Người Việt hải ngoại: Hội thao tại HQ; Tăng kết nối ở HongKong & Macau; Hà Phương & vụ ly hôn; Cô gái đến 'World Cup' hoa

Không khí sôi động tại Hội thao cộng đồng của người Việt toàn Hàn Quốc

(Ảnh minh họa).

Hội thao cộng đồng lần thứ ba của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc vừa được tổ chức thành công tại khu liên hợp thể thao Anyeong, TP. Daejeon, tỉnh Nam Chungcheong.

Sự kiện, do Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc (AVCK) tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao, cổ vũ tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng, góp phần tạo mối giao lưu đoàn kết giữa các khối lao động - du học sinh - gia đình đa văn hóa Việt Nam đang sinh sống và học tập, lao động tại Hàn Quốc.

Hội thao quy tụ 16 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ đại diện các khu vực tiêu biểu trên toàn Hàn Quốc. Ngoài bóng đá, còn có các nội dung thi đấu thu hút sự đăng ký tham gia của rất nhiều bạn trẻ trong cộng đồng như điền kinh, vật tay, kéo co...

Trong khuôn khổ chương trình, Hội thao cộng đồng 2023 còn có các hoạt động giao lưu văn hóa hấp dẫn như các gian hàng ẩm thực với những món ăn đặc trưng của Việt Nam, các trò chơi bốc thăm trúng thưởng...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng tin tưởng rằng, sự kiện sẽ góp phần gắn kết, kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, tạo ra phong trào rèn luyện sức khỏe và sân chơi bổ ích thường niên cho cộng đồng.

Kết quả chung cuộc, chức vô địch bóng đá nam thuộc về đội Woosong FC và ngôi vô địch bóng đá nữ thuộc về đội SNK FC.

Với 6 bàn thắng, danh hiệu “Vua phá lưới” bóng đá nam được trao tặng cho cầu thủ Lê Kinh Minh đến từ đội Yuseong FC, “Vua phá lưới” bóng đá nữ thuộc về cầu thủ Võ Thị Ngọc Nghĩa (FC Tây Nguyên) và Hà Thị Mai (Nghệ An FC) với 3 bàn thắng.

Thủ môn xuất sắc nhất là Lê Đức Bình của đội Baran FC. Kết thúc ngày thi đấu, đã có tổng cộng 111 bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ Việt đến từ khắp mọi miền của Hàn Quốc.

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đã có một ngày đầy hứng khởi khi chứng kiến những trận cầu nảy lửa và tham gia các hoạt động bên lề Hội thao tại khu liên hợp thể thao Anyeong.

Đây cũng là biểu hiện rõ nét nhất cho tinh thần đoàn kết giữa các khối lao động - du học sinh - gia đình đa văn hóa Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc.

(Nguồn: Báo Quốc Tế)

TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HONG KONG VÀ MACAU

Từ ngày 26-30/5, Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, dẫn đầu đã thăm Hong Kong và Macau (Trung Quốc).

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã có các cuộc tọa đàm, gặp gỡ với Ban liên lạc Hội người Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hong Kong và Đại diện Ban chấp hành Hiệp hội người Việt Nam tại Macau.

Phát biểu khai mạc cuộc gặp, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Phạm Bình Đàm cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong hiện có khoảng 7.000 người và rất đa dạng, mặc dù mỗi người một công việc khác nhau, nhưng đều chung một tâm huyết là tạo nên một cộng đồng vững mạnh, giúp đỡ lẫn nhau, cùng gìn giữ bản sắc dân tộc, hướng về quê hương đất nước.

Tại buổi làm việc với Ban liên lạc Hội người Việt Nam tại Hong Kong, ông Mai Phan Dũng cho biết cuộc gặp lần này rất có ý nghĩa vì đây là thời điểm quan trọng trong quá trình cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong có những bước tiến tới hoàn thiện các khâu về tổ chức, thủ tục cho việc thành lập Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong.

Bà Doãn Quỳnh Linh, Luật sư-Chủ tịch Lâm thời Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong, cho biết dưới sự lãnh đạo của Tổng lãnh sự quán, Ban liên lạc Hiệp hội đã có cuộc họp đầu tiên ngày 13/5, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên và định hướng các bước làm việc tiếp theo.

Việc thành lập Hiệp hội sẽ đặt cơ sở pháp lý vững chắc cho cộng đồng người Việt, từ đó nâng cao hình ảnh, vị thế của người Việt Nam tại đặc khu này.

Chia sẻ về sự tăng cường kết nối giữa Việt Nam và Hong Kong thời gian gần đây, nghệ sỹ Nguyễn Bảo Anh, Phó Chủ tịch Lâm thời của Hiệp hội, cho rằng trao đổi văn hóa là một trong những cách nhanh nhất để tăng cường sự kết nối giữa Việt Nam và Hong Kong.

Sau thời gian gián đoạn do dịch COVID-19, giữa tháng Năm vừa qua, nghệ sỹ Bảo Anh đã tham gia Đoàn của Học viện Biểu diễn nghệ thuật Hong Kong sang làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo tài năng nghệ thuật.

Các học viên Việt Nam được cử sang Hong Kong học tập hiện đang là cầu nối giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Hong Kong. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, có rất ít nghệ sỹ của Việt Nam sang được Hong Kong do vấn đề thị thực (visa) và thủ tục đi lại, ông hy vọng vấn đề này sẽ được dần tháo gỡ trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Đông, Phó Chủ tịch Lâm thời của Hiệp hội, phụ trách công tác xã hội, đã sinh sống tại Hong Kong hơn 40 năm cho biết trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong luôn một lòng hướng về quê hương đất nước, tích cực đóng góp cho quê hương, như chung tay cùng đất nước phòng chống dịch bệnh và thiên tai...

Đoàn công tác khẳng định Ban liên lạc lâm thời đại diện cho đầy đủ các thành phần người Việt, từ luật sư, giảng viên đại học, nghệ sỹ, có cả các bà nội trợ, công nhân… Ban liên lạc mang tính đại diện cao, có thể đại diện cho các tầng lớp kiều bào ở Hong Kong, qua cuộc gặp cũng đã hiểu hơn về các vấn đề của cộng đồng.

Tại các cuộc gặp, Đoàn công tác đã chia sẻ với bà con hoạt động của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là các hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết, bảo tồn văn hóa, tiếng Việt cho kiều bào, kết nối và phát huy nguồn lực của trí thức, kiều bào.

Đoàn công tác cũng sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét mở rộng quyền của kiều bào đối với đất đai và nhà ở.

Đối với vấn đề quốc tịch, Ủy ban cũng đang kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh theo hướng thuận lợi hơn quy định về nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài; đề xuất đẩy nhanh quá trình xác minh nhân thân trong nước cho nhiều bà con sang Hong Kong trước năm 1975 nên đã mất giấy tờ, để có thể có đủ điều kiện làm miễn thị thực 5 năm.

Đoàn công tác đã dành phần lớn thời gian để trao đổi và ghi nhận nhiều ý kiến, đóng góp thiết thực của các trí thức về đề xuất Chính phủ Việt Nam nên có chính sách thu hút, đón được trào lưu sinh viên tốt nghiệp hoặc người làm việc nước ngoài trong lĩnh vực khoa học công nghệ về nước, từ đó sẽ hỗ trợ cho nền khoa học Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Mai Phan Dũng cũng cam kết với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban sẽ nỗ lực hết sức mình để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vấn đề còn tồn tại, hỗ trợ thiết thực để kiều bào ở Hong Kong có thể thuận lợi hơn trong quá trình hội nhập, phát triển ở sở tại và hướng về quê hương.

Trao đổi với đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Hong Hong, Phó Chủ nhiệm Mai Phan Dũng cho biết Ủy ban hiện đã triển khai các chương trình dành riêng cho thanh niên như Trại hè Việt Nam…, đề xuất Ban chấp hành Hội Sinh viên cần tăng cường kết nối giữa các hội viên, tương tác với trong nước, làm tốt công tác mạng lưới sinh viên, thành lập hội tri thức trẻ, phát huy và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn tiếng Việt cho thế hệ tiếp theo, hình thành cộng đồng gắn kết chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau, cùng đóng góp cho quê hương đất nước.

Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm cho biết số lượng sinh viên Việt Nam tại Hong Kong mặc dù ít nhưng chất lượng cao, 100% nhận được học bổng của Hong Kong. Số lượng sinh viên gia tăng nhanh trong những năm gần đây và là một cộng đồng mới của người Việt Nam ở Hong Kong.

Chẳng hạn như trong 2 năm qua, Đại học Trung Văn (CUHK) dành 30 suất học bổng cho học sinh của 9 trường chuyên Việt Nam.

Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Hong Kong thông tin tới đoàn công tác về tình hình và một số định hướng hoạt động của hội trong thời gian qua cũng như thời gian tới.

Hội đã có các hoạt động để gắn kết sinh viên Việt Nam tại Hong Kong, tích cực quảng bá môi trường học tập tại Hong Kong, để nhiều bạn trẻ Việt Nam hiểu hơn về môi trường học tập tại đặc khu này, làm website cập nhật thông tin cho sinh viên.

Tháng Chín tới, Hội sẽ tổ chức ngày hội sinh viên, chào đón tân sinh viên, mời các diễn giả có tầm ảnh hưởng đến giao lưu chia sẻ, thành lập trao giải thưởng cho sinh viên nổi bật nhất ở Hong Kong, tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè Hong Kong, hy vọng số lượng sinh viên Việt Nam tại Hong Kong sẽ tiếp tục tăng lên.

Hội Sinh viên đề xuất tổ chức tuần lễ giáo dục Hong Kong tại Việt Nam, nơi các trường đại học ở Hong Kong cùng tổ chức giới thiệu tại Việt Nam và Tuần lễ Việt Nam tại Hong Kong để quảng bá văn hoá, ngôn ngữ, ẩm thực của Việt Nam tại đặc khu này.

Cũng trong chuyến công tác, đoàn đã có cuộc làm việc với Đại diện Ban chấp hành Hiệp hội người Việt Nam tại Macau.

Ông Dương Trung Đức, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Macau cho biết trước khi dịch bệnh bùng phát có khoảng 22.000 người Việt Nam và gốc Việt làm ăn, sinh sống tại Macau, hiện nay giảm còn 7.000 người, trong đó phần lớn là người lao động làm giúp việc gia đình và phục vụ tại các sòng bài.

Hiệp hội luôn là cầu nối tin cậy cho bà con nhằm tăng cường sức mạnh đoàn kết, lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng. Ông cũng hy vọng sau khi chính quyền Macau khôi phục hoàn toàn các hoạt động, số người Việt Nam sang làm việc tại đặc khu này sẽ tiếp tục tăng trở lại.

Phó Chủ nhiệm Mai Phan Dũng đánh giá cao việc hợp nhất các hội, nhóm tập hợp thành một hiệp hội, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong, để cùng nhau đoàn kết, có tiếng nói chung đối với công việc của cộng đồng, hy vọng bà con sẽ tích cực tham gia các hoạt động trong nước như Xuân quê hương, Ngày giỗ tổ Hùng Vương…

Ủy ban sẽ sớm phê chuẩn Ban chấp hành Hiệp hội và Hiệp hội người Việt Nam tại Macau.

Đoàn công tác cũng đánh giá cao những hoạt động có ý nghĩa của Hiệp hội trong thời gian qua như chung tay cùng đất nước phòng chống dịch bệnh và thiên tai; tổ chức trang trọng các ngày lễ lớn của đất nước nhằm giúp bà con nhớ về cội nguồn dân tộc, hướng về quê hương đất nước; tổ chức các hoạt động xã hội như thể dục thể thao, văn hóa để rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, cũng như giữ gìn và quảng bá những nét độc đáo của văn hóa truyền thống Việt Nam đến sở tại và bạn bè quốc tế...

Hiệp hội người Việt Nam tại Macau đã từng bước khẳng định được vị thế đối với chính quyền sở tại, đồng thời trở thành hình mẫu tham khảo cho một số nước có số lượng lao động đông đảo ở Macau.

Cũng trong dịp này, Đoàn công tác đã tới thăm khu người Việt và một số cơ sở kinh doanh của bà con người Việt ở Hong Kong./.

(Nguồn: Quê Hương Online)

Hà Phương lộ diện ngoại hình lạ, nói gì về tin đồn ly hôn chồng tỷ phú?

(Ảnh minh họa).

Ca sĩ Hà Phương lần đầu lộ diện và có những chia sẻ chính thức với khán giả, sau khi mạng xã hội rộ lên tin đồn cô ly hôn chồng tỷ phú.

Trên kênh YouTube cá nhân, Hà Phương quay video gửi đến khán giả, cho biết đây là những chia sẻ chính thức của cô về hôn nhân với tỷ phú Chính Chu sau những tin đồn gần đây.

Hà Phương cho biết: "Tôi rất mệt mỏi về vấn đề này. Trước đây, tôi ở nhà thì người ta nói tôi ăn bám chồng. Đến khi đi hát trở lại thì người ta nói tôi và ông xã bỏ nhau. Không biết làm sao cho vừa lòng mọi người".

"Nhân đây, tôi cũng muốn nhắn nhủ với người hâm mộ và các khán giả, đặc biệt là những khán giả lớn tuổi khi nghe thông tin đó, mọi người gọi điện hỏi tôi, rồi hỏi cả người thân của tôi rằng tôi có sao không.

Tôi xin khẳng định rằng vợ chồng tôi vẫn bình thường, hạnh phúc. Các bạn yên tâm nhé, đừng nghe những bài đăng câu lượt xem trên mạng. Đến hôm nay tôi vẫn thấy những bài đăng nói 'Hà Phương và chồng ly dị'. Rất kỳ cục!", ca sĩ Hoa cau vườn trầu chia sẻ.

Trong video, Hà Phương cũng kể thêm về quyết định trở lại hoạt động âm nhạc từ năm 2022 đến nay. Cô nói: "Các con tôi đang lớn, cần không gian riêng nên tôi cũng có thêm thời gian cho việc ca hát".

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ. Cô cho biết ông xã không ý kiến nhiều về việc này mà còn tạo điều kiện để vợ trở lại nghệ thuật. Mặc dù vậy, Hà Phương vẫn không lao vào chạy show liên tục vì "biết đâu là giới hạn cần dừng lại".

Về những ý kiến cho rằng Hà Phương sẽ gặp nhiều khó khăn khi trở lại ca hát vì nền âm nhạc đã thay đổi nhiều so với trước, cô bộc bạch: "Thời gian nghỉ ca hát, tôi đã học hỏi thêm nhiều bộ môn khác trong nghệ thuật. Khi trở lại, tôi không chỉ hát nhạc dân ca trữ tình như trước mà còn muốn thử sức thêm nhiều lĩnh vực khác".

Trước những nhận xét cho rằng nếu như Hà Phương hoạt động ca hát liên tục, không gián đoạn sự nghiệp thì cô sẽ trở thành ca sĩ tên tuổi như Cẩm Ly, Minh Tuyết, nữ ca sĩ cho rằng mỗi người có những hoàn cảnh riêng.

"Ông xã của tôi làm việc 24/24, rất bận rộn, chỉ rảnh rỗi cuối tuần. Nếu tôi còn đi hát nữa thì các thành viên trong gia đình không thể gặp nhau thường xuyên. Tôi tự quyết định ở nhà chăm lo tổ ấm. Cũng may mắn là tôi không phải lo kinh tế, còn nếu như các bạn khác thì cũng phải đi hát thôi", nữ ca sĩ 7X bộc bạch.

Trong video mới, Hà Phương cũng gây bất ngờ cho khán giả khi xuất hiện với mái tóc cắt ngắn. Đây là diện mạo mới của người đẹp sau thời gian dài gắn bó với tóc dài.

Nữ ca sĩ cho biết trong năm 2023, cô sẽ tiếp tục có một số hoạt động ca hát, hy vọng khán giả vẫn luôn theo dõi, ủng hộ.

(Nguồn: 2Sao)

Hành trình đến với 'World Cup' hoa của cô gái gốc Việt

Sau 8 năm theo đuổi nghề hoa, Rose Cao trở thành người Việt đầu tiên đoạt giải tại Chelsea Flower Show 2023, triển lãm được ví như World Cup cho các nghệ nhân cắm hoa.

Rose Cao Pilipets (Cao Thị Huyền), 37 tuổi, Việt kiều đang sinh sống tại Serbia, là một trong những gương mặt châu Á hiếm hoi xuất hiện tại triển lãm Chelsea Flower Show diễn ra tại London, Anh, ngày 23-27/5.

Tác phẩm Vũ điệu Ánh sáng của cô được trao giải Bạc hạng mục trang trí hoa đèn đường ở triển lãm, biến Huyền thành người gốc Việt đầu tiên thắng giải trong lịch sử Chelsea Flower Show. Đây là một trong những cuộc thi danh giá nhất thế giới về hoa, được ví như "World Cup" cho những người làm vườn và giới nghệ nhân cắm hoa.

"Góp mặt tại triển lãm năm nay là giấc mơ tôi từng nghĩ rất khó để đạt được, và nó trở thành cột mốc có ý nghĩa rất lớn với hành trình của tôi với nghề", Huyền nói với VnExpress.

Hành trình đến với nghề cắm hoa nghệ thuật của Huyền khởi đầu khoảng 8 năm trước, khi cô là nhân viên chi nhánh ở Singapore của một tập đoàn dầu khí Mỹ. Cô ban đầu đăng ký học lớp cắm hoa cơ bản chỉ để giải tỏa áp lực trong công việc, sau đó đam mê với lĩnh vực cắm hoa nghệ thuật.

Huyền kể rằng thời điểm cô tìm đến nghệ thuật cắm hoa cũng là giai đoạn làn sóng cắt giảm nhân sự ập đến công ty do khủng hoảng tài chính châu Á và giá dầu thế giới giảm mạnh. Huyền đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp bị sa thải, trong đó có mẹ nuôi 55 tuổi ở Singapore, người không thể tìm được công việc khác sau khi phải rời khỏi công ty.

"Khi đó tôi nhận ra rằng cống hiến cả đời cho một tập đoàn đa quốc gia cũng không thể bảo đảm ổn định mãi mãi. Mọi ảo tưởng về sự an toàn đều biến mất trong thời kỳ khủng hoảng", cô cho hay.

Nỗi bất an này đã thúc đẩy cô theo đuổi đam mê với nghệ thuật cắm hoa để có thể thật sự làm chủ cuộc sống của mình. Ngoài giờ làm việc tại công ty, cô tranh thủ tổ chức các lớp dạy cắm hoa vào buổi tối và làm thêm ở tiệm hoa Singapore mỗi cuối tuần.

Năm 2016, Huyền quyết định đăng ký tham gia cuộc thi hoa quốc tế tại Singapore Garden Festival. Cô vượt qua hai vòng đấu loại để trở thành một trong 6 nghệ nhân xuất sắc nhất tại vòng chung kết diễn ra ở Vườn Thượng uyển Singapore.

Thời điểm đó, Huyền đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ tám, nhưng vẫn tiếp tục đến công ty làm việc vào ban ngày, đến đêm lại có mặt trong khu vực triển lãm để bày trí tác phẩm. Huyền được trao Cúp Hoa Mai Bạc với chủ đề trang trí hoa bàn ăn, và cũng là giải thưởng cao nhất do hạng mục này năm đó không có thí sinh nào được nhận cúp vàng.

Cô cho hay những giải thưởng quốc tế về hoa coi trọng chất nhân văn và tôn trọng cảm nhận nghệ thuật riêng của từng nhà thiết kế, không nặng tính hơn thua, nên thường không trao giải nhất, nhì, ba. "Thay vào đó, giải thưởng là chứng nhận tay nghề của nhà thiết kế ở cấp độ nào so với trình độ quốc tế", Huyền giải thích.

Huyền trở về Việt Nam cùng chồng vào cuối năm 2016, trước khi cả gia đình sang định cư tại Serbia năm 2019, nơi cô khởi nghiệp dạy cắm hoa trực tuyến.

Khi Chelsea Flower Show năm nay được tổ chức với gần 300 công ty, vườn ươm, nhà thiết kế vườn và hoa hàng đầu tại Anh và khắp thế giới, Huyền quyết định tham gia, dù cô đã không tranh tài tại cuộc thi quốc tế nào suốt nhiều năm vì vướng bận việc gia đình và nuôi dạy con cái.

Triển lãm với tuổi đời 110 năm này là nơi giới thiệu các thiết kế sân vườn và hoa quốc tế, giống cây, sản phẩm và các xu hướng làm vườn mới. Huyền ước tính tổng chi phí để cô đến London tranh tài tại Chelsea Flower Show 2023 tốn hơn 13.500 USD, chủ yếu đến từ các mạnh thường quân.

Suốt 6 ngày sự kiện diễn ra, Huyền cùng các nghệ nhân phải liên tục thay hoa để đảm bảo độ tươi mới của tác phẩm phục vụ triển lãm. Sự kiện trưng bày hơn 100 thiết kế vườn và hoa cùng 270 gian hàng giới thiệu các sản phẩm làm vườn.

Huyền cảm thấy đôi chút tiếc nuối với kết quả chung cuộc, do một sự cố trong quá trình chuẩn bị đã khiến sản phẩm thực tế khác với phác thảo ban đầu được duyệt vào tháng 11/2022.

Dù vậy, cô vẫn cảm thấy tự hào về hành trình đến với triển lãm hoa danh giá hàng đầu thế giới, cũng như trân trọng sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người đã tin tưởng năng lực của mình.

Giờ đây, ngoài những giờ dạy và thiết kế ngoại cảnh cho các đối tác, cô còn kiếm thêm thu nhập từ một quyển sách vừa được xuất bản, cũng như các video về sản phẩm làm vườn và tư vấn marketing "xanh" trên kênh YouTube.

Huyền cảm thấy hài lòng với cuộc sống ở vùng nông thôn ở ngoại ô thủ đô Belgrade của Serbia, cũng như được theo đuổi niềm đam mê cắm hoa vốn mang lại cho cô "sự tự do mà mình mong muốn".

(Nguồn: Vnexpress)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang