- Cuộc sống - An sinh - Thuế
- Cuộc sống thường nhật

Hai người tị nạn từ Syri đã vượt qua qua nhiều quốc gia do băng đảng buôn người tổ chức cho đến khi cả hai bị phát hiện tại sân bay München với bằng chứng giấy tờ giả mạo.
Trường hợp đầu tiên
Cảnh sát Liên bang tại sân bay nhận thấy hộ chiếu bất thường của một người đàn ông 39 tuổi nhập cảnh từ Madrid. Hộ chiếu do Hungari cấp. Lập tức, người này bị đưa vào phòng thẩm vấn. Trong quá trình, kiểm tra, thẩm vấn, đương sự buộc phải khai được bọn buôn người đưa vào Đức từ Syri, qua Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Tây Ban Nha. Giá thoàn bộ chuyến đi với hộ chiếu giả lên tới 4.000 đô la Mỹ cộng 8.500 Euro cho một người.
Trường hợp thứ hai
Một phụ nữ 35 tuổi người Syri nhập cảnh vào sân bay München qua Stockholm. Trong quá trình kiểm tra, đương sự xuất trình hộ chiếu Tây Ban Nha. Hộ chiếu này bị cảnh sát kiểm tra an ninh phát hiện giả mạo. Người phụ nữ khai nhận được đưa đến Thụy Điển bởi một kẻ buôn người qua tuyến đường Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Chi phí cho đường dây buôn người do gia đình trực tiếp thanh toán.
Được đưa vào trại tị nạn
Tuy vậy, khi cả hai người nộp đơn xin tị nạn, thì tiếp đó được chuyển đến trung tâm tiếp nhận ban đầu ở München. Cảnh sát Liên bang đang tiếp tục điều tra cả hai trường hợp và đang xem xét các mối liên hệ có thể có với các tổ chức buôn người quốc tế.
Theo thông cáo Hải quan Baden-Württemberg, trong quá trình kiểm tra vào cuối tuần trước tại Schwarzwald, tổng cộng 71 kg nấm đã được phát hiện ở những khách du lịch mang theo nấm hái trên rừng ở Đức vượt quá số lượng cho phép sử dụng cá nhân.
Bị kiểm tra gồm hai người Thụy Sĩ, một người Ý và một người Áo trong độ tuổi từ 48 đến 73 đã mang từ 10 đến 29 kg nấm qua biên giới, bao gồm cả nấm porcini được bảo vệ đặc biệt. Trong xe đương sự, các nhân viên Hải quan kiểm tra phát hiện được giỏ, túi và bao tải chứa đầy nấm được hái trong khu rừng mang tên Schwarzwald ở Đức.
Đạo luật bảo tồn thiên nhiên
Để bảo vệ thiên nhiên, Đạo luật Bảo tồn Thiên nhiên Liên bang chỉ cho phép thu thập một lượng nhỏ nấm để sử dụng cá nhân. Theo đó quy tắc chung được áp dụng: Một người chỉ được mang theo một kg nấm tươi, trong một ngày. Giới hạn số lượng này áp dụng cho mọi người hái nấm, bao gồm cả những người sống ở Đức.
Việc hái lượm các loài nấm đặc biệt có nguy cơ tuyệt chủng đều bị cấm. Chúng bao gồm nấm hoàng đế Kaiserlinge, nấm mang tên tiếng Đức Sommer-Röhrlinge, và März-Schnecklinge, Saftlinge.
Khách du lịch bị phạt
Hải quan ở Singen đã phạt tổng cộng khoảng 7200 euro khách du lịch vì vi phạm Đạo luật Bảo tồn Thiên nhiên Liên bang. Nhân viên Hải quan cho biết, hành vi vi phạm Luật có thể bị phạt tiền tới 10.000 euro, trong trường hợp đặc biệt lên tới 50.000 euro đối với 1 người vi phạm. Việc bán nấm tự thu hái cũng thường bị cấm. Nếu bán nấm cần có giấy phép đặc biệt.
Đức Việt Online
Nóng: Chiến dịch tổng kiểm tra sai phạm lao động, trợ cấp, cư trú ở Nordrhein-Westfalen; Bắt kẻ tống tiền, đánh người nghiêm trọng ở Baden-Württemberg
Cảnh báo nạn băng đảng cướp đường táo tợn ở Bayern; Tình trạng người nước ngoài hôn nhân cưỡng ép ở Đức
Xử vụ bê bối băng đảng nhận hội lộ tại Sở Ngoại kiều ở Bayern; Sử dụng chó phát hiện tiền mặt trong khám xét lao động lậu ở Nordrhein-Westfalen
Bắt người đàn ông bịt miệng bé 2 tuổi khóc trên tầu ICE ở Nordrhein-Westfalen; Cặp thiếu niên vỗ tay khi bị cảnh sát bắt tội trộm cửa hàng ở Hagen
Xử người chồng Eritrea phanh thay vợ ném sông ở Nordrhein-Westfalen; Cảnh báo nạn kỳ thị chủng tộc ở Bremen tấn công 3 thiếu nữ nước ngoài
Tòa án Trier: Xử con trai giết chết bố, dì và con dì khi nghỉ dưỡng ở Bồ Đào Nha; Xử chung thân người Thổ Nhĩ Kỳ tội giết vợ vì bất hạnh và ghen tuông ở Bayern
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá