.jpg)
CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHO CỘNG ĐỒNG Ở CAMPUCHIA
Khoảng 600 người dân sở tại và bà con gốc Việt tại Campuchia đã được đội ngũ y, bác sỹ khám sức khỏe tổng quát, thực hiện xét nghiệm cơ bản, tư vấn y tế, cấp phát thuốc miễn phí.
Ngày 9/8, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) phối hợp tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người dân sở tại và bà con gốc Việt trên địa bàn.
Sự kiện do Công ty Viettel Cambodia (Metfone) thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đồng tổ chức và tài trợ chính.
Từ sáng sớm, đông đảo bà con gốc Việt và người dân Campuchia đã tập trung tại trụ sở trụ sở Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) để đăng ký tham gia. Đối tượng hướng đến của chương trình là người lao động thu nhập thấp, người cao tuổi, người không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế thường xuyên.
Trong khuôn khổ chương trình, khoảng 600 người dân sở tại và bà con gốc Việt đã được đội ngũ y, bác sỹ khám sức khỏe tổng quát, thực hiện xét nghiệm cơ bản, tư vấn y tế, cấp phát thuốc miễn phí và nhận các phần quà gồm các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt đời sống thường nhật.
Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Chương trình giúp cho người dân, đặc biệt là bà con nghèo người Khmer và Việt Nam có điều kiện khám chữa bệnh và nhận thuốc điều trị, đảm bảo sức khỏe, làm việc tốt hơn và có cuộc sống tốt hơn.
Gửi lời cảm ơn chính quyền các cấp ở thủ đô Phnom Penh nói chung và quận 7 Makara nói riêng đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt trên địa bàn hòa nhập, ổn định cuộc sống và chung sống đoàn kết hữu nghị với người dân sở tại, Đại sứ Việt Nam nhấn mạnh những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục góp phần vun đắp, tăng cường hơn nữa tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.
Về phần mình, thay mặt VCBA và đơn vị tài trợ chính, ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty Metfone chia sẻ cảm xúc được có mặt, tham gia chương trình khám bệnh miễn phí dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phnom Penh lần này.
Ông Nguyễn Hoàng Trung nêu rõ: “Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm hạnh phúc, khi được chung tay đóng góp, dù là một phần rất nhỏ vào cuộc sống của những người xung quanh mình. Và đó cũng chính là lý do chúng tôi có mặt ở đây hôm nay, không phải với tư cách doanh nghiệp, mà với tư cách một thành viên trong cộng đồng."
Chia sẻ tại chương trình, Chủ tịch KVA Sim Chy chân thành gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, VCBA, Metfone, các nhà tài trợ và đội ngũ các y bác sỹ, các tình nguyện viên đã không quản ngại thời gian và công sức để đồng hành, chung tay tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng lần này, góp phần chia sẻ khó khăn với bà con gốc Việt và người dân sở tại, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
ANGOLA – QUÊ HƯƠNG THỨ 2 CỦA NHIỀU NGƯỜI VIỆT
Tuy xa cách về địa lý nhưng Angola lại trở thành quê hương thứ hai của nhiều người Việt với khoảng 10.000 người đang sinh sống, nhiều nhất ở châu Phi.
Người Việt ở đây đã và đang có đóng góp ngày càng rõ nét trong sự phát triển của nước bạn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam, cũng như quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Ở chiều ngược lại, Chính phủ và nhân dân Angola rất trân trọng tình hữu nghị, sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam dành cho nước bạn. Và như mong muốn của lãnh đạo hai nước trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Angola của Chủ tịch nước Lương Cường, cùng tiếp tục xây dựng quan hệ "đối tác hợp tác cùng phát triển", đưa quan hệ Việt Nam - Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam-Nam.
Những sứ giả nối dài sợi dây tình hữu nghị
Một trong những đại lộ đẹp nhất ở thủ đô Luanda của Cộng hòa Angola là đại lộ Hồ Chí Minh. Con đường đẹp ấy được nước bạn đặt tên vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam để thể hiện tình cảm, sự kính trọng và ngưỡng mộ của đất nước Angola dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày nay, nhiều cơ quan quan trọng của Angola như Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) cầm quyền, một số bộ, ngành, đài truyền hình quốc gia... đều đặt trụ sở trên đại lộ Hồ Chí Minh.
Đi trên đại lộ mang tên Bác ở đất nước châu Phi xa xôi khiến mỗi người Việt Nam thật xúc động và tự hào. Đại lộ Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị anh em, nỗ lực giúp đỡ lẫn nhau của hai dân tộc Angola và Việt Nam mà các thế hệ tương lai của hai nước cần chăm lo gìn giữ.
Trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Angola có rất nhiều điều mà các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước luôn trân trọng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, Angola ủng hộ vô điều kiện. Và chỉ một ngày sau khi Angola giành được độc lập năm 1975, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức đặt quan hệ ngoại giao với Nhà nước Angola non trẻ do Đảng MPLA lãnh đạo cuộc cách mạng thành công.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Kiều Xuân Thủy năm nay đã 73 tuổi, hiện đang sinh sống tại Angola, rất say sưa và tâm đắc chia sẻ: “Khi tôi đặt chân đến Angola năm 1992 với vai trò là chuyên gia y tế thì nước bạn còn rất nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh. Chúng tôi giúp bạn với tinh thần tận tâm, tận lực cao nhất. Tôi làm việc ở Angola 2 nhiệm kỳ và khi nghỉ hưu đã quyết định sinh sống ở nước bạn”. Cũng trong thập niên 1990 đầy khó khăn ấy, thầy giáo Trần Ánh Sao được Việt Nam cử sang giúp Angola với vai trò là chuyên gia giáo dục. “Chúng tôi giúp bạn mà không quản ngại bất cứ điều gì, chỉ mong làm những gì tốt nhất cho nhân dân Angola”, chuyên gia Trần Ánh Sao nhớ lại.
Những chuyên gia Việt Nam ngày ấy đã định hình suy nghĩ tốt đẹp trong tâm thức đất nước và nhân dân Angola. Họ cũng là những sứ giả nối dài sợi dây tình hữu nghị hai nước. Thời điểm khi đất nước Angola xảy ra nội chiến kéo dài, trước sự không an toàn đó, nhiều chuyên gia của các quốc gia khác đã rút về nước, nhưng trước lời đề nghị và khó khăn của bạn, các chuyên gia Việt Nam vẫn quyết định ở lại để giúp bạn. Giờ đây, nhiều cán bộ Angola từng được các thầy, cô giáo, các thầy thuốc Việt Nam đào tạo đang làm việc ở những môi trường tốt, giữ nhiều cương vị quan trọng ở Angola.
Thế hệ các chuyên gia Việt Nam sang giúp bạn từ những năm 1980-1990, rồi thế hệ thứ hai sinh ra, lớn lên và người thân từ quê nhà cũng sang sinh sống tại Angola. Thời điểm cao nhất, người Việt sinh sống, học tập và làm việc ở Angola lên tới vài chục nghìn người và hiện tại có khoảng 10.000 người. Angola đã trở thành quê hương thứ hai của bà con kiều bào nơi đây.
Mở ra giai đoạn phát triển mới
Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Angola lần này một lần nữa khẳng định mạnh mẽ sự coi trọng của Việt Nam trong quan hệ với Angola; mong muốn đưa quan hệ hai nước bước vào một giai đoạn mới sâu sắc hơn về chính trị, mạnh mẽ hơn về kinh tế và rộng mở hơn về giao lưu nhân dân. Điều này được Chủ tịch nước đề cập rõ trong các cuộc gặp với Tổng thống và các lãnh đạo cấp cao Angola. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, trong tổng thể chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với khu vực châu Phi, đặc biệt là với Angola, nước bạn bè truyền thống, đồng chí, anh em.
Trong các cuộc gặp, hội đàm, hội kiến với Tổng thống Angola và lãnh đạo cấp cao của nước bạn, hai bên đã đề cập đến nhiều nội dung hợp tác, phát triển các lĩnh vực. Điều này được cụ thể hóa bằng hàng loạt ký kết thể hiện cam kết, quyết tâm của hai bên trong việc mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác song phương, như Kế hoạch hành động về hợp tác nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Angola; Bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí giữa Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí của Việt Nam và Công ty Thăm dò khai thác dầu khí Angola... thống nhất mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong thời gian tới.
Tại mỗi cuộc làm việc, gặp gỡ, dù ở cấp độ hai lãnh đạo quốc gia hay giữa các bộ, ngành hai nước đều toát lên sự chân thành và mong muốn hướng đến hiệu quả thực chất tốt đẹp. Các nhà lãnh đạo hai bên cũng luôn dành thời gian cùng điểm lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, nhắc lại những ký ức tốt đẹp. Tổng thống Angola, Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Đảng MPLA trong các cuộc hội đàm, gặp gỡ, tiếp Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam luôn khẳng định mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết Việt Nam - Angola là tài sản chung quý báu, là nền tảng vững chắc để hai nước mở ra giai đoạn phát triển mới, tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tin cậy chính trị, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tình đoàn kết, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
Năm 2025 cũng đánh dấu kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau 5 thập niên đồng hành, mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Angola đã vượt qua những biến động của thời cuộc, như chia sẻ trong phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường trước Quốc hội Angola: “Việt Nam và Angola tuy cách xa nhau về địa lý nhưng đồng điệu về tinh thần dân tộc... Quan hệ hữu nghị truyền thống anh em, đồng chí thân thiết giữa hai nước đã và đang phát triển ngày càng tốt đẹp”.
DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN: KHÁT VỌNG TRONG KỶ NGUYÊN MỚI
.jpg)
Chủ đề “Khát vọng trong kỷ nguyên mới” phản ánh tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản.
Ngày 9/8, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Tổng hội Người Việt Nam vùng Kansai phối hợp cùng Hiệp hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) tổ chức Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ nhất với chủ đề: “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Khát vọng trong kỷ nguyên mới.”
Tham dự diễn đàn có ông Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi; bà Nguyễn Hải Yến, Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka; Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản; bà Lê Thương, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai, và đông đảo đại biểu là thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ, doanh nhân và đại diện các tổ chức cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.
Lễ chào cờ tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam là hoạt động mở đầu diễn đàn với sự tham gia của các bạn thanh-thiếu niên đến từ nhiều địa phương của khu vực Kansai.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh vai trò quan trọng của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản trong kỷ nguyên mới. Ông khẳng định thế hệ trẻ hiện nay không chỉ là những người tiếp nối, mà còn là những người tiên phong trong việc xây dựng cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần vào sự phát triển chung của cả hai quốc gia.
Ông bày tỏ tin tưởng với sự năng động, sáng tạo và tinh thần cầu tiến, thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa và giáo dục, đồng thời thể hiện hình ảnh Việt Nam hiện đại, hội nhập và phát triển.
Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, bà Nguyễn Hải Yến, đánh giá Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản là hoạt động vô cùng ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Diễn đàn còn là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, định hướng hoạt động cho cộng đồng thanh niên-sinh viên Việt Nam tại vùng Kansai trong thời gian tới.
Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai, Trưởng Ban tổ chức diễn đàn, bà Lê Thương khẳng định Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản là nhịp cầu lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển và trách nhiệm với tương lai đất nước của thế hệ trẻ Việt Nam đang sống xa Tổ quốc. Bà khẳng định thanh niên Việt Nam ở nước ngoài là lực lượng tiên phong trong giao lưu quốc tế, kết nối tri thức, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt và đóng góp thiết thực cho công cuộc hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.
Diễn đàn có hai phiên thảo luận với hai chuyên đề “Giữ gìn tiếng Việt” và chuyên đề “Hội nhập và khát vọng.”
Thông qua các phiên thảo luận, tọa đàm và hoạt động giao lưu ý nghĩa với các diễn giả, diễn đàn tạo cơ hội để giới trẻ người Việt Nam tại Nhật Bản đặt ra các câu hỏi, chia sẻ khát vọng, đề xuất sáng kiến để cùng nhau xây dựng tầm nhìn phát triển cộng đồng người trẻ Việt Nam tại Nhật Bản trong bối cảnh mới.
Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, nhìn nhận lại quá trình giảng dạy và truyền bá tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại xứ sở hoa anh đào; thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ và lan tỏa thông điệp về một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, hội nhập và đầy khát vọng vươn lên.
Chủ đề “Khát vọng trong kỷ nguyên mới” đã phản ánh tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản.
Nguồn: VietnamPlus; Quân Đội Nhân Dân; VTV4
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá