Hệ thống nhà tù Đức: Tỷ lệ tù nhân không phải người Đức tăng chiếm tới 45%; Cảnh báo: Vứt rác bừa bãi bị cảnh sát phát hiện tên chủ nhân trong rác ở Nidersachsen

Hệ thống nhà tù: Tỷ lệ tù nhân không phải người Đức tăng chiếm tới 45%

Số liệu thống kê

Theo số liệu từ Công đoàn quản lý các nhà tù (BSBD) và các bộ tư pháp 16 tiểu bang Đức, tính đến tháng 3 năm nay, hiện có hơn 27.000 tù nhân nước ngoài bị giam giữ trong các nhà tù Đức, chiếm trên 44,8% tổng số tù nhân toàn Liên bang Đức là 60.408 tù nhân, bao gồm cả thời gian tạm giam trước xét xử. Chưa kể trong số tù nhân được phân loại quốc tịch có cả những người quốc tịch kép, tức có 2 quốc tịch  Đức và nước ngoài.

Số liệu thống kê cho thấy, có sự khác biệt số lương lớn về vùng miền: Ở Bayern, Baden-Württemberg và Hessen, tỷ lệ tù nhân nước ngoài vượt quá 50% tổng số tù nhân. Tỷ lệ tù nhân nước ngoài, chiếm phần lớn tại các thành phố như Hamburg (chiếm tới 57,95% tổng số tù nhân) và Berlin (58,9%). Ngược lại, ở Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt và Thüringen chỉ khoảng ¼ tổng số tù nhân trong nhà tù không có hộ chiếu Đức.

Nguy cơ ra tù tái phạm

Trước diễn biến này, Công đoàn nhân viên Nhà tù cảnh báo nguy cơ quá tải với các nhà tù. Theo công đoàn, rào cản ngôn ngữ là một vấn đề lớn nhất. Các đồng nghiệp hầu như không thể tái hòa nhập được tù nhân. Do đó, tiếp cận tù nhân ngày càng kém hơn.

Nguy cơ bạo lực cũng đang gia tăng do các vấn đề trong tiếp xúc. Ngoài ra, nguy cơ hình thành các nhóm riêng lẻ tù nhân cũng tăng lên. Công đoàn đề xuất yêu cầu, cần thêm nhân viên để có thể giám sát tình hình tốt hơn - và cũng để chống sự hình thành các nhóm. Không nên để một số tù nhân sau khi ra tù lại tái phạm hơn trước khi vào tù.

Cảnh báo: Vứt rác bừa bãi bị cảnh sát phát hiện tên chủ nhân trong rác ở Nidersachsen

Diễn tiến

Theo thông cáo từ cảnh sát địa phương, cách hai tuần trước, tại khu vực giao nhau giữa Schenumer Weg và Haltungsweg ở Jever một vụ đổ rác tại thành phố Jever, bừa bãi tới mức các nhà chức trách phải vào cuộc điều tra.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều loại đồ vật bị vứt bỏ trong một khu vực toàn cây cối ven đường, trong đó có nhiều đồ chơi trẻ em, đèn điện dùng trong phòng và các bưu phẩm, thư từ. Đặc biệt trong số giấy tờ vứt khắp nơi, cảnh sát đọc được địa chỉ của một cá nhân. Kết quả điều tra xác minh cho  thấy, đó là danh tính  tính  của  một phụ nữ 39 tuổi. Lập tức người này bị cáo buộc thủ phạm vứt rác, cảnh sát thực hiện các thủ tục pháp lý truy cứu trách nhiệm hành chính vứt rác trái phép, với hình phạt tiền.

Cảnh báo

Việc xử lý rác thải tại Đức không chỉ liên quan đến vấn đề vệ sinh môi trường mà cả người  dân liên quan, nếu vi phạm quy định có thể bị truy cứu trách nhiệm hành chính. Ngoài ra vụ phạt hành chính cũng cho thấy vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân cần chú ý, bởi liên quan tới đời sống riêng tư của mình. Những phong bì, hóa đơn hoặc giấy tờ có tên, địa chỉ và các dữ liệu cá nhân khi vứt bỏ cần được hủy hoàn toàn dữ liệu cá nhân, tránh  kẻ xấu tiếp cận.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang