Mỹ: Xả súng kinh hoàng; DN nhỏ 'oằn mình'; Thâm hụt tài chính tăng; 6 bang mang tính quyết định; Viện trợ 1,5 tỷ USD cho Ukraine

XẢ SÚNG KINH HOÀNG TẠI CÔNG VIÊN NƯỚC, ÍT NHẤT 10 NGƯỜI BỊ THƯƠNG

Ít nhất 9 người bị thương vào tối qua (15/6) (giờ địa phương) trong một vụ xả súng tại công viên nước Rochester Hills, bang Michigan, Mỹ. Trong số những người bị thương có 2 trẻ em. Nghi phạm đã tự sát.

Cảnh sát trưởng hạt Oakland, ông Michael Bouchard cho biết: Trong vụ xả súng này, một cậu bé 8 tuổi đã bị bắn vào đầu và đang trong tình trạng nguy kịch. Mẹ của cậu bé cũng đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị thương ở bụng và chân.

6 nạn nhân còn lại, đều từ 30 tuổi trở lên, đang trong tình trạng ổn định, Vụ nổ súng xảy ra sau 17h tại một công viên thành phố có khu vui chơi giải trí với bề mặt không trơn trượt, nơi mọi người có thể tới vòi phun nước để vui chơi, tránh nóng. Cảnh sát cho biết, cuộc tấn công dường như là ngẫu nhiên, khi kẻ xả súng lái xe đến công viên, bắn tới 28 lần và còn dừng lại nhiều lần để nạp đạn. Nghi phạm sau đó được xác định đã tự sát tại một ngôi nhà gần đó.

Cảnh sát trưởng Oakland, ông Michael Bouchard cho biết: "Chúng tôi không có hồ sơ liên lạc nào với nghi phạm - kể cả tại ngôi nhà nơi anh ta tự sát ở thị trấn Shelby, hay bất kỳ lịch sử phạm tội nào. Vì vậy, sẽ là một trong những thách thức để cố gắng tìm ra lý do tại sao dường như có không có mối liên hệ nào giữa nạn nhân và địa điểm đó. Người này không sống ở Rochester Hills, anh ta là người nơi khác đến.

Tại khu vực vòi phun nước của công viên Michael Bouchard, nhà chức trách tìm thấy một khẩu súng ngắn, 3 băng đạn rỗng và 28 vỏ đạn. Tại căn nhà nơi nghi phạm tự sát, cảnh sát thu hồi một khẩu súng trường bán tự động và một khẩu súng ngắn khác được cho là nghi phạm đã dùng để tự sát.

GÁNH NẶNG LÃI SUẤT KHIẾN DOANH NGHIỆP NHỎ “OẰN MÌNH” GẮNG GƯỢNG

Nhiều doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đang cảm nhận áp lực ngày càng gia tăng trong môi trường lãi suất cao. Doanh nghiệp buộc phải trì khoản mua sắm và đầu tư cũng như giảm tuyển dụng vì chờ mãi mà chưa thấy Cục Dự trữ liên bang (Fed) giảm chi phí phí vay.

Hôm 12-6, Fed quyết định duy trì lãi suất ở biên độ cao nhất 23 năm, 5,25-5% lần thứ 7 liên tiếp, đồng thời báo hiệu chưa đủ tự tin về tốc độ suy yếu của lạm phát để giảm lãi suất trong ngắn hạn. Quyết định của Fed về việc giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn dự kiến ​​ gây bất ổn trên toàn thế giới đồng thời làm gia tăng áp lực lên doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ

Đối với giới doanh nghiệp Mỹ, nỗi đau đang hiện rõ trong dữ liệu. S&P Global Market Intelligence dự đoán, vốn đầu tư vào sản xuất của doanh nghiệp Mỹ chỉ tăng 3,9% trong năm nay, giảm so với ước tính 6,7% hồi tháng 1. Theo Văn phòng hành chính của các tòa án Mỹ, số hồ sơ xin phá sản doanh nghiệp ở Mỹ đã tăng hơn 40% hàng năm, tính đến cuối tháng 3. Trong khi số, số hồ sơ xin phá sản cá nhân tăng 15%.

Một báo cáo của Viện Quản lý cung ứng (ISM) đầu tháng này cho thấy, phần lớn doanh nghiệp được hỏi trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ xem lạm phát và lãi suất cao hiện tại là yếu tố cản trở sự cải thiện điều kiện kinh doanh.

“Bạn chắc chắn phải kiềm chế chi tiêu khi lãi suất tăng cao. Chúng tôi phải tạm dừng một số khoản mua sắm và cố gắng tận dụng tối đa thiết bị hiện có”, Patrick Curry, Chủ tịch của Fullerton Tool, có trụ sở tại bang Michigan nói.

Sở hữu hai nhà máy ở Michigan và California, chuyên sản xuất dụng cụ cắt cho lĩnh vực hàng không vũ trụ, ô tô và y tế, Fullerton, doanh nghiệp có 81 tuổi đời, đã trì hoãn khoảng chi tiêu 1 triệu đô la cho việc nâng cấp thiết bị do nhu cầu của khách hàng suy giảm.

SCM North America, nhà sản xuất máy chế biến gỗ, ở thành phố Atlanta, cho biết các khách hàng nhỏ đang cố gắng kéo dài tuổi thọ của các thiết bị cũ.

Một báo cáo khác của ISM, công bố hồi giữa tháng 5 cho thấy, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp của Mỹ dự kiến ​​chi tiêu đầu tư chỉ tăng 1% trong năm nay, giảm so với dự báo trước đó.

Các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ cũng đang oằn mình trước áp lực của lãi suất cho vay, lạm phát và tiền lương cao dai dẳng. Theo khảo sát của Liên đoàn Doanh nghiệp độc lập quốc gia Mỹ (NFIB), khoảng 6% doanh nghiệp nhỏ cho biết, tài chính là mối lo ngại kinh doanh hàng đầu trong tháng 5. Đây là tỷ lệ cao nhất trong gần 14 năm.

Khảo sát của NFIB cho thấy, ý định tuyển dụng của doanh nghiệp nhỏ đang ở mức gần mức thấp nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. “Áp lực lên các doanh nghiệp nhỏ Mỹ dường như đang khiến họ phải cắt giảm việc tuyển dụng”, nhà kinh tế học Oliver Allen của Pantheon Macroeconomics viết trong một báo cáo gần đây.

Theo Công ty đánh giá tín dụng Equifax, tỷ lệ vỡ nợ đối với các khoản cho vay dành cho doanh nghiệp nhỏ của Mỹ trong tháng 4 đạt tỷ lệ hàng năm là 3,2%, cao nhất trong ít nhất một thập niên. Các công ty cũng đang cảm thấy áp lực với các khoản vay thế chấp có lãi suất điều chỉnh.

Lãi suất cho vay thế chấp đối với Gastamo Group, một công ty kinh doanh nhà hàng, trụ sở tại thành phố Denver, sắp tăng gấp đôi, lên mức 8%. Chi phí trả lãi tăng thêm sẽ không hề nhỏ vì công ty có khoản vay thế chấp lên đến tới 3 triệu đô la. Trong khi đó, giá thuê đang tăng vọt tới 30% tại các bất động sản mà Gastamo thuê, khi chủ sở hữu của chúng chuyển chi phí vay thế chấp cao hơn sang khách thuê.

Dilip Kanji, chủ sở hữu của Impact Properties, một công ty kinh doanh khách sạn ở thành phố Tampa, bang Florida, đã tạm dừng kế hoạch xây dựng ba khách sạn mới cho đến khi chi phí đi vay giảm. Lãi suất cho vay xây dựng đã tăng từ khoảng 5% lên tới 9%/năm. Vì Kanji dự kiến ​​vay khoảng 42 triệu đô la Mỹ trong tổng chi phí đầu tư 60 triệu đô la, lãi vay tăng thêm sẽ là một con số khổng lồ.

Theo báo cáo gần đây của Ngân hàng dữ trữ liên bang khu vực New York, tổng nợ của các hộ gia đình Mỹ chạm mức cao kỷ lục 17,7 nghìn tỉ đô la trong quí đầu tiên năm 2024. Nhưng người tiêu dùng Mỹ đang ngày bi quan về triển vọng giảm lãi suất. Trong cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng Mỹ mới đây do Đại học Michigan thực hiện, chỉ có khoảng 25% số người được hỏi dự đoán lãi suất sẽ giảm trong năm nay, so với mức 32% trong tháng 4.

Báo cáo của ISM về chỉ số nhà quản trị mua hàng trong ngành sản xuất Mỹ cho thấy, hoạt động của các nhà máy ở Mỹ trong tháng 5 tiếp tục thu hẹp.

“Sự không chắc chắn là điều tồi tệ trong kinh doanh và đó chính xác là những gì đang diễn ra đối với doanh nghiệp sản xuất của Mỹ”, Timothy Fiore, chủ tịch Ủy ban khảo sát sát kinh doanh sản xuất của ISM, nói trong cuộc họp báo đầu tháng 6.

THÁNG 5. THÂM HỤT TÀI CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ MỸ TĂNG 347 TỶ USD

Theo dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố, các khoản thu cho năm tài chính cho đến nay vẫn cao hơn 9% so với năm 2023, nhờ tổng thuế doanh nghiệp tăng 29%.

Hãng tin Bloomberg ngày 13/6 cho biết thâm hụt tài chính của Chính phủ Mỹ đã tăng 347 tỷ USD trong tháng 5/2024, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, do chi phí đi vay tăng cao tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng chi tiêu. Điều đó khiến mức thâm hụt từ đầu năm đến nay của Mỹ lên tới 1.200 tỷ USD.

Theo dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 12/6, các khoản thu cho năm tài chính cho đến nay vẫn cao hơn 9% so với năm 2023, nhờ tổng thuế doanh nghiệp tăng 29%. Tuy nhiên, những con số đó phình ra do thời hạn được lùi từ năm 2023 sang năm tài chính hiện tại đối với người nộp thuế ở California và các khu vực khác bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Một quan chức Bộ Tài chính cho biết bộ này vẫn chưa thể đưa ra ước tính về mức độ ảnh hưởng của việc gia hạn thời hạn nộp thuế đến việc so sánh doanh thu giữa các năm. Về mặt chi tiêu, chi phí lãi vay trả nợ công tính đến thời điểm hiện tại đạt 728 tỷ USD, tăng 37% so với năm ngoái. Tổng chi tiêu cho năm tài chính tăng 6% được điều chỉnh lên 4.500 tỷ USD. Chi tiêu trong tháng 5/2024 là 671 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiến dịch tăng lãi suất tích cực của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), nhằm mục đích kìm hãm lạm phát cao, đã khiến nợ trở nên "phình to" hơn. Lãi suất bình quân gia quyền đối với tổng nợ chính phủ khả dụng trên thị trường của Mỹ là 3,3% tính đến cuối tháng 5/2024, mức cao nhất kể từ năm 2008 và cao hơn khoảng 60 điểm cơ bản so với một năm trước. Chi tiêu cho an sinh xã hội và chi tiêu quốc phòng, mỗi khoản tăng 8%, đã khiến thâm hụt tổng cộng 115 tỷ USD tính đến tháng 5 vừa qua.

6 BANG DAO ĐỘNG MANG TÍNH QUYẾT ĐỊNH TRONG CUỘC BẦU CỬ CUỐI NĂM

Khoảng 240 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay, nhưng chỉ số ít trong đó có khả năng quyết định ai sẽ trở thành tổng thống tiếp theo.

Các chuyên gia tin rằng chỉ có một số bang mà cả Tổng thống Joe Biden hay người tiền nhiệm Donald Trump đều có khả năng giành chiến thắng.

Sáu bang - gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin - dường như đang ở thế giằng co và những bang này có thể là yếu tố then chốt trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Do đó, cả hai đảng đang vận động mạnh mẽ để thu hút phiếu bầu từ những cử tri còn chưa quyết định ở các bang này.

Arizona

Ông Biden đắc cử tổng thống vào năm 2020 với sự ủng hộ từ tiểu bang quê hương của Đại Vực (Grand Canyon). Số phiếu sít sao đã đưa Arizona trở thành bang ủng hộ Đảng Dân chủ lần đầu tiên kể từ năm 1990.

Bang này có đường biên giới hàng trăm dặm với Mexico và đã trở thành tâm điểm cuộc tranh luận về nhập cư trên toàn quốc. Lượng người đến biên giới Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong thời gian ông Biden nắm quyền, khiến ông phải đau đầu về cuộc bầu cử.

Số người di cư qua biên giới đã giảm trong những tháng gần đây nhưng vị tổng thống cho thấy lập trường cứng rắn hơn và lên kế hoạch ban hành lệnh đóng cửa biên giới khi lượng người vượt biên tăng mạnh.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích con số nhập cư của ông Biden và khẳng định sẽ thực hiện “chiến dịch trục xuất lớn nhất” trong lịch sử Mỹ nếu ông tái đắc cử tổng thống.

Arizona cũng đã chứng kiến một cuộc tranh cãi gay gắt về quyền phá thai sau khi Đảng Cộng hòa ở bang này cố gắng khôi phục một lệnh cấm phá thai gần như hoàn toàn đã có cách đây 160 năm.

Vấn đề này đã bùng nổ trên khắp nước Mỹ từ năm 2022 khi Tòa án Tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết hợp pháp hóa quyền phá thai.

Georgia

Danh sách các bang dao động của BBC trùng khớp với những bang mà các quan chức Đảng Cộng hòa được ông Trump hậu thuẫn đã cố gắng cản trở chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Tại Georgia, cáo buộc can thiệp bầu cử đã khiến ông Trump đối mặt với một trong bốn vụ án hình sự.

Vị cựu tổng thống và 18 người khác bị cáo buộc âm mưu lật ngược thất bại sít sao trước ông Biden ở bang này. Ông Trump phủ nhận mọi hành vi sai trái và vụ việc thì ngày càng khó có thể được xét xử tại tòa trước cuộc bầu cử.

Chưa thể biết chắc liệu những rắc rối pháp lý có thể gây hại cho số phiếu của ông Trump hay không. Câu trả lời có thể sớm xuất hiện khi mới đây, phiên tòa xét xử ông Trump liên quan tới việc dùng tiền "bịt miệng" đã kết thúc với phán quyết có tội dành cho vị cựu tổng thống.

Với 33%, Georgia có tỷ lệ người Mỹ gốc Phi cao nhất toàn quốc và nhiều người tin rằng nhân khẩu học là yếu tố giúp ông Biden lật ngược bang này vào năm 2020. Tuy nhiên, nhiều cử tri da màu đã vỡ mộng, một số người trong đó nói rằng ông Biden chưa làm đủ để chống lại sự bất công chủng tộc cũng như mang lại hiệu quả kinh tế.

Michigan

Bang thuộc vùng Ngũ Đại Hồ (Great Lakes) đã bầu cho người đắc cử tổng thống trong hai cuộc bầu cử gần nhất. Mặc dù bầu cho Tổng thống Joe Biden vào năm 2020, nhưng Michigan đã trở thành biểu tượng cho sự phản ứng dữ dội trên toàn quốc đối với việc ông Biden ủng hộ Israel trong cuộc chiến tại Gaza.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại Michigan vào tháng 2/2024, hơn 100.000 cử tri đã chọn phương án “không cam kết” trên lá phiếu của họ sau khi các nhà hoạt động mong muốn chính phủ Mỹ ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Gaza và ngừng viện trợ quân sự cho Israel đã mở một chiến dịch vận động.

Một điều đáng chú ý là Michigan có tỷ lệ người Mỹ gốc Ả Rập lớn nhất đất nước - nhóm nhân khẩu học mà sự ủng hộ dành cho ông Biden dường như đang lung lay.

Ông Donald Trump đã nhấn mạnh tầm quan trọng của bang Michigan trên con đường dẫn đến chiến thắng tiềm năng của mình. Bình luận về các sự kiện ở Trung Đông, ông kêu gọi Israel kết thúc chiến dịch chống Hamas ở Gaza và "hãy kết thúc nhanh chóng".

Nevada

Trong những cuộc bầu cử gần nhất, Nevada đã bầu cho Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy Đảng Cộng hòa sẽ khiến bang này đảo ngược quyết định.

Số liệu gần đây từ công ty thăm dò 538 cho thấy ông Trump đang dẫn trước ông Biden ở bang này. Cả hai đang cạnh tranh để thu hút sự ủng hộ của cộng đồng Mỹ Latin đông đảo tại Nevada.

Cho dù nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng mạnh mẽ và tạo ra nhiều việc làm kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống, quá trình phục hồi sau Covid ở Nevada vẫn chậm hơn so với những nơi khác.

Theo thống kê mới nhất từ chính phủ Mỹ, Nevada có tỷ lệ thất nghiệp hàng đầu nước Mỹ với mức 5,1%, chỉ xếp sau California và thủ đô Washington DC.

Ông Trump tuyên bố sẽ quay trở lại chương trình nghị sự về giảm thuế trên diện rộng cũng như giảm bớt quy định nếu chiến thắng cuộc bầu cử.

Pennsylvania

Không chỉ có người dân ở bang Pennsylvania mới cảm thấy áp lực về chi phí sinh hoạt do lạm phát. Tuy nhiên, theo công ty phân tích thị trường Datasembly, giá hàng tạp hóa ở đây đã tăng nhanh hơn bất kỳ bang nào khác.

BBC gần đây đã đưa tin về việc người dân đang vật lộn với cuộc sống ở Erie - một hạt hàng đầu tại Pennsylvania. Ở đó, cứ tám người thì có một người bị "mất an ninh lương thực".

Bang Pennsylvania đã chứng tỏ vai trò then chốt trong cuộc bầu cử năm 2020 khi ủng hộ ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Biden có mối quan hệ sâu sắc với thành phố Scranton của tầng lớp lao động, nơi ông lớn lên.

Lạm phát cao có thể gây bất lợi cho ông Biden trên khắp nước Mỹ. Các cuộc thăm dò cho thấy lạm phát đang mang lại cho cử tri cái nhìn không tích cực về nền kinh tế.

Ông Trump đã nhắm đến việc giá cả liên tục tăng cao để tấn công đối thủ của mình. Tuy nhiên, ông vẫn còn thách thức ở Pennsylvania sau màn thể hiện mạnh mẽ tại đó của bà Nikki Haley - đối thủ chính của ông trong Đảng Cộng hòa.

Wisconsin

Bang Wisconsin đã bầu cho người chiến thắng trong các năm 2016 và 2020, với sự chênh lệch phiếu bầu cho hai đảng trong mỗi lần khoảng 20.000 phiếu.

Các chuyên gia cho rằng chính ở những bang cận biên như thế này, việc các ứng cử viên bên thứ ba vận động chống lại chính sách của hai ứng cử viên lớn có thể gây ra tác động.

Các cuộc thăm dò đã chỉ ra rằng sự ủng hộ đáng kể dành cho một ứng viên độc lập như ông Robert F Kennedy Jr. - người đang vận động để giành được phiếu bầu ở Wisconsin và các bang khác - có thể gây sụt giảm đến số phiếu bầu cho ông Biden hoặc ông Trump.

Ông Trump mô tả bang này là “thực sự quan trọng… nếu chúng ta thắng Wisconsin, chúng ta sẽ thắng toàn bộ”. Đại hội mùa hè của Đảng Cộng hòa sẽ được tổ chức tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin.

Ông Biden gần đây dùng một trung tâm dữ liệu của Microsoft đang được xây dựng ở Wisconsin làm bằng chứng minh họa cho giải pháp cung cấp thêm việc làm mới, đồng thời lập luận rằng người tiền nhiệm đã không thể thực hiện được cam kết.

MỸ CÔNG BỐ GÓI VIỆN TRỢ 1,5 TỶ ĐÔ CHO UKRAINE

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố viện trợ hơn 1,5 tỉ đôla, một phần cho ngành năng lượng của Ukraine và tình hình nhân đạo của nước này trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga kéo dài đã 27 tháng.

Loan báo được đưa ra khi bà Harris tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Lucerne, Thụy Sĩ, nơi bà hội kiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và phát biểu tại phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh.

Văn phòng của phó tổng thống cho biết 1,5 tỉ đôla bao gồm 500 triệu tài trợ mới cho hỗ trợ năng lượng và chuyển 324 triệu trong ngân khoản đã công bố trước đó sang cho sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng khẩn cấp và các nhu cầu khác ở Ukraine.

“Những nỗ lực này sẽ giúp Ukraine ứng phó các cuộc tấn công mới nhất của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng cách hỗ trợ sửa chữa và phục hồi, cải thiện khả năng chống chịu của Ukraine trước những gián đoạn nguồn cung năng lượng và đặt nền móng để sửa chữa và mở rộng hệ thống năng lượng của Ukraine,” văn phòng của bà Harris nói.

Bà cũng loan báo hơn 379 triệu đôla hỗ trợ nhân đạo từ Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ để giúp đỡ những người tị nạn và những người khác bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Số tiền này dùng để trang trải hỗ trợ lương thực, dịch vụ y tế, chỗ ở và nước, vệ sinh và các dịch vụ vệ sinh cho hàng triệu người Ukraine.

Bà Harris thay mặt Tổng thống Joe Biden đến dự sự kiện này.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan sẽ đại diện Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh vào Chủ nhật và giúp thành lập các nhóm công tác đặc trách đưa trẻ em Ukraine trở về từ Nga và an ninh năng lượng.

Nguồn: VOV; The Saigon Times; CafeF; BBC; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang