.jpg)
KHỞI TỐ GIÁO VIÊN VÀ BẢO MẪU Ở KHÁNH HÒA HÀNH HẠ TRẺ TỰ KỶ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định nữ giáo viên và bảo mẫu đã nhiều lần dùng tay đánh vào mặt, đầu, tay chân các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gồm trẻ khuyết tật, tự kỷ, chậm nói và tăng động.
Hôm nay (27/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hào (37 tuổi, giáo viên) và bà Nguyễn Thị Bích Vân (32 tuổi, bảo mẫu), cùng làm việc tại cơ sở “Lớp mầm non độc lập Ngày Mới” ở Tổ dân phố Xuân Hòa 2, phường Ninh Hòa.
Cả hai bị khởi tố về tội “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.
Vụ việc gây chấn động dư luận sau khi thông tin về hành vi bạo hành trẻ tại lớp mầm non này lan truyền trên mạng xã hội. Cơ sở “Ngày Mới” chuyên chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như khuyết tật, tự kỷ, chậm nói, tăng động.
Sau khi tiếp nhận phản ánh, Công an phường Ninh Hòa nhanh chóng xác minh và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.
Kết quả điều tra xác định trong các ngày 15, 16 và 17/10, hai bị can Nguyễn Thị Hào và Nguyễn Thị Bích Vân đã nhiều lần bạo hành các cháu tại lớp.
Đặc biệt, ngày 17/10, bà Nguyễn Thị Hào bị xác định đã dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, đầu, chân và dùng lược đánh vào tay, đỉnh đầu một bé gái sinh năm 2021. Những hành vi này được đánh giá gây tổn thương nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần đối với nạn nhân.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với hai bị can Nguyễn Thị Hào và Nguyễn Thị Bích Vân để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan vụ án.
XÁC ĐỊNH KẺ ĐẬP PHÁ MỘ LIỆT SỸ Ở HẢI PHÒNG
Cơ quan chức năng xác định người đàn ông hơn 30 tuổi bị tâm thần là nghi phạm đập phá nhiều ngôi mộ tại Kiến Hải (Hải Phòng), trong đó có mộ liệt sỹ Đồng Quốc Bình.
Ngày 26/11, thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo xã Kiến Hải (Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng xác định được người đàn ông gây ra hàng loạt vụ đập phá mồ mả tại địa phương, trong đó có ngôi mộ của anh hùng liệt sỹ Đồng Quốc Bình.
Người đàn ông này ngoài 30 tuổi, sinh sống tại địa phương, có bệnh án tâm thần. Từ hồi tháng 7, 8/2025, sau khi xác định người này gây ra nhiều vụ đập phá mồ mả và một số hành vi mất kiểm soát khác, các phòng ban và chính quyền địa phương đã làm việc với gia đình, tuyên truyền, vận động người thân đưa đi điều trị bệnh lý. Tuy nhiên, do bố mẹ người đàn ông này đang đi lao động ở nước ngoài nên người thân xin được để điều trị bệnh lý cho người này tại gia đình.
Đến nay, bệnh tình người này không thuyên giảm mà tiếp tục gây ra các vụ việc tương tự, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục vận động, áp dụng các biện pháp để ngăn chặn và đưa người đàn ông này đi kiểm tra sức khỏe và điều trị, không để tái diễn các hành vi tương tự.
Trước đó, ngày 25/11, cơ quan chức năng xã Kiến Hải nhận được tin báo về việc phần mộ anh hùng liệt sỹ Đồng Quốc Bình tại Nghĩa trang liệt sỹ Đại Hợp bị đập phá. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo xã cử đoàn liên ngành của xã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra tại phần mộ. Công an xã Kiến Hải đã lập biên bản ghi nhận sự việc và xác minh, điều tra.
Đoàn liên ngành xã cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và xử lý, không để sự việc tái diễn.
Liệt sỹ Đồng Quốc Bình sinh năm 1945 trong một gia đình giàu lòng yêu nước ở làng Đại Lộc, xã Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng. Chứng kiến quê hương bị giặc Pháp tàn phá, ông sớm nuôi chí căm thù giặc và xung phong nhập ngũ năm 1964, trở thành chiến sỹ Hải quân thuộc phân đội 7.
Trong trận đánh ngày 5/8/1964 mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, ông bị thương nặng nhưng vẫn kiên cường chiến đấu cho đến khi hy sinh. Sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ Đồng Quốc Bình góp phần vào chiến thắng lịch sử của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
TRIỆT PHÁ CÔNG TY CÔNG NGHỆ VẬN HÀNH LOẠT WEBSITE CỜ BẠC
.jpg)
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong các máy tính của nhân viên kỹ thuật lập trình có các thư mục chứa nội dung viết code chỉnh sửa, nâng cấp cho các trang website cá cược trực tuyến trên internet.
Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) cùng Công an phường Thanh Khê, TP.Đà Nẵng triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, xuyên quốc gia.
Theo đó, vào 14h ngày 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và Công an phường Thanh Khê tiến hành kiểm tra tại địa chỉ 1083-1085 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Qua kiểm tra phát hiện có 63 đối tượng đang sử dụng máy tính kết nối mạng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao nên đã tập trung xác minh, làm rõ.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2019, Trần Lê Duy (SN 1983, trú phường Thanh Khê) được một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch, theo các đối tượng khai thì người này cư trú ở Thái Lan hoặc Campuchia) thuê đứng ra thành lập và điều hành cơ sở hoạt động về phần mềm công nghệ thông tin để thực hiện các dự án công nghệ do người này cung cấp. Duy đã tuyển nhân viên và thành lập các cơ sở để hoạt động trong các lĩnh vực lập trình, gia công các phần mềm giải trí thể thao, các tựa game, các phần mềm giao dịch tiền ảo… Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (SN 1988, trú cùng phường) vào làm việc và bổ nhiệm Sơn làm người quản lý các dự án của cơ sở.
Đầu năm 2023, Duy tiếp tục phối hợp với một người nam tên là Torres (trú tại Campuchia) thực hiện các dự án website cá cược trực tuyến như: cá độ bóng đá, đá gà online, lô đề, casino, tài xỉu, xóc dĩa… . Người này yêu cầu cơ sở của Duy thực hiện việc nâng cấp hoặc thay đổi giao diện, tạo khuyến mãi, tạo sự kiện, tạo tính năng nạp rút tiền Việt Nam đồng, tiền ảo (như USDT, ETH…), kiểm tra bảo trì hoặc "fix" lỗi của các website này trong quá trình vận hành…
Để thực hiện các dự án cờ bạc này, Duy thuê văn phòng để làm địa điểm, thành lập mô hình hoạt động như một công ty, đặt tên cho cơ sở để lấy danh nghĩa công ty để tuyển dụng hàng loạt nhân viên chuyên môn vào làm việc. Duy đã tổ chức hoạt động rất tinh vi và sử dụng các thủ đoạn tối ưu hoá tính bảo mật nhằm trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng còn hình thành các nhóm "chat" thiết lập từ nước ngoài để đảm bảo tính bảo mật.
Quá trình hoạt động, Duy, Sơn yêu cầu tất cả các nhân viên trong cơ sở phải sử dụng biệt danh, không sử dụng tên thật và chỉ được dùng máy tính của cơ sở cấp, không làm việc trên máy tính, điện thoại cá nhân để tránh lộ thông tin cá nhân, nhằm đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng...
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong các máy tính của nhân viên kỹ thuật lập trình có các thư mục chứa nội dung viết code chỉnh sửa, nâng cấp cho các trang website cá cược trực tuyến trên internet.
Tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, cơ quan công an đã phát hiện và đồng loạt kiểm tra thêm 4 cơ sở khác trực thuộc hệ thống; đồng thời tạm giữ 60 máy tính xách tay, 356 màn hình máy tính, 2 xe ô tô, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền cùng số tiền mặt hơn 1,27 tỷ đồng… Đáng chú ý, trong số 63 nhân viên của công ty thì tất cả đều đã tốt nghiệp đại học chuyên nghành công nghệ máy tính, tài chính kế toán.
Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định, Trần Lê Duy và đồng bọn đã có hành vi tổ chức mô hình dạng công ty công nghệ, phân công vai trò vị trí của từng người, từng nhóm người để thực hiện việc xây dựng và cập nhật các website đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, tài xỉu, xóc đĩa, casino, game đổi thưởng, kết hợp các chức năng nạp – rút tiền thông qua ngân hàng, ví điện tử và tiền ảo (USDT, ETH...) cho đối tác tại Campuchia để các đối tượng này đưa vào vận hành tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
VỤ BỐ ÔM 2 CON NHẢY CẦU TỰ TỬ: BẮT KHẨN CẤP VÕ VĂN TIN
Võ Văn Tin bị Công an Quảng Ngãi bắt khẩn cấp sau khi ôm hai con nhỏ nhảy cầu Trường Xuân vào ngày 26/11, khiến con gái 2 tuổi tử vong.
Ngày 27/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Tin (27 tuổi, trú xã Tư Nghĩa).
Trước đó, khoảng 10h30 ngày 26/11, Tin lái xe máy chở hai con ruột là bé trai V.V.T. (6 tuổi) và bé gái V.N.M.A. (2 tuổi) đến đoạn giữa cầu đường sắt Trường Xuân. Tin dừng xe, ôm hai con nhảy xuống sông Trà Khúc, bỏ lại dép và ba lô sách vở trên cầu.
Người dân phát hiện đã hô hoán và ứng cứu, đưa cả ba lên bờ. Tuy nhiên, bé gái V.N.M.A. đã tử vong do đuối nước. Tin và bé trai V.V.T. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hiện sức khỏe đã ổn định.
Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Tin, vợ là chị B.T.T. (32 tuổi, trú xã Bình Giã, TP.HCM) và các con gần đây xảy ra bất hòa. Tin có biểu hiện buồn bã và từng có ý định tự tử tại khu vực cầu Cổ Lũy trước khi xảy ra vụ việc đau lòng.
Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Võ Văn Tin để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn: Vietnamnet; Kenh14; Người Đưa Tin; Soha
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá