng khi về già, ai cũng mong mà không phải ai cũng có; Yết Kiêu; Đêm trăng nhớ mẹ
Tác phẩm Duet: Vương quốc tro tàn và ngai vàng lạnh; Nằm gai, nếm mật; Từng cọ toilet đến tỷ phú USD, cuối đời hiến toàn bộ gia sản, không để lại cho con
Chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng; Giao mùa Thu Đông; 13 điều người già ước giá như biết sớm hơn…!
Ánh sáng trong miễn tĩnh lặng; Có khi nào; Hà Nội những ngày trước Tết
Đừng để thế giới quen thuộc trở thành giới hạn của bạn; Tản mạn về đàn bà; Mùa lá đỏ
Có thể bạn không biết; Tôi và em; Những lợi ích thật bất ngờ hát Karaoke !
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá