.jpg)
XẢ SÚNG, ĐỐT NHÀ THỜ KINH HOÀNG, 2 NGƯỜI CHẾT
Một cựu lính thủy đánh bộ lao xe, phóng hỏa rồi nã súng vào giáo dân tại nhà thờ Mormon ở Michigan, khiến ít nhất 2 người chết, 8 người bị thương trước khi bị bắn hạ.
Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại một nhà thờ Mormon ở bang Michigan (Mỹ) hôm 28/9. Theo giới chức địa phương, một người đàn ông lao xe vào cửa chính của nhà thờ, rồi dùng súng trường tấn công khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trước khi bị cảnh sát bắn hạ, Reuters cho hay.
Cảnh sát xác định nghi phạm là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, cư trú tại thị trấn Burton gần đó. Sanford còn được cho là đã cố ý phóng hỏa khiến ngọn lửa nhanh chóng bao trùm tòa nhà, khói bốc cao nghi ngút.
“Chúng tôi tin rằng có thể còn phát hiện thêm nạn nhân ở khu vực cháy”, Trưởng cảnh sát Grand Blanc Township William Renye cho biết trong cuộc họp báo.
Vào thời điểm vụ việc xảy ra, hàng trăm người đang dự lễ bên trong nhà thờ. Hai nhân viên thực thi pháp luật - một thuộc Sở Tài nguyên bang Michigan và một thuộc cảnh sát Grand Blanc Township - đã nhanh chóng có mặt, đấu súng với nghi phạm và tiêu diệt y tại chỗ. Giới chức cho biết đang khám xét nhà riêng và hồ sơ điện thoại của Sanford để tìm động cơ gây án.
Theo hồ sơ quân đội Mỹ, Sanford từng phục vụ trong lực lượng Thủy quân Lục chiến từ năm 2004 đến 2008 và là cựu binh chiến tranh Iraq.
Tại Michigan, một phụ nữ tên Paula kể lại với kênh WXYZ trải nghiệm “như phim” khi thoát nạn: “Chúng tôi nghe một tiếng nổ lớn, cửa tung ra, rồi mọi người tháo chạy. Không có bảo vệ nào cả, và kẻ xả súng nã đạn vào giáo dân đang hoảng loạn,” cô nói, giọng nghẹn lại.
“Tôi mất bạn bè trong đó, một số em nhỏ lớp chủ nhật tôi dạy cũng bị thương. Thật sự đau lòng”, cô nhớ lại
Nhà thờ của các tín hữu Mormon - tên đầy đủ là Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Jesus Kito - theo lời dạy của Chúa Jesus đồng thời tôn trọng các mặc khải của nhà tiên tri Joseph Smith ở thế kỷ 19. Grand Blanc, thị trấn nơi xảy ra vụ việc, có khoảng 7.700 dân, nằm cách Detroit khoảng 100 km về phía tây bắc.
“Trái tim tôi đau nhói cùng cộng đồng Grand Blanc”, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer viết trên mạng xã hội. “Bạo lực ở bất cứ đâu, đặc biệt tại nơi thờ tự, là điều không thể chấp nhận”.
Tổng thống Donald Trump trên Truth Social gọi vụ xả súng “có vẻ là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào người theo đạo Cơ đốc tại Mỹ” và cho biết FBI đã có mặt tại hiện trường. “Dịch bệnh bạo lực này ở nước chúng ta phải chấm dứt ngay lập tức!” ông nhấn mạnh.
Đây cũng là vụ xả súng hàng loạt thứ ba trong vòng chưa đầy 24 giờ ở Mỹ, sau vụ ở Bắc Carolina và một vụ tại casino ở Eagle Pass, Texas vài giờ sau đó, làm ít nhất 2 người chết và nhiều người khác bị thương.
Trùng hợp đáng chú ý, nghi phạm tại vụ nổ súng tại bang Bắc Carolina làm 3 người chết và 5 người bị thương được xác định là một cựu binh Thủy quân Lục chiến 40 tuổi khác cũng từng tham chiến ở Iraq.
ĐỐI MẶT NGUY CƠ THIỆT HẠI KÉP TỪ HAI CƠN BÃO NHIỆT ĐỚI
Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) ngày 27/9 cảnh báo một áp thấp nhiệt đới mới đang hình thành trên vùng biển Caribe và di chuyển trực tiếp về phía bờ Đông nước Mỹ.
Theo NHC, áp thấp nhiệt đới số 9 dự kiến sẽ mạnh lên thành bão nhiệt đới Imelda trong vòng 24 giờ tới. Dự báo, cơn bão này sẽ tiến vào bờ biển phía Đông bang Florida trong ngày thứ Hai (29/9), mang theo mưa lớn, nguy cơ lũ quét và triều cường dâng cao. Các bang ven biển từ Florida tới Bắc và Nam Carolina đều nằm trong vùng cảnh báo.
"Người dân tại các khu vực trũng thấp ven biển cần chuẩn bị phương án sơ tán, vì nguy cơ ngập úng cục bộ và sóng lớn là rất cao", các chuyên gia khí tượng NHC nhấn mạnh.
Trong khi đó, bão Humberto - vốn đang hoạt động ngoài khơi Đại Tây Dương - đã đạt sức gió duy trì cấp 5, tương đương 260 km/h. Tâm bão di chuyển theo hướng Bắc - Đông Bắc, dự kiến tiếp cận khu vực Bermuda trong vài ngày tới.
Mặc dù không trực tiếp đổ bộ vào đất liền Mỹ, bão Humberto được dự báo sẽ gây ra sóng lớn và dòng chảy xa bờ nguy hiểm dọc bờ biển từ bang Florida đến New Jersey. Đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngư dân và khách du lịch tại các bãi biển.
Giới chức khí tượng cảnh báo rằng tác động kết hợp của hai hệ thống thời tiết trên sẽ khiến bờ Đông nước Mỹ phải đối mặt với nguy cơ thiên tai chồng lấn: mưa cực đoan, ngập lụt, triều cường và biển động dữ dội.
Chính quyền địa phương tại Florida, Georgia và các bang vùng duyên hải đã khuyến cáo người dân tích trữ nhu yếu phẩm, theo dõi sát cảnh báo thời tiết và hạn chế di chuyển đến các khu vực ven biển trong những ngày tới.
CHẠY ĐUA NGĂN NGUY CƠ CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA
.jpg)
Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Quốc hội vẫn chưa thông qua bất kỳ dự luật chi tiêu nào trong số 12 dự luật ngân sách cho tài khóa 2026, trong khi thời hạn chót 30/9 đang đến gần.
Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức cuộc gặp quan trọng với bốn nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng vào ngày 29/9, trong bối cảnh thời hạn ngân sách đang cận kề.
Cuộc họp này diễn ra sau khi ông Trump đã hủy bỏ cuộc gặp trước đó với lãnh đạo đảng Dân chủ vào ngày 25/9, với lý do các yêu cầu của họ là "thiếu nghiêm túc và lố bịch."
Tham dự cuộc gặp có Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries thuộc đảng Dân chủ, cùng với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune từ đảng Cộng hòa.
Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Quốc hội vẫn chưa thông qua bất kỳ dự luật chi tiêu nào trong số 12 dự luật ngân sách cho tài khóa 2026, trong khi thời hạn chót 30/9 đang đến gần.
Mặc dù Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua nghị quyết chi tiêu tạm thời 7 tuần, nhưng tại Thượng viện, phe Cộng hòa vẫn cần thêm ít nhất 7 phiếu ủng hộ từ các nghị sỹ Dân chủ để vượt qua thủ tục kéo dài thời gian và ngăn chặn việc ban hành luật.
Đảng Dân chủ đã đưa ra điều kiện rõ ràng: họ chỉ đồng ý thông qua các dự luật chi tiêu nếu phe Cộng hòa chấp thuận gia hạn trợ cấp y tế sắp hết hạn vào cuối năm. Động thái này nhằm bảo vệ hơn 20 triệu người dân Mỹ trước nguy cơ chi phí bảo hiểm tăng cao.
THỎA THUẬN VŨ KHÍ LỚN VỚI UKRAINE
Ukraine đang đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục mua vũ khí từ Mỹ, đồng thời xuất khẩu máy bay không người lái nội địa sang các quốc gia khác.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev hôm 27/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ, một phái đoàn Ukraine sẽ đến Mỹ để hoàn tất các thỏa thuận mua vũ khí của Mỹ và xuất khẩu máy bay không người lái (UAV) nội địa.
Tuyên bố trên được đưa ra sau chuyến thăm gần đây của ông Zelensky tới Mỹ, trong đó ông đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và tổ chức một loạt cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo thế giới bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
"Chúng tôi đã thảo luận về những vấn đề chính, thống nhất với Tổng thống Mỹ và hiện đang chuyển sang triển khai thực tế", ông Zelensky nói.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, Kiev đã chuẩn bị danh sách các loại vũ khí muốn mua từ Mỹ với tổng trị giá khoảng 90 tỷ USD. Ngoài ra, Kiev cũng quan tâm đến các thỏa thuận riêng cho những loại vũ khí khác, đặc biệt là tên lửa tầm xa.
Ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về những thỏa thuận này.
Được biết, trước đó, ngày 26/9, tờ Telegraph đưa tin Tổng thống Zelensky đã đề nghị Tổng thống Trump cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk trong cuộc họp kín tại Liên Hợp Quốc. Theo mô tả, tên lửa này có tầm bắn lên đến 2.500 km và đầu đạn nặng 450 kg, vượt xa khả năng của các hệ thống tấn công mà Ukraine trước đó nhận được từ các đồng minh phương Tây.
Cũng trong cuộc họp hôm thứ Bảy (27/9), Tổng thống Zelensky cho biết Chính phủ Ukraine cũng đang chuẩn bị một cơ chế xuất khẩu có kiểm soát vũ khí do Ukraine sản xuất sang các quốc gia khác. Theo cơ chế này, Ukraine sẽ xuất khẩu lượng thiết bị quân sự dư thừa và dùng nguồn thu để mua sắm các loại vũ khí cần thiết, chẳng hạn như UAV đánh chặn.
Ông Zelensky cho biết Ukraine có kế hoạch thực hiện các thỏa thuận xuất khẩu với các quốc gia ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi, đồng thời tiết lộ rằng nhiều nước châu Phi đã gửi đề xuất, và Kiev đã chọn được quốc gia đầu tiên làm đối tác. Ông lưu ý rằng, thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới.
Trong chuyến thăm Washington hồi tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky lần đầu tiên đưa ra đề xuất mua 90 tỷ USD vũ khí Mỹ, coi đây là một phần trong gói bảo đảm an ninh hậu chiến. Trước đó, Financial Times đưa tin Kiev từng đề nghị gói mua trị giá 100 tỷ USD, dự kiến được các đối tác châu Âu tài trợ.
Một tháng sau, ông Zelensky tuyên bố Ukraine bắt đầu xuất khẩu vũ khí có kiểm soát, trong đó bao gồm các phương tiện không người lái hải quân.
Nguồn: Zing News; CafeF; VietnamPlus; Soha
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá