Lao động không giấy phép cư trú bị trục xuất ngay sau khi bị hải quan kiểm tra ở Schleswig- Holstein

Tuần trước, Hải quan khu vực Kassel đã bắt giữ tới 12 người đàn ông nước ngoài độ tuổi từ 20 đến 45 làm việc không có giấy phép lao động, một số còn không cả giấp phép cư trú tại các công trường xây dựng cáp quang ở Helsa và Borken.

Kiểm tra ở Helsa

Theo báo cáo của cơ quan hải quan, các nhân viên Hải quan của Bộ phận Kiểm tra Tài chính lao động lậu đã kiểm tra các công trường xây dựng nơi đặt cáp quang ở khu vực Kassel.

Ở Helsa, 8 người đàn ông Uzbekistan đã được thuê làm việc bất hợp pháp tại công trường xây dựng, không có giấy phép lao động. Khi bị thẩm vấn, họ khai làm việc cho một công ty của Latvia và cư trú ở Neuenthal, quận Schwalm-Eder. Nhà tuyển dụng người Latvia là một công ty có trụ sở ở Schleswig-Holstein.

Một trong những công nhân, cũng là người Uzbekistan, đã tự nhận mình có hộ chiếu Ukraine. Tuy nhiên, hải quan phát hiện hộ chiếu giả mạo, sau khi kiểm tra trực tuyến tài liệu lưu giữ tại trụ sở cảnh sát ở Bắc Hessen.

Các nhân viên hải quan đã giữ hộ chiếu của những người lao động lậu không có giấp phép lưu trú và giao họ cho Sở Ngoại kiều ở Kassel.

Kiểm tra ở Borken (Schwalm-Eder-Kreis)

Ở đó, Hải quan cũng gặp tình huống tương tự như ở Nordhessen. Tổng cộng 12 người Uzbekistan đang làm việc. Khi nhân viên hải quan đến, một số công nhân đã rời khỏi địa điểm. Chỉ còn lại bốn người, không có giấy phép cư trú ở Đức bị bắt.

Xử lí lao động lậu

Hải quan áp dụng thủ tục tố tụng hình sự đối với những lao động cư trú bất hợp pháp và làm việc không có giấy phép. Sau khi thẩm vấn và tịch thu hộ chiếu, 4 người đã bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của quận Schwalm-Eder trục xuất.

Tám người còn lại là sinh viên người Uzbekistan tuổi từ 20 đến 24. Họ được phép làm việc ở Đức như một phần của công việc trong kỳ nghỉ học kì.

Tuy nhiên, theo các hợp đồng lao động, các sinh viên được tuyển dụng bởi công ty ở Helsa Schleswig-Holstein, trong khi những người lao động này nói rằng họ làm việc cho một công ty của Latvia. Cũng không rõ mức lương họ nhận là bao nhiêu, vì khai báo của họ mâu thuẫn với nhau. Hải quan quyết định lập hồ sơ điều tra hình sự chủ lao động với tội danh cáo buộc thuê lao động lậu và cư trú bất hợp pháp.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang