Mua bán nội tạng ở Iran; TQ làm khó EU; Thế hệ 'chỉ thắp nhang' ở TQ; Châu Á thiếu điện; Trung gian hòa giải khó thành

Nạn mua bán tạng bất hợp pháp ở Iran

(Ảnh minh họa).

Hầu như ngày nào cũng có những quảng cáo mới xuất hiện. Nội tạng của người nghèo đã trở thành linh kiện với các mức giá khác nhau. Ngoài thận còn có gan, tủy, giác mạc, trứng... thậm chí có người rao bán cả tinh hoàn.

Không giống như nhiều quốc gia khác, việc mua bán tạng là hợp pháp ở Iran, nhưng phải dưới sự giám sát chính thức và nghiêm cấm người nước ngoài cấy ghép nội tạng của người Iran. Thông qua mô hình này, Iran đã giảm bớt rất nhiều căng thẳng của việc cấy ghép nội tạng. Nhưng mô hình này đang gặp thách thức nghiêm trọng khi tình hình kinh tế xấu đi.

Do khoản tiền trợ cấp cho người hiến tạng thấp và thời gian chờ đợi tạng thường quá lâu trong hệ thống chính thức, nên nhiều người chọn bỏ qua hệ thống chính thức và thực hiện các giao dịch riêng tư ngoài luồng, bao gồm bán thận cho những người giàu không muốn chờ đợi hoặc người nước ngoài bị cấm cấy ghép nội tạng của người Iran.

Vào năm 2022, truyền thông Iran đưa tin, dựa trên tỷ giá hối đoái vào thời điểm đó, giá chính thức của một quả thận do chính quyền quy định là khoảng 3.000 USD, nhưng giá trên thị trường lên tới 10.000 USD. Một nhà báo Iran cho biết, tình hình kinh tế xấu khiến việc tự mình bán các bộ phận cơ thể bỏ qua kênh bán tạng chính thức đã trở nên phổ biến hơn. Nhiều người Iran đã vượt biên sang Iraq để bán thận, và những người khác tìm đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hoặc Thổ Nhĩ Kỳ để bán các bộ phận cơ thể nhằm lách các hạn chế chính thức và có được giá tốt hơn.

Ngoài ra, theo Los Angeles Times , cũng đã phát hiện các bác sĩ Iran cấy ghép thận cho những người nước ngoài giả mạo giấy tờ tùy thân của người Iran. Tuy nhiên, không dễ để đạt được những “giao dịch xuyên quốc gia” hoặc giao dịch riêng tư như vậy mà thường phải dựa vào những kẻ trung gian mua bán tạng.

Ở Iran, môi giới mua bán tạng là nghề kinh doanh béo bở. Những kẻ môi giới tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch giữa người mua và người bán tạng, rồi nhận hoa hồng cao từ cả hai bên. Theo báo chí Iran đưa tin, Kanbis - một người môi giới nội tạng nhiều năm, đã giải thích về phương pháp của mình. Kanbis vốn là một nhà sản xuất đồ da nhưng do công ty phá sản nên ông phải bán một quả thận để trả nợ. Trong quá trình tìm người mua, ông nhận ra rằng đây là một công việc kinh doanh béo bở.

Bước đầu tiên tương đối đơn giản, ông thu thập một lượng lớn thông tin người bán thông qua các bản quảng cáo bán thận gần bệnh viện và các kênh khác nhau. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là tìm kiếm khách hàng, hầu hết những người bán thận đều gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, ngoại trừ việc xếp hàng chờ đợi qua kênh chính thức của nhà nước. Trong tình hình bình thường, danh sách những người chờ ghép thận được giữ bí mật. Kanbis đã dành cả tháng thông qua một số biện pháp không thể công khai được, cuối cùng ông cũng có được danh sách và thông tin chi tiết của những người đang chờ ghép thận.

Hai tháng sau khi trở thành nhà môi giới nội tạng, Kanbis thực hiện vụ giao dịch đầu tiên. Có một người đàn ông tìm kiếm một quả thận khỏe mạnh để ghép, nhưng không có nguồn thận phù hợp, nhiều người quảng cáo là những người nghiện hoặc có vấn đề về thể chất nên anh ta không tin vào các bản quảng cáo. Tình cờ, Kanbis gặp một thanh niên đang muốn bán một quả thận, mẹ của anh ta đang cần tiền gấp để phẫu thuật, chàng trai trẻ đã ra giá 6.000 USD và Kanbis đã bán quả thận này cho người đàn ông cần mua với giá 8.000 USD, lợi nhuận của vụ làm ăn đầu tiên đã được tới 2.000 USD. Sau đó, công việc kinh doanh của Kanbis bùng nổ nhanh chóng...

Ngoài vô số quảng cáo offline, thị trường quảng cáo mua bán tạng trực tuyến cũng đang bùng nổ. Một số người môi giới đã thành lập các trang web giao dịch nội tạng chuyên biệt và các nền tảng xã hội nước ngoài như Instagram và Telegram cũng tràn ngập các quảng cáo mua bán nội tạng của người Iran. Ví dụ, một người đàn ông Iran 33 tuổi đã bán tế bào gốc, tủy xương và giác mạc của mình vì công ty của anh ta phá sản, có rất nhiều người Iran như anh ta đã phải bán tạng để trả nợ.

Gây sốc nhất là một người đàn ông quảng cáo bán tinh hoàn của mình để trả nợ. Quảng cáo viết: “Bán tinh hoàn, 25 tuổi, nhóm máu O+, trái hoặc phải đều OK!”. Những quảng cáo như vậy không chỉ có một, trong một quảng cáo khác về bán tinh hoàn, người bán cũng nói rằng nếu được giá, anh ta có thể đến thành phố lân cận để phẫu thuật cấy ghép bất cứ lúc nào.

Gắn liền với tiền bạc, bán tạng đã trở thành hy vọng cuối cùng cho những người tuyệt vọng. Những người lựa chọn bán tạng của mình hầu hết đều là những người nghèo, nợ nần chồng chất, khó nuôi sống gia đình hoặc hy sinh bản thân để chữa bệnh cho người nhà. Đối mặt với thực tế nghiệt ngã, họ tuyệt vọng bán dần từng phần cơ thể để duy trì cuộc sống cho bản thân và gia đình. Nhiều người trong số họ mong đổi đời nhờ bán tạng, nhưng thực tế việc bán tạng không những không đảo ngược được số phận mà ngược lại, khiến nhiều người rơi vào tình trạng nguy kịch về sức khỏe, thậm chí mất đi khả năng sống còn. Sau một ca mổ, họ nghèo vẫn hoàn nghèo, chỉ là thiếu đi một phần cơ thể.

(Nguồn: CafeF)

Công ty châu Âu tiếp cận 8 năm mà không bán được cho Trung Quốc dù chỉ 1 chiếc đùi gà: Bắc Kinh làm khó châu Âu?

Một nhà sản xuất thịt gà lớn của Ba Lan đã tiếp cận Trung Quốc trong 8 năm qua mà không bán được chiếc đùi gà nào nhưng theo đại diện công ty này, họ vẫn đang nuôi hy vọng.

Khó tiếp cận Trung Quốc

Một nhà sản xuất thịt gà lớn của Ba Lan đã tiếp cận Trung Quốc trong 8 năm qua mà không bán được chiếc đùi gà nào, nhưng theo đại diện công ty này, họ vẫn đang nuôi hy vọng.

Phó giám đốc bán hàng của Wipasz, ông Rafat Koztowski đã tới tham dự Hội chợ Hàng tiêu dùng Quốc tế và Triển lãm Trung Quốc-CEEC tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, vào tháng trước nhân chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai kể từ khi công ty xin giấy phép nhập khẩu vào năm 2015.

Tuy nhiên, hàng hóa của Wipasz vẫn chưa vượt qua được các quy tắc nhập khẩu nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với thịt và gia cầm cũng như các quy trình đăng ký phức tạp đối với hàng nông sản nhập khẩu.

"Họ đưa ra sự lạc quan, hy vọng nhưng không đưa ra mốc thời gian" , ông Koztowski nói với SCMP (Hồng Kông, Trung Quốc) sau cuộc gặp mới nhất với các đối tác Trung Quốc.

"Chúng tôi không bỏ cuộc, chúng tôi vẫn cần phải cố gắng. Trung Quốc là một thị trường rất lớn" .

Các nước Trung và Đông Âu (CEEC), còn được gọi là CEE, bao gồm Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Ba Lan và Romania, cũng như Albania, Bosnia và Herzegovina và Serbia.

Theo một tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp với các quan chức Trung Quốc vào tháng 4, phía Ba Lan cho biết, hai bên đã nỗ lực thúc đẩy "sự thay đổi trong cách tiếp cận của Trung Quốc" đối với thịt và gia cầm.

Hiện nay, mặc dù đã dỡ bở các lệnh cấm chính thức nhưng Trung Quốc vẫn chưa nối lại việc nhập khẩu gia cầm từ nhiều quốc gia từng phát hiện các trường hợp cúm gia cầm.

Wipasz là một trong hơn 400 công ty ở Trung và Đông Âu xuất hiện tại hội chợ Ninh Ba, diễn ra từ ngày 16 đến 20/5.

Tham vọng thương mại châu Âu gặp khó

Trong bối cảnh nhu cầu suy yếu và giá hàng hóa giảm, tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 đã giảm 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 205,21 tỷ USD, sau khi giảm 1,4% trong tháng 3.

Thâm hụt thương mại giữa Trung và Đông Âu với Trung Quốc cũng ngày càng lớn: Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 4,9% trong năm ngoái và giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc tăng khoảng 13,8%.

Dữ liệu thương mại hàng quý mới nhất cho thấy dấu hiệu cải thiện, với xuất khẩu quý đầu tiên của Trung Quốc sang Trung và Đông Âu tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái và nhập khẩu từ hai khu vực này tăng 7,3%.

Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu đã giảm 12,2% trong tháng 4 với mức tăng duy nhất được ghi nhận ở các quốc gia Bulgaria, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Romania và Montenegro.

Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hungary là các đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc ở Trung và Đông Âu vào năm ngoái, chiếm 59,6% giá trị nhập khẩu từ hai khu vực này.

Trong chuyến thăm Trung Quốc trước hội chợ, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto đã thông báo rằng Hungary đang mong đợi khoản đầu tư trị giá 3,2 tỷ USD của Trung Quốc vào lĩnh vực sản xuất ô tô .

Hungary đã nhận được 7,6 tỷ USD đầu tư liên quan đến Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc vào năm ngoái - nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác - ngay cả khi đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu giảm 22% và tiếp tục xu hướng giảm trong nhiều năm.

(Nguồn: Soha)

Thế hệ 'chỉ thắp nhang' tại Trung Quốc

(Ảnh minh họa).

Nhiều người trẻ Trung Quốc đang đổ xô đến các ngôi chùa Phật giáo và Đạo giáo để cầu nguyện có được việc làm, vào trường tốt hoặc trở nên giàu có.

Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19 được cho là động lực kích thích mà thế giới cần. Tuy nhiên, sau sự bùng nổ giai đoạn đầu, tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dường như đang chững lại, CNN nhận định.

Trước triển vọng kinh tế ảm đạm, những người trẻ tuổi đã kéo đến các ngôi chùa Phật giáo và Đạo giáo để cầu nguyện "thần thánh can thiệp" nhằm tìm việc làm, vào trường tốt hoặc trở nên giàu có chỉ sau một đêm.

Dữ liệu được công bố trong tuần này cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 7,5% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu toàn cầu suy yếu. Hoạt động của nhà máy đã giảm trở lại vào tháng trước và tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở mức cao kỷ lục.

“Không đi học, không làm việc chăm chỉ, chỉ thắp nhang” đã trở thành một hashtag phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc kể từ tháng 3. Cụm từ này đề cập đến một xu hướng ngày càng phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc - những người muốn thoát khỏi một xã hội nhiều áp lực bằng việc đi chùa cầu may.

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 4 bởi website du lịch Qunar.com và mạng xã hội Xiaohongshu, “incense-burning youth” (Tạm dịch: Những người trẻ đi thắp nhang) đã trở thành câu cửa miệng số một trong ngành du lịch Trung Quốc trong năm nay.

Đổ xô đi chùa

Theo thống kê chính thức, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm 16-24 tuổi đạt mức kỷ lục 20,4% vào tháng 4. Trong khi đó, con số kỷ lục 11,6 triệu sinh viên đại học sẽ bước vào thị trường việc làm vốn đã khó khăn vào mùa hè này, theo ước tính của Bộ Giáo dục Trung Quốc vào năm nay.

Khi Trung Quốc mở cửa trở lại, những ngôi chùa Phật giáo và Đạo giáo trong những tháng gần đây đã trở thành điểm đến phổ biến của những người trẻ Trung Quốc. Họ mong muốn thoát khỏi áp lực cuộc sống và cầu may mắn.

Các ngôi đền khác nhau có xu hướng thu hút những kiểu tín đồ khác nhau. Ung Hòa Cung ở Bắc Kinh, dành cho tín ngưỡng Phật giáo Tây Tạng, là một địa điểm phổ biến cho những người mong tìm kiếm thành công trong sự nghiệp và tài chính.

Ngôi chùa này ghi nhận lượng người viếng thăm tăng mạnh nhất vào tháng 3 và đầu tháng 4 so với bất cứ ngôi chùa nào trong nước. Con số đó tăng 530% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Qunar.

Phật giáo và Đạo giáo là một phần thiết yếu của văn hóa Trung Quốc, với hàng chục nghìn ngôi chùa và tu viện trên khắp đất nước.

Theo dữ liệu gần đây từ Qunar và website du lịch Trip.com, số chuyến viếng thăm đền chùa trong năm nay đã tăng hơn bốn lần so với một năm trước. Theo các website trên, khoảng một nửa số khách đến thăm là những người ở độ tuổi 20 và 30.

“Dưới áp lực về trường học, công việc, hôn nhân và các mối quan hệ, ngày càng nhiều người trẻ tìm đến văn hóa truyền thống, chẳng hạn cầu nguyện và cầu phúc ở chùa để giảm bớt căng thẳng”, Yang Yan, nhà phân tích của công ty môi giới Trung Quốc Nanjing Securities, nhận định.

Theo bà, mạng xã hội cũng thúc đẩy sự bùng nổ của việc viếng thăm chùa chiền, khi những người trẻ tuổi thích chia sẻ trải nghiệm của họ trên mạng xã hội.

Nga Mi và Cửu Hoa là hai trong số “bốn ngọn núi linh thiêng của Phật giáo” nổi tiếng của Trung Quốc. Nơi đây có những ngôi chùa Phật giáo và di sản văn hóa lớn nhất của đất nước.

Núi Nga Mi ở tỉnh Tứ Xuyên đã đón 2,48 triệu khách từ tháng 1 đến tháng 5, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2019, trước khi hạn chế về đại dịch Covid-19 được đưa ra.

Đi chùa để cầu trúng số

Emei Shan Tourism, công ty cung cấp dịch vụ du lịch quanh ngọn núi này, đã ghi nhận doanh thu tăng vọt, đạt lợi nhuận ròng kỷ lục 9,8 triệu USD trong quý đầu tiên, tăng 262% so với cùng kỳ năm 2019.

Cổ phiếu của công ty đã tăng 44% trong 10 phiên giao dịch vừa qua, trở thành một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trên thị trường chứng khoán Trung Quốc trong giai đoạn này.

Công ty Phát triển Du lịch Cửu Sơn Hoa An Huy - điều hành khu danh lam thắng cảnh núi Cửu Hoa ở trung tâm tỉnh An Huy - cũng phá kỷ lục doanh thu hàng quý.

Trong khoảng thời gian tháng 1-3, doanh thu của công ty này đã tăng 43% so với cùng kỳ năm 2019 và là mức cao nhất kể từ khi niêm yết năm 2015. Cổ phiếu của họ đã tăng 34% trong 10 phiên giao dịch vừa qua.

Các địa điểm Đạo giáo cũng đã chứng kiến ​​số lượng tín đồ đến viếng thăm gia tăng mạnh mẽ. Núi Long Hổ ở tỉnh Giang Tây, một trong những cái nôi của Đạo giáo, đã đón 4,73 triệu lượt khách viếng thăm trong quý đầu tiên, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2019.

Võ Đang, một địa điểm Đạo giáo nổi tiếng khác xuất hiện trong phim “Ngọa hổ tàng long”, đã ghi nhận lượt ghé thăm tăng 23% trong khoảng thời gian tháng 1-3 so với năm 2019.

Bên cạnh việc cầu nguyện các vị thần để thành công trong sự nghiệp, nhiều người đang cầu mong trúng số. Doanh số bán vé số trên toàn Trung Quốc đã tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 50,33 tỷ nhân dân tệ (tương đương 7,28 tỷ USD), Reuters đưa tin.

Con số này đã đưa doanh số bán vé số tháng 4 của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ.

Giới phân tích nhận định trong thời kỳ kinh tế bấp bênh, nhiều người có xu hướng tìm kiếm niềm an ủi trong đức tin hoặc các hoạt động khác như mua vé số, nuôi thú cưng, tham dự các buổi hòa nhạc hoặc dành thời gian cho những sở thích như phim hoạt hình hoặc truyện tranh.

“Sức hấp dẫn cốt lõi của việc mua vé số là mang lại cho mọi người sự khuây khỏa”, họ nói thêm.

(Nguồn: Zing News)

Nối gót châu Âu, châu Á đón ‘cơn ác mộng’ thiếu điện

Nguồn cung cấp năng lượng cạnh tranh, lạm phát cao, nắng nóng triền miên khiến châu Á bị xoáy sâu vào cơn ác mộng thiếu năng lượng.

Hiện tại, cả Trung Quốc và Pakistan đang phải chịu một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do nguồn cung cấp năng lượng đang cạn kiệt và giá khí đốt toàn cầu tăng cao.

Loạt quốc gia châu Á thiếu điện

Trung Quốc là một trong những nhà nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu thế giới. Pakistan cũng phụ thuộc nhiều vào khí đốt tự nhiên nhập khẩu: LNG nhập khẩu chiếm 1/3 sản lượng điện hàng năm, theo Reuters.

Pakistan đã phải chịu đựng tình trạng thiếu năng lượng trong vài tháng do nguồn cung cấp năng lượng cạn kiệt, các hợp đồng dài hạn và giá năng lượng tăng cao. Vào ngày 23/1, Pakistan phải đối mặt với sự cố mất điện lớn ảnh hưởng đến hơn 200 triệu người dân.

Trong khi vào năm 2022, Pakistan nhận được nguồn cung dầu từ Qatar, Nigeria, Ai Cập và Italy, năm nay nguồn cung từ Nigeria và Qatar sẽ giảm. Vào tháng 1/2022, Qatar đã xuất khẩu 7,2 triệu tấn trên toàn cầu và Nigeria xuất khẩu 1,5 triệu tấn; tháng 1/2023 Qatar chỉ xuất khẩu 5,7 triệu tấn và Nigeria chỉ 790.000 tấn.

Pakistan cũng dựa vào hợp đồng dài hạn với công ty khí đốt tự nhiên Eni (Italy). Theo hợp đồng, Eni sẽ giao một lô hàng LNG mỗi tháng từ năm 2017 đến năm 2032.

Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 1, Eni cảnh báo rằng họ sẽ không thể giao lô hàng LNG đó cho Pakistan vì sự cố bất khả kháng. Trong thời gian tới, Pakistan có kế hoạch tăng nguồn cung LNG từ Ai Cập để giảm bớt tác động của tình trạng thiếu hụt.

Bên cạnh đó, các chủ doanh nghiệp tại khu công nghiệp Verna, bang Goa (Ấn Độ) bắt đầu phải đối mặt với tình trạng mất điện, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và làm tăng chi phí sản xuất của họ.

Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp nhỏ Goa (GSIA), ông Damodar Kochkar cho biết: “Các ngành công nghiệp quy mô lớn cũng sử dụng máy phát điện và việc sa thải phụ tải được thực hiện luân phiên cũng vẫn làm tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp”.

2023 là năm Ấn Độ tiếp tục đối mặt rủi ro thiếu điện, do chậm trễ trong việc bổ sung công suất điện than, thủy điện. "Tình hình có chút căng thẳng", Công ty điện lực Ấn Độ (Grid-India) nhận định trong một báo cáo tháng 2. Khi đó, họ dự báo lượng tiêu thụ cao điểm vào buổi tối trong tháng 4 tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để tránh tình trạng mất điện trong mùa hè này, Bộ Năng lượng Ấn Độ đã phải áp dụng hàng loạt biện pháp. Theo đó, các nhà máy điện than được chỉ đạo đẩy nhanh việc bảo dưỡng. Than được cấp đủ cho các nhà máy điện than. India Railways cũng sẽ hợp tác nhường đường ray cho việc vận chuyển.

Ngoài ra, Bangladesh có thể phải đối mặt với việc cắt điện với tần suất thường xuyên vì nhu cầu sử dụng tăng cao, Bộ trưởng Điện lực của nước này cho biết, khi tình trạng thiếu nhiên liệu dẫn đến việc đóng cửa một số đơn vị phát điện, bao gồm cả nhà máy đốt than lớn nhất của nước này.

Đồng thời, quốc gia Nam Á sẽ phải đối mặt với sự gián đoạn cung cấp điện do thời tiết thất thường trong năm nay, với nhiệt độ tăng cao đẩy nhu cầu vào tháng 4 và một cơn lốc xoáy chết người cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho các nhà máy điện vào tháng sau.

Khủng hoảng năng lượng châu Âu

Vào ngày 5/2/2023, EU đã cấm nhập khẩu sản phẩm tinh chế của Nga - cắt đứt quan hệ với nhà cung cấp dầu diesel bên ngoài lớn nhất của họ. Châu Âu phụ thuộc 40% vào nhập khẩu sản phẩm tinh chế của Nga và sử dụng gần 500.000 thùng dầu diesel của Nga mỗi ngày.

Do lệnh cấm, giá nhiên liệu diesel và các sản phẩm dầu tinh chế khác vẫn tăng cao, tạo ra tình trạng thiếu năng lượng ở châu Âu, điều này có thể ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp phụ thuộc vào dầu diesel như nông nghiệp, khai thác mỏ và xây dựng.

Hiệu ứng nhỏ giọt từ điều này có thể rất lớn. Khi các công ty chờ nhận nhiên liệu, điều này có thể dẫn đến tình trạng bất khả kháng và sản xuất bị đình trệ.

Tình trạng thiếu năng lượng đã dẫn đến việc đóng cửa các nhà máy, cắt giảm sản xuất và sa thải nhân công.

Tập đoàn thép Liberty Steel, sử dụng 35.000 công nhân tại 200 địa điểm trên toàn cầu, có kế hoạch đóng cửa ba nhà máy do chi phí năng lượng cao, điều kiện thị trường yếu và thiếu vốn, khiến 440 việc làm gặp rủi ro. Theo Guardian, kể từ ngày 22/2, một công ty khác, British Steel đã thông báo mất 260 việc làm.

Trước lệnh cấm dầu của EU, Nga bắt đầu chuyển các sản phẩm dầu mỏ sang Bắc Phi và Đông Địa Trung Hải. Giờ đây, điều này đã thay thế nguồn cung ở châu Á, tạo ra tình trạng dư thừa dầu diesel ở châu Á dự kiến sẽ kéo dài trong vài tháng. Các nhà phân tích nói với Reuters, tình trạng dư thừa này sẽ ảnh hưởng đến giá giao ngay và phí bảo hiểm đối với nhiên liệu vận tải và công nghiệp ở châu Á.

Để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga, Châu Âu sẽ giảm mức sử dụng nhiên liệu hóa thạch: Mức sử dụng để phát điện vào năm 2023 sẽ giảm 20% - mức giảm mạnh nhất được ghi nhận ở Châu Âu, theo Bloomberg. Các nguồn năng lượng thay thế như năng lượng gió và mặt trời sẽ được ưu tiên. Tuy nhiên, sản lượng điện hạt nhân dự kiến sẽ vẫn tương đối ổn định do việc loại bỏ các lò phản ứng của Đức trong khi thủy điện dự kiến sẽ tăng 40%.

Tai ương khủng hoảng năng lượng

Nhìn về tương lai, giá LNG dự kiến sẽ tăng khi nguồn cung toàn cầu tiếp tục giảm. Đáp lại, dự kiến sẽ có một sự chuyển đổi rộng rãi sang năng lượng sạch hơn.

Mặc dù dự kiến chi phí vận hành sẽ cao hơn trong tất cả các ngành, giao thông vận tải & hậu cần, hàng không vũ trụ & quốc phòng, năng lượng, nông nghiệp, khai thác mỏ và xây dựng dự kiến sẽ chịu những tác động đặc biệt, cụ thể theo ngành.

Tình trạng thiếu khí LNG dự kiến tiếp tục đến năm 2026 khi nguồn cung cấp năng lượng suy giảm.

Giá dầu diesel dự kiến sẽ tăng đột biến vào năm 2023, trung bình là 38 USD/thùng trong nửa đầu năm 2023. Khi nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại, nhu cầu dầu diesel sẽ tăng lên, dẫn đến giá tăng mạnh. Do đó, các quốc gia sẽ tiếp tục dự trữ nguyên liệu do chi phí cao.

Pakistan và Châu Âu đều đang có kế hoạch chuyển đổi sang nhiên liệu thay thế, như một phần của sự chuyển đổi toàn cầu lớn hơn sang năng lượng sạch hơn. EU đã tăng cường năng lượng mặt trời và gió cũng như tăng cường than đá trong thời gian ngắn để chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt của Nga càng nhanh càng tốt.

Khi các quốc gia khác chuyển sang sử dụng năng lượng sạch, nhu cầu đối với các vật liệu chính như coban, lithium, đồng và các vật liệu quý hiếm khác để sản xuất năng lượng sạch như tấm pin mặt trời và pin dự kiến sẽ tăng lên.

Vì các nguyên tố đất hiếm (RAE) này sẽ có nhu cầu cao nên chi phí cho các vật liệu này cũng sẽ tăng lên. Trong khi đó, dự kiến chi phí vận hành sẽ cao hơn trong tất cả các ngành do giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao.

Vận tải & Hậu cần sẽ kéo dài thời gian giao hàng, tăng chi phí vận chuyển và tăng chi phí lao động. Trong khi đó, ngành Hàng không vũ trụ & Quốc phòng sẽ phải chịu chi phí nhiên liệu máy bay cao hơn.

Ngành năng lượng sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động lành nghề, đặc biệt là các kỹ sư điện và cơ khí, thợ điện và vai trò quản lý chuỗi cung ứng, khi nhu cầu về các nguồn năng lượng thay thế tăng lên.

Không những vậy, lĩnh vực công nghiệp sẽ chịu tác động đến chi phí sản xuất và nguyên vật liệu (như phân bón và vận chuyển).

Khai khoáng & Xây dựng dự kiến sản xuất thép sẽ bị ảnh hưởng do chi phí năng lượng cao, vì thép là nguyên liệu sử dụng nhiều năng lượng. Tình trạng mất khả năng thanh toán dự kiến cũng sẽ tăng lên và đã tăng 63% vào năm 2022, theo BusinessPartnerMagazine.

(Nguồn: Công Luận)

Trung gian hoà giải khó thành công

(Ảnh minh họa).

Vụ việc đập chứa nước Kakhovka ở vùng miền nam Ukraine bị vỡ, bất kể bởi bị ai đó phá hoại, làm cho việc nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine giữa Nga và Ukraine trở nên càng thêm cấp thiết.

Nhưng làm thế nào để có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này lại vẫn là câu hỏi hiện chưa ai có thể trả lời nổi. Về lý thuyết cũng như trên thực tế chỉ có hai kịch bản kết cục cho cuộc chiến này. Thứ nhất là một trong hai bên giành được chiến thắng về quân sự. Thứ hai là hai bên chấp nhận giải pháp chính trị hoà bình nào đấy giúp chấm dứt cuộc chiến tranh.

Kịch bản thứ nhất nhiều khả năng sẽ không xảy ra hoặc phải còn rất lâu nữa mới xảy ra. Lý do là cả Nga lẫn Ucraine đều quyết chí chiến thắng và quyết tâm không để bị thất bại. Cả hai đều không còn đường lùi.

Mỹ, EU, NATO và đồng minh đã quyết tâm trợ giúp Ukraine đến cùng và bằng mọi giá để Ukraine chắc thắng và Nga chỉ có thể thua. Trong khi đó, Nga cũng quyết tâm thắng ở Ukraine và chắc chắn sẽ trả mọi giá để không bị thua ở Ukraine.

Kịch bản thứ hai có nhiều khả năng xảy ra hơn. Nhưng Nga và Ukraine sẽ không tự nguyện đi vào hoà đàm với nhau mà thông qua sự trung gian hoà giải của ai đó bên ngoài bởi chỉ như thế mới có thể bảo toàn thể diện và không bị coi là yếu thế.

Cho tới nay, bên ngoài Nga và Ukraine đã có không ít đối tác chủ động đề xuất sáng kiến hoà bình, xung phong thực thi sứ mệnh ngoại giao trung gian hoà giải giữa Nga và Ukraine nhưng đều không đưa lại kết quả tích cực nào.

Trung Quốc không những chỉ đưa ra sáng kiến hoà bình mà còn cử đặc sứ riêng cho chuyện hoà giải giữa Nga và Ukraine. Brazil thành lập hẳn "Câu lạc bộ hoà bình" bao gồm nhiều nước trên thế giới để cùng làm việc trung gian hoà giải giữa Nga và Ukraine. Nam Phi tập hợp 6 quốc gia châu Phi cùng vận động Nga và Ukraine hoá giải bất hoà.

Ngay đến cả Toà thánh Vatican cũng cử đặc sứ riêng cho chuyện xử lý cuộc chiến ở Ukraine. Tại sự kiện Đối thoại Shangri-La năm nay ở Singapore, Indonesia cũng tiện thể đưa ra đề nghị hoà bình cho cuộc chiến ở Ukraine.

Tất cả những nỗ lực, ý tưởng và động thái nói trên đêu rất đáng khích lệ. Chúng tạo áp lực không hề nhỏ tới Nga và Ukraine cũng như tới các đối tác ủng hộ họ về chấm dứt chiến sự và tìm kiếm giải pháp chính trị hoà bình. Nhưng khách quan và thực tế mà nói thì tất cả đều rất khó thành công, nếu như không muốn nói là không thể thành công.

Cấu trúc chung của các đề nghị, sáng kiến hay ý tưởng về giải quyết hoà bình chuyện cuộc chiến ở Ukraine đều đại khái là ngừng chiến sự, tạo vùng đệm phi quân sự giữa hai bên (hai bên rút quân lính ra khỏi hành lang hoặc triển khai lực lượng quốc tế gìn giữ hoà bình giữa hai bên), trưng cầu dân ý ở những vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga hiện đang kiểm soát, ký kết hoà ước giữa Nga và Ukraine.....

Tất cả những đề xuất hoà bình nói trên đều khó, thậm chí không thể thành công bởi ba lý do chính. Thứ nhất, tuy trên chiến trường là cuộc chiến trực tiếp giữa Nga và Ukraine nhưng trong thực chất còn có đồng thời cuộc đối kháng giữa Nga với Mỹ, EU, NATO và đồng minh.

Mục tiêu của phe này mà họ không hề giấu diếm là không những chỉ chống lưng cho Ukraine bằng mọi giá và với mọi cách để Ukraine không bị Nga đánh bại về quân sự mà còn làm cho Nga phải chịu thua ở Ukraine, để rồi từ sau cuộc chiến này không còn đủ năng lực về chính trị, kinh tế và quân sự thách thức và đe doạ an ninh Mỹ, EU, NATO và đồng minh của họ.

Chính phe này chứ không phải Ukraine quyết định có đàm phán hoà bình, khi nào mới đàm phán hoà bình với Nga và đàm phán hoà bình với Nga với những điều kiện tiên quyết nào. Chừng nào phe này chưa từ bỏ mục tiêu chiến lược nói trên đối với Nga, chừng ấy họ sẽ vẫn còn tiếp tục hậu thuẫn và khích lệ Ukraine chiến tranh với Nga và chừng ấy chưa thể có giải pháp chính trị hoà bình cho cuộc chiến này.

Thứ hai, Ukraine không chấp nhận bất cứ giải pháp chính trị hoà bình nào nếu giải pháp ấy không giúp Ukraine giành lại những vùng lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát và Nga sẽ không chấp nhận bất cứ giải pháp chính trị hoà bình nào nếu giải pháp ấy buộc Nga phải từ bỏ những vùng lãnh thổ hiện đang kiểm soát.

Tất cả những đề xuất hoà bình từ bên ngoài nói trên đều không đưa lại cho Nga và Ukraine sư đảm bảo chắc chắn là không bị mất. Vì thế, cả hai bên đều hoan nghênh nỗ lực ngoại giao trung gian hoà giải từ bên ngoài nhưng đều không sẵn sàng chấp nhận chúng.

Thứ ba, giải pháp chính trị hoà bình nào cho cuộc chiến cũng đều sẽ bao gồm quy định về trách nhiệm chính trị, pháp lý và vật chất về cuộc chiến và cho việc giải quyết hậu quả của cuộc chiến. Trong đấy ẩn chứa rất nhiều rủi ro và thua thiệt về mọi phương diện đối với cả hai bên.

Vì thế, cả Nga lẫn Ukraine đều phải rất thận trọng. Cho nên có thể nói hiện tại chưa thấy hội tụ thiên thời, địa lợi và nhân hoà cho thành công của giải pháp chính trị hoà bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Nỗ lực ngoại giao trung gian hoà giải vì thế rất khó có thể thành công.

(Nguồn: Dân Việt)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH Anh vinh danh; Trại sách cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng ở châu Âu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Vùng biển hoang sơ thành thiên đường du lịch; Chiến lược tích trữ vàng; Tân hoa hậu Miss Universe Vietnam bị phạt; Khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp 3.600 tỷ

Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người Việt hải ngoại: NSƯT biệt thự cả Việt Nam, Mỹ; 2 năm liền giành HCV Olympic Toán; Du học sinh quá hạn visa ở Hàn; V.League phát hiện báu vật; HIU mở cơ hội tại Đức, Nhật

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang