Mỹ: Doanh nghiệp phá sản kỷ lục; Kinh tế hạ nhiệt; Áp lực hạ lãi suất tăng; Trại hè bí mật của các tỷ phú; Bài phát biểu của Biden ở NATO

SỐ DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN TẠI MỸ CAO KỶ LỤC

Ít nhất 75 công ty nợ từ 2 triệu USD đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở Mỹ trong tháng 6, con số cao nhất từ 2020 nếu tính theo tháng.

Thông tin vừa được công bố bởi S&P Global Intelligence. Theo nhà cung cấp dữ liệu và nghiên cứu trụ sở tại New York, tốc độ tăng của lượng đơn xin bảo hộ phá sản gần đây tăng nhanh so với những tháng đầu năm và chỉ kém những tháng bận rộn nhất năm 2020, khi cú sốc Covid-19 đẩy một số công ty vào khốn khó.

Tổng cộng 6 tháng qua, đã có 346 đơn xin bảo hộ phá sản được nộp ở Mỹ, con số kỷ lục của 13 năm. "Lãi suất cao, các vấn đề về chuỗi cung ứng và chi tiêu tiêu dùng chậm lại tiếp tục đè nặng lên các công ty đang gặp khó khăn", báo cáo nêu.

S&P Global Intelligence lưu ý chỉ thống kê các công ty vào danh sách theo một trong hai tiêu chí: doanh nghiệp đại chúng hoặc tư nhân có nợ công khai (loại nợ mà các công ty phát hành và được mua bán công khai trên thị trường tài chính như trái phiếu doanh nghiệp) từ 2 triệu USD tại thời điểm nộp đơn; hoặc công ty tư nhân có nợ dưới mọi hình thức từ 10 triệu USD trở lên.

Phân theo lĩnh vực, các công ty sản phẩm tiêu dùng không thiết yếu dẫn đầu về số lượng đơn xin bảo hộ phá sản, với tổng số 55 hồ sơ trong nửa đầu năm. Cùng đứng thứ hai là chăm sóc sức khỏe và công nghiệp, với 40 hồ sơ mỗi ngành.

Riêng tháng 6, có 16 công ty hàng tiêu dùng không thiết yếu, 7 doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe và 9 công ty công nghiệp đang tiến hành thủ tục phá sản.

Hôm 17/6, nhà sản xuất xe điện Fisker Group đã tiến hành thủ tục phá sản. Hồi tháng 3, hãng đã thông báo tạm dừng sản xuất chiếc SUV Ocean. Ban lãnh đạo Fisker cho biết doanh số bán hàng năm 2023 bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ của nhà cung cấp, lãi suất tăng và thiếu hụt lao động lành nghề.

Chicken Soup for the Soul Entertainment - công ty truyền thông đứng sau bộ sách "Chicken Soup for the Soul" - cũng nộp đơn xin phá sản tháng trước. Công ty điều hành các ki-ốt cho thuê DVD Redbox và trang web phát trực tuyến Crackle đệ đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 hôm 28/6, với các khoản nợ hàng triệu USD.

Nhưng đáng chú ý nhất tháng qua là đơn xin bảo hộ phá sản của Consulate Health Care, với tổng số nợ phải trả hơn một tỷ USD. Tính từ đầu năm, có tổng cộng có 17 vụ xin phá sản với khối nợ hàng tỷ USD.

Tại Mỹ, Chương 11 của Luật Phá sản cung cấp quy trình pháp lý giúp các doanh nghiệp tái cấu trúc tài chính và hoạt động kinh doanh nhằm tránh bị phá sản hoàn toàn. Khi doanh nghiệp nộp đơn theo Chương 11, họ vẫn tiếp tục hoạt động và duy trì quyền kiểm soát tài sản của mình, nhưng dưới sự giám sát của tòa án.

Doanh nghiệp sẽ đề xuất một kế hoạch tái cấu trúc bao gồm việc giảm nợ, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh và có thể bán một số tài sản. Các chủ nợ và cổ đông có quyền xem xét và bỏ phiếu thông qua kế hoạch này.

Sau đó, tòa án sẽ xem xét và phê duyệt kế hoạch nếu nó đáp ứng các yêu cầu pháp lý và được sự chấp thuận của các chủ nợ và cổ đông. Sau khi phê duyệt, doanh nghiệp triển khai kế hoạch tái cấu trúc dưới sự giám sát của tòa án cho đến khi hoàn tất.

KINH TẾ MỸ HẠ NHIỆT

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đánh giá nền kinh tế Mỹ không còn quá nóng khiến khả năng cắt giảm lãi suất đang trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong phiên điều trần trước thượng viện Mỹ hôm 9/7 (giờ Mỹ), ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed khẳng định sau khi không đạt được tiến triển trong mục tiêu giảm lạm phát về 2% vào đầu năm nay, số liệu những tháng gần đây nhất đã cho thấy những bước tiến triển nhỏ.

Người đứng đầu Fed cho rằng những dữ liệu tốt hơn sẽ củng cố niềm tin rằng lạm phát đang hướng tới mức 2% một cách bền vững, theo Reuters.

“Trong vài năm qua, nền kinh tế đã đạt được tiến bộ đáng kể hướng tới mục tiêu lạm phát 2% của Fed. Các chỉ số gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ ổn định”, ông Jerome Powell nêu rõ.

Người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ cũng khẳng định tăng trưởng kinh tế của Mỹ vẫn vững chắc, với nhu cầu tư nhân mạnh mẽ, điều kiện cung ứng tổng thể được cải thiện và sự phục hồi trong đầu tư nhà ở.

Chủ tịch Fed cũng đánh giá thị trường lao động dường như đã hoàn toàn cân bằng trở lại. Báo cáo việc làm hôm 5/7 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy có 206.000 việc làm được bổ sung trong tháng 6, nhưng có xu hướng chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng, hiện ở mức 4,1%.

Ông Powell coi tỷ lệ thất nghiệp này là "vẫn thấp", song cũng lưu ý rằng với những tiến bộ đạt được trong việc giảm lạm phát và hạ nhiệt thị trường lao động 2 năm qua, lạm phát tăng cao không phải là rủi ro duy nhất nước Mỹ phải đối mặt.

"Việc để chính sách chặt chẽ quá lâu có thể làm suy yếu quá mức hoạt động kinh tế và việc làm", lãnh đạo Fed đánh giá.

Dù vậy, ông nói với các nhà lập pháp rằng không muốn gửi bất kỳ tín hiệu nào về thời điểm của bất kỳ hành động nào trong tương lai đối với lãi suất. Đây là một lập trường nhất quán của Fed từ trước đến nay.

Giới chuyến gia đánh giá nhận xét của ông Powell có thể củng cố kỳ vọng về những thay đổi trong tuyên bố chính sách sẽ được công bố sau cuộc họp ngày 30-31/7 tới của Fed. Sau những bình luận của của vị lãnh đạo, các nhà đầu tư tiếp tục đặt khả năng 70% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Dự kiến sau đó một ngày, ông Powell sẽ tiếp tục có phiên điều trần tại hạ viện Mỹ.

MÁP LỰC HẠ LÃI SUẤT VỚI FED NGÀY CÀNG LỚN

Sự chênh lệch rất nhỏ trong tỷ lệ thất nghiệp cũng báo hiệu nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đối diện với rủi ro suy thoái cận kề.

Sau số liệu việc làm được công bố vào tuần trước, nhà đầu tư sẽ chờ đợi số liệu lạm phát vào thứ Năm tuần này, cùng với đó là phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Ông Powell với quan điểm “phụ thuộc vào dữ liệu” chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để không khiến nhà đầu tư bị bất ngờ khi đánh giá về nhiệm vụ kép của Fed là bảo toàn số lượng việc làm và ổn định giá cả.

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế mới nhất đang trở thành yếu tố tiếp tục thúc đẩy Fed thực hiện đợt hạ lãi suất đầu tiên kể từ năm 2019, đặc biệt là sau một số vấn đề đối với tỷ lệ thất nghiệp được công bố hôm thứ Sáu tuần trước.

Nhà đầu tư có thể kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại tại cuộc họp tháng 9. Tuy nhiên, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đang tăng lên, hiện là mức 72% so với 47% vào 1 tháng trước.

Tuần trước, tại một sự kiện của NHTW châu Âu (ECB), ông Powell đã được hỏi về việc liệu Fed có hạ lãi suất vào tháng 9 hay không. Chủ tịch Fed từ chối trả lời, cho biết Fed có thể sẽ kiên nhẫn vì thị trường lao động đang hạ nhiệt dần.

Song, chỉ vài ngày sau sự kiện trên, Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 6 đã lên tới 4,1%, khiến Phố Wall ngạc nhiên khi trước đó dự đoán con số này là 4,0%.

Đó chỉ là sự chênh lệch rất nhỏ. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đang tiến gần đến mức có thể gây ra suy thoái theo chỉ báo được thị trường đánh giá cao là chỉ số Sahm.

Nói một cách ngắn gọn, “quy tắc Sahm” cảnh báo kinh tế Mỹ đang ở giai đoạn đầu của suy thoái nếu tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong 3 tháng tăng 0,5 điểm phần trăm so với mức thấp trung bình trong 12 tháng trước đó. Chỉ báo này dự đoán đúng 9 cuộc suy thoái của Mỹ kể từ năm 1970.

Tính đến tháng 6, mức chênh lệch hiện tại là 0,43 điểm phần trăm. Đến cuộc họp tháng 9, thị trường sẽ đón nhận 2 đợt công bố số liệu việc làm nữa. Theo tính toán của Yahoo Finance, nếu 1 trong số lần công bố số liệu đó có tỷ lệ từ 4,2% trở lên thì sẽ phù hợp với cột mốc 0,5% của “quy tắc Sahm”.

Ngay cả khi “quy tắc Sahm” dự báo đúng, Fed vẫn có thể có nhiều lý do để “không làm gì”, đặc biệt là trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống.

Hơn nữa, gần đây, ông Powell vẫn giữ quan điểm muốn có thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang giảm xuống mục tiêu 2% với tốc độ bền vững. Vì thế, nếu số liệu CPI cơ bản được công bố vào thứ Năm tới tăng mạnh, thì tỷ lệ dự đoán việc Fed hạ lãi suất vào tháng 9 có thể rơi xuống gần bằng 0.

Claudia Sahm, cựu nhà kinh tế của Fed, người tạo ra chỉ báo Sahm, đã bày tỏ quan điểm nghi ngờ về mức độ hiệu quả đối với động thái Fed. Bà thúc giục Fed sớm đưa ra hành động. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, bà nói rằng suy thoái kinh tế là một rủi ro hiện hữu, dù đó không phải là trường hợp mà bà dự đoán.

Bà cho hay: “Hậu quả tồi tệ nhất ở thời điểm này là Fed gây ra một cuộc suy thoái không cần thiết.”

Tuỳ vào số lượng việc làm giảm trong 1 hoặc 2 tháng, thị trường có thể sẽ phải đối mặt với một loạt số liệu không mấy tích cực, gây rủi ro suy thoái khi trọng tâm chuyển từ lạm phát, ổn định giá cả sang thúc đẩy thị trường lao động. Cũng giống như máy bay, rủi ro dường như đang tăng lên với nền kinh tế Mỹ ngay trước khi hạ cánh.

ĐÂU LÀ TRẠI HÈ BÍ MẬT CỦA CÁC TỶ PHÚ?

Hàng năm, một số nhân vật giàu có và quyền lực nhất trong lĩnh vực kinh doanh, truyền thông và chính trị đều tới Sun Valley, Idaho (Mỹ) để dự hội thảo riêng do ngân hàng đầu tư Allen & Company tổ chức. Sự kiện này còn được mệnh danh là “trại hè dành cho tỷ phú”.

Chương trình nghị sự và chủ đề thuyết trình tại hội nghị được giữ bí mật. Các phóng viên tham dự thường không được ghi âm để những người thuộc nhóm một phần trăm giàu nhất thế giới có thể trò chuyện thoải mái khi họ tản bộ trong khu nghỉ dưỡng trên núi, bàn tán về ngành công nghiệp và đôi khi tạo ra các thỏa thuận nhiều tỷ USD.

Kênh CNN (Mỹ) ngày 9/7 đưa tin, nhiều người cho rằng Sun Valley là nơi tỷ phú Jeff Bezos quyết định mua The Washington Post. Tỷ phú Warren Buffett, người vắng mặt trong danh sách khách mời năm nay, đã từng gọi hoạt động giao dịch ở Sun Valley là “mua lại bằng cách dạo quanh”. Tỷ phú Buffett thường là người cố định tại sự kiện nhưng năm nay ông đã gần 94 tuổi và có lẽ người kế nhiệm Greg Abel (62 tuổi) sẽ thay mặt ông đến Sun Valley.

Theo lịch trình, phi cơ riêng của các tỷ phú hạ cánh tại Idaho vào ngày 9/7. Theo tờ Idaho Mountain Express đưa tin, sự kiện năm nay sẽ quy tụ nhiều nhân vật có tiếng tăm như ông trùm trí tuệ nhân tạo (AI) Sam Altman, CEO Disney Bob Iger, Tim Cook của Apple, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai từ Google, ông trùm truyền thông Rupert Murdoch…

CNN đánh giá các sự kiện như Sun Valley phản ánh bất bình đẳng ở Mỹ. Như nhà văn Hamilton Nolan đã viết vào năm 2021, Sun Valley là nơi “tỷ phú được triệu phú đơn thuần tôn vinh; các triệu phú đưa ra đủ các giao dịch để giúp họ mua căn nhà thứ ba và thứ tư… Đây là mô hình kỳ diệu của chủ nghĩa tư bản Mỹ - một số ít người giàu ăn bánh, và cả một quốc gia tụ tập ở hạ lưu, hy vọng giành được một ít những mảnh vụn rơi xuống”.

BÀI PHÁT BIỂU CỨNG RẮN CỦA TT BIDEN TẠI NATO

Ông Joe Biden hùng hồn bảo vệ những thành tựu về chính sách đối ngoại trong nhiệm kỳ tổng thống của mình khi ông chào đón các quốc gia thành viên NATO tới hội nghị thượng đỉnh ở Washington hôm 9/7, Reuters đưa tin.

“Điều ông (Vladimir) Putin muốn không hơn không kém chính là khuất phục hoàn toàn Ukraine ... và xóa Ukraine khỏi bản đồ”, ông Biden nói, ám chỉ tổng thống Nga. “Ukraine có thể và sẽ ngăn chặn được ông Putin”.

Trọng tâm được đặt ra của hội nghị thượng đỉnh NATO là các cam kết mới về viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine, cũng như là cầu nối để quốc gia bị chiến tranh tàn phá này gia nhập liên minh NATO gồm 32 thành viên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đến Washington hôm 9/7 và cho biết ông sẽ “chiến đấu” để NATO tăng cường phòng không cho Ukraine và cung cấp thêm máy bay chiến đấu F-16 cho nước này, những yêu cầu mà Washington dường như sẵn sàng chấp nhận.

Ông nói trong một video được đăng trên mạng xã hội: “Chúng tôi đang đấu tranh để đảm bảo an ninh bổ sung cho Ukraine - và đây là vũ khí, tài chính, hỗ trợ chính trị”.

Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden, cho hay NATO sẽ công bố bộ chỉ huy quân sự mới ở Đức để huấn luyện và trang bị cho quân đội Ukraine, đồng thời bổ nhiệm một đại diện cấp cao tại Kyiv để làm sâu sắc hơn mối quan hệ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng hội nghị thượng đỉnh này sẽ “củng cố hơn nữa” con đường trở thành thành viên NATO của Ukraine.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với những người đứng đầu ngành công nghiệp quốc phòng ở Washington rằng các nhà lãnh đạo sẽ cam kết tạo điều kiện cho các nhà sản xuất vũ khí trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ sản xuất nhiều hơn.

Ông cũng cho hay NATO đã đặt hàng tên lửa phòng không Stinger trị giá gần 700 triệu USD dưới danh nghĩa là một số quốc gia thành viên đặt mua.

Tên lửa Stinger vác vai đang rất cần đến ở Ukraine, tại đó, loại vũ khí này đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công từ trên không của Nga, và ở các nước châu Âu láng giềng lo ngại rằng họ cũng có thể cần tên lửa này để đánh trả lực lượng Nga.

Ông Zelenskyy dự kiến sẽ gặp ông Biden tại Nhà Trắng vào ngày 11/7 và sẽ có bài phát biểu vào tối ngày 9/7.

Các trợ lý cho biết bài phát biểu khai mạc của ông Biden tại NATO sẽ nêu bật điều mà chính quyền của ông coi là thành tựu quan trọng: một NATO mạnh mẽ và đoàn kết hơn, dưới sự lãnh đạo của Washington, với nhiều thành viên hơn và quyết tâm đáp ứng nhu cầu an ninh chung của họ

Nguồn: Vnexpress; Zing News; CafeF; Soha; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang