Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 28.02.2023

Ukraine

Giám đốc đường sắt từ chức

Hơn một năm sau khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga, giám đốc đường sắt Ukraine Olexander Kamyshin 39 tuổi đã từ chức. Ông viết trên kênh tin tức Telegram: Đó là ngày thứ 369 của cuộc chiến. Các tuyến đường sắt tiếp tục hoạt động theo kế hoạch. Ông không đưa ra lý do cụ thể cho việc từ chức. Tuy nhiên, ông sẽ tiếp quản văn phòng hội nhập EU của đường sắt Ukraine.

Bất chấp cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, đoàn tàu đã trở thành biểu tượng cho thấy nhà nước Ukraine vẫn tiếp tục hoạt động. Khi bắt đầu chiến tranh, hàng triệu người đã được sơ tán bằng tàu hỏa.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ bất ngờ thăm Kiev

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đang có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine. Yellen nói ở Kiev rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh với đất nước này trong thời gian cần thiết, đưa ra một tuyên bố tương tự như của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người cũng đã thực hiện một chuyến đi không báo trước tới Ukraine vào tuần trước. Tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Yellen tuyên bố chuyển 1,25 tỷ đô la viện trợ đầu tiên từ gói 9,9 tỷ đô la mới nhất.

Khu vực Donetsk bị quân Nga tấn công

Quân đội Nga hiện đang tấn công ở khu vực Donetsk bằng hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết một kho đạn dược của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị trúng đạn tại khu vực thành phố Bakhmut. Với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu, pháo binh Nga đã phá hủy xe tăng, xe bọc thép và các phương tiện của lực lượng vũ trang Ukraine. Tại Brovary, ngoại ô Kiev, một trung tâm trinh sát điện tử của quân đội Ukraine đã bị trúng đạn.

Theo thông tin từ Ukraine, quân đội Nga đã hành động rất tàn bạo. Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống tại Kiev, Andriy Yermak, cho biết ngôi làng Kurakhivka ở vùng Donetsk đã bị pháo kích nặng nề.

Thành phố phía tây Ukraine bị tấn công bằng máy bay không người lái

Hai người thiệt mạng và ba người bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở miền tây Ukraine, theo các nguồn tin Ukraine. Một người chết đã được báo cáo trước đó. Như thị trưởng của Khmelnytskyi, Oleksandr Symchyshyn, thông báo trên Telegram, một số tòa nhà trong thành phố đã bị hư hại. Symchyshyn và thống đốc vùng cùng tên, Serhiy Gamalij, tuyên bố rằng hai người chết thuộc về các nhân viên cứu hộ.

Thủ phủ khu vực Khmelnytskyi, cách thủ đô Kiev khoảng 350 km về phía tây nam và có 275.000 cư dân trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, đã hứng chịu tổng cộng ba cuộc tấn công trong đêm, theo thống đốc. Theo quân đội Ukraine, Nga đã tấn công Ukraine trong đêm bằng 14 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, 11 chiếc trong số đó đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ.

Tư lệnh Lục quân thăm Bakhmut

Chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine, Đại tá Oleksandr Syrskyi, đã đến thăm Bakhmut đang bị bao vây. Ở đó, ông muốn nâng cao tinh thần của các lực lượng vũ trang và thảo luận về chiến lược xa hơn. Ông đã lắng nghe các chỉ huy đơn vị về các vấn đề cấp bách, giúp giải quyết chúng và hỗ trợ các binh sĩ.

Vị chỉ huy giàu kinh nghiệm này được coi là người đã làm thất bại quân Nga ở giai đoạn đầu cuộc chiến trước Kiev và ở khu vực Kharkiv hồi tháng 9. Trận chiến giành Bakhmut, đã diễn ra trong nhiều tháng, là một trong những trận chiến tiêu hao khó khăn nhất trong cuộc chiến ở Ukraine đã diễn ra trong một năm. Việc chiếm được thành phố này là chiến lược để Nga giành quyền kiểm soát khu vực công nghiệp Donbass ở miền đông Ukraine.

Sa thải chỉ huy cấp cao

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã sa thải một chỉ huy quân sự cấp cao đang chiến đấu với quân đội Nga ở miền đông đất nước. Trong một sắc lệnh một dòng, Zelenskyy tuyên bố sa thải Eduard Moskalyov, chỉ huy lực lượng tổng hợp của Ukraine. Moskalyov đã đảm nhận vị trí của mình ở Donbass kể từ tháng 03.2022 - ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine. Lý do cho việc sa thải đã không được đưa ra.

Hoa Kỳ và Đức: Hội đàm về cuộc chiến Ukraine

Theo Nhà Trắng, cuộc chiến ở Ukraine sẽ là chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp sắp tới giữa Thủ tướng Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington vào thứ Sáu. Giám đốc truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết: Tôi nghĩ rằng tôi có thể nói với các bạn rằng cuộc chiến ở Ukraine chắc chắn sẽ là một chủ đề thảo luận chính. Thông tin chi tiết về chuyến thăm vẫn đang được hoàn thiện và sẽ được thông báo sau.

Kirby cho biết cuộc gọi sẽ mang đến cho Biden một cơ hội khác để cảm ơn Scholz và người dân Đức vì đã ủng hộ Ukraine. Đức đã tham gia rất nhiều và mở rộng sự hỗ trợ của mình một cách có ý nghĩa, như cam kết gần đây đối với xe tăng Leopard đã cho thấy.

Moldova: Dừng các chuyến bay

Hãng hàng không Hungary Wizz Air sẽ tránh hạ cánh tại sân bay của thủ đô Moldovan Chisinau từ ngày 14.03 vì lý do an ninh. Hãng hàng không đã thông báo cho cơ quan hàng không dân dụng ở Chisinau qua E-mail.

Moldova đang gia tăng lo ngại rằng cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine cũng có thể lan sang nước láng giềng Moldova. Quân đội Nga đang đóng quân tại khu vực Transnistrian, khu vực đã tách khỏi Cộng hòa Moldova và chỉ được Nga công nhận.

Nga: Putin trao huân chương Hữu nghị Nga cho Steven Seagal

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng nam diễn viên người Mỹ Steven Seagal "Huân chương Hữu nghị" vào thứ Hai. Seagal đã nhận được giải thưởng vì "đóng góp lớn cho sự phát triển hợp tác văn hóa và nhân đạo quốc tế", theo một tài liệu được công bố trên trang web của chính phủ Nga.

Cựu ngôi sao Hollywood là người ủng hộ cởi mở của Putin trong nhiều thập kỷ, người đã cấp cho ông quyền công dân Nga vào năm 2016. Seagal cũng bảo vệ hành động của Nga ở Ukraine. Tháng 8 năm ngoái, người đàn ông 70 tuổi này đã đến thăm khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine và gặp lãnh đạo phe ly khai thân Nga, Denis Puschilin, để đảm bảo sự ủng hộ của ông.

Đức: Tố cáo Nga bắt cóc trẻ em

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã lên án việc Nga bắt cóc trẻ em Ukraine. Bà nói tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva: Điều gì có thể hèn hạ hơn việc đưa trẻ em ra khỏi nhà, xa bạn bè, những người thân yêu của chúng. Chúng tôi sẽ đấu tranh không nghỉ cho đến khi từng đứa trẻ trở về nhà.

Bộ trưởng kêu gọi gia hạn nhiệm vụ của một ủy ban điều tra của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về Ukraine. Ban hội thẩm sẽ trình bày báo cáo vào ngày 20.03 sau một năm làm việc.

Trung Quốc: Ca ngợi quan hệ tốt đẹp với Belarus

Trước chuyến thăm của nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko, Trung Quốc đã ca ngợi mối quan hệ đối tác "bền vững và toàn diện" với Belarus. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 31 năm, sự tin tưởng chính trị lẫn nhau đã được củng cố đều đặn”. Trung Quốc mong muốn sử dụng chuyến thăm này như một cơ hội để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Lukashenko là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và ủng hộ việc Nga xâm lược Ukraine. Belarus là quốc gia láng giềng với cả Ukraine và Nga, nhưng phụ thuộc nhiều vào Moscow về tài chính và chính trị.

Theo thông tin từ Bắc Kinh, ông Lukashenko sẽ đến Trung Quốc vào thứ Ba hôm nay trong chuyến thăm cấp nhà nước và sẽ ở lại cho đến thứ Năm. Chuyến thăm của ông, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc công bố quan điểm về cuộc chiến ở Ukraine, trong đó Bắc Kinh nhắc lại cam kết là một bên trung lập và kêu gọi đối thoại giữa hai bên.

Litva: Các biện pháp trừng phạt của EU chưa đủ

Bộ trưởng Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis hoan nghênh gói trừng phạt thứ mười của EU đối với Nga, nhưng đồng thời mô tả nó là không đủ. Ông nói: Đó là một bước nhỏ và muộn, nhưng vẫn là một bước đi đúng hướng. Nhà ngoại giao trưởng của quốc gia Baltic EU và NATO lấy làm tiếc rằng không có biện pháp trừng phạt nào được thực hiện đối với công ty năng lượng nhà nước Rosatom của Nga.

Nga: Lo ngại về tình hình ở Transnistria

Nga lo ngại về tình hình ở Transnistria, khu vực tách khỏi Moldova. Văn phòng Tổng thống Nga nói rằng các thế lực bên ngoài đang làm nóng tình hình ở đó. Tuyên bố từ Moscow sau những cáo buộc chống lại Moldova lên kế hoạch xâm lược khu vực thân Nga. Chính phủ Moldova bác bỏ điều này.

Nga gần đây cũng cảnh báo về các cuộc tấn công nhằm vào binh lính Nga đóng quân ở Transnistria. Bộ Ngoại giao cho biết các cuộc tấn công như vậy sẽ được coi là một cuộc tấn công vào Liên bang Nga.

Transnistria tách khỏi Moldova. Điều này được Nga công nhận nhưng cộng đồng quốc tế thì không. Transnistria nằm ở biên giới phía đông của Moldova với Ukraine. Cộng hòa Moldova giáp EU và thành viên NATO Romania ở phía tây.

NATO: Đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan vào tháng 3

Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo rằng các cuộc đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan sẽ nối lại vào tuần tới về tư cách thành viên NATO cho hai quốc gia Scandinavi. Bộ trưởng Ngoại giao Mevlut Cavusoglu cho biết một cuộc họp được lên kế hoạch vào ngày 09.03 tại Brussels. Quốc gia NATO Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang ngăn Thụy Điển và Phần Lan tham gia liên minh quốc phòng.

Liên hợp quốc: Hội đồng Nhân quyền họp

Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc họp tại Geneva từ hôm qua cho đến ngày 04.04.2023. Nhiều quốc gia tham gia muốn thúc đẩy gia hạn nhiệm vụ của một cơ quan điều tra của Liên Hợp Quốc được thành lập để điều tra các hành vi tàn bạo ở Ukraine. Tổng cộng, hơn 100 chính trị gia hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới đã đăng ký cho những tuần tới, bao gồm cả Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Annalena Baerbock và đồng nghiệp người Iran bà Hossein Amirabdollahian.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu vào thứ Năm. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine một năm trước, một đại diện chính thức của giới lãnh đạo Moscow đích thân xuất hiện tại Hội đồng Nhân quyền. Tư cách thành viên của Nga đã bị đình chỉ vào tháng 4 năm ngoái, nhưng nước này có thể tiếp tục tham gia với tư cách quan sát viên.

Nga: Medvedev cảnh báo về viện trợ vũ khí cho Ukraine

Theo chính trị gia hàng đầu của Nga, ông Dmitry Medvedev, việc tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân toàn cầu. Tất nhiên, việc bơm vũ khí vào có thể tiếp tục ngăn chặn mọi khả năng nối lại đàm phán. Kẻ thù của chúng ta đang làm điều đó, bỏ qua thực tế rằng mục tiêu của họ chắc chắn sẽ dẫn đến một thất bại hoàn toàn. Mất mát cho tất cả. Một sự sụp đổ. Ngày tận thế. Nơi mà hàng thế kỷ người ta quên đi tiền kiếp của mình, cho đến khi những mảnh vụn ngừng tỏa ra.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang