Mỹ: Kinh tế khởi sắc; Bỏ việc lương cao; Trump đối đầu 3 đời tổng thống; Biden đổi chiến thuật; Siết quản lý hàng hóa

KINH TẾ MỸ TIẾP TỤC KHỞI SẮC NHỜ CHI TIÊU TIÊU DÙNG MẠNH MẼ

Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 28/3, nền kinh tế nước này đã tăng trưởng cao hơn mức ước tính trước đó trong quý IV/2023, được thúc đẩy bởi chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và đầu tư vào các cấu trúc phi dân cư như nhà máy và cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Trong ước tính thứ ba về tăng trưởng kinh tế quý IV/2023, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã tăng 3,4%, cao hơn so với mức 3,2% được báo cáo trước đó. Chi tiêu tiêu dùng, chiếm hơn 66% hoạt động kinh tế, tăng trưởng ở mức 3,3%, cao hơn ước tính được đưa ra trước đó là 3,0%, trong đó điều chỉnh tăng tập trung vào lĩnh vực dịch vụ.

Chi tiêu kinh doanh cũng được điều chỉnh tăng, phản ánh mức đầu tư cao hơn cho cơ cấu sản xuất cũng như thương mại và chăm sóc sức khỏe so với ước tính trước đây. Chi tiêu cho các sản phẩm sở hữu trí tuệ cũng được điều chỉnh cao hơn, trong khi mức giảm chi tiêu cho thiết bị không quá mạnh như ước tính trước đó. Trong khi đó, đầu tư vào hàng tồn kho giảm xuống mức 54,9 tỷ USD so với ước tính trước đó là 66,3 tỷ USD.

Gần như tất cả các ngành công nghiệp đều đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Mỹ quý IV/2023, trong đó sản xuất hàng hóa không lâu bền dẫn đầu, tiếp theo là thương mại bán lẻ, sản xuất hàng hóa lâu bền, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội. Tuy nhiên lĩnh vực nông nghiệp, thương mại bán buôn, nghệ thuật, vui chơi giải trí lại là những lực cản nhỏ.

Báo cáo từ Bộ Thương mại cũng cho thấy lợi nhuận tăng ở mức cao trong quý IV/2023 nhờ lực đẩy từ các tập đoàn phi tài chính. Lợi nhuận doanh nghiệp đã tăng 133,5 tỷ USD trong quý IV/2023, sau khi tăng 108,7 tỷ USD trong quý trước đó. Lợi nhuận của các công ty phi tài chính nội địa tăng 136,5 tỷ USD, trong khi lợi nhuận của các tổ chức tài chính tăng 5,9 tỷ USD, bù đắp cho sự sụt giảm 8,9 tỷ USD lợi nhuận từ các doanh nghiệp khác.

Áp lực lạm phát cơ bản trong quý IV/2023 cũng được Bộ Thương mại Mỹ điều chỉnh giảm xuống còn 2,0%, từ mức 2,1% được ước tính trước đó. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6/2024.

Nền kinh tế Mỹ hiện vẫn đang tăng trưởng nhanh hơn mức 1,8% được các quan chức Fed coi là tốc độ tăng trưởng phi lạm phát. Nền kinh tế số một thế giới đã tăng trưởng 2,5% trong năm 2023, tăng tốc từ mức 1,9% của năm 2022. Ước tính tăng trưởng trong quý I/2024 ở mức 2,0%.

VÌ SAO NHIỀU NGƯỜI MỸ BỎ VIỆC LƯƠNG CAO?

Almaguer, sống ở New York đã nghỉ việc tại một công ty công nghệ với mức lương 150.000 USD mỗi năm vì kiệt sức sau 12 giờ làm việc mỗi ngày.

Chuyển sang một công việc ít căng thẳng hơn vào năm ngoái đã giúp cô có nhiều thời gian hơn để nấu nướng, thể dục và thư giãn cùng chồng sắp cưới.

"Kiếm được nhiều tiền như thế cũng chẳng ích gì vì tôi không có thời gian để tiêu. Giờ đây tôi thực sự hạnh phúc vì đã lấy lại được thời gian của mình", cô nói.

Người Mỹ bỏ việc tương đối ồ ạt trong vài năm qua nhưng điều đáng chú ý là nhiều người chọn làm việc ít hơn, thu nhập thấp hơn. Do tác động của đại dịch Covid-19, nhiều người nhận ra sự nghiệp không quá quan trọng như họ tưởng và bỏ việc lương cao đã giúp họ tăng nhiều thứ khác, chẳng hạn thời gian và quyền tự chủ cá nhân.

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự đánh đổi này. Công việc trước trong lĩnh vực công nghệ của Roger Sarkis quá căng thẳng và buộc phải giữ liên lạc gần như mọi lúc. Năm 2021 anh nghỉ để làm một việc nhàn hơn trong chính quyền tiểu bang. Tuy nhiên việc giảm lương và uy tín đã khiến anh trầm cảm hàng tháng.

"Có thời điểm kỹ năng và kiến thức của tôi được định giá 120.000 USD một năm. Bây giờ nó được định giá 50.000 USD. Nhiều lúc tôi thấy mình mất giá trị", Sarkis, 38 tuổi ở Provo, Utah, cho biết.

Anh đã phải tìm đến chuyên gia để trị chứng trầm cảm. May mắn là vợ anh được tăng lương nên quá trình đổi việc của anh dễ dàng hơn. "Bây giờ tôi hạnh phúc và hài lòng hơn với công việc của mình", Roger, hiện giảng dạy tại một trường đại học địa phương và điều hành một doanh nghiệp nhỏ, cho biết.

Theo một nghiên cứu của hai nhà kinh tế Mỹ Katherine Lim và Mike Zabek công bố hồi tháng 2, việc cắt giảm lương thường gây khó chịu nhưng 40% người lao động nhận ra rằng công việc mới của họ tốt hơn công việc trước đó; 42% cho biết họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn.

Amelia Noël, một chuyên gia nghề nghiệp ở New York, cho biết khi khách hàng bỏ việc lương cao sang việc lương thấp, trước tiên cô yêu cầu họ thử những gì có thể để cảm thấy bớt đau khổ hơn trong công việc hiện tại.

Ví dụ, cô giúp họ viết lại những lý do gây căng thẳng và làm việc quá sức từ công việc trước. Khoảng một nửa số khách hàng kết luận họ có thể hạnh phúc với công việc hiện tại sau khi thực hiện những bài tập này.

Như trường hợp của David Nitchman, 55 tuổi, ở Massachusetts đã nghỉ việc marketing để theo đuổi ước mơ dạy học. Giúp sinh viên kinh tế nắm vững những khái niệm phức tạp mà họ không biết hỏi ở đâu đã mang lại cho ông cảm giác mình có giá trị.

"Khi bạn loại bỏ động lực theo đuổi mức lương lớn hơn, bạn sẽ học được cách hài lòng hơn với những gì mình có", Nitchman nói.

Mặt khác Amelia Noël cũng yêu cầu khách hàng tính toán lại các chi phí cho cuộc sống. Qua đó nhiều người nhận thấy họ không cần nhiều tiền như họ nghĩ. Một số người cắt giảm lương đã học cách tiết kiệm hơn.

Quyết định cắt giảm 30% lương đã khiến Dustin Stapp, giám đốc kỹ thuật 39 tuổi tại một công ty điện lực ở Tempe, Arizona, phải tạm dừng việc đổi chiếc ôtô 12 tuổi.

Anh và vợ tiết kiệm hơn các chi phí ăn uống và tiêu dùng. Họ cho biết việc tìm kiếm các nhà cung cấp mới cho bảo hiểm nhà cửa, xe cộ, di động cũng giúp họ tiết kiệm 2.500 USD mỗi năm.

"Việc cắt giảm ngân sách là xứng đáng để công việc bớt căng thẳng hơn", Stapp nói. Gần đây anh đi xem con gái biểu diễn, điều mà anh ấy không thể làm được trong công việc trước.

Theo một khảo sát 2023 của Ford Motor, khoảng một nửa người lao động Mỹ nói sẵn sàng giảm 20% lương nếu điều đó tăng thêm chất lượng cuộc sống. Có điều, một công việc được trả lương thấp, cũng có thể không ổn định.

Kỹ sư công nghệ Almaguer đã bị sa thải khỏi công việc ít cường độ hơn mà cô đảm nhận vào năm 2023. Nhưng cô cho biết việc cắt giảm lương vẫn giúp cô thăng tiến trong cuộc sống. Sau khi mất việc vào tháng 1 năm nay, cô cùng một người bạn mở một cửa hàng nội thất trực tuyến và hiện rất thành công.

"Bây giờ tôi là ông chủ của chính mình. Nó giống như một giấc mơ vậy", cô nói.

LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ, ÔNG DONALD TRUMP PHẢI 'ĐỐI ĐẦU' VỚI 3 ĐỜI TỔNG THỐNG MỸ

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 được cho là cuộc đấu giữa những ứng cử viên lớn tuổi nhất lịch sử chính trị nước này khi Tổng thống Joe Biden đã 81 tuổi còn ông Donald Trump cũng đã 77 tuổi.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thực hiện một buổi gây quỹ lớn cho chiến dịch tranh cử tại New York cùng với 2 Cựu Tổng thống là Bill Clinton và Barack Obama, vốn cũng từng là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ.

Theo WSJ, Tổng thống Joe Biden có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Cựu Tổng thống Barack Obama khi từng giữ chức Phó Tổng thống dưới thời nhà lãnh đạo này trong suốt 8 năm. Ngoài ra, quan hệ của Tổng thống Joe Biden với Cựu Tổng thống Bill Clinton cũng rất tốt khi từng giúp đỡ nhà lãnh đạo này chủ trì chương trình nghị sự lập pháp vào thập niên 1990.

Nguồn tin của WSJ cho biết Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với Cựu Tổng thống đời thứ 42 và 44 về cách đánh bại đối thủ Donald Trump, Cựu Tổng thống đời thứ 43, trong cuộc chạy đua bầu cử năm 2024.

Cũng theo nguồn tin này, mối quan hệ giữa 3 đời Tổng thống có một số rạn nứt nhỏ trong nội bộ thành viên khi một số nhân viên thân cận thuộc nhóm Tổng thống Joe Biden từng xích mích với nhóm của ông Barack Obama.

Nguyên nhân chính là Cựu Tổng thống Barack Obama được cho là đã khuyến khích bà Hillary Clinton theo đuổi cuộc bầu cử năm 2016 sau khi Phó Tổng thống khi đó là Joe Biden từ chối tranh cử. Tuy nhiên chiến thắng của ông Donald Trump khi đó đã khiến cho các nhóm vận động tranh cử đổ lỗi cho nhau.

Bất chấp những điều đó, cựu chiến lược gia James Carville từng tham gia chiến lược tranh cử cho bà Hillary Clinton nhận định giờ đây trước sức mạnh từ Cựu Tổng thống Donald Trump, cả 3 đời Tổng thống Mỹ đã phải đoàn kết lại.

"Mỗi chính trị gia đều có lịch sử xích mích nhất định với một chính trị gia khác. Đây là phần tất yếu của cuộc sống. Thế nhưng tôi cho rằng 3 đời Tổng thống đang khá đoàn kết trước mối đe dọa từ ông Donald Trump", chuyên gia Carville nói.

Sự xuất hiện hiếm hoi của 3 đời Tổng thống Mỹ trên sân khấu, thường chỉ diễn ra trong các buổi lễ quan trọng, đã giúp Tổng thống Joe Biden gây quỹ đến hơn 25 triệu USD tại New York.

Đây được cho là một động thái của nhóm vận động tranh cử cho Tổng thống Joe Biden khi nhóm của ông Donald Trump mới đây tuyên bố đã kêu gọi được 155 triệu USD tính đến cuối tháng 2/2024.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 được cho là cuộc đấu giữa những ứng cử viên lớn tuổi nhất lịch sử chính trị nước này khi Tổng thống Joe Biden đã 81 tuổi còn ông Donald Trump cũng đã 77 tuổi.

Năm 2017, Cựu Tổng thống Donald Trump ở tuổi 70 đã phá vỡ kỷ lục khi trở thành nhà lãnh đạo Nhà Trắng lớn tuổi nhất lịch sử. Tuy nhiên kỷ lục này đã bị phá vỡ vào năm 2021 khi Tổng thống Joe Biden đắc cử ở tuổi 78.

Đoàn kết

Sau khi Phó Tổng thống Joe Biden tại thời điểm năm 2015 tuyên bố sẽ không tranh cử, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama đã ủng hộ cho và Hillary Clinton. Tuy nhiên thất bại của bà Clinton trước ông Donald Trump đã nhận về sự chỉ trích từ nhóm vận động của ông Joe Biden vì không kết nối được cử tri tầng lớp lao động.

Bởi vậy chiến thắng của Tổng thống Joe Biden năm 2020 được cho là một sự minh chứng về sự chỉ trích lỗi lầm năm 2016, qua đó tạo nên sự xích mích giữa các nhóm vận động tranh cử.

Mặc dù vậy, mối quan hệ giữa Tổng thống Joe Biden, Cựu Tổng thống Barack Obama và bà Hillary Clonton thì lại vô cùng thân thiết. Nhiều cựu nhân viên vận động tranh cử dưới thời ông Barack Obama, bà Hillary Clinton cũng đang làm việc cho Tổng thống Joe Biden

Bỏ tất cả kịch tính sang một bên, mối quan hệ giữa Biden, Obama và Clinton ngày càng sâu sắc, với các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên tạo thành những vòng tròn đồng tâm.

Riêng Tổng thống Joe Biden và ông Barack Obama còn thường xuyên nói chuyện khi cả 2 đã từng làm việc với nhau suốt 8 năm dưới vai trò Tổng thống và Phó Tổng thống. Thậm chí vào tháng 11/2023, ông Obama còn gọi điện chúc mừng sinh nhật Tổng thống Joe Biden và được mời đến ăn trưa tại Nhà Trắng.

Ngoài ra, Tổng thống Joe Biden cũng có mối liên kết thân thiện với Cựu Tổng thống Bill Clinton khi từng hợp tác vào năm 1994, giai đoạn ông Biden còn lãnh đạo Ủy ban tư pháp Thượng viện.

Nguồn tin thân cận của WSJ cho hay Cựu Tổng thống Bill Clinton đã có thời gian riêng với Tổng thống Mỹ Joe Biden trên Air Force 1 đến Georgia vào tháng 11/2023 để dự lễ tưởng niệm cố đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter, đồng thời có những trao đổi về kinh tế Mỹ.

Một cố vấn lâu năm của Cựu Tổng thống Bill Clinton cho hay sự đoàn kết của 3 đời Tổng thống Mỹ sẽ là cú hích lớn cho chiến dịch gây quỹ trong Đảng Dân Chủ.

ÔNG BIDEN THAY ĐỔI CHIẾN THUẬT TRANH CỬ ĐỂ CHUẨN BỊ TÁI ĐẤU VỚI ÔNG TRUMP

Các chuyên gia và truyền thông Mỹ đã chỉ ra những thay đổi đáng chú ý trong chiến lược tranh cử lần này của Tổng thống Joe Biden, khi cuộc đối đầu với người tiền nhiệm Donald Trump sắp tái diễn.

Ông Biden đang đi khắp nước Mỹ để vận động cử tri khi chiến dịch tranh cử bước vào giai đoạn dồn dập. Tuy nhiên, thay vì tham gia các cuộc vận động ồn ào, quy mô lớn giống đối thủ Trump, đương kim tổng thống có thiên hướng thích bắt tay người dân tại các sự kiện nhỏ hơn như tại nhà thờ và nhà hàng.

Theo các đồng minh và nhiều nhà phân tích, đó là một cách thức tiếp cận khác thường nhưng giúp phát huy các thế mạnh của ông Biden, trong bối cảnh truyền thông Mỹ ngày càng chia rẽ về cuộc bầu cử. Ông Biden tương tác trong các cuộc vận động nhỏ hơn, hạn chế các sự kiện cần sự trợ giúp của máy nhắc chữ mà đôi khi có thể dẫn đến nói hớ, đồng thời tránh được những người biểu tình vốn giận dữ về cách ông ứng phó với cuộc xung đột Israel - Gaza.

Các cuộc gặp của ông Biden với người dân thường đang được biến thành các video tranh cử và các bài đăng trên mạng xã hội TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem. Điều đó thường tạo ra sự tương phản rõ rệt với cách tương tác của ông Trump với công chúng.

Ông Biden, người không xa lạ với các sự kiện đông người, đã nhận được sự ủng hộ về bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm 7/3 và đang hướng tới một sự kiện lớn khác vào ngày 29/3, một cuộc vận động dự kiến thu hút khoảng 6.000 người tham dự với các cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama.

Ông Biden đã nhanh chóng tới thăm 9 bang sau Thông điệp Liên bang, trong đó có các bang "chiến trường" Nevada, Arizona, Michigan và Wisconsin. Tuy nhiên, trong phần lớn các chuyến thăm, ông trò chuyện với các đám đông khoảng 100 người hoặc ít hơn.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden đang đặt cược vào cách tiếp cận khác biệt, gồm các quảng cáo đắt tiền và các sự kiện nhỏ để tạo ra sự chú ý của báo chí địa phương, các đài phát thanh - tất cả được lan tỏa bởi mạng xã hội - giúp thu hút các thành viên Dân chủ và những người độc lập cần thiết để một lần nữa bỏ phiếu cho ông.

Các quan chức chiến dịch đã nhìn thấy bình minh của một thời kỳ tranh cử hậu Covid-19, nhưng giáo sư David Barker tại Đại học Mỹ ở Washington không nghĩ như vậy. "Nếu ông Obama là ứng viên, bạn có thể nhìn thấy nhiều cuộc vận động tranh cử lớn", ông nhận định.

Ông Barker cho rằng, việc dựa vào truyền thông kỹ thuật số để thu hút đám đông có thể bỏ quên những cử tri lớn tuổi không sử dụng mạng xã hội và thường chú ý hơn tới các quảng cáo trên truyền hình.

Chiến thuật vận động tranh cử khác với ông Trump

Theo các nhà tài trợ và các chiến lược gia, với tỷ lệ dẫn trước chỉ 1 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos đối với các cử tri đăng ký bỏ phiếu, ông Biden cần nêu bật sự khác biệt rõ ràng so với đối thủ Trump. Ông cũng cần cho thấy sự nhiệt tình đối với các cử tri da màu, phụ nữ nông thôn và cử tri Latinh từng giúp ông đắc cử tổng thống vào năm 2020.

Ông Biden đã không tổ chức các cuộc vận động tranh cử lớn vào năm 2020 do dịch Covid-19, trong khi ông Trump chủ trì các sự kiện với hàng nghìn người tham dự. Phe Cộng hòa đã mỉa mai ông Biden là tranh cử từ "tầng hầm", nhưng ông lại giành chiến thắng tại tất cả các bang chiến trường, hầu hết là với tỷ lệ sít sao.

Đội ngũ chiến dịch tranh cử cho hay, họ biết rằng ông Biden có thể tổ chức một cuộc vận động trực tuyến trên Zoom với khoảng 5.000 người ủng hộ và vẫn có ảnh hưởng lớn.

Các sự kiện nhỏ với những người tham gia được lựa chọn cẩn thận cũng cho phép chiến dịch tránh những vụ phản đối vốn ảnh hưởng tới ông Biden trong nhiều tháng, vì ông ủng hộ chiến dịch trả đũa của Israel nhằm vào Hamas trong cuộc xung đột tại Gaza mà cho tới nay đã khiến hơn 32.000 người thiệt mạng.

Hồi tháng 11 năm ngoái, một giáo sĩ đã ngắt lời ông Biden tại sự kiện gây quỹ ở Minnesota, hối thúc ông kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở Gaza ngay tức thì. Hồi tháng 1, một sự kiện của ông Biden tại Virginia đã liên tục bị gián đoạn bởi những tiếng la hét "ngừng bắn ngay lập tức".

Tại Dallas hồi tháng này, những người biểu tình đã thổi còi và hô lớn "tự do cho Palestine" từ 5 giờ sáng, đánh thức mọi người tại khách sạn mà ông Biden đang ở. Tại North Caroline hồi đầu tuần này, người biểu tình cũng làm gián đoạn các phát biểu của ông.

Giới chức chiến dịch tranh cử khẳng định rằng các cuộc biểu tình không làm ảnh hưởng tới chiến dịch, nhưng Nhà Trắng chỉ công bố địa điểm chính xác tổ chức các cuộc vận động của ông Biden cho tới ngay trước khi sự kiện diễn ra, để tránh người biểu tình có thời gian huy động đông người.

Trên mạng, chiến dịch của ông Biden đang tập trung vào các bài đăng nêu bật việc ông bày tỏ sự cảm thông, đưa ra những lời khuyên và chia sẻ đồ ăn nhanh với các gia đình.

Một video cho thấy ông gặp một cậu bé 9 tuổi bị tật nói lắp, người hỏi ông cách vượt qua chính mình, đã thu hút 1,2 triệu lượt xem trên TikTok và thu hút hơn 280.000 lượt like trên Instagram.

"Ông ấy có kết nối trực tiếp với mọi người và đó là điều khác biệt với các cuộc tuần hành lớn của ông Trump và những tiếng hô ồn ào, náo nhiệt", một quan chức đảng Dân chủ tại Wisconsin nói.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng, những tuyên bố hùng hồn mang tính kích động của ông Trump đã giúp ông thống trị tin tức, giống cuộc vận động tranh cử ở Dayton, bang Ohio hôm 16/3, trong đó ông cảnh báo một cuộc "tắm máu" nếu thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Những người ủng hộ tham gia các cuộc vận động tranh cử của ông Trump nhận thấy sự thay đổi của đảng Cộng hòa trong những năm gần đây: Nhiều người là cử tri tầng lớp lao động ủng hộ ông Trump về một loạt vấn đề, từ di cư tới thương mại và chính sách ngoại giao.

Ông Trump đã tập trung vào các bang bầu cử sớm cho tới khi giành đủ số phiếu đại cử tri để có tấm vé ứng cử tổng thống, tổ chức các cuộc vận động tới hàng trăm hoặc hàng nghìn người tham gia. Vào tháng 4 tới, ông Trump dự kiến cũng tổ chức một sự kiện lớn ở Wisconsin, một bang chiến trường.

Thư ký báo chí Karoline Leavitt của ông Trump cho biết, cựu tổng thống được các đám đông người Mỹ chào đón nhiệt tình ở bất cứ nơi nào ông đến.

Thế giới và người Mỹ đang dõi theo xem cựu tổng thống Trump và người kế nhiệm Biden dự kiến sẽ đối đầu thế nào trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 tới.

MỸ SIẾT QUẢN LÝ HÀNG HÓA, CÔNG NGHỆ ĐỂ TRÁNH BỊ NGA LỢI DỤNG LÀM VŨ KHÍ

Washington hiện yêu cầu các công ty Mỹ ngừng chuyển hàng hóa tới hơn 600 đối tác nước ngoài vì lo ngại các mặt hàng này có thể được chuyển đến Nga để sử dụng trong cuộc xâm lược Ukraine, một quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Năm 28/3.

Một quan chức Bộ Thương mại Mỹ cho hay trong những tuần gần đây, bộ đã gửi thư tới ít nhất 20 công ty kèm theo lời cảnh báo kể trên, là động thái mới nhất nhằm cản trở nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine.

Các công ty này sản xuất và bán các sản phẩm được tìm thấy trong tên lửa và máy bay không người lái mà người ta thu nhặt được ở Ukraine.

Kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine vào năm 2022, Mỹ và hơn 30 quốc gia khác đã áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm làm suy giảm khả năng tiến hành chiến tranh của Nga bằng cách cắt đứt khả năng tiếp cận công nghệ phương Tây. Tuy nhiên, người ta vẫn tiếp tục tìm thấy các linh kiện của Mỹ trong vũ khí Nga bị bỏ lại trên chiến trường Ukraine.

Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ Matthew Axelrod phát biểu tại hội nghị kiểm soát xuất khẩu hàng năm của bộ ở thủ đô Washington: “Trong vài tuần qua, chúng tôi đã gửi thư tới hơn 20 công ty Mỹ, trong thư là danh sách hơn 600 bên giao dịch nước ngoài. Qua thư, chúng tôi đã yêu cầu các công ty Mỹ tự nguyện ngừng chuyển hàng cho các bên này do nguy cơ trung chuyển tới Nga rất cao”.

Ông Axelrod nói thêm rằng các quan chức cấp cao của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ cũng đã liên lạc trực tiếp với các lãnh đạo cấp cao của các công ty Mỹ để thảo luận về các bước tiếp theo mà họ có thể thực hiện nhằm ngăn chặn sản phẩm của họ lọt vào tay Nga.

Nguồn: Báo Tin Tức; Vnexpress; CafeF; Dân Trí; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang