- Văn nghệ
.gif)
Gái hư không thiếu quà. Gái hư được tặng quà. Nhưng thử quên không mua quà xem. Nhẹ thì quan ngại, nặng thì cấm vận, đánh thuế 10- 20%... thậm chí 245% trên giao dịch tình cảm. Không thích thì nghỉ chơi, gái hư không bao giờ đòi quà.
Gái hư tự biết mua quà cho bản thân. Thích làm đẹp dù có thể không hề đẹp và cố để đẹp đến hơi thở cuối cùng. Không đứng sau lưng bố con thằng nào khi chụp ảnh, lúc nào gái hư cũng sáng lóa, nhờ Photoshop và nhờ tự tin trước ống kính 360 độ.
Gái hư nhất định phải học xong lớp 12, viết không sai lỗi sờ chim và xờ bướm, không nẫn nộn lờ dài và nờ ngắn, biết hế lô, bông jua và bái bai. Nói chung hầu hết gái hư đều thoát nạn mù sinh ngữ. Biết cả Nguyễn Du lẫn Nietzsche, quen cả Lev. lẫn Cô Giáo Thảo, gái hư nhất định phải ham đọc. Không đọc thì biết quái gì để mà hư.
Gái hư không bao giờ thèm có quỹ đen vì gái hư tự làm chủ quỹ của mình và cả của những kẻ phụ thuộc. Luôn có thu nhập ổn định, nỗ lực vươn lên giành chỗ đứng tốt nhất, sếp có thể tự sa thải chính mình nhưng không dám sa thải gái hư vì không ai có thể làm tốt hơn gái.
Gái hư không ngoan ngoãn nhẫn nhục vâng lời. Gái hư chỉ làm hết chức năng của mình, cộng thêm cả năng lượng dư thừa và nếu cần, cả chức năng của người khác. Mọi người đều có thể tìm thấy chỗ dựa ở gái hư vì gái luôn chìa một bàn tay cho người ta mượn khi cần. Trừ bọn đeo mặt nạ, bọn ném đá giấu tay, bọn chơi môn thể thao đâm sau lưng và lũ quán quân đánh võ dưới lưng quần. Gái khinh.
Gái hư biết cách tự dỗ mình vì khi cần, không ai đưa vai cho gái. Người ta lầm tưởng về sự mạnh mẽ của gái, đâu biết sau vẻ tomboy kia là một tâm hồn cô độc và yếu đuối. Đừng lo, gái hư không cần sự thương hại và những vuốt ve làm màu. Gái đủ mạnh để tự biết cách bảo vệ mình.
Gái hư không răm rắp tuân lệnh lang quân, còn lâu mới cam cảnh chồng chúa vợ tôi. Nhưng gái hư còn biết đóng cửa dạy chồng, khi cần sẽ lùi lại phía sau cho chồng thăng tiến. Lùi, nhưng còn lâu mới chấp nhận hy sinh. Gái hư ghét bọn ăn bám, khinh kẻ đào mỏ, tuân theo lẽ phải và thuần phục lương tâm. Gái hư không quen cúi luồn phục dịch ai. Nếu bạn coi cô ấy như một thiên thần, cô ấy sẽ cư xử như một quý bà. Ân cần, trọn vẹn, trách nhiệm và tràn đầy sự biết ơn.
Đừng lừa dối cô ấy. Gái hư sẽ cho bạn nếm mùi của sự cay đắng trong vòng năm nốt nhạc. Cô ấy thính như một con cú và kiêu hãnh như một con sư tử. Bắt cá hai tay với gái hư là bất khả thi. Hoặc tất cả, hoặc là không có gì. Bạn cưới một cô gái, nhung phải chuẩn bị tinh thần để sống với cả quan tòa, thẩm phán lẫn luật sư. Cô ấy sẽ coi bạn như chúa tể hoặc như gã ăn mày, tùy thuộc vào cách ăn ở của bạn.
Gái hư không biết giả vờ. Kể cả trên giường lẫn nơi giao tế. Đừng bắt cô ấy phải rên khi bạn chỉ đi được nửa chặng đường sung sướng. Nếu bạn biết hợp tác, cô ấy sẽ dành cho bạn vô số những phát kiến. Ngọt ngào, lãng mạn và cũng đầỳ thử thách, gái hư là một thùng chứa đầy thuốc nổ. Bạn hãy liệu hồn, đừng coi ái ân chỉ là một cuộc chơi. Gái biết chơi, nhưng chơi với cả sự đam mê và trách nhiệm. Nếu bạn không chuẩn bị tốt phương án rút lui khỏi một cuộc tình, tốt nhất đừng bắt đầu bằng một sự phỉnh phờ toan tính. Hãy sòng phẳng, chơi bài ngửa. Gái hư không chấp nhận bị giỡn mặt. Bạn biết câu chuyện về bọ ngựa đực sau cuộc truy hoan rồi chứ?
Đừng đưa gái đến những nơi tẻ ngắt, những hội đoàn trá hình hay những câu lạc bộ phụ lão. Cô ấy không buồn cả ngồi ngáp chịu trận để ghi điểm với thế gian. Gái hư luôn thiếu thời gian. Cô ấy chỉ cần được sống và sống cho cảm xúc của mình, sao phải tự mình mua vui cho đám đông. Nhưng bạn đừng ngạc nhiên, nếu cô ấy bỗng dở chứng nấu ăn cho một người hàng xóm ốm liệt giường, lên cơn chăm chó hộ đồng nghiệp đi nghỉ phép. Gái hư luôn tạo sự bất ngờ bởi chính gái là một sự bất ngờ.
Bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được người mà bạn trót yêu. Với gái hư, bạn phải học cách chấp nhận. Cưỡi lên thuyền rồi, hãy tự tin nhắm mắt đưa chân mà lao vào tâm bão. Cuộc vui không phải là một đích đến, nó nằm ở chính chuyến đi. Đầy cam go và vô cùng kịch tính.
Bạn cần trang bị cho mình đủ dũng cảm, gái hư sẽ là một loại dung môi mà khi kết hợp, bạn sẽ bị tan chảy như bơ và hòa tan đến không còn bản ngã. Bạn sẽ thấy những loại khác, thứ thì bình yên đến tẻ nhạt, kẻ lại quy củ đến nhàm chán, loại lại dịu dàng đến giả tạo. Giống một bát phở tái nạm gầu với đầy đủ chua cay mặn ngọt, khi đã xơi một lần, bạn không thể bằng lòng ngon miệng với bát phở thuần chay.
Gái hư. Chỉ dành cho những kẻ hoặc xấu số, hoặc quá may mắn. Hai thái cực đó như hai mặt của một đồng xu.
Bạn còn chờ gì nữa mà không tránh cho xa?
Nguồn: FB Kiều Thị An Giang
.gif)
Nghe tin bỗng thấy bàng hoàng
Quê nhà Nam Định chuyển sang Ninh Bình
Không đồn mà chắc như đinh
Hưng Yên nuốt cả Thái Bình vào trong
Hải Dương thành đất Hải Phòng
Hà Giang giờ ở trong lòng Tuyên Quang
Hôm qua Yên Bái hẹn sang
Bỗng nhiên đổi chỗ ngỡ ngàng Lào Cai
Hẹn về Lục Ngạn sớm mai
Hỏi đường...họ bảo phía ngoài Bắc Ninh
Muốn đi Thuỷ điện Hoà Bình
Lại nghe Phú Thọ đã rinh mất rồi
Tìm em Bắc Kạn bồi hồi
Nào ngờ em đã sang ngồi Thái Nguyên
Thôi thì tìm đến Phú Yên
Phải qua Đắk Lắk một miền rất xa
Việt Nam đất nước bao la
Ngày mai Bình Phước cũng là Đồng Nai
Người về Quảng Trị tìm ai?
Bây giờ Đồng Hới đăng cai Quảng Bình
Long An nay của Tây Ninh
Sóc Trăng giờ cũng trở mình Cần Thơ
Bạc Liêu Công tử có chờ?
Giờ tên cũng mất...nương nhờ Cà Mau
Kiên Giang mặt ủ mày chau
Đem cả Rạch Giá sang hầu An Giang
Nể anh Đồng Tháp đa mang
Bây giờ vơ cả Tiền Giang về rồi
Bến Tre Đồng Khởi buông xuôi
Vườn dừa đã bán cho người Vĩnh Long
Đường về Ninh Thuận lòng vòng
Ai ngờ chạy tọt vào trong Khánh Hoà
Đắk Nông, Bình Thuận bước qua
Bây giờ đất ấy về ta Lâm Đồng
Đâu còn Bình Định mà trông
Gia Lai đã có biển, sông, núi đồi
Hội An bỗng hoá xa xôi
Nằm trong Đà Nẵng đâu rồi Quảng Nam?
Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An
Lai Châu, Hà Tĩnh mở màn giữ nguyên
Cao Bằng cùng Huế, Điện Biên
Sơn La vẫn đúng cái tên thường ngày
Lạng Sơn đẹp đẽ xưa nay
Quảng Ninh đất mỏ chẳng thay đổi mà
Tỉnh nào chưa được kể ra...
Cùng nhau chắp bút để mà nhớ luôn
Nguồn: FB Đình Sơn
.gif)
Tháng tư gạo rụng sân Đình
Trong lành giếng cổ nghiêng mình liễu xanh
Chim Di tha cọng rơm mành
Hanh hao sợi nắng bện thành tổ khô
Tháng tư tròn vuông mắt rổ
Cha ngồi đan chiều bóng đổ bên thềm
Tre xanh vít ngọn gió êm
Mẹ phơi vàng óng rá mềm rổ thưa
Từ đêm trăng sáng sân Chùa
Em về áo thắm hỏi mua cau trầu
Người đi biền biệt nơi đâu
Để em rá, rổ đựng sầu đêm trăng
Tháng tư vời vợi đêm rằm
Lời ru khắc khoải ai nằm nhớ quê
Đêm nay trăng sáng ngõ thề
Hiên tranh có kẻ... lối về ăn năn
Nguồn: FB Trần Nghĩa
Đức Việt Online
Lửa tình không tắt; Tản mạn về tiền bạc; Giáo sư Hoàng Xuân Hãn – Người có học thức thật, giỏi thật khi làm lãnh đạo
Khoảng cách không ngăn được trái tim; Đương Quy; Đời người vô thường – Học cách trân quý hiện tại
7 cái sướng khi về già, ai cũng mong mà không phải ai cũng có; Yết Kiêu; Đêm trăng nhớ mẹ
Tác phẩm Duet: Vương quốc tro tàn và ngai vàng lạnh; Nằm gai, nếm mật; Từng cọ toilet đến tỷ phú USD, cuối đời hiến toàn bộ gia sản, không để lại cho con
Chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng; Giao mùa Thu Đông; 13 điều người già ước giá như biết sớm hơn…!
Ánh sáng trong miễn tĩnh lặng; Có khi nào; Hà Nội những ngày trước Tết
Đừng để thế giới quen thuộc trở thành giới hạn của bạn; Tản mạn về đàn bà; Mùa lá đỏ
CEO Nhật Bản nói gì về người Việt? Phật Di Lặc; Đến một ngày
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá