Lái ô tô đâm chết em mình; Nữ sinh bị đánh, nhập viện; Giả người nhà bệnh nhân để trộm tại bệnh viện; Đường dây tội phạm xuyên quốc gia

BẮT NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÁI Ô TÔ ĐÂM VÀO NHÀ CHỊ RUỘT, TÔNG CHẾT EM MÌNH

Thấy chị và em mình đang đứng trong sân nhà, Thành cho xe đâm vào khiến một người tử vong.

Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội biên phòng Tây Ninh) và Công an xã Bến Cầu bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Nguyễn Tấn Thành lái ô tô đi ngang nhà bà N.T.H. (49 tuổi, chị ruột của Thành) tại ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Thấy bà H. cùng 2 em gái là bà N.T.B.S. (42 tuổi), bà N.T.B.N. (44 tuổi) và một bé trai đang đứng trước sân, Thành lùi xe lại rồi bất ngờ lao thẳng vào nhóm người thân, tông trúng và hất văng bà S.

Chưa dừng lại, Thành tiếp tục lùi xe ra ngoài rồi lao vào lần thứ hai, nhằm vào những người còn lại và cả bé trai đang ngồi dưới đất.

Vụ việc khiến bà S. bị thương nặng, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đã tử vong vào trưa cùng ngày.

Sau khi gây ra vụ việc, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó dùng xe máy chạy đến cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý, Tây Ninh), chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh thì bị lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt giữ.

Cũng theo thông tin ban đầu, những nạn nhân đều là chị em trong gia đình của Thành. Trước đó Thành và những người trong gia đình có xảy ra mâu thuẫn nhưng chưa hòa giải được.

Hiện clip từ camera ghi lại cảnh Thành nhiều lần lùi xe đâm vào chị em của mình đang được lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

 

 

NỮ SINH TPHCM BỊ ĐÁNH HỘI ĐỒNG, PHẢI NHẬP VIỆN SAU GIỜ TAN HỌC

Ngày 30/11, Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM cho biết đã mời các em học sinh liên quan cùng phụ huynh đến làm việc.

Theo Công an phường Trung Mỹ Tây, khoảng 11 giờ ngày 28/11, Tổ tuần tra Công an phường nhận tin báo về việc một nhóm học sinh Trường Giáo dục Thường xuyên thuộc Trường Cao đẳng Hoa Sen xảy ra xô xát.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường và mời ba học sinh liên quan gồm L.H.B.N (sinh năm 2010), P.Y.V (2009) và T.H.T.B (2009) về trụ sở.

Công an cũng thông báo đến gia đình và mời thầy H.T.Đ (sinh năm 1999), giáo viên chủ nhiệm, đến phối hợp làm rõ.

Làm việc với cơ quan chức năng, P.Y.V thừa nhận có mâu thuẫn cá nhân với bạn học N.T.N (sinh năm 2009) nên rủ hai bạn là N. và T. đánh hội đồng N. trước cổng trường. Hậu quả, em N.T.N bị chấn thương và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây cấp cứu.

Sự việc bị người dân ghi hình và lan truyền trên mạng xã hội.

Đáng buồn là có nhiều học sinh đứng xem, quay clip nhưng không ai can ngăn.

Hiện Công an phường Trung Mỹ Tây đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Vụ việc gây bức xúc dư luận, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường tại TP.HCM, khi thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ học sinh hành hung nhau và clip lan truyền trên mạng xã hội.

 

 

GIẢ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN ĐỂ TRỘM CẮP TẠI BỆNH VIỆN

Công an phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ một đối tượng giả làm người chăm bệnh để trộm cắp tài sản ngay trong khu điều trị của Bệnh viện Đà Nẵng. Đối tượng đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ, gây tâm lý bất an cho bệnh nhân và thân nhân trong thời gian qua.

Đối tượng tên Dương Thị Bông (trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng). Sau thời gian theo dõi và xác lập án đấu tranh, Công an phường Hải Châu nhanh chóng bắt giữ Bông và mời về cơ quan làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận từ ngày 26/9 đến 23/11 đã thực hiện 04 vụ trộm cắp tại Bệnh viện Đà Nẵng. Thủ đoạn của đối tượng Bông là giả làm người thân hoặc người chăm bệnh để trà trộn vào khu điều trị.

Lợi dụng thời điểm bệnh nhân và người nhà nghỉ ngơi, mất cảnh giác để thực hiện hành vi chiếm đoạt điện thoại, ví tiền và nhiều tài sản giá trị khác.

Được biết, Bông là người có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Lực lượng 911 – “quả đấm thép” giữ bình yên phố phường Đà Nẵng

Thời gian qua, cùng với sự đồng bộ của các lực lượng chức năng, lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng đã tăng cường tuần tra kiểm soát từ trung tâm đến vùng ven, qua đó kiềm chế hiệu quả tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng và phòng ngừa tội phạm đường phố, góp phần giữ bình yên cho từng tuyến phố, từng khu dân cư.

 

 

TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA: ĐỐI TƯỢNG CÂU KẾT VỚI NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG, CÓ BỊ HẠI MẤT 12 TỶ ĐỒNG

Công an ghi nhận hàng chục bị hại tại Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương khác, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt đến 12 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng tối 28/11 cho biết, Công an thành phố vừa khám phá thành công chuyên án liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia với quy mô lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng…

Đây được xem là một trong những chuyên án phức tạp nhất từ trước đến nay. Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố 33 bị can. Ban đầu, số tiền giao dịch nghi vấn rửa tiền được ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố, chuyên án tiếp tục được mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi.

Đến ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị), Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).

Quy mô rửa tiền cực lớn được chứng minh, với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Cấu kết nhân viên ngân hàng, mở hơn 1.000 tài khoản “ma”

Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 13 bị can về các tội “rửa tiền”, “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (SN 1989, trú Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp và làm giả nhiều con dấu để mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp, bán cho các đối tượng phạm tội. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này gần 30.000 tỷ đồng, trong đó giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng. Đường dây của T.Q.T có nhiều người giúp sức.

Giai đoạn 2 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố thêm 20 bị can có liên quan.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

 

Nguồn: Người Đưa Tin; Soha; ANTV; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang