- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Cục Thuế và Hải quan Hungary cho biết, ngày 22/11, cửa khẩu biên giới chính giữa nước này và Ukraine ghi nhận tình trạng các xe tải chở hàng ùn ứ thành nhiều hàng dài. Đây là hậu quả của việc các cửa khẩu từ Ba Lan và Slovakia vào Ukraine đều đang bị chặn do các cuộc biểu tình của lái xe ở hai nước này.
Tình trạng xe ùn ứ ở biên giới Ba Lan với Ukraine đã kéo dài sang tuần thứ hai liên tiếp. Hôm 19/11, giới chức Ukraine cho biết khoảng 3.000 xe tải, chủ yếu là của nước này và gồm cả xe chở hàng viện trợ nhân đạo và nhiên liệu, đang mắc kẹt ở biên giới phía Ba Lan do làn sóng biểu tình của các lái xe tải Ba Lan. Các lái xe tải Ba Lan chặn những tuyến đường dẫn tới 3 cửa khẩu ở biên giới với Ukraine để phản đối việc họ bị "mất cơ hội kinh doanh" vào tay các đối thủ cạnh tranh nước ngoài kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine.
Trong thông báo đưa ra trước đó, giới chức Ukraine cho biết Kiev và Vacsava vẫn chưa đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc biểu tình của các lái xe tải Ba Lan. Hồi tuần trước, Ukraine và Ba Lan đã đàm phán về việc phong tỏa biên giới song không thông báo về bất kỳ tiến triển nào. Các bên dự kiến sẽ có cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) trong ngày 22/11.
Trong khi đó, ngày 21/11, nhà chức trách Slovakia xác nhận một cửa khẩu biên giới giữa nước này và Ukraine cũng đã bị chặn. Nghiệp đoàn lái xe tải Slovakia cho biết đây là hành động đơn lẻ, tuy nhiên tổ chức này cảnh báo có thể hành động tương tự các đồng nghiệp Ba Lan nhằm giới hạn số lượng xe tải Ukraine đi vào Liên minh châu Âu (EU). Hồi tuần trước, họ đã tổ chức cuộc phong tỏa ngắn mang tính biểu tượng để thể hiện quan điểm này. Tuy nhiên, các lái xe tải Slovakia tuyên bố sẽ chờ đàm phán trước khi thực hiện những bước tiếp theo.
Hiệp hội các hãng vận tải đường bộ một số quốc gia Trung Âu vừa yêu cầu Ủy ban châu Âu (EC) chấm dứt miễn trừ đối với các hãng vận tải Ukraine khi xe tải Ukraine đi vào EU. Trước đây, các tài xế xe tải Ukraine cần có giấy phép để vào EU. Tuy nhiên, nghĩa vụ đó đã được hủy bỏ sau khi xảy ra xung đột ở Ukraine hồi tháng 2/2022. Theo các nhà vận tải Trung Âu, điều này gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh của các hãng vận tải đường bộ thuộc các quốc gia thành viên EU. Trong tuyên bố chung, Chủ tịch các hiệp hội vận tải đường bộ của CH Séc, Slovakia, Ba Lan, Hungary và Litva đã kêu gọi EC và Bộ Giao thông các quốc gia thành viên EU chấm dứt thỏa thuận với Ukraine về vận tải xe tải hoặc cần phải "thay đổi đáng kể" thỏa thuận nói trên.
Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu đã bác bỏ kế hoạch giảm 50% việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học vào năm 2030. Đây được đánh giá là đòn giáng mạnh vào Thỏa thuận Xanh châu Âu với mục tiêu trung hòa khí hậu vào năm 2050.
Theo AP, dự luật đã bị bác bỏ với tỷ lệ 299 phiếu chống, 207 phiếu thuận và 121 phiếu trắng. Mọi đề xuất mới sẽ được thảo luận sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6-2024.
Nghị sỹ đảng Xanh (Áo) Sarah Wiener nhận định, đây là một ngày “đen tối” đối với xã hội và môi trường, cho rằng Nghị viện châu Âu đã đặt lợi nhuận của ngành nông nghiệp lên trên môi trường.
Năm 2022, Ủy ban châu Âu từng tuyên bố, các quy định hiện hành về hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu còn yếu và chưa được áp dụng nhất quán trên toàn Liên minh châu Âu.
Phe cánh tả tại Nghị viện châu Âu đổ lỗi cho các đảng cực hữu vì đã làm suy yếu đạo luật được đề xuất và loại bỏ nhiều mục tiêu ràng buộc, khiến đạo luật này không nhận được đủ số phiếu ủng hộ từ các thành viên nghị viện.
Tuyên bố của phe cánh tả nêu rõ, nghĩa vụ giảm sử dụng thuốc trừ sâu nông nghiệp ít nhất 50% vào năm 2030, giảm thuốc trừ sâu nông nghiệp độc hại ít nhất 65% vào năm 2030 và các hạn chế về sử dụng loại thuốc này ở những khu vực tự nhiên nhạy cảm đều đã bị bác bỏ.
COPA-COGECA, liên minh của hai tổ chức bảo trợ nông nghiệp hàng đầu châu Âu, đã hoan nghênh việc bác bỏ dự luật và kêu gọi cải thiện đối thoại giữa nông dân và các tổ chức thuộc Liên minh châu Âu.
Không lâu trước cuộc bỏ phiếu, Liên minh châu Âu đã chấp thuận gia hạn giấy phép sử dụng thuốc diệt cỏ glyphosate thêm 10 năm, bất chấp các quốc gia thành viên vẫn bất đồng về thành phần hoạt chất trong thuốc diệt cỏ Roundup của Bayer AG.
Glyphosate là vấn đề đã gây chia rẽ Liên minh châu Âu kể từ sau một kết luận năm 2015 của cơ quan nghiên cứu ung thư thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, loại thuốc diệt cỏ này có thể gây ung thư cho con người. Tuy nhiên, các cơ quan khác trên thế giới như Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ đã phân loại Glyphosate không gây ung thư.

(Ảnh minh họa).
Nhiều cuốn sách văn học Nga thế kỷ 19 đã bị trộm từ các thư viện ở Ba Lan và vùng Baltic trong vòng hai năm qua, một số sau đó được rao bán ở Nga.
Thư viện Đại học Warsaw tháng trước bắt đầu phát hiện họ bị mất trộm nhiều cuốn sách, trong đó có ấn bản đầu tiên các tác phẩm của Alexander Pushkin và Nikolai Gogol. "Lũ trộm hoạt động có tổ chức", một nhân viên giấu tên ở thư viện nói. "Tôi choáng váng khi biết tin chúng đã lấy đi những gì".
Đại học xác định 79 cuốn đã bị mất, những kẻ trộm để lại sách giả để thay thế. Hieronim Grala, cựu nhân viên ngoại giao hiện là chuyên gia về các chính sách Nga kiêm giáo sư Đại học Warsaw, ước tính giá trị sách bị đánh cắp "khoảng một triệu euro".
"Vụ này giống như lấy đi đá quý trên vương miện", Grala nói. "May là không phải tất cả đều bị lấy đi, nhưng một số viên ngọc lục bảo, kim cương và hồng ngọc đã biến mất".
Ngoài Warsaw, thư viện ở ba quốc gia vùng Baltic cũng là nạn nhân và sách bị lấy cắp đều là văn học Nga. Thư viện Quốc gia Latvia năm ngoái phát hiện ba cuốn sách bị lấy cắp. Một công dân Gruzia bị kết án 6 tháng tù vì trộm sách, nhưng đồng phạm chưa bị bắt.
Năm ngoái, tại Estonia, hai người tự xưng là đang nghiên cứu chính sách kiểm duyệt và in ấn ở Nga đầu thế kỷ 19 đã tới thư viện đại học thành phố Tartu, yêu cầu xem các tác phẩm của Pushkin và Gogol gần 200 năm tuổi. 4 tháng sau, thư viện mới phát hiện họ để lại 8 bản sao, không phải những cuốn sách thật trị giá 170.000 USD.
Hồi tháng 5, thư viện Đại học Vilnius của Litva phát hiện 17 cuốn sách tiếng Nga quý hiếm biến mất.
"Đa số sách bị lấy cắp được thay bằng bản giả", Gintare Vitkauskaite-Satkauskiene, phát ngôn viên cơ quan công tố Litva, nói. Các nhà điều tra nhận định số sách bị lấy cắp trị giá 440.000 euro.
Trong số những cuốn sách giả mà các tên trộm để lại có bản được làm cẩu thả nhưng cũng có bản được làm tinh vi, chỉ khác màu mực hoặc cỡ chữ. Trong khi giới chức chưa phát hiện ra chúng là bản giả, sách thật đã được đem đi bán ở Moskva.
"Ngày 22/12/2022, một cuốn sách được bán với giá 30.500 euro trong phiên đấu giá ở Moskva", Satkauskiene cho hay.
Các nguồn tin cho biết nhà đấu giá Litfond của Nga đã bán ra những cuốn sách có tem và số danh mục của Đại học Warsaw.
AFP đã liên hệ với nhà đấu giá Litfond, tổng giám đốc Sergei Burmistrov không phủ nhận hay xác nhận rõ ràng vấn đề này.
"Nhà đấu giá Litfond hoạt động trong khuôn khổ luật pháp hiện hành của Liên bang Nga và chúng tôi không chấp nhận bán cũng như không bán bất kỳ cuốn sách nào có tem từ các thư viện nhà nước", Burmistrov nói.
Các vụ trộm xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga với Ba Lan và các nước Baltic, đều là thành viên NATO, leo thang vì cuộc xung đột Ukraine. Quan hệ giữa Nga và Ba Lan đã căng thẳng từ lâu và hai bên thường xuyên bày tỏ thái độ gay gắt về vấn đề bảo vệ di sản văn hóa của mình.
Phần Lan quyết định đóng cửa tất cả cửa khẩu trên biên giới với Nga, trừ cửa khẩu ở cực Bắc đất nước, nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn.
Thông tin trên do Reuters dẫn tuyên bố của Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo hôm 22-11. "Chính phủ Phần Lan hôm nay quyết định đóng thêm nhiều cửa khẩu" – ông Orpo nhấn mạnh. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ nửa đêm 24-11 (giờ địa phương).
Helsinki cho biết kể từ đầu tháng 11, hơn 600 người không có giấy tờ thông hành hợp lệ đến Liên minh châu Âu (EU) đã tiến vào Phần Lan qua Nga và điều này khiến họ phải đóng cửa một số cửa khẩu.
Theo cơ quan di trú Phần Lan, những người xin tị nạn đến từ nhiều quốc gia bao gồm Yemen, Afghanistan, Kenya, Morocco, Pakistan, Somalia và Syria.
Cơ quan Biên phòng và Biên giới EU (Frontex) dự kiến tuần tới sẽ khai lực lượng và thiết bị tới Phần Lan theo yêu cầu hỗ trợ từ Helsinki.
Phản ứng trước quyết định của Phần Lan, phía Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại với Helsinki về tình hình biên giới.
"Chúng tôi sẵn sàng đối thoại, đặc biệt về vấn đề biên giới. Chúng tôi chưa kết thúc cuộc đối thoại này, chúng tôi chưa chấm dứt điều đó. Chúng tôi chưa cắt đứt bất kỳ kênh liên lạc nào với Helsinki. Chúng tôi đã nói điều này trực tiếp với đại diện Phần Lan"- hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại cuộc họp báo hôm 22-11.
Phát ngôn viên Zakharova bày tỏ hy vọng truyền thông Phần Lan "có thể truyền tải quan điểm của Nga tới cả chính quyền và công chúng Phần Lan". Bà cũng nói rằng Helsinki đã đưa ra quyết định về tình hình biên giới "mà không tham khảo ý kiến của Nga qua bất cứ kênh liên lạc nào".
Estonia trước đó cùng ngày cũng tố Nga cố gắng đưa người di cư đến biên giới nước này sau khi 75 người - chủ yếu từ Somalia và Syria - cố gắng vào Nga kể từ tuần trước. Estonia cho biết đã chuẩn bị đóng các cửa khẩu nếu tình trạng này gia tăng.

(Ảnh minh họa).
Chiến thắng của chính trị gia dân túy cực hữu Geert Wilders mang đến một “cơn địa chấn” khác cho nền chính trị châu Âu.
Chính trị gia dân túy cực hữu Geert Wilders đang trên đà giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 22/11, và có cơ hội dẫn đầu các cuộc đàm phán để thành lập một liên minh cầm quyền mới và có thể trở Thành thủ tướng cực hữu đầu tiên của đất nước vào thời điểm có nhiều biến động chính trị trên khắp lục địa.
Cuộc thăm dò ý kiến, do Đài truyền hình quốc gia NOS công bố sau khi cuộc tổng tuyển cử kết thúc, cho thấy Đảng Vì Tự do (PVV) của ông Wilders sẽ giành được 35 ghế trong Hạ viện 150 ghế, nhiều hơn gấp đôi so với 17 ghế mà ông giành được ở cuộc bầu cử lần trước.
Cuộc thăm dò ý kiến do Ipsos thực hiện nhìn chung là chính xác, với sai số lớn nhất là 3 ghế. Kết quả chính thức cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 23/11.
Cuộc bầu cử được tiến hành sau khi liên minh thứ 4 và cuối cùng của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mark Rutte từ chức vào tháng 7 sau những bất đồng về các biện pháp hạn chế người di cư.
Ông Rutte đã tuyên bố từ giã chính trường, và bà Dilan Yeşilgöz-Zegerius, một người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, thay ông lãnh đạo Đảng Nhân dân Tự do và Dân chủ (VVD) theo đường lối bảo thủ tự do. Trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, Đảng VVD có thể sẽ đứng thứ 3 với 24 ghế.
Cuộc tổng tuyển cử từng được gọi là “cuộc đua cân não”, với việc ban đầu bà Yeşilgöz-Zegerius được dự đoán có thể trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của “xứ sở cối xay gió”, nhưng cuối cùng ông Wilders đã dễ dàng đánh bại mọi đối thủ.
Chiến thắng của ông Wilders mang đến một “cơn địa chấn” khác cho nền chính trị châu Âu một năm sau khi những người theo chủ nghĩa dân túy cực hữu lên nắm quyền ở Italy.
Kết quả này là kết quả mới nhất trong một loạt cuộc bầu cử đang làm thay đổi cục diện chính trị châu Âu. Từ Slovakia và Tây Ban Nha, đến Đức và Ba Lan, các đảng dân túy và cực hữu đã giành chiến thắng ở một số quốc gia thành viên EU và chùn bước ở một số quốc gia khác.
Khó khăn ở phía trước
“Tôi đã phải véo vào cánh tay của mình”, ông Wilders vui mừng nói sau khi kết quả thăm dò hậu bầu cử được công bố. Vị chính trị gia 60 tuổi tham gia tranh cử với các lời kêu gọi trưng cầu dân ý về việc Hà Lan rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), ngừng hoàn toàn việc tiếp nhận những người xin tị nạn và đẩy lùi người di cư ở biên giới Hà Lan.
Ông cũng ủng hộ việc “phi Hồi giáo hóa” Hà Lan, mặc dù ông tỏ ra ôn hòa hơn đối với đạo Hồi trong chiến dịch bầu cử này so với trước đây. Ông Wilders nói thêm: “Người Hà Lan sẽ lại là số 1. Người dân phải lấy lại đất nước của họ”.
Vị chính trị gia cực hữu cũng nhiều lần nói rằng Hà Lan nên ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vì chính bản thân Hà Lan cũng cần vũ khí để tự vệ.
Nhưng ông Wilders, người từng được coi là “Donald Trump phiên bản Hà Lan”, sẽ phải thành lập một chính phủ liên minh trước khi có thể lên nắm quyền và trở thành Thủ tướng.
Một hành trình khó khăn đang ở phía trước vì các đảng chính thống không muốn liên minh với ông Wilders và Đảng PVV của ông. Nhưng chiến thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử đã giúp ông có vị thế mạnh hơn trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.
“Tôi tin tưởng chúng ta có thể đạt được thỏa thuận”, ông Wilders nói trong bài phát biểu mừng chiến thắng. “Tôi hiểu rất rõ rằng chúng ta không nên thực hiện bất kỳ biện pháp nào vi hiến”.
Lãnh đạo Đảng New Social Contract (NSC) Pieter Omtzigt, một cựu đảng viên Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CD) trung dung, giành được khoảng 20 ghế, cho biết ông sẽ luôn sẵn sàng đàm phán.
Đảng về nhì trong cuộc tổng tuyển cử là Left Alliance (Liên minh Cánh tả giữa Đảng Lao động trung tả và Đảng Xanh cánh tả), được dự đoán sẽ giành được 26 ghế. Nhưng lãnh đạo của Left Alliance là ông Frans Timmermans, cựu Ủy viên phụ trách vấn đề khí hậu của EU, đã nói rõ rằng sẽ không bao giờ liên minh với các đảng có quan điểm gay gắt với người tị nạn như PVV.
Mềm mỏng hơn
Chiến thắng lịch sử ở Hà Lan đến một năm sau chiến thắng của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Chủ tịch của Đảng Anh em Italy (FdI) – một chính đảng có tư tưởng bảo thủ cực đoan. Bà Meloni kể từ khi lên nắm quyền đã thay đổi lập trường của mình về một số vấn đề và trở thành gương mặt được chấp nhận của phe cánh hữu cứng rắn ở EU.
Ông Wilders nổi tiếng thế giới với quan điểm chính trị chống Hồi giáo và bị một thẩm phán Hà Lan kết án vì phân biệt đối xử sau khi ông xúc phạm người Maroc tại một cuộc vận động tranh cử năm 2014.
Nhà lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen, người đã 2 lần tiến rất gần đến quyền lực cao nhất ở Điện Elysee, đã ca ngợi ông Wilders và Đảng PVV của ông “vì thành tích ngoạn mục của họ trong cuộc bầu cử lập pháp, khẳng định sự gắn bó ngày càng tăng với việc bảo vệ bản sắc dân tộc”.
“Chính vì có những người không chịu nhìn ngọn đuốc dân tộc bị dập tắt, nên hy vọng về sự thay đổi vẫn còn tồn tại ở châu Âu”, bà Le Pen nói.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người có quan điểm khắc nghiệt tương tự về vấn đề di cư và các thể chế EU, đã nhanh chóng chúc mừng ông Wilders. “Những cơn gió của sự thay đổi đang ở đây! Xin chúc mừng”, ông Orban nói.
Bất chấp lời lẽ gay gắt của mình, ông Wilders đã thu hút các đảng cánh hữu và trung dung khác bằng cách tuyên bố rằng bất cứ điều gì ông làm, “điều đó sẽ nằm trong luật pháp và hiến pháp”.
Trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử, ông Wilders đã phần nào mềm mỏng hơn trong lập trường của mình, và cam kết ông sẽ là Thủ tướng của tất cả người dân Hà Lan. Ông thậm chí còn có biệt danh mới là Geert “Milders” (mềm mỏng hơn)
Nguồn: Báo Tin Tức; Hà Nội Mới; Vnexpress; Soha; Người Đưa Tin
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH Anh vinh danh; Trại sách cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng ở châu Âu
Việt Nam: Vùng biển hoang sơ thành thiên đường du lịch; Chiến lược tích trữ vàng; Tân hoa hậu Miss Universe Vietnam bị phạt; Khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp 3.600 tỷ
Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Người Việt hải ngoại: NSƯT biệt thự cả Việt Nam, Mỹ; 2 năm liền giành HCV Olympic Toán; Du học sinh quá hạn visa ở Hàn; V.League phát hiện báu vật; HIU mở cơ hội tại Đức, Nhật
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá