Mặt tối kinh tế Trung Quốc; Nổ lớn, 36 người chết ở Ấn Độ; Hỗn loạn chính trị Thái Lan; Bức màn sắt bao vây Kaliningrad; Cách mạng màu ở Serbia?

MẶT TỐI KINH TẾ TRUNG QUỐC: GIỚI TRẺ ĐI BAR KẾT HỢP XIN QUẺ CẦU MAY

Nhiều người trẻ Trung Quốc tìm tới các quán bar kết hợp dịch vụ gieo quẻ như một cách giải tỏa áp lực trong bối cảnh kinh tế giảm tốc và thất nghiệp gia tăng.

Dọc lối vào một quán bar tại quận Fengtai, phía nam Bắc Kinh, một tấm bảng ghim đầy những mảnh giấy nhỏ của khách. Trên đó là những dòng chữ viết tay mang theo ước muốn của người trẻ như “thi đỗ”, “gặp chân ái”, “làm giàu”.

“One As All” không chỉ là một quán bar thông thường mà là một quán bar kết hợp dịch vụ bói toán. Mô hình kinh doanh này đang bùng nổ tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc trong vài năm gần đây khi giới trẻ muốn tìm cách giải tỏa áp lực giữa lúc kinh tế giảm tốc và tương lai trở nên bất định.

Tọa lạc kín đáo trên tầng 12 một tòa nhà thương mại, quán bar One As All phục vụ đồ uống với mức giá “may mắn” 88 tệ (320.000 vnd), đồng thời mang đến trải nghiệm rút quẻ và giải quẻ. Khách vừa thưởng thức rượu, vừa xin lời khuyên về công việc, tình duyên, hay tiền bạc từ “thầy bói”.

Người đảm nhiệm vai trò “thầy bói” là Derrex Deng, 20 tuổi – một sinh viên gen Z đích thực. Với móng tay đính đá hình mèo, trang sức ngọc bích và phong thái tự tin, Deng không ngần ngại đưa ra lời khuyên hiện đại như: “Hãy dùng thêm emoji (biểu tượng cảm xúc) khi nhắn tin với người thân ở nước ngoài”.

Lo lắng về kinh tế thúc đẩy quan tâm đến bói toán

Những lo lắng về các mối quan hệ và công việc ở giới trẻ ngày càng gia tăng ở Trung Quốc. Khi tốc độ tăng trưởng giảm sút, thất nghiệp leo thang và cơ hội làm giàu ngày càng hiếm hoi, nhiều người cảm thấy lo lắng về tương lai. Vì thế, họ tìm đến “huyền học” như một cách trấn an tinh thần. Ứng dụng chiêm tinh Cece, được Tencent hậu thuẫn, đã có hơn 100 triệu lượt tải. Đây là minh chứng cho sự bùng nổ của cái gọi là “nền kinh tế tâm linh”.

“Dấu hiệu rõ ràng nhất của suy thoái kinh tế là, một vài năm trước, hầu như không ai tin vào siêu hình học hay bói toán. Nhưng trong 2 năm qua, những niềm tin như vậy rõ ràng đã trở nên phổ biến hơn”, một người dùng Weibo viết.

Còn Ma Xu, 33 tuổi – đồng sáng lập One As All, cho rằng: “Khi áp lực quá lớn, rượu và tâm linh đều là cách để người ta xả stress”. “Hiện tại, nền kinh tế đang đi xuống. Mọi người không thể mua những thứ đắt tiền hay đi du lịch nước ngoài. Vì vậy, có thể đến đây, uống một ly rượu vang và trò chuyện suốt đêm”.

Đối với Dong Boya, 29 tuổi, làm trong ngành PR, uống rượu kết hợp bốc quẻ là một trải nghiệm thú vị. “Trước kia bọn tôi đến chùa, giờ thì ngồi bar xin quẻ cũng được”.

Dù loại hình tarot phương Tây đã có mặt tại nhiều thành phố lớn, người dùng Trung Quốc vẫn ưa chuộng các hình thức bói toán truyền thống. Ning Ning, 37 tuổi, chia sẻ: “Tarot là của nước ngoài, tôi không tin lắm. Tôi thích bói theo kiểu đạo giáo hơn”.

Tuy nhiên, tâm linh vẫn là chủ đề nhạy cảm trong xã hội Trung Quốc. Từ năm 2018 đến nay, gần 300 người đã bị xử lý hình sự vì hoạt động liên quan đến bói toán. Vì vậy, các chủ quán bar như Ma phải hành xử thận trọng. Anh khẳng định quán không thu phí xin quẻ và luôn nhắc khách “phân biệt rõ giữa niềm tin với mê tín”.

Theo chuyên gia phân tích tiêu dùng Yaling Jiang, nhu cầu tìm kiếm bản sắc văn hóa bản địa cũng góp phần khiến bói toán truyền thống được yêu thích trở lại. Song điều quan trọng hơn là nếu nó giúp kích thích chi tiêu, chính quyền Trung Quốc có thể… nhắm mắt cho qua. “Miễn là nó thúc đẩy tiêu dùng, thì sẽ không gây phản ứng ngược”, cô nói.

Trong bối cảnh xuất khẩu yếu, niềm tin người tiêu dùng suy giảm và người dân thắt chặt chi tiêu, có lẽ một chút tâm linh hòa cùng ly cocktail lại là giải pháp tiêu dùng độc đáo thời hậu tăng trưởng thần tốc của Trung Quốc.

NỔ LỚN, 36 NGƯỜI CHẾT Ở ẤN ĐỘ

Trong ngày thứ Ba, chính quyền Ấn Độ cho biết, vụ nổ và hoả hoạn xảy ra tại một nhà máy dược tại bang Telangana miền Nam Ấn Độ trong ngày thứ Hai đã khiến ít nhất 36 người tử vong, và khoảng hơn 30 người khác bị thương.

Giám đốc cơ quan phòng cháy chữa cháy của bang Telangana, G.V. Narayana Rao, cho biết, cơ quan đã tìm kiếm được thi thể cháy rụi của 34 công nhân từ địa điểm xảy ra vụ việc tại khu công nghiệp.

Ông Rao cho biết, 2 công nhân khác đã không qua khỏi cơn bỏng và qua đời trong bệnh viện. Hơn 30 công nhân bị thương khác cũng đã nhập viện. Tàn tích nhà máy dược của tập đoàn Sigachi Industries vẫn đang được dọn dẹp để kiểm tra khả năng còn công nhân bị kẹt lại bên dưới không.

"Toàn bộ công trình nhà máy đã sụp đổ. Cơn hoả hoạn đã được dập, và chúng tôi mong rằng có thể hoàn thành dọn dẹp tàn tích trong vài giờ tới", ông Rao cho hay.

Tập đoàn Sigachi Industries không tiết lộ nguyên nhân xảy ra cháy nổ, nhưng cho biết cơ sở hạ tầng sản xuất chính của nhà máy đã bị hư hại và hoạt động của cơ sở sẽ bị ngừng trong vòng 90 ngày. Nhà máy này sản xuất vi tinh thể cellulose, một loại hoá chất thường được sử dụng để sản xuất dược phẩm.

Bộ trưởng Bộ Y tế bang Telangana, ông Damodar Raja Narasimha, cho biết đã có khoảng 108 công nhân làm việc tại nhà máy vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

Ông Damodar Raja Narasimha nói thêm: "Do các thi thể bị bỏng nặng và không trọn vẹn, một nhóm y tế đặc biệt đã được cử tới hiện trường để thực hiện kiểm tra DNA", và chính quyền bang đã lập ra một uỷ ban điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Ấn Độ là thủ phủ của nhiều công ty dược phẩm hàng đầu thế giới, đóng vai trò chủ chốt trong nguồn cung dược phẩm và vaccine gốc cho toàn thế giới. Hệ thống sản xuất mạnh mẽ và hiệu quả về chi phí đã biến quốc gia này thành trung tâm của các công ty khổng lồ trong ngành dược.

Những vụ tai nạn công nghiệp, nhất là những vụ liên quan tới phản ứng hoá chất, xảy ra không hiếm tại những nhà máy như trên, và thực tế này nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc các cơ quan chính quyền đặt ra các biện pháp an toàn và giám sát hiệu quả trong lĩnh vực có tầm quan trọng chủ chốt đối với sức khoẻ cộng đồng này.

Sigachi Industries Ltd là một công ty Ấn Độ chuyên sản xuất nguyên liệu dược phẩm, nguyên liệu trung gian và các loại vitamin-khoáng. Tập đoàn này sở hữu 5 nhà máy trên toàn Ấn Độ cũng như nhiều công ty con tại Mỹ và UAE.

Giá cổ phiếu của Sigachi đã rớt 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, tiếp bước cú trượt dốc 10% trong ngày trước đó.

Công ty này nhận định vụ việc là "tai nạn không may" và tuyên bố đã tổ chức đánh giá hiện trường chi tiết. Nhà máy nơi xảy ra vụ việc đóng góp khoảng hơn ¼ sản lượng hằng năm của tập đoàn này.

HỖN LOẠN CHÍNH TRỊ THÁI LAN: TRUNG QUỐC VÀ CAMPUCHIA NÓI GÌ VÀ VIỄN CẢNH SẮP TỚI

Không lâu sau khi bà Paetongtarn Shinawatra bị đình chỉ chức thủ tướng, Campuchia khẳng định đang chờ đợi một người "có thực quyền" để tiếp tục đàm phán vấn đề xung đột biên giới.

"Chúng tôi không đùa giỡn. Khi tham gia đối thoại, chúng tôi thực hiện một cách nghiêm túc.

[…]

"Chúng tôi đang chờ một người có thực quyền, một người có thẩm quyền hợp pháp để mở hoặc đóng các cửa khẩu biên giới," Khmer Times dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Manet vào ngày 1/7.

Trong khi đó, Trung Quốc, đồng minh thân cận của Campuchia, tuyên bố hy vọng Thái Lan sẽ duy trì ổn định và phát triển.

"Đây là vấn đề nội bộ của Thái Lan. Tôi không đưa ra bình luận về việc này," Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại buổi họp báo thường kỳ hôm 1/7, khi được hỏi về việc Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn cùng ngày.

"Với tư cách là một láng giềng thân thiện, Trung Quốc hy vọng Thái Lan sẽ duy trì ổn định và phát triển," bà nói thêm.

Những diễn biến này xảy ra sau khi bà Paetongtarn bị tạm đình chỉ chức vụ thủ tướng liên quan đến đoạn ghi âm gây tranh cãi giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

"Giờ khi phán quyết đã được đưa ra, tôi xin chấp nhận sự cân nhắc của tòa án. Tôi không chắc lệnh đình chỉ sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi sẽ có 15 ngày để giải trình.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để bày tỏ thành ý thật sự của mình liên quan đến đoạn ghi âm bị rò rỉ – rằng ý định thật sự của tôi, thậm chí hơn 100%, là vì đất nước, để bảo vệ chủ quyền, để gìn giữ mạng sống của quân đội và từng người lính, vì hòa bình trong đất nước," bà Paetongtarn phát biểu trước báo giới sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan.

Hiện tại, ai lãnh đạo chính phủ?

Sau khi bà Paetongtarn bị đình chỉ, ông Suriya Juangroongruangkit — Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải — sẽ đảm nhận vai trò quyền thủ tướng.

Ông Suriya, 70 tuổi, là một chính trị gia kỳ cựu của Thái Lan, tham gia chính trường từ những năm 1990 và từng giữ nhiều chức vụ trong nội các dưới thời nhiều chính phủ khác nhau, bao gồm cả tiền thân của đảng Pheu Thai đang cầm quyền.

Vụ kiện sẽ tiếp diễn ra sao?

Tòa án đã yêu cầu bà Paetongtarn tạm ngừng thực thi nhiệm vụ cho đến khi có phán quyết chính thức.

Trong tuyên bố ngày 1/7, bà Paetongtarn cho biết mình có 15 ngày để giải trình những vấn đề được đưa ra trong cáo buộc, sau đó quá trình tố tụng sẽ tiếp tục.

Bà Paetongtarn có thể làm gì trong thời gian bị đình chỉ?

Trong cuộc cải tổ nội các được công bố trước khi Tòa án Hiến pháp ra tuyên bố hôm 1/7, bà Paetongtarn đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng Văn hóa – được cho là một bước đi chiến lược nhằm tránh nguy cơ "mất hoàn toàn quyền lực" khi chức vụ thủ tướng bị đình chỉ.

Sau khi tuyên thệ nhậm chức bộ trưởng vào ngày 3/7, bà sẽ có thể tham dự các cuộc họp nội các với tư cách là bộ trưởng, mặc dù vẫn đang bị đình chỉ chức vụ thủ tướng.

Quốc hội Thái Lan thì sao?

Quốc hội Thái Lan sẽ họp trở lại vào ngày 3/7.

Đảng Bhumjaithai — từng là thành viên của liên minh cầm quyền do bà Paetongtarn đứng đầu — trước đó đã đe dọa sẽ lập tức đưa ra một kiến nghị bất tín nhiệm nhằm vào thủ tướng và nội các vào ngày 3/7.

Tuy nhiên, động thái này không thể thực hiện được khi thủ tướng đang bị đình chỉ.

Dù sao, để kiến nghị thành công, đảng Bhumjaithai cũng cần có sự ủng hộ từ Đảng Nhân Dân, đảng đối lập lớn nhất. Tuy nhiên, đảng này vẫn chưa quyết định lập trường của mình.

Còn vụ việc nào khác không?

Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia (NACC) cũng đang điều tra bà Paetongtarn về khả năng vi phạm đạo đức trong cuộc điện thoại bị rò rỉ giữa bà và ông Hun Sen.

Cuộc điều tra này được khởi động vì đơn kiến nghị do nhóm 36 thượng nghị sĩ gửi tới Tòa Hiến pháp.

Hiện chưa rõ khi nào NACC sẽ kết thúc điều tra, nhưng tiến trình này có thể dẫn đến một vụ kiện khác tại Tòa án Tối cao Thái Lan. Tòa này có thẩm quyền ra phán quyết cấm bà Paetongtarn tham gia chính trị.

Tình hình biểu tình ra sao?

Hàng ngàn người đã tụ tập tại thủ đô Bangkok vào hôm 28/6 để phản đổi chính phủ. Đó là cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất kể từ khi đảng Pheu Thai lên nắm quyền năm 2023.

Những người tổ chức biểu tình đã kêu gọi bà Paetongtarn từ chức và dọa sẽ gia tăng biểu tình nếu bà không rút lui.

Một số người dẫn dắt cuộc biểu tình hôm 28/6 là những nhân vật từng tham gia các phong trào phản kháng trước đây từng góp phần lật đổ các chính phủ do ông Thaksin Shinawatra và bà Yingluck Shinawatra - cha và cô của bà Paetongtarn - lãnh đạo.

Ông Thaksin đang chịu sức ép không?

Cựu Thủ tướng Thaksin, một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhất nhưng cũng gây tranh cãi nhất Thái Lan, hiện đang đối mặt với một vụ án hình sự, bị cáo buộc vi phạm luật khi quân nghiêm ngặt của nước này trong một cuộc phỏng vấn năm 2015.

Thái Lan có một trong những luật khi quân nghiêm khắc nhất thế giới, với mức án lên tới 15 năm tù cho hành vi xúc phạm, vu khống hoặc đe dọa nhà vua Maha Vajiralongkorn và các thành viên thân cận trong hoàng gia.

Tòa án Tối cao cũng đang tổ chức một loạt phiên điều trần liên quan đến việc ông Thaksin ở lại bệnh viện thay vì thụ án tù, sau khi trở về nước năm 2023 sau nhiều năm sống lưu vong.

Một phán quyết bất lợi trong vụ này có thể khiến ông Thaksin, hiện 75 tuổi, phải vào tù.

BỨC MÀN SẮT BAO VÂY KALININGRAD

Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic đang vội vã chuẩn bị cho tình huống xảy ra chiến tranh.

Vì điều này, họ thậm chí còn rút khỏi các thỏa thuận quốc tế — các kế hoạch quy mô lớn bao trùm mọi lĩnh vực có thể. Tất cả cách họ nhìn nhận một cuộc xung đột tiềm tàng và những gì họ đang làm đều có trong bài viết của RIA Novosti.

Bức màn sắt

Tuần trước, Sejm (Hạ viện Ba Lan) đã bỏ phiếu rút khỏi Công ước Ottawa, một công ước cấm sử dụng, tích trữ, sản xuất và chuyển giao mìn sát thương bộ binh.

"Không có hạn chế nào có thể ngăn cản chúng tôi bảo vệ quê hương", Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosinyak-Kamysh giải thích cho quyết định này.

Các quốc gia Latvia, Lithuania, Estonia và Phần Lan cũng làm như vậy. Tất cả các nước này đều giáp với Nga.

"Từ Lapland ở cực bắc Phần Lan đến Lublin ở miền đông Ba Lan, một bức màn sắt và chất nổ đã buông xuống", tờ Telegraph diễn giải lại câu nói nổi tiếng của cựu Thủ tướng Anh Churchill.

Lithuania đang ở vị trí dễ bị tổn thương nhất, ấn phẩm lưu ý. Vilnius đang chuẩn bị bảo vệ biên giới dài 730 km với hai quốc gia "thù địch" cùng một lúc - Belarus và Nga (khu vực Kaliningrad). Các nhà phân tích quân sự Baltic đang suy nghĩ về nơi nào cần bãi mìn nhất và hiệu quả nhất.

Vilnius đã phân bổ 800 triệu euro cho việc sản xuất mìn chống tăng và chống bộ binh. Các nhà chức trách đang vội vã: theo Bộ trưởng Quốc phòng Dovile Sakaliene, Nga sẽ tấn công trong năm 2028-2030. Người dân ở khu vực biên giới Litva đang đào hầm và tích trữ các mặt hàng thiết yếu.

"Nhưng mọi thứ có thể xảy ra thậm chí sớm hơn. Nếu các cuộc đàm phán về Ukraine thất bại và Nga sử dụng lệnh ngừng bắn để khôi phục lực lượng và xây dựng tiềm năng công nghiệp quân sự của mình, có thể với sự trợ giúp của việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, thì khoảng thời gian đe dọa này sẽ giảm xuống còn hai hoặc ba năm", bộ trưởng Dovile Sakaliene cảnh báo.

Đường Maginot theo phong cách Baltic

Khai thác mỏ không phải là điều duy nhất. Vào năm 2024, Ba Lan đã khởi động chương trình Lá chắn phía Đông để tạo ra một tổ hợp các công trình phòng thủ trên biên giới "để chống lại Belarus và Nga".

Theo kế hoạch, công việc này sẽ hoàn thành vào năm 2028. Niềm vui này sẽ tiêu tốn của Warsaw mười tỷ zloty (2,5 tỷ đô la).

Các nước vùng Baltic cũng được truyền cảm hứng từ tấm gương của nước láng giềng. Estonia, Lithuania và Latvia đang có kế hoạch xây dựng khoảng một nghìn boongke bê tông. Riêng Tallinn sẽ phân bổ 60 triệu euro cho mục đích này.

Mỗi tòa nhà sẽ được gia cố thêm để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công bằng pháo binh. Sức chứa của boongke là mười lính. Nghĩa là toàn bộ quân đội thời bình của Estonia sẽ vừa vặn.

Tất nhiên, vẫn còn những hào chống tăng, hàng rào thép gai, trận địa "răng rồng" và nhiều chướng ngại vật khác đối với nhân lực và trang thiết bị.

Tuy nhiên, ngay cả ở phương Tây họ cũng thừa nhận rằng việc so sánh với Đường Maginot (hệ thống công sự phòng thủ kiên cố do Pháp xây dựng dọc biên giới với Đức và Ý trước Thế chiến II) là không phù hợp.

Tờ Times trích lời Thiếu tá Donatas Palavenis, một sĩ quan quân đội Litva và là nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ Tiên tiến Baltic ở Vilnius, cho biết: "Ý tưởng là làm chậm bước tiến của lực lượng xâm lược và hướng chúng đến những khu vực mà NATO sẽ phản công theo những điều khoản thuận lợi hơn".

Những bà chủ của biển cả

Cùng với những kế hoạch trên bộ, chiến trường hải quân của các hoạt động quân sự này cũng được lên kế hoạch.

Tập trung vào các tàu tấn công đa năng. Nhà cung cấp có khả năng là công ty Marine Alutech của Phần Lan. Latvia và Lithuania muốn mua tàu dựa trên dự án Watercat M18, tờ Defense News lưu ý.

Bản thân Phần Lan có 12 đơn vị như vậy đang hoạt động. Vilnius muốn có một vài chiếc. Chúng sẽ được trang bị súng máy cỡ lớn và bệ phóng tên lửa Spike NLOS do Israel sản xuất.

Warsaw có nhiều kế hoạch và tham vọng hơn. Đến cuối năm nay, Hải quân Ba Lan dự định đặt hàng ba đến bốn tàu ngầm phi hạt nhân - họ đang xem xét các đề nghị từ Thụy Điển, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Hàn Quốc.

Tiền đồn ở phía Đông

Trong những năm gần đây, Ba Lan không chỉ ngày càng củng cố vị thế là lá chắn chính của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở phía đông mà còn khẳng định vai trò là quân đội phát triển năng động nhất châu Âu.

Trong số tất cả các nước NATO, đây là nước chi tiêu quân sự lớn nhất, với 4,12 phần trăm GDP vào năm 2024. Năm 2025, họ muốn chi 45 tỷ đô la, tương đương 4,7 phần trăm GDP.

Ba Lan đang tích cực nâng cấp trang thiết bị của mình. Vì vậy, vào năm 2020, họ đã ký hợp đồng mua 32 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, máy bay đầu tiên sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024.

Vào năm 2022, một thỏa thuận khung đã được ký kết để mua một nghìn xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc, nhưng quá trình này đã bị đình trệ và cuối cùng thương vụ chỉ được ký kết với 180 xe, hiện đã được giao.

Tuy nhiên, một thỏa thuận khác cho cùng số lượng xe tăng này dự kiến sẽ được ký kết. Hơn nữa, hơn một phần ba trong số chúng sẽ được chế tạo tại chính Ba Lan - cùng với Tập đoàn vũ khí Ba Lan.

Ngoài 1.000 chiếc Báo Đen, thỏa thuận khung còn bao gồm hơn 600 pháo lựu K9 và ba phi đội máy bay chiến đấu FA-50.

Cùng năm 2022, Warsaw tuyên bố tăng quân số lên 300 nghìn người, và vào tháng 3 năm 2025, Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố tăng quân số lên nửa triệu.

"Trong vòng hai năm tới, Quân đội Ba Lan sẽ trở thành lực lượng lục quân mạnh nhất châu Âu", Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak hứa vào tháng 4 năm 2023.

Mười tháng sau, ông được thay thế bởi Władysław Kosiniak-Kamysh, người tiếp tục con đường đó. Và mặc dù có vấn đề phát sinh, việc đạt được các mục tiêu đã nêu của Ba Lan chỉ là vấn đề thời gian.

SẼ CÓ CÁCH MẠNG MÀU Ở SERBIA?

Theo đại sứ Nga tại Belgrade, các thế lực nước ngoài đang từng bước thúc đẩy kịch bản lật đổ chính quyền Serbia bằng cuộc cách mạng màu âm ỉ.

Đại sứ Nga tại Serbia, ông Alexander Botsan-Kharchenko, cho biết ngòi nổ của một cuộc “cách mạng màu” tại Serbia đã được châm từ tháng 11/2024 và hiện đang cháy âm ỉ chứ không bùng nổ, nhằm lật đổ chính quyền hiện tại.

Phát biểu trên được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24.

“Các thế lực chống Serbia, chủ yếu đến từ nước ngoài, đã lợi dụng các cuộc biểu tình vì mục tiêu đê hèn của họ,” ông Botsan-Kharchenko nói.

Mục tiêu của các cuộc biểu tình

Theo lời ông Botsan-Kharchenko, mục tiêu cuối cùng của các cuộc biểu tình – mà ông cho rằng “rõ ràng được tài trợ từ nước ngoài” – là tạo lợi thế cho phương Tây trong bối cảnh các nước này không muốn hợp tác với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

Dù theo định hướng Liên minh châu Âu, Tổng thống Vucic “có quan điểm hoàn toàn khác biệt, bảo vệ chủ quyền Serbia” và hành động vì lợi ích quốc gia.

Ông Botsan-Kharchenko nhấn mạnh nhà lãnh đạo Serbia “khác biệt rõ rệt với những người đứng đầu im lặng của các quốc gia Balkan và các nước nhỏ ở châu Âu, những người không có tiếng nói,” và cho rằng không thể kỳ vọng ông Vucic “rút lui khỏi hợp tác với Nga hoặc tham gia trừng phạt chống Nga, dù toàn phần hay một phần.”

Đụng độ tiếp diễn, biểu tình lan rộng nhiều thành phố

Theo Bộ Nội vụ Serbia, ngày 28/6 đã có khoảng 36.000 người tham gia một cuộc biểu tình đối lập không được cấp phép.

Khi xảy ra đụng độ, lực lượng an ninh đã phải sử dụng các biện pháp kiểm soát đám đông để đẩy người biểu tình ra khỏi các tuyến phố trung tâm. Hậu quả là 48 cảnh sát bị thương, 77 người bị bắt giữ, trong đó có một thiếu niên.

Tổng thống Aleksandar Vucic đã lên tiếng về vụ bạo loạn và cho biết chính phủ đã giành được ưu thế trong cuộc đối đầu.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình tại Serbia vẫn tiếp diễn. Trong đêm rạng sáng ngày 30/6, người biểu tình tiếp tục phong tỏa các nút giao thông trọng yếu tại thủ đô Belgrade và một số thành phố khác, dựng rào chắn và lều trại, yêu cầu thả người bị bắt, tổ chức bầu cử và dỡ bỏ khu trại ủng hộ Tổng thống Vucic gần tòa nhà Quốc hội.

Các cuộc biểu tình tương tự cũng được ghi nhận tại thành phố Novi Sad và Nis.

Nguồn: CafeF; Người Đưa Tin; BBC; Soha; Giáo dục & Thời đại

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Lên đầu trang