- Thời sự
.jpg)
Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Moscow năm 2025, nơi hội tụ những nét văn hóa và truyền thống đặc sắc của Việt Nam, đã thành công ngoài kỳ vọng.
Ngày 3/8, tại Quảng trường Đỏ - trái tim của nước Nga, Lễ hội “Việt Nam - Sắc màu từ miền nhiệt đới” đã chính thức khép lại.
Phát biểu tại Lễ bế mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi và Phó Chủ tịch Ủy ban Du lịch thành phố Moscow Bulat Nurmukhanov đã cảm ơn sự quan tâm và tham dự trực tiếp của Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, người am hiểu nghệ thuật và tích cực thúc đẩy hoạt động ngoại giao văn hóa, góp phần tạo nên một chương trình Lễ hội đậm chất nghệ thuật đặc sắc.
Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng cảm ơn chính quyền thành phố Moscow, các nghệ sĩ, nghệ nhân, những nhà tài trợ, tình nguyện viên và đặc biệt là người dân Moscow và du khách đã đưa sự kiện trở thành ngày hội tôn vinh văn hóa, nghệ thuật và truyền thống Việt Nam, mang văn hóa Việt Nam đến gần hơn với đông đảo công chúng Nga và bạn bè quốc tế.
Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, là sự kiện nổi bật chào mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nga.
Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly trong bài phát biểu khai mạc ngày 25/7 đã nhấn mạnh “Lễ hội, với những tinh hoa, sắc màu văn hóa tiêu biểu Việt Nam, là một trong những minh chứng sống động cho hợp tác bền chặt về văn hóa giữa Việt Nam và Nga” và “là biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Nga không ngừng đổi mới, không ngừng phát triển nhưng vẫn luôn gìn giữ được chiều sâu lịch sử”.
Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thủ đô Moscow đã thành công ngoài kỳ vọng. Trong suốt 10 ngày diễn ra sự kiện, Lễ hội đã thu hút khoảng 1 triệu người dân thủ đô và khách tham quan với hơn 100 hoạt động được tổ chức.
Đây trở thành một trong những sự kiện ngoại giao văn hóa lớn nhất mà thành phố Moscow phối hợp tổ chức với nước ngoài tại trung tâm thành phố.
Từ ngày khai mạc (25/7) đến ngày bế mạc ngày (3/8), người dân Moscow và du khách đã có dịp trải nghiệm những nét tinh túy, độc đáo của văn hóa Việt Nam - từ nghệ thuật truyền thống như múa rối nước, múa rối cạn, nhạc dân tộc, lụa tơ tằm và áo dài truyền thống, ẩm thực “cốm”, thủ công mỹ nghệ và trang sức sơn mài.
Trên màn hình lớn tại trung tâm của Lễ hội trình chiếu những hình ảnh quảng bá về đất nước, con người, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa, ẩm thực của Việt Nam.
Khu vực tổ chức lễ hội luôn đông kín và không còn chỗ trống. Các trò chơi dân gian luôn thu hút đông đảo người tham gia, người xem đứng kín nhiều vòng, thậm chí có người ngồi chờ trước để giữ chỗ cho suất sau. Những buổi biểu diễn nhạc cụ dân tộc cũng phải kéo dài từ 30 phút lên 45 phút do nhu cầu khán giả quá lớn.
Tại khu vực ẩm thực, các nhân viên phục vụ không ngơi tay, với nhiều mặt hàng đặc sản phải “tiếp phẩm” nhiều lần từ Việt Nam, nhưng đến ngày cuối, một số gian hàng vẫn buộc phải gỡ biển vì “cháy hàng”.
Truyền thông và các trang mạng xã hội của Nga đã đăng những chia sẻ của người dân Nga về Lễ hội. Trên báo Komsomoskaya Pravda, cô Natalia Dmitrieva, giáo viên lịch sử, dẫn học sinh tham quan Lễ hội, xúc động cho biết “Lễ hội giúp học sinh của tôi hiểu hơn về Việt Nam - không chỉ qua sách vở. Chúng tôi gọi đây là “bài học sống động nhất trong năm”.
Trả lời kênh truyền hình Rossya 24, cô Alina, thử áo dài tại một gian hàng của Lễ hội, đã thốt lên “Áo dài Việt Nam đẹp mê hồn! Tôi sẽ mặc áo dài trong lễ cưới của tôi sắp tới – như lời tri ân đến đất nước Việt Nam tuyệt vời”.
Nhà thiết kế người Nga Olga Petrova trong phóng sự Hành trình áo dài Việt đến với Moscow trên kênh truyền hình Zvezda, nhận xét “Áo dài là sự kết hợp hoàn hảo của sự duyên dáng và thoải mái. Tôi sẽ ứng dụng chất liệu lụa Việt vào bộ sưu tập mới của mình”.
Một người dùng trên Diễn đàn Pikabu của Nga đã viết “Lễ hội khiến tôi muốn xách ba lô sang Việt Nam ngay lập tức! Từ ẩm thực, con người đến văn hóa... - tất cả đều rất quyến rũ!”
Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Moscow năm 2025, nơi hội tụ những nét văn hóa và truyền thống đặc sắc của Việt Nam, đã chạm đến trái tim của du khách Nga và bạn bè quốc tế.
Sống xa quê, sinh hoạt hàng ngày của Diệu Hương chủ yếu xoay quanh công việc nội trợ, chăm sóc gia đình và bán hàng online vào thời gian rảnh.
Gia đình Diệu Hương nhận quốc tịch Mỹ vào tháng 3, đánh dấu chặng đường hơn 5 năm định cư.
Trước đó, cô dừng hoạt động nghệ thuật sau vai San trong phim Hoa hồng trên ngực trái, cùng chồng con sang California sinh sống từ năm 2019.
Diệu Hương không tìm kiếm cơ hội trở lại ngành giải trí mà tập trung vun vén tổ ấm ở Mỹ.
Cô tự tay nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc vườn tược để duy trì nếp sinh hoạt quen thuộc như khi còn sống tại Việt Nam.
Diễn viên thường dành nhiều thời gian trong căn bếp, nấu các món ăn mang hương vị quê nhà theo khẩu vị của chồng con.
Vào dịp lễ, Tết, cô chuẩn bị mâm cỗ, lo liệu việc cúng bái như nếp sinh hoạt truyền thống mà bản thân đã quen từ khi về làm dâu phố cổ Hà Nội.
Biệt thự của Diệu Hương tại California có nhiều khu vực bố trí để thư giãn, quây quần gia đình. Cô thường đặt hoa tươi theo mùa hoặc hoa hái từ vườn nhà ở những góc này.
Không gian sống ngăn nắp, lúc nào cũng có cây cảnh, hoa tươi mà Diệu Hương chăm chút hàng ngày.
Cô cho biết luôn hướng đến sự bình yên, ấm cúng mỗi khi trang trí ngôi nhà.
Trên mạng xã hội, cô luôn thể hiện sự lạc quan, hạnh phúc và hài lòng cuộc sống ở Mỹ bên chồng con, dù thỉnh thoảng nhớ nghề.
Không còn đóng phim, Diệu Hương bán hàng online các sản phẩm thời trang, làm đẹp. Những dịp về Việt Nam, cô hội ngộ đồng nghiệp nhưng không đủ thời gian tham gia các dự án phim ảnh.
Diệu Hương sinh năm 1985, quê Nam Định. Cô từng tham gia nhiều phim truyền hình nhưLuật đời, Cầu vồng tình yêu, Bánh đúc có xương, Cuồng phong, Xin thề anh nói thật... Cô tạm nghỉ diễn xuất 6 năm để vun vén cho gia đình nhỏ và tập trung cho sự nghiệp kinh doanh. Năm 2019, Diệu Hương tái xuất khán giả truyền hình với vai San trong phimHoa hồng trên ngực tráivà đóng cặp với diễn viên Trọng Nhân.
Về cuộc sống cá nhân, Diệu Hương kết hôn cuối năm 2011, lần lượt sinh hai con, bé gái Chuối Đậu vào năm 2012 và bé trai Cà Bung vào năm 2015.
.jpg)
Gia đình Hoài Linh, Vân Sơn đều sở hữu khu vườn rộng lớn, trồng nhiều cây ăn trái ở Mỹ.
Hoài Linh
Trong một dịp sang Mỹ thăm gia đình, Hoài Linh đã giới thiệu từng loại đặc sản trong khu vườn do chính tay anh trồng. Khu vườn xanh mát, rộng rãi và bình yên với rất nhiều loại cây trái.
Dù chủ yếu sinh sống và làm việc tại Việt Nam (nơi anh cũng sở hữu một nhà vườn rộng lớn), nhưng nam nghệ sĩ chia sẻ rằng khu vườn ở Mỹ là nơi anh dành nhiều tâm huyết. Mỗi lần có dịp sang Mỹ, anh đều tự tay chăm sóc khu vườn.
Vườn nhà nghệ sĩ Hoài Linh có nhiều loại trái cây quen thuộc như: mãng cầu, nho thân gỗ, đu đủ, cóc, thanh long…
Đặc biệt, trong vườn còn có một hồ nước nhỏ nằm giữa khung cảnh cây xanh và thảm cỏ, tạo nên không gian yên bình, thư thái.
Ngoài cây ăn trái, gia đình nam nghệ sĩ còn trồng thêm nhiều loại rau củ như bầu, bí…
Nhiều khán giả nhận xét không gian nhà vườn của Hoài Linh ở Mỹ yên bình và được quy hoạch bài bản. Khu vườn có tường bao kiên cố, cây cối được trồng theo hàng lối gọn gàng, ngăn nắp.
Vân Sơn
Danh hài Vân Sơn sở hữu một khu vườn rộng hơn 1.200 m² tại California (Mỹ) với rất nhiều loại cây ăn trái.
Nam danh hài chia sẻ rằng khí hậu California rất phù hợp để trồng cây: mùa hè nắng dịu, mùa đông không quá lạnh, nhờ đó cây cối phát triển quanh năm. “Ở các tiểu bang khác cũng trồng được, nhưng chỉ vào mùa hè. Còn ở California là quanh năm suốt tháng. Khí hậu ở đây khá tốt, rau củ quả Việt Nam đều trồng được hết”, anh cho biết.
Trong vườn có các loại cây như: táo, lê, mận, ổi, mãng cầu... Hầu như đến mùa nào, gia đình nam nghệ sĩ cũng dành thời gian thu hoạch.
Đặc biệt, cây táo trong vườn ra trái rất sai. Vân Sơn tiết lộ có những đợt thu hoạch, nhà anh ăn không xuể, phải phơi táo khô để làm nguyên liệu chế biến món ăn khác.
Vì rất thích ăn cay, anh cũng trồng thêm nhiều cây ớt. Ngoài ra, vườn nhà còn có cà chua, rau quế, và nhiều loại rau củ khác phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Nguồn: VTV4; Ngôi Sao; Lao Động
Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến
Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả
Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh
Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard
Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất
Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ
Người Việt hải ngoại: Chủ tiệm nail bị cáo buộc bùng nợ; Hơn 100 thanh niên kiều bào hội ngộ tại Trại hè Việt Nam 2026; Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026
Việt Nam: Chính quyền xã rà từng mét đất; Xã vùng cao sánh ngang Thái Lan, Nhật; Cấm rời nơi cư trú; Địa điểm lọt top tốt nhất thế giới; Cựu Phó Thủ tướng Đức nhận vai trò mới
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá