Tiến độ siêu cao tốc 47.000 tỷ; Đầu tư 42.000 tỷ cho 4 dự án; Bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch; Loạt dự án lớn xông đất Bình Dương

TIẾN ĐỘ MỚI NHẤT SIÊU DỰ ÁN CAO TỐC 47.000 TỶ ĐỒNG

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư hơn 47.000 tỷ đồng.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội đến Cao Bằng còn 3,5 giờ

Sáng nay 2/2 (tức mùng 5 Tết Ất Tỵ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới động viên, tặng quà Tết cán bộ, công nhân trên công trường và kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Cùng đi thị sát tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với Thủ tướng có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư hơn 47.000 tỷ đồng. Dự án đã khởi công từ ngày 1/1/2024. Theo tiến độ, dự án hoàn thành năm 2026 nhưng đang phấn đấu thông xe trong năm 2025.

Giai đoạn 1, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được đầu tư với chiều dài hơn 93 km. Điểm đầu tại nút giao cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Điểm cuối tại nút giao quốc lộ 3 (xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng).

Dự án do UBND tỉnh Cao Bằng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dự án được thực hiện bởi liên danh Nhà đầu tư do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu.

Với tổng mức đầu tư là 14.114 tỷ đồng trong giai đoạn 1, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm tỉ lệ 69,43%, tương đương 9.800 tỷ đồng, dự án này đã được hoạch định sẽ hoàn vốn trong khoảng thời gian 22 năm 4 tháng.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Cao Bằng đến Hà Nội và ngược lại từ 6-7 giờ xuống còn khoảng 3,5 giờ. Dự án sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, kết nối vùng biên viễn địa đầu Đông Bắc với Thủ đô Hà Nội và các cực kinh tế của cả nước.

Đến nay, dự án đã cơ bản bàn giao mặt bằng toàn tuyến được 93,14 km /93,35 km, đạt 99,8% chiều dài tuyến. Các địa phương, cơ quan đang triển khai thủ tục xây dựng 6 khu tái định cư và thực hiện di dời hạ tầng kỹ thuật (22 vị trí đường điện cao thế), tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Về thi công, với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" thi công "3 ca 4 kíp", các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, nhà thầu thi công đã huy động 36 mũi thi công, 650 thiết bị, 1.500 nhân sự, đã hoàn thành thông hai hạng mục hầm xuyên núi. Tổng sản lượng thực hiện các gói thầu được 1.360,01/10.056,85 tỷ đồng, đạt 13,52% hợp đồng, nhanh hơn 0,54% so với kế hoạch.

Giai đoạn 2 của dự án sẽ bao gồm việc mở rộng tuyến hiện có dài 93,35 km và xây dựng mới tuyến kết nối cửa khẩu Trà Lĩnh dài 27,71 km.

Cửa ngõ giao thương với Trung Quốc

Là tỉnh miền núi với hơn 333 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, Cao Bằng có vị trí chiến lược quan trọng và có rất nhiều lợi thế để phát triển kinh tễ-xã hội. Song, nhiều năm qua, Cao Bằng vẫn là một trong những tỉnh miền núi khó khăn của cả nước.

Từ Cao Bằng, muốn tiếp cận các thành phố lớn khác chỉ có 2 tuyến quốc lộ là: quốc lộ 3 (Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng) và quốc lộ 4A (Hà Nội - Lạng Sơn - Cao Bằng). Thời gian di chuyển từ 6 - 7 giờ, qua những khu vực địa hình quanh co, hiểm trở.

Dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được kỳ vọng sẽ mở cánh cửa giao thương tiếp giáp với Trung Quốc, sớm đưa Cao Bằng trở thành cửa ngõ kết nối các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc với các tỉnh lân cận Cao Bằng - Lạng Sơn - Hà Nội đi Hải Phòng; các tỉnh phía Nam Việt Nam kết nối với các tỉnh Bắc Kạn - Thái Nguyên - Hà Nội, kết nối với tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang và các tỉnh phía Tây Bắc Việt Nam.

Xa hơn, là hình thành tuyến vận tải hướng Nam kết nối ASEAN sang Trung Á và châu Âu. Đồng thời, đảm bảo giao thương thuận lợi, nâng cao hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng nói chung và hạ tầng kết nối khu vực nói riêng.

Ngoài ra, Dự án giúp kết nối các trục ngang tuyến trong mạng lưới hệ thống đường cao tốc, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển của tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế khu vực phía Bắc, tạo dư địa, động lực, không gian phát triển cho toàn vùng Đông Bắc với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

 

 

ĐẦU TƯ 42.000 TỶ CHO 4 DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Chiều 3-2, Văn Phòng UBND TPHCM cho biết, trong năm nay, TPHCM sẽ khởi công xây dựng 4 dự án trọng điểm gồm đường Vành đai 2, cầu đường Nguyễn Khoái, cải tạo rạch Xuyên Tâm và bờ Bắc kênh Đôi với tổng vốn đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng.

Cụ thể, đường Vành đai 2, hai đoạn qua TP Thủ Đức gồm đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp, dài 3,5km; đoạn 2 từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng, dài 2,8km. Giải phóng mặt bằng 67m, xây dựng đường song hành hai bên (mỗi bên rộng 17m, gồm 3 làn xe). Tổng vốn đầu tư khoảng 13.800 tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng 7.500 tỷ đồng. Tổng diện tích thu hồi đất 61 ha, 1.166 hộ dân bị ảnh hưởng. Dự kiến khởi động quý 3-2025 và hoàn thành vào năm 2027. Công trình sau khi hoàn thành giúp giảm ùn tắc giao thông, kết nối các cụm cảng lớn như Cát Lái, Phú Hữu, Trường Thọ, thúc đẩy phát triển đô thị khu Đông TPHCM.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái hơn 3.700 tỷ đồng, kết nối quận 7, quận 4 và quận 1. Theo kế hoạch khởi công trước một số hạng mục cầu và đường dẫn phía quận 1 trong quý 4 năm nay. Dự án có tổng chiều dài gần 5km, trong đó phần cầu khoảng 2,5km, rộng 6,5 - 25,5m; phần đường dài hơn 2,3km, rộng 26,5 - 61,5m.

Công trình bắt đầu từ đường D1 (kết nối Đại học Sài Gòn với đường Nguyễn Văn Linh và khu dân cư Him Lam, quận 7), sau đó phần cầu chính vượt kênh Tẻ bằng cầu cạn theo đường Nguyễn Khoái. Cầu tiếp tục vượt rạch Bến Nghé, nối vào đường Võ Văn Kiệt (quận 1). Ngoài tuyến chính, dự án bao gồm các nhánh rẽ nối với các đường phía dưới là Trần Xuân Soạn, Tôn Thất Thuyết và Võ Văn Kiệt. Dự án sau khi hoàn thành giúp giảm ùn tắc giao thông khu vực quận 4, chia sẻ áp lực giao thông từ quận 7, quận 8 và huyện Nhà Bè.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm với tổng vốn đầu tư 17.200 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 14.000 tỷ đồng. Tuyến rạch dài 9km (qua quận Bình Thạnh và Gò Vấp) với 2.215 hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án sẽ cải tạo chỉnh trang hai bên bờ rạch đường rộng 6m, vỉa hè 3-4m, công viên và cây xanh; Nạo vét rạch sâu 3,5m, mở rộng 20-30m; Xây dựng hệ thống thu gom nước thải.

Tiến độ dự kiến tháng 3-2025 khởi công gói xây lắp (XL-03) đoạn từ Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, quận Gò Vấp. Gói XL-01 và XL-02 (đoạn Nhiêu Lộc - cầu Bùi Đình Túy - Lương Ngọc Quyến, quận Bình Thạnh) khởi công trước ngày 30-4. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2028.

Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi (quận 8) với tổng mức đầu tư 7.400 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng 6.000 tỷ đồng, 1.633 hộ dân bị ảnh hưởng

Dự án xây dựng 4,3km bờ kè; nạo vét lòng kênh; mở rộng các tuyến đường dọc bờ kênh; xây mới đường Nguyễn Duy nối dài và cầu Hiệp Ân 2; Lắp đặt hệ thống thoát nước, chiếu sáng; xây dựng bến khách dọc kênh. Dự kiến khởi công dự án vào quý 3-2025 và hoàn thành vào năm 2028.

 

 

BỔ CẬP NƯỚC SÔNG HỒNG CHO SÔNG TÔ LỊCH: KHÔNG VÌ VỘI MÀ LÀM ẨU

Hà Nội đang xây dựng Phương án bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch (Hà Nội) nhằm cải thiện môi trường. Tại cuộc họp cho ý kiến về phương án này vào ngày 21/1 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu thực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khi bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch.

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, nguồn nước lấy trực tiếp từ sông Hồng, dẫn qua tuyến đường ống chạy ngầm dọc đường Võ Chí Công đến điểm đầu sông Tô Lịch tại đường Hoàng Quốc Việt với chiều dài khoảng 5,3 km. Tuyến ống có dành một nhánh bổ cập nước cho Hồ Tây.

Dự kiến lưu lượng nước bổ cập từ 240.000-270.000 m3/ngày đêm, giúp sông Tô Lịch đạt cao độ 3,3-3,8 m so với cao độ hiện nay là 1,3-1,8 m và lưu lượng 100.000 m3/ngày đêm. Bên cạnh đó, dọc sông Tô Lịch sẽ thiết kế một số đập dâng với chức năng lắng đọng phù sa, làm trong nước, tạo dòng chảy, khai thác cảnh quan hai bên bờ…

Cho ý kiến về phương án này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ việc xử lý ô nhiễm sông, hồ của Hà Nội là hết sức cấp bách, cần thiết, phải làm nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý TP. Hà Nội muốn làm nhanh thì phải có quy hoạch, thiết kế, giải pháp bài bản, tổng thể và cụ thể; không vì vội mà làm ẩu, làm sai về quy trình, thiết kế, quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, gây thất thoát, làm mất đi tính lợi ích kinh tế tổng thể.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: "Công trình này càng làm sớm càng có lợi cho dân, nhưng mà không vì vội mà làm ẩu, làm sai về quy trình, thiết kế, quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, làm mất đi tính lợi ích kinh tế tổng thể của các dự án đầu tư, gây thất thoát, trong đó có một cái thất thoát đó là lợi ích kinh tế tổng thể. Một mô hình này  thành công trở thành hình mẫu về cách thức xử lý môi trường, và là hình mẫu về cơ chế để chúng ta áp dụng xử lý những cái khác".

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh TP. Hà Nội chịu trách nhiệm tính toán phương án, giải pháp kỹ thuật để triển khai bảo đảm mục tiêu môi trường, tính bền vững, hiệu quả kinh tế, mức độ tác động, ảnh hưởng trong quá trình thi công, vận hành trạm bơm, tuyến ống dẫn, dòng chảy… đối với các công trình xung quanh.

Cùng với việc bổ cập nước sạch cho sông Tô Lịch, TP. Hà Nội phải thực hiện đồng bộ các giải pháp đi kèm như: Nạo vét trầm tích đáy sông: thu gom, xử lý nguồn nước thải, nước mưa trước khi xả vào sông; cải tạo cảnh quan hai bên sông; rà soát, điều chỉnh, cập nhật các quy hoạch về cấp thoát nước…

 

 

HÀNG LOẠT DỰ ÁN LỚN "XÔNG ĐẤT" TỈNH BÌNH DƯƠNG

Bình Dương chào đón khoảng 2,7 tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước chỉ trong tháng 1 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tiếp tục khẳng định là địa chỉ hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Ngay đầu tháng 2/2025, UBND tỉnh Bình Dương trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và trao giấy chứng nhận đầu tư cho 7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài gần 1 tỷ USD.

Trong đó, 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gồm là nhà máy sản xuất của Timotion Việt Nam vốn 29 triệu USD và dự án của Công ty TNHH Axman Việt Nam tại Khu Công nghiệp VSIP III với số vốn 24 triệu USD.

Ba dự án FDI điều chỉnh tăng vốn là Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper tại Khu công nghiệp Protrade tăng thêm 50 triệu USD; Công ty TNHH Deneast Việt Nam tại Khu công nghiệp VSIP IIA điều chỉnh tăng vốn thêm 40 triệu USD; Công ty TNHH Dongil Rubber Belt Việt Nam trong Khu công nghiệp Bàu Bàng tăng vốn đầu tư 15 triệu USD.

Trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, Bình Dương đã trao quyết định điều chỉnh dự án hạ tầng khu công nghiệp cho Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore với 2 dự án có tổng vốn đầu tư 812,2 triệu USD. Trong đó, Dự án khu đô thị mới của Công ty TNHH Phát triển nhà ở VSIP Bình Dương đăng ký đến 471 triệu USD; Dự án khu công nghiệp Việt Nam - Singapore với 341,2 triệu USD.

Trong số các dự án đầu tư trong nước ghi nhận đầu tháng 2, tỉnh Bình Dương đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 7 dự án nhà ở xã hội với 9.240 căn hộ, tổng vốn đầu tư của 7 dự án là 8.468 tỷ đồng.

Tại lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư ở Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các doanh nghiệp Bình Dương đã mạnh dạn trong đầu tư nhà ở xã hội. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Chính phủ không chạy theo mục tiêu tăng trưởng mà quên đi các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là việc phát triển nhà ở xã hội và quyết tâm của Chính phủ sẽ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cam kết Bình Dương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp, không ngừng củng cố vị trí là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực.

Đầu tháng 1 vừa qua, UBND tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 20 dự án và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án với tổng vốn 1,7 tỷ USD.

Trong số đó, dự án của Công ty cổ phần QP Township được đăng ký với 3.800 tỷ đồng. Gần tương đương về quy mô vốn là Dự án khu nhà ở Bình Mỹ của Công ty cổ phần Bất động sản Bắc Bình Dương với 3.700 tỷ đồng.

Công ty TNHH tổ chức nhà quốc gia Vĩnh Phú đăng ký tổng vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng cho Dự án nhà ở khu phức hợp Starview. Kế tiếp theo quy mô vốn là Dự án khu cao ốc căn hộ Tân Việt Phát của Công ty cổ phần Bất động sản Tân Việt Phát với tổng vốn 3.200 tỷ đồng.

Lĩnh vực năng lượng cũng nằm trong danh sách vào đầu tháng 1. Trong đó, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được trao cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia để thực hiện Dự án Trạm biến áp 220kV Bến Cát 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, và Trạm biến áp 220kV Bình Mỹ tổng vốn đầu tư 441 tỷ đồng. Tổng công ty điện lực Miền Nam nhận Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư công trình trạm 220kV Tân Định 2 với số vốn đầu tư 247 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh cũng trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần công nghiệp An Điền với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Rạch Bắp mở rộng 360 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Ba công ty đã nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cụ thể, Công ty TNHH đầu tư và thương mại Vista đầu tư dự án với tổng vốn đầu tư 253 tỷ đồng; Công ty TNHH thực phẩm Farina chuyên sản xuất xe đạp, vốn đầu tư 170 tỷ đồng; và Bao bì Toàn Phát (sản xuất bao bì từ giấy) với số vốn đầu tư 150 tỷ đồng.

 

Nguồn: Soha; Sài Gòn Giải Phóng; CafeF; Dân Việt

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang