.jpg)
HỖ TRỢ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI ANGOLA
Đại sứ quán Việt Nam tại Angola và Bệnh viện Đa khoa Meditex của Cuba tại Angola vừa ký kết Thoả thuận hợp tác nhằm tăng cường hỗ trợ khám chữa bệnh cho cộng đồng người Việt tại đây.
Tại chuyến thăm Bệnh viện Đa khoa Meditex từ ngày 3/10/2024, Đại sứ Việt Nam và Cuba tại Angola cùng lãnh đạo bệnh viện đã nhất trí thúc đẩy ký kết Thoả thuận hợp tác nhằm tăng cường hỗ trợ khám chữa bệnh cho cộng đồng người Việt Nam.
Sau một thời gian chuẩn bị, vừa qua, tại Bệnh viện Đa khoa Meditex, Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức và ông Mario Delgado, Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Meditex đã chính thức ký kết Thoả thuận hợp tác.
Tham dự buổi lễ có Đại sứ Cuba tại Angola Oscar León; ông Pedro Jaime Bonilla, Phó Chủ tịch tập đoàn Antex, chủ sở hữu Bệnh viện Đa khoa Meditex; bà Nguyễn Ngân Thanh, Trưởng Ban quản lý chuyên gia y tế Việt Nam tại Angola; ông Nguyễn Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola.
Phát biểu tại đây, Đại sứ Cuba Oscar León nêu bật tình hữu nghị lịch sử giữa hai nước, sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam và những tiến bộ nổi bật của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.
Đại sứ nhấn mạnh, người Cuba tự hào về tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước và Cuba rất biết ơn vì sự hỗ trợ đoàn kết của Việt Nam; việc ký kết càng cho thấy sự đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Đại sứ Dương Chính Chức ca ngợi quan hệ và tình hữu nghị lịch sử giữa hai nước, đánh giá việc ký kết giữa Đại sứ quán Việt Nam và Bệnh viện Đa khoa Meditex tại Angola không chỉ góp phần vảo vệ sức khoẻ của người dân Việt Nam tại Angola mà còn là cơ hội tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giữa chuyên gia y tế hai nước, cũng như thúc đẩy sự hợp tác giữa tập đoàn Antex của Cuba với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola.
Hiện có khoảng 8 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Angola. Bà con thường sử dụng dịch vụ tại các bệnh viện địa phương và một số phòng khám, bệnh viện quy mô nhỏ của người Việt Nam tại Angola.
Với việc ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Đại sứ quán Việt Nam và Bệnh viện Đa khoa Meditex, mọi công dân Việt Nam tại Angola có thể hưởng các dịch vụ y tế tiên tiến, chất lượng của các bác sĩ Cuba tại Bệnh viên Đa khoa Meditex với mức chi phí thấp hơn 20% so với mức thông thường. Khi đến cần mang theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam như hộ chiếu, bằng lái xe hoặc thẻ cư trú.
TÔN VINH VẺ ĐẸP PHỤ NỮ VIỆT TẠI CAMPUCHIA
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tối 6/3, Hội Phụ nữ Khmer - Việt Nam thuộc Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia (KVA) tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025) và 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2025) nhằm tri ân, ghi nhận và tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam đã và đang không ngừng công hiến cho gia đình, xã hội và đất nước.
Phát biểu chúc mừng nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho rằng đây là dịp để tất cả mọi người cùng nhau tri ân, ghi nhận và tôn vinh những người phụ nữ - những người mẹ, người vợ, người bạn, người đồng nghiệp - luôn tận tụy vì gia đình, xã hội và cộng đồng, đất nước.
Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 không chỉ là ngày để tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, đảm đang của phụ nữ, mà còn là dịp để cùng nhìn lại những cuộc đấu tranh không mệt mỏi vì bình đẳng giới, vì quyền lợi và sự tiến bộ của phụ nữ trên toàn thế giới. Từ những năm 1908, khi những người phụ nữ dũng cảm xuống đường đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng, đến nay phụ nữ đã và đang khẳng định vai trò, vị thế của mình trong mọi lĩnh vực cuộc sống.
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao Hội Phụ nữ Khmer - Việt Nam tuy mới được thành lập 10 năm song đã luôn quy tụ, gắn kết chị em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, có nhiều hoạt động thiết thực trong kêu gọi hỗ trợ nhân đạo và công tác cộng đồng, luôn đồng hành cùng KVA trong mọi hoạt động từ thiện nhân đạo, văn hóa, giáo dục… Hội đã duy trì, phát triển, tôn vinh văn hóa truyền thống, phong tục tập quán trong cộng đồng, luôn nêu cao tinh thần người phụ nữ Việt Nam, biểu tượng của sự kiên cường, bất khuất, đảm đang và nhân hậu.
Gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những người phụ nữ - những người đã, đang và sẽ tiếp tục làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ hy vọng xã hội sẽ ngày càng quan tâm hơn nữa đến quyền lợi và sự phát triển của phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy hết năng lực của mình.
Tại buổi lễ, ông Sim Chy - Chủ tịch KVA - cho biết hằng năm vào ngày 8/3, phụ nữ thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng hân hoan đón chào ngày hội lớn, Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ở Việt Nam, ngày 8/3 còn là ngày Kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc. Niềm tự hào đó đã khẳng định truyền thống anh hùng cũng như vai trò của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước.
Ông Sim Chy bày tỏ tin tưởng rằng phụ nữ ngày nay sẽ kế thừa và phát huy hơn nữa truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu, góp phần xây dựng gia đình ấm no, xã hội bình đẳng và phát triển; đồng thời mong muốn chị em phát huy hơn nữa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam luôn “tự tin - tự trọng - trung hậu”, “giỏi việc nước - đảm việc nhà”.
Cùng nhau ôn lại hình ảnh người phụ nữ Việt Nam kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang trong suốt chiều dài lịch sử, bà Phạm Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Khmer - Việt Nam thuộc KVA, nhấn mạnh từ thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong cuộc sống gia đình, sự đóng góp của người phụ nữ là không thể phủ nhận và cần được ghi nhận một cách xứng đáng.
Bà Phạm Thị Hạnh nêu rõ, theo thống kê của Bộ Nội vụ Campuchia năm 2019, số lượng phụ nữ trong cộng đồng gốc Việt tại Campuchia là 50.084 người, sinh sống ở khắp 25 tỉnh, thành và đa số đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhất là ở vùng sâu vùng xa và khu vực Biển Hồ Tonle Sap. Trình độ học vấn của nhiều chị em còn thấp, chưa có quốc tịch và chỉ có một số ít chị em ở khu vực thành thị làm ăn, kinh doanh thành đạt.
Về các hoạt động, bà Phạm Thị Hạnh cho rằng Hội Phụ nữ Khmer - Việt Nam luôn đồng hành và cùng chung tay với KVA trong mọi hoạt động xã hội từ thiện, văn hóa giáo dục, các chương trình hoạt động thiện nguyện, đồng thời thành lập “Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển” dành cho các chương trình nhân đạo, từ thiện vì sự phát triển của phụ nữ, hỗ trợ, giúp đỡ các chị em người gốc Việt tại Campuchia và phụ nữ sở tại có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.
Với tinh thần Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và tinh thần khởi nghĩa Hai Bà Trưng, bà Phạm Thị Hạnh tin tưởng chị em phụ nữ trong cộng đồng gốc Việt tại Campuchia sẽ không ngừng phấn đấu, phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tham gia đóng góp cho cộng đồng xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển của cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội KVA đã trao tặng những bó hoa tươi thắm cho các chị em phụ nữ tham dự sự kiện và gửi lời chúc tốt đẹp, lời tri ân sâu sắc tới những người phụ nữ Việt Nam tại Campuchia.
Là tổ chức trực thuộc KVA, Hội Phụ nữ Khmer - Việt Nam được lập ra ngày 7/3/2015 nhằm gắn kết các chị em trong cộng đồng gốc Việt tại Campuchia, tạo thành một thể thống nhất, một tổ chức tình nguyện hoạt động từ thiện vì cộng đồng, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, giữ gìn tình đoàn kết, cùng nhau vươn lên, không ngừng tiến bộ và phát triển, tự tin khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong gia đình và xã hội sở tại.
MỘT ÔNG CHỦ NGƯỜI VIỆT BỊ TAI NẠN Ở ÚC
.jpg)
Một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe máy phân khối lớn đã xảy ra trên đường cao tốc West Gate, Melbourne, Australia vào 12:15 ngày 5/3 (giờ địa phương). Một trong 2 người gặp nạn là ông Mai Triều Nguyên, người sáng lập hệ thống Mai Nguyên Mobile.
Trang 9news của Australia cho biết vụ va chạm xe máy phân khối lớn khiến một người bị thương nặng và một người bị thương nhẹ hơn. Theo một số nguồn tin, một trong 2 người gặp nạn trong vụ việc là ông Mai Triều Nguyên, người sáng lập chuỗi cửa hàng Mai Nguyên Mobile.
Theo thông tin từ ông Huỳnh Minh Đức, người đi cùng đoàn mô tô với ông Mai Triều Nguyên, xác nhận trên trang facebook cá nhân, ông Nguyên là người bị nạn trong vụ tai nạn xảy ra trên đường freeway trưa ngày 5/3 trong phạm vi thành phố Melbourne tại Úc. Ông Mai Triều Nguyên đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tại ICU Department bệnh viện Royal Melbourne.
HAI NGƯỜI VIỆT BỊ ICE BẮT GIỮ, KHẢ NĂNG CAO BỊ TRỤC XUẤT
Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ vừa bắt giữ 9 người nước ngoài từng phạm tội tại khu vực Houston, bang Texas, trong đó có hai người mang quốc tịch Việt Nam, với khả năng bị trục xuất cao.
Các vụ bắt giữ này diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 2, theo thông cáo hôm 5/3 của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE).
Họ là đối tượng bị buộc tội hoặc đã bị kết án về tội xâm hại tình dục và có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, vẫn theo thông cáo của ICE.
“Một người nước ngoài phạm tội 57 tuổi đến từ Việt Nam đã bị bắt vào ngày 24/2, người này trước đó đã bị kết tội bắt cóc để tống tiền với mục đích vô đạo đức, sở hữu vũ khí trái phép và trộm cắp”, thông cáo viết.
Người Việt Nam thứ hai cũng 57 tuổi, bị bắt vào ngày 25/2. Đối tượng này trước đó đã “bị kết tội cưỡng ép tình dục trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi, không đăng ký là người phạm tội xâm hại tình dục, tấn công nghiêm trọng, mang theo vũ khí bị cấm và phạm tội liên quan đến mại dâm”, thông cáo viết.
Các vụ bắt giữ này là một phần trong nỗ lực thực thi của nhiều cơ quan do ICE, Sở Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ, Sở An toàn Công cộng Texas - Phòng Điều tra Tội phạm và Văn phòng Tổng chưởng lý Texas thực hiện.
“Cộng đồng địa phương của chúng tôi an toàn hơn nhờ nỗ lực thực thi có mục tiêu này,” Chad Plantz, Đặc vụ phụ trách cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) Houston thuộc ICE cho biết trong thông cáo.
“Chỉ trong năm ngày, làm việc cùng các đối tác liên bang và tiểu bang, và tận dụng các thẩm quyền điều tra của HSI cùng chuyên môn sâu rộng trong việc điều tra tội phạm bóc lột trẻ em, chúng tôi đã có thể nhanh chóng xác định vị trí và trục xuất những người nước ngoài phạm tội này khỏi cộng đồng trước khi họ có thể tái phạm”, Đặc vụ Plantz nhấn mạnh.
Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay khi VOA đề nghị đưa ra bình luận về vụ bắt giữ này.
7 người bị bắt còn lại có 3 người đến từ Cuba, 2 người từ Mexico, 1 người Salvador, 1 người Philippines, ICE cho biết.
Vào tháng trước, chính quyền của Tổng thống Donald Trump trục xuất 299 người ra khỏi Mỹ và đưa lên một chiếc máy bay bay tới Panama, nước đóng vai trò trung gian cho những người bị trục xuất. Trong số này có một số người Việt Nam, theo Reuters, AP.
Giữa bối cảnh các chính sách di trú, thương mại của Washington đang gây tác động mạnh mẽ trên toàn cầu, Việt Nam hôm 13/2 cho biết họ sẵn sàng tiếp nhận công dân bị Hoa Kỳ trục xuất.
“Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Hoa Kỳ để nhận trở lại công dân trên tinh thần các thỏa thuận đã ký và mong muốn Hoa Kỳ tạo điều kiện cư trú thuận lợi cho công dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của Hoa Kỳ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phạm Thu Hằng, nói.
Nguồn: VTV4; Báo Tin Tức; Vietnamnet; VOA
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá