Xử phạt nghệ sĩ; Phú bà Vbiz là ai; Bé sơ sinh tử vong, người nhà tố bác sĩ tắc trách; Người phụ nữ mất tích 3 tháng

XỬ PHẠT NGHỆ SĨ: CẦN NẶNG ĐỂ THANH TẨY VBIZ

Nhiều người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn hoặc quảng cáo, tung tin sai sự thật nhưng chỉ bị phạt hành chính không đáng kể.

Thời gian gần đây, câu chuyện về văn hóa ứng xử nghệ sĩ là chủ đề được đông đảo công chúng quan tâm. Liên tục xuất hiện những cái tên trong showbiz trở thành tâm điểm của sự chú ý với những hành động, phát ngôn khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Không thiếu những trường hợp phải đối mặt làn sóng tẩy chay từ dư luận và thậm chí là những hình phạt từ cơ quan chức năng. Thế nhưng, số lượng những người tái phạm sai lầm tương tự không vì thế mà giảm sút.

Bị triệu tập vẫn bình thản: "Tệ nhất, tôi phải khóa kênh một thời gian, nộp phạt"

Đó là lời của chính hoa khôi Nam Em trên sóng livestream sau khi nhận thư yêu cầu lên làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM hồi đầu tháng 3. Có thể thấy, cô bình thản với việc có thể bị phạt hay tạm khoá kênh và vẫn tiếp tục livestream.

Nam Em sau đó bị xử phạt 37,5 triệu đồng về 2 hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc (chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) theo quy định tại Nghị định 15/2020 của Chính phủ.

Trước đó, sao nữ gây rúng động cả showbiz với những phiên livestream “bóc phốt” các đồng nghiệp, kể hàng loạt scandal sốc một cách không đầu đuôi hay đưa ra bằng chứng cụ thể. Nhiều người cho rằng những phát ngôn này đang đi quá giới hạn và có thể gây tổn hại đến đời tư cũng như danh dự của hàng loạt nghệ sĩ dù Nam Em cố tình “ẩn danh” họ bằng những cụm từ như "Sờ A Mờ", "Mờ Tê Pê"...

Hình phạt cho Nam Em tưởng chừng là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều nghệ sĩ để họ ý thức hơn về các phát ngôn của bản thân trên không gian mạng. Thế nhưng, ngày 8/3, ca sĩ Jack lại khiến dư luận xôn xao khi lên mạng đăng các bài viết và bình luận công kích streamer ViruSs vì cho rằng người này bôi nhọ tên tuổi của anh để câu view. Trước đó, cả 2 từng có mối quan hệ thân thiết. ViruSs cũng là người giữ vai trò sản xuất cho Đom Đóm - bản hit top 1 trending của Jack sau ồn ào ngừng hợp tác K-ICM.

Một số ý kiến cho rằng Jack có quyền lên tiếng trước những việc cá nhân. Tuy nhiên, nam ca sĩ mất điểm vì sử dụng ngôn từ khá phản cảm với hình ảnh của một nghệ sĩ trong các bài viết trên trang cá nhân. J97 thậm chí dùng icon “con gà” để ám chỉ đàn anh, gọi ViruSs là kẻ “hám fame. Việc Jack ngày càng không quan tâm đến hành xử của mình trên MXH càng khiến tên tuổi của nam ca sĩ xấu đi trong mắt khán giả sau quá nhiều ồn ào về đời tư.

Hồi tháng 2, Hiền Hồ cũng là cái tên gây xôn xao khi văng tục trên sóng livestream sau khi bị một số khán giả châm chọc, gợi lại những scandal trong quá khứ. Thái độ của nữ ca sĩ khiến nhiều người thất vọng, cho rằng cô sai càng thêm sai. Một số netizen còn cho rằng cách trả lời trên livestream của Hiền Hồ quá "chợ búa", như tự đạp đổ đi những cố gắng vực lại sự nghiệp của bản thân trong 2 năm qua.

Một lý do của hiện trạng lệch chuẩn này xuất phát từ việc một số trường hợp muốn mượn sự ồn ào như một công cụ để thu hút sự chú ý, đánh bóng tên tuổi. Một bộ phận nghệ sĩ sẵn sàng dựng lên những lùm xùm để được biết đến nhiều hơn, từ đó tạo ra lợi ích kinh tế cho bản thân. Vì vậy, nguy cơ bị xử phạt hành chính cũng được họ tính đến từ trước.

Phải có hình thức xử lý cao hơn hành chính!

Việc xử lý các trường hợp nghệ sĩ, người nổi tiếng vi phạm ứng xử trên không gian mạng vẫn là một vấn đề mới mẻ và nhạy cảm không chỉ tại Việt Nam. Một số quốc gia như Trung Quốc thậm chí áp dụng hình phạt “phong sát” với những nghệ sĩ có lối sống, hành vi lệch chuẩn. Đây cũng được xem như “án tử” đối với sự nghiệp giải trí của những người này khi gần như không có cơ hội để làm lại từ đầu vì bị cấm sóng trên tất cả các nền tảng chính thống.

Trả lời trong phiên họp thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do nhận định mức phạt này hiện chỉ có đủ sức răn đe với một bộ phận lớn người dân, nhưng không thấm tháp gì với trường hợp các nghệ sĩ, KOLs - những người có thể kiếm rất nhiều tiền từ mạng xã hội.

"Đối với một số người, mức xử phạt này đúng là không đủ sức răn đe. Đơn cử như người nổi tiếng, nghệ sỹ, KOLs", ông Lê Quang Tự Do cho biết.

“Trong một số trường hợp, tăng mức phạt như thế nào cũng không đủ. Khi họ có nhận thức khác về pháp luật, phải có hình thức xử lý cao hơn hành chính, chẳng hạn xử lý hình sự”, ông nhận định thêm.

Trước hiện trạng này, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để triển khai thêm các giải pháp hạn chế hình ảnh đối với những người nổi tiếng có hành vi lệch chuẩn.

Trước Nam Em, một sao nữ khác là Ngọc Trinh cũng bị xử phạt sau khi gây ồn ào trên mạng xã hội. Cụ thể, cô bị phát hiện thực hiện các động tác nguy hiểm trên mô tô phân khối lớn khi chưa có bằng lái. Ban đầu, người mẫu phải nộp hơn 17 triệu đồng vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Sau đó, Ngọc Trinh tiếp tục có thái độ thách thức khi tiếp tục đăng tải các video “biểu diễn” lái xe trên trang cá nhân.

Xét thấy hành vi của Ngọc Trinh ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ, các cơ quan chức năng đã quyết định truy tố và tuyên phạt cô mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo với tội Gây rối trật tự công cộng, thời gian thử thách là 2 năm. Tại tòa, người mẫu nói hối hận vì chỉ muốn “kiếm fame”, khi nhận ra sai phạm thì đã quá muộn. Đây cũng là trường hợp điển hình về việc người nổi tiếng vướng vòng lao lý sau các ồn ào trên mạng.

Cũng theo Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình lên Chính phủ một Nghị định để thay thế nghị định 72/2013. Trong đó có bổ sung hàng loạt các quy định liên quan đến các hoạt động trên không gian mạng, gồm cả hoạt động phát ngôn. Nghị định thay thế này dự kiến được ban hành vào giữa năm nay.

Khi nghị định mới có hiệu lực, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu, trình Chính phủ ban hành các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các quy định mới này, theo hướng tăng mức phạt tiền và các hình phạt bổ sung, từ đó tăng sức răn đe với những đối tượng cố tình vi phạm để trục lợi.

PHÚ BÀ VBIZ LÀ AI?

Huyền Baby là cái tên được nhắc đến nhiều khi tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" phiên bản Việt mùa đầu tiên.

Chuyện người nổi tiếng gắn liền với hàng hiệu, đồ xa xỉ chẳng thiếu. Huyền Baby là hotgirl đời đầu đình đám dĩ nhiên lại càng không thể vắng mặt trong danh sách những người nổi tiếng gắn với hàng hiệu.

Tuy nhiên, chuyện giàu có của Huyền Baby thực sự khiến cư dân mạng choáng ngợp. Khi tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" - Huyền Baby luôn là thí sinh có lượng bình chọn khán giả cao nhất.

Chuyện cô chuyển khoản thẳng 500 triệu đồng trong vòng 1 nốt nhạc cho việc bình chọn được rỉ tai trong giới. Tất nhiên, điều này là hợp lệ vì lượng phiếu hoàn toàn công khai và không hề có quy định nào cản trở lượng tin nhắn bình chọn.

Không chỉ là nhiều tiền mà việc chi một khoản lớn cho cuộc chơi tại gameshow còn chứng minh khả năng chịu chơi của Huyền Baby.

Tất nhiên, đây chỉ là con số nhỏ trong khối tài sản khổng lồ của phú bà Vbiz. Để chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", cô bay ngay trong đêm sang Singapore chỉ để mua trang phục, phụ kiện dự sự kiện.

Gia đình Huyền Baby đang sinh sống trong một lâu đài, được định giá lên đến 3,5 triệu USD (hơn 80 tỉ đồng). Đây chính là món quà mà chồng tặng cho Huyền Baby vào dịp Lễ tình nhân năm 2020.

Khi đó, thông tin này đã gây rúng động khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nơi này được mệnh danh là "lâu đài trắng", mỗi nơi đều được trang trí kỹ lưỡng nên đều có thể biến thành nơi chụp hình sống ảo.

Diện tích của căn biệt thự này còn rộng khiến ai nấy cũng phải trầm trồ. Bằng chứng nằm ở việc Huyền Baby còn có cả không gian để chơi golf ngay cả trong nhà tại thời điểm dịch bệnh diễn ra căng thẳng.

Ngoài căn hộ kể trên, Huyền Baby còn nắm trong nay một bất động sản khác giá trị vượt ngưỡng 5 triệu USD (tương đương 120 tỉ đồng). Trong mỗi nơi ở, nàng hotgirl còn đầu tư một phòng chứa đồ hiệu riêng, được trang trí bởi dàn đèn pha lê đắt đỏ.

Huyền Baby di chuyển bằng siêu xe, đồ hiệu không kể hết đúng với biệt danh "yêu nữ hàng hiệu" khét tiếng tại làng giải trí Việt. Huyền Baby mạnh tay sắm loạt váy áo, túi xách, giày dép lẫn phụ kiện đến từ những thường hiệu xa xỉ trên toàn thế giới.

Huyền Baby cũng thường xuyên đi du lịch tại những địa điểm cao cấp, "đắt xắt ra miếng". Năm 2019, cô khiến ai nấy cũng phải trầm trồ khi thuê hẳn du thuyền tại Bali, Indonesia để tổ chức tiệc sinh nhật.

Chồng Huyền Baby là Quang Huy, chủ chuỗi khách sạn tiếng tăm và có nhà máy sản xuất mỹ phẩm quy mô khủng. Huyền Baby cũng có sự nghiệp kinh doanh riêng.

NGUYÊN NHÂN BÉ SƠ SINH TỬ VONG, NGƯỜI NHÀ TỐ BÁC SĨ TẮC TRÁCH

Bé sơ sinh được kết luận tử vong do suy thai cấp trong quá trình chuyển dạ nhưng các bác sĩ đã xử lý chậm, chưa hợp lý.

Sáng 15-3, Sở Y tế Gia Lai cho biết đã nhận được báo cáo vụ việc bé sơ sinh tử vong, người nhà tố cán bộ y tế của Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa tắc trách.

Trước đó chị Nay H'Uyên (29 tuổi, trú xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) có biểu hiện sắp sinh con nên người nhà đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa chờ sinh đứa con thứ 2. Do đã qua một lần sinh mổ, khi sản phụ đau quằn quại, người nhà đề nghị các bác sĩ can thiệp lấy thai nhi ra nhưng không được đồng ý, lý do cổ tử cung chưa mổ. Khoảng 5 giờ sau, thai nhi được xác định đã tử vong trong bụng mẹ.

"Vợ tôi đau quằn quại. Tôi liên tục đi gọi bác sĩ nói vợ tôi đã sinh mổ một lần, không thể sinh thường được nhưng không ai tới thăm khám. Một hộ sinh thì nói rằng muốn mổ phải đợi đến sáng, đi siêu âm xong rồi mổ”- anh Ksor Quynh, chồng sản phụ Nay H'Uyên, bức xúc nói.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế Gia Lai đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa khẩn trương họp Hội đồng chuyên môn làm rõ nguyên nhân tử vong con của người bệnh; đánh giá quy trình tiếp nhận, theo dõi, chăm sóc và điều trị cho người bệnh; xác định rõ các nguyên nhân, kiểm điểm tập thể và cá nhân nếu để xảy ra sai sót quy trình chuyên môn.

Theo ông Lâm Quang Duy, Phó giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, kíp trực hôm xảy ra vụ việc có bác sĩ N.T.L và 2 nữ hộ sinh.

Kíp trực đã báo cáo rằng sản phụ Nay H'Uyên nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, các chỉ số ổn định, tim thai 150 lần/phút, dự sinh ngày 25-3-2024. Qua thăm khám nhận thấy sản phụ chưa có dấu hiệu chuyển dạ nên hướng dẫn nằm tại giường nghỉ ngơi, dặn dò nếu đau bụng thì gọi.

Khoảng 5 giờ sau, người thân kêu sản phụ bị đau bụng, nữ hộ sinh kiểm tra thì thấy tim thai dao động 90-100 lần/phút nên báo bác sĩ N.T.L. Sau khi khám thống nhất trong kíp trực toàn viện chẩn đoán sản phụ mang thai lần 2, 37 tuần 4 ngày tuổi, chưa chuyển dạ, vết mổ cũ, ngôi ngược, suy thai cấp. Các bác sĩ đã mổ cấp cứu, lấy bé sơ sinh ra hồi sức 30 phút thì bé tử vong, cân nặng 2,4kg.

Sau đó, các bác sĩ có tư vấn cho sản phụ và người nhà là kíp trực đã hồi sức cho bé nhưng không thành công, thông báo bé sơ sinh tử vong và gửi lời chia buồn tới gia đình.

NGƯỜI PHỤ NỮ Ở TP.PLEIKU MẤT TÍCH HƠN 3 THÁNG

Nhiều năm nay Như sống như vợ chồng với ông L.T.T. (trú thành phố Pleiku). Trước thời điểm mất tích, giữa Như và ông T. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông T. nói Như bỏ nhà đi.

Ngày 15/3, Công an thành phố Pleiku (Gia Lai) đã có thông báo việc chị Lý Thị Như (39 tuổi, tên thường gọi là Quỳnh, ngụ xã Diên Phú, thành phố Pleiku) mất tích đến các đơn vị cấp xã, phường để nắm thông tin; đồng thời báo cáo vụ việc lên cơ quan cấp trên.

Trước đó, bà Trần Thị Đồng (ngụ phường Trà Bá, TP.Pleiku) đến Công an thành phố Pleiku trình báo việc chị Lý Thị Như bị mất tích. Bà Đồng cho biết, Như là cháu ruột của mình. Hơn 3 tháng nay bà đã mất liên lạc với Như.

Theo bà Đồng, Như không có anh em ruột nào khác (không có cha, mẹ đã mất) và đã ly hôn chồng, có con học lớp 8. Nhiều năm nay, Như sống như vợ chồng với ông L.T.T. (trú TP.Pleiku). Trước thời điểm mất tích, giữa Như và ông T. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông T. nói Như bỏ nhà đi.

Ban đầu bà Đồng nghĩ hai cháu chỉ giận nhau nhưng thời gian dài không ai liên lạc được nên rất hoang mang.

"Tôi và người nhà tìm mọi cách để liên lạc với Như qua điện thoại, mạng xã hội nhưng đều không được. Ai biết được tin tức về Như, có thể liên hệ giúp tôi qua số điện thoại 0971414188", bà Đồng nói.

Nguồn: Soha; Người Lao Động; Kenh14; Tiền Phong

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang