EU: Nghịch lý nhập cư; Mua chung khí đốt; Anh khủng hoảng nhà ở; Quỹ khí hậu xanh Pháp; Ba Lan vạch giới hạn với Ukraine

Nghịch lý vấn đề nhập cư ở châu Âu

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cảnh báo vấn đề nhập cư có thể đe dọa đến sự toàn vẹn của khối này.

Trả lời phỏng vấn tờ Guardian ngày 22/9, ông Borrell chỉ ra tâm lý dân tộc chủ nghĩa đang gia tăng trên khắp châu Âu, nhấn mạnh “cho đến nay chúng ta vẫn chưa thể đồng ý về một chính sách di cư chung”.

Ông Borrell nêu rõ: “Di cư gây ra sự chia rẽ lớn hơn đối với Liên minh châu Âu. Và nó có thể là một lực lượng giải tán khối”, cho rằng một số quốc gia thành viên chỉ đơn giản là “không muốn chấp nhận người từ bên ngoài”.

Tuy nhiên, ông Borrell cho rằng “tăng trưởng nhân khẩu học thấp” tại châu Âu hiện nay có nghĩa là một số quốc gia đón nhận làn sóng nhập cư, trong khi một số khác phản đối và nhận định tình trạng này là “nghịch lý”. Quan chức EU này khẳng định: "Nếu chúng ta muốn tồn tại xét từ quan điểm lao động, chúng ta cần người di cư".

Phát biểu của ông Borrell được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố đất nước của ông không thể tiếp nhận người di cư và người tị nạn nữa, khẳng định “Đức, giống như Italy, đang ở giới hạn năng lực của mình”.

Tổng thống Đức trích dẫn “tình trạng nhập cư mạnh mẽ từ biên giới phía Đông, từ Syria, Afghanistan", cũng như sự xuất hiện của “hơn một triệu người tị nạn từ Ukraine” trong năm ngoái, và kêu gọi thiết lập một “cơ chế đoàn kết lâu dài” để đảm bảo "phân bổ công bằng" lượng người di cư ở châu Âu.

Theo tờ Die Welt của Đức, Italy cũng đang đánh giá lại các chính sách biên giới của mình trong bối cảnh làn sóng di cư tăng đột biến.

Mặc dù ông Borrell cảnh báo bất đồng quan điểm về vấn đề nhập cư có thể đe dọa đến sự toàn vẹn của EU, song ông cam kết rằng, hiện tại, khối này sẽ vẫn đứng vững.

Di cư vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong khối kể từ năm 2015, khi đó EU phải hứng chịu làn sóng người tị nạn cũng như người di cư kinh tế do nghèo đói và chiến tranh ở châu Phi và Trung Đông. Một số quốc gia, bao gồm Hungary và Ba Lan, phản đối mạnh mẽ những nỗ lực của Brussels nhằm buộc các nước này tiếp nhận và bố trí chỗ ăn ở cho những người di cư, vốn ban đầu đến các quốc gia thành viên khác.

Trong khi đó, chính phủ Italy đã đóng cửa các cảng biển đối với các tàu vận chuyển người di cư từ Bắc Phi, khẳng định các quốc gia thành viên EU khác nên chia sẻ gánh nặng. Yêu cầu kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn cũng là một trong những động lực thúc đẩy chiến dịch ra khỏi EU trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016 ở Anh.

EU khởi động đợt mua chung khí đốt lần thứ 3

Ngày 21/9, Ủy ban châu Âu (EC) đã khởi động đợt mua khí đốt lần thứ ba, nhằm đảm bảo nhu cầu của các nước thành viên trước mùa Đông, cũng như tránh phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga.

EC cho biết đang kêu gọi các công ty châu Âu đến ngày 27/9 cần gửi yêu cầu về tổng lượng khí đốt. Sau đó, cơ quan này sẽ tìm kiếm các công ty chào hàng trên thị trường quốc tế từ ngày 3-4/10. Nếu giao dịch được ký kết thì các đợt giao hàng dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2025.

Phó Chủ tịch EC Maros Sefcovic cho rằng tình hình thị trường khí đốt vẫn diễn biến căng thẳng. Do đó, ông Sefcovic cho rằng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) cần thận trọng theo dõi thị trường để có thể tiếp tục triển khai việc mua chung khí đốt, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định với mức giá tốt hơn.

Trước đó, EU đã tiến hành hai lần đấu thầu quốc tế để mua chung khí đốt, lần lượt vào tháng 5 và tháng 7 năm nay.

Trong hai lần này, các công ty châu Âu tham gia kế hoạch mua chung đã gửi yêu cầu về tổng lượng khí đốt vào khoảng 27,5 tỷ m3. Tuy nhiên, các hồ sơ dự thầu quốc tế đáp ứng được các yêu cầu gọi thầu của EU mới đáp ứng được 22,9 tỷ m3 khí đốt. Con số này chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng nhu cầu khí đốt khoảng 360 tỷ m3 của EU.

Chính sách mua chung khí đốt của EU là một phần trong các biện pháp mà EU thông qua năm 2022 để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng xảy ra khi đó. Chính sách này giúp các nước thành viên có đủ dự trữ để chuẩn bị cho mùa Đông khi nhu cầu của châu Âu về khí đốt sưởi ấm lên đến đỉnh điểm.

EU đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ chấm dứt phụ thuộc vào nhiên liệu nhập từ Nga./.

Cuộc khủng hoảng nhà ở đã gây ảnh hưởng trên khắp nước Anh

Giá thuê nhà ở Anh đang ở mức cao nhất kể từ khi Văn phòng Thống kê Quốc gia bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 2016 do nhu cầu ngày càng cao, trong khi việc xây dựng nhà ở mới đình trệ trong nhiều năm.

Tại Anh, nhu cầu đối với nhà giá rẻ ngày càng tăng do chi phí sinh hoạt tăng cao trong khi nguồn cung thiếu hụt do nhiều người không còn mặn mà đầu tư vào nhà cho thuê do chi phí vay thế chấp cao, khiến lợi nhuận giảm mạnh.

Giá thuê nhà ở Anh đang ở mức cao nhất kể từ khi Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 2016 do nhu cầu ngày càng cao trong khi việc xây dựng nhà ở mới đình trệ trong nhiều năm.

Sự gia tăng này đã khiến những địa phương vốn không gặp vấn đề về tình trạng vô gia cư đột nhiên đối mặt với tình trạng gia tăng số người không có nơi ở.

Oldham trước đây từng là thành phố có giá thuê nhà tương đối phải chăng nhưng tỷ lệ người vô gia cư ở đây hiện cao gần gấp đôi mức trung bình toàn quốc, với mức tăng 80% từ tháng Một đến tháng Tư năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Số trẻ em phải sống trong những khu nhà ở tạm cũng tăng với tỷ lệ tương tự.

Bà Jasmine Basran, Giám đốc Chính sách và Quan hệ Công chúng tại Crisis, một tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư, cho biết các xu hướng này cho thấy cuộc khủng hoảng nhà ở nói chung đã ảnh hưởng đến tất cả các vùng trên cả nước, đặc biệt là những nơi trước kia không gặp phải tình trạng này.

Số liệu thống kê về tình trạng vô gia cư mới nhất của chính phủ cho thấy số trẻ em sống trong nơi ở tạm trong ba tháng đầu năm tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia cho rằng tình trạng thiếu nhà ở tại Anh là nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng. Ông Ben Beadle, Giám đốc điều hành Hiệp hội chủ nhà quốc gia, cho biết vấn đề thiếu nhà ở là rất nghiêm trọng và cần được giải quyết.

Tình trạng thiếu nhà cho thuê trở nên trầm trọng do những khó khăn chủ nhà phải đối mặt như lãi suất tăng và chi phí vay thế chấp cao, khiến các khoản đầu tư mua nhà để cho thuê ngày càng kém hấp dẫn.

Một báo cáo của công ty tư vấn bất động sản Savills hồi đầu năm cho thấy lợi nhuận ròng của các nhà đầu tư trong lĩnh vực cho thuê tư nhân đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2007, do lãi suất tăng và những thay đổi quy định về thuế.

Ông Beadle cho biết ngày càng nhiều chủ nhà gặp khó khăn về tài chính, cho rằng ngay cả khi chưa tính đến mức tăng lãi suất vay thế chấp vào năm ngoái, lợi nhuận vẫn khá ít trong một thời gian dài.

Ông cho biết thêm mặc dù chưa có dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư ồ ạt rời thị trường cho thuê nhà, số người bán đang nhiều hơn số người mua và ngày càng nhiều người nói rằng họ sẽ bán thay vì đầu tư do lãi suất vay thế chấp tăng quá cao trong khi chủ nhà không thể tăng giá thuê tương đương mức tăng chi phí vay thế chấp.

Những quyết định như vậy đang được đưa vào số liệu thống kê về tình trạng nghèo khó.

Theo số liệu của chính phủ, trong quý 1 năm 2023, số hộ gia đình trở thành vô gia cư do chủ nhà bán nhà hoặc tăng tiền thuê nhà tăng 27% so với năm ngoái. Số người thuê nhà bị buộc phải rời nhà mặc dù không vi phạm hợp đồng cũng tăng 41% trong cùng thời kỳ.

Các chuyên gia cho rằng việc đóng băng khoản trợ cấp nhà ở địa phương (LHA) năm 2016, khoản phúc lợi nhằm hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ gia đình nghèo sống tại nhà cho thuê tư nhân, khiến vấn đề trầm trọng hơn. Một phân tích của Viện Nghiên cứu Tài chính cho thấy trên khắp nước Anh chỉ 5% trong tổng số tiền thuê nhà tư nhân năm 2023 được thanh toán bằng LHA.

Ở Manchester, nhu cầu nhà ở bùng nổ đẩy giá thuê vượt xa giá LHA, khiến thành phố rơi vào cuộc khủng hoảng vô gia cư nghiêm trọng trong vài năm gần đây.

Theo ONS, giá thuê trung bình cho một căn nhà ba phòng ngủ trong thành phố trong năm 2023 tăng 13% so với năm 2022, trong khi số gia đình không có nhà do giá thuê tăng hoặc do chủ nhà bán nhà tăng 500% trong quý 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Louise Emmott, thuộc công ty bất động sản Kingsdene, cho biết kể từ đại dịch, số người sống ở Manchester nhưng đi làm ở London đẩy nhu cầu tăng cao trong khi thiếu hụt nguồn cung lớn về chỗ ở cho sinh viên đang làm tăng thêm áp lực.

Bà Arooj Shah, Chủ tịch Hội đồng thành phố Oldham, cho biết số gia đình ở Oldham cần chỗ ở tạm đang gia tăng một cách đang lo ngại.

Bộ Nhà ở và Cộng đồng cho biết đã cung cấp 2 tỷ bảng (2,4 tỷ USD) cho các Hội đồng địa phương trong vòng ba năm để giải quyết tình trạng vô gia cư.

Bộ này khẳng định các Hội đồng có nhiệm vụ đảm bảo không để gia đình nào không có chỗ ở và nguồn tài trợ của chính phủ có thể được sử dụng để giúp mọi người tìm nhà mới, làm việc với chủ nhà để không bị trục xuất hoặc trả tiền cho chỗ ở tạm thời.

Pháp cam kết dành 1,6 tỷ euro cho Quỹ khí hậu Xanh

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna hôm 22/9 cam kết sẽ tăng cường viện trợ cho các quốc gia dễ bị tổn thương do vấn đề biến đổi khí hậu và đóng góp 1,6 tỷ euro cho Quỹ khí hậu Xanh trong 3 năm tới.

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 78 diễn ra từ 19-26/9 tại New York, Mỹ, Bộ trưởng ngoại giao Pháp Catherine Colonna cho biết, Pháp sẽ tiếp tục duy trì các khoản viện trợ cho các quốc gia dễ bị tổn thương trong việc đối phó với những thách thức do biến đổi khí hậu.

Theo bà Catherine Colonna, trong năm 2022, Pháp đã dành 7,6 tỷ euro cho các hoạt động viện trợ và thực hiện các cam kết tài chính về khí hậu, vượt qua con số 6 tỷ euro dự kiến ban đầu. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Catherine Colonna tiếp tục kêu gọi các quốc gia cần chung tay hành động khẩn cấp để ứng phó với thách thức chung về khí hậu.

“Chúng ta đang thiếu tham vọng trong vấn đề khí hậu, và điều này có thể lại dẫn các thảm hoạ. Trong năm nay, thời tiết thất thường, các vụ hoả hoạn hay lũ lụt đã xảy ra khắp nơi trên thế giới và khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân”.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Catherine Colonna cũng cho biết Pháp sẽ đóng góp 1,6 tỷ euro cho các hoạt động của Quỹ Khí hậu Xanh (Green Climate Fund-GCF) trong giai đoạn từ 2024-2027.

Quỹ Khí hậu Xanh quỹ là quỹ khí hậu lớn nhất thế giới được thành lập vào năm 2010 có nhiệm vụ hỗ trợ các quốc gia đang phát triển đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Liên Hợp Quốc ước tính các nước giàu sẽ cần tăng con số cam kết cho Quỹ Khí hậu Xanh lên 100 tỷ euro mới có thể hỗ trợ các nền kinh tế mới nổi vượt qua khủng hoảng khí hậu.

Trong vấn đề an ninh lương thực, Người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp cũng cho biết Pháp đã tăng gấp đôi đóng góp cho Chương trình lương thực thế giới (WFP) với gần một tỷ euro hỗ trợ cho 67 quốc gia.

Ba Lan vạch giới hạn hỗ trợ vũ khí cho Ukraine: Khởi đầu của hiệu ứng domino?

Nếu Ba Lan có lập trường mới về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine trong tương lai, các quốc gia châu Âu có lập trường do dự sẽ ngày càng ít sẵn sàng hỗ trợ cho Kiev.

Đằng sau tuyên bố dừng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

Ngày 20/9, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki - một trong những đối tác thân thiết và ủng hộ mạnh mẽ nhất của Ukraine cho biết nước này "không vận chuyển vũ khí cho Ukraine nữa".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, khi được hỏi liệu Ba Lan có tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine hay không ông Morawiecki cho biết, Warsaw sẽ không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine nữa bởi nước này phải trang bị cho quân đội của mình “những vũ khí hiện đại nhất”.

“Nếu bạn không muốn ở vào thế phải phòng thủ, bạn cần phải có thứ gì đó để bảo vệ chính mình. Đây là nguyên tắc của chúng tôi, vì thế chúng tôi đã tăng cường mua sắm vũ khí”, ông Morawiecki nói.

Tuy nhiên, điều này dường như cho thấy một sự thay đổi lớn trong chính sách khi Ba Lan là một trong những nước đi đầu cung cấp vũ khí và nguồn lực cho Ukraine. Hiện nay, Warsaw đã vạch ra giới hạn đối với việc hỗ trợ trong tương lai và đó có thể là một đòn đau với Kiev trong cuộc xung đột kéo dài.

Ngày 21/9, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã làm rõ những nhận định của ông Morawiecki khi nói rằng thông báo trên chỉ là nhắc đến các vũ khí mới sẽ được mua cho quân đội Ba Lan và các hệ thống cũ hơn mà Warsaw cho là không cần thiết đối với việc hiện đại hóa quân đội vẫn có thể được cung cấp,

"Thủ tướng nói về các vũ khí này trong bối cảnh chúng tôi đang mua vũ khí mới cho quân đội. Theo quan điểm của tôi, Thủ tướng muốn nói rằng: 'Chúng tôi sẽ không vận chuyển vũ khí mới cho Ukraine - những vũ khí là một phần trong quá trình hiện đại hóa của quân đội chúng tôi".

Theo ông Duda, "hãy nhớ rằng chúng tôi có các hợp đồng đã ký với Ukraine, chẳng hạn như việc cung cấp lựu pháo Krab". Ba Lan sẽ cần hoàn tất thỏa thuận này cũng như các thỏa thuận khác về việc cung cấp đạn dược và phương tiện dọn mìn - vốn "cần thiết cho cuộc phản công" của Ukraine.

Ngoài ra, cũng không có nhận định nào nói rằng Ba Lan - quốc gia trung gian vận chuyển hầu hết vũ khí tới Ukraine - sẽ dừng cho phép các vũ khí phương Tây đi qua biên giới nước này để tới tiền tuyến.

Trên thực tế, những bình luận của ông Duda vẫn chưa làm rõ hiệu quả thực sự trong các thông báo của Warsaw cũng như liệu việc cung cấp vũ khí cho Ukraine có bị tác động hay không.

Nguồn cơn căng thẳng giữa Ba Lan và Ukraine

Căng thẳng giữa Ukraine và Ba Lan gia tăng trong những tháng qua về lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc, được thực hiện vào đầu năm nay bởi một số nước EU nhằm bảo vệ các nông dân của mình.

Tuần trước EU thông báo kế hoạch tạm dừng quy định này. Tuy nhiên, 3 nước Ba Lan, Hungary và Slovakia cho biết họ sẽ đơn phương thực hiện biện pháp hạn chế. Điều này đã làm dấy lên sự phản đối từ Ukraine và Kiev đã nộp đơn kiện cả 3 nước trên.

Ukraine được coi là "giỏ bánh mì của châu Âu" do lượng ngũ cốc lớn mà nước này sản xuất. Tuy nhiên, các cảng Biển Đen, vốn là con đường để Ukraine xuất khẩu ngũ cốc đã bị Nga phong tỏa.

Lo ngại, tình hình này đe dọa đến an ninh lương thực toàn cầu, Ủy ban châu Âu đã tạo ra "các hành lang đoàn kết" hồi tháng 5 để tạo điều kiện cho Ukraine xuất khẩu và tạm thời loại bỏ tất cả thuế cũng như hạn ngạch với hàng xuất khẩu của Ukraine, cho phép ngũ cốc giá rẻ của nước này đi vào thị trường khu vực.

Tuy nhiên, Ba Lan và các nước Đông Âu đối mặt với các cuộc biểu tình phản đối trên quy mô lớn của nông dân khi những người này kêu gọi lệnh cấm đối với các sản phẩm rẻ hơn của Ukraine đang gây tổn hại cho thị trường địa phương.

Ngày 20/9, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập Đại sứ Ukraine tại Warsaw và cảnh báo rằng nước này có thể mở rộng lệnh cấm vận đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine sau khi Tổng thống Zelensky cáo buộc Ba Lan giúp đỡ Nga trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Sức ép trong nước

Phản ứng ban đầu của Ba Lan trong cuộc xung đột ở Ukraine đã giúp chính phủ nước này nhận được thái độ thiện chí ở khắp châu Âu cũng như đưa Warsaw trở thành một trong những "người chơi chính" trong liên minh phương Tây.

Quốc gia này đã tiếp nhận hơn 1,5 triệu người tị nạn Ukraine và cho phép 15 triệu người đi qua biên giới để chạy trốn khỏi xung đột.

Tuy nhiên, căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Ba Lan trong những tháng gần đây có thể trở nên tồi tệ hơn bởi một cuộc bầu cử quan trọng.

Đảng cầm quyền Pháp luật và Công lý của Ba Lan (PiS) đang chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu vào 15/10 và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy họ có thể mất thế đa số tại nghị viện. Sự ủng hộ cho đảng này đang lung lay tại các vùng nông thôn quan trọng ở phía Đông - nơi mà nông nghiệp là một trụ cột kinh tế chính.

Đảng PiS cũng đang mất đi một phần sự ủng hộ của các cử tri trung thành vào tay một đảng cực hữu phản đối việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine và chỉ trích rằng cuộc xung đột này đang trở thành ưu tiên của chính phủ, thậm chí còn lớn hơn các vấn đề của người dân Ba Lan.

Để phản ứng lại, PiS dường như đang hạ giọng ủng hộ Ukraine trong những tháng gần đây và cho thấy khả năng sẵn sàng có một lập trường cứng rắn hơn.

Trước đó, hồi đầu tháng 8, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ukraine đã phạm sai lầm lớn khi triệu Đại sứ Ba Lan tới để trao đổi về những bình luận mà một quan chức cấp cao nước này đưa ra khi nói rằng Kiev nên cảm thấy biết ơn nhiều hơn vì sự hỗ trợ nước ngoài to lớn mà nước này nhận được.

"Trong chính trị quốc tế, đối mặt với một cuộc xung đột đang diễn ra và cân nhắc đến sự hỗ trợ to lớn mà Ba Lan cung cấp cho Ukraine, những sai lầm như vậy lẽ ra không nên xảy ra", Thủ tướng Ba Lan nói.

Về phần mình, ông Mikhail Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo, "tình hữu nghị" giữa Ba Lan và Ukraine sẽ không kéo dài mãi.

Sự khỏi đầu của hiệu ứng domino?

Trong khi lập trường của Ba Lan về việc cung cấp vũ khí vẫn chưa rõ ràng thì bất kỳ sự đảo ngược nào về hỗ trợ quân sự và chiến lược của Ba Lan cho Ukraine đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Warsaw nằm trong số những quốc gia hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho Kiv từ những ngày đầu xung đột và sẵn sàng thúc đẩy sự tham gia của Mỹ cũng như các nước châu Âu khác.

Vào tháng 1/2023, khi Đức do dự có nên cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine hay không, Ba Lan đã đi đầu trong việc đoàn kết một liên minh châu Âu để Berlin có đủ thời gian cho động thái trên. Trong những ngày này, các quan chức Ba Lan trao đổi công khai và kín đáo về mong muốn đưa các phương tiện chiến đấu công nghệ cao lên tiền tuyến ở Ukraine và khẳng định họ sẽ làm vậy dù các quốc gia khác có tham gia cùng hay không.

Kiev và các đối tác lo ngại, nếu Ba Lan có lập trường mới về việc cung cấp vũ khí trong tương lai, các quốc gia châu Âu có lập trường do dự sẽ ngày càng ít sẵn sàng hỗ trợ cho Ukraine.

Ba La có thể không muốn làm phiền lòng NATO và Mỹ - hai đối tác an ninh quan trọng. Nhưng bối cảnh chính trị trong nước có thể tạo sức ép để đảng cầm quyền nước này có lập trường cứng rắn hơn với Kiev. Một kết quả bầu cử sít sao vào tháng tới cũng có khả năng sẽ kéo dài sợi dây mong manh mà họ đang đi.

Những bình luận cứng rắn của ông Zelensky với Ba Lan trong tuần này cho thấy rủi ro của việc dồn ép các đối tác của mình quá mức. Bài phát biểu của Tổng thống Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã làm nhiều người ở Ba Lan giận dữ. Ngoài ra, tranh cãi về việc xuất khẩu ngũ cốc càng kéo dài thì rạn nứt giữa Kiev và đồng minh gần gũi nhất này sẽ chỉ ngày càng lớn.

Nguồn: Báo Quốc Tế; Bnews; VietnamPlus; VOV; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH Anh vinh danh; Trại sách cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng ở châu Âu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Người Việt hải ngoại: Nữ quân nhân ở Abyei; Đoàn tỉnh Phú Thọ gặp cộng đồng ở Séc; Số người bất hợp pháp tại Hàn; Doanh nhân Calvin P. Tran; Giết nhà làm phim ở Canada

Việt Nam: Vùng biển hoang sơ thành thiên đường du lịch; Chiến lược tích trữ vàng; Tân hoa hậu Miss Universe Vietnam bị phạt; Khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp 3.600 tỷ

Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người Việt hải ngoại: NSƯT biệt thự cả Việt Nam, Mỹ; 2 năm liền giành HCV Olympic Toán; Du học sinh quá hạn visa ở Hàn; V.League phát hiện báu vật; HIU mở cơ hội tại Đức, Nhật

Việt Nam: Xử Mr Pips, Shark Bình tại 3 điểm cầu; Chung cư Hà Đông rao giá 16 tỷ; Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia; Công trình cao nhất thế giới; Đất nền rao bán cắt lỗ

Việt Nam: Siêu sân vận động lớn nhất thế giới; Hộ chiếu xếp hạng 89; Chủ cửa hàng bán đồng hồ giả; Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU; Phá chuyên án 40.000 người

Lên đầu trang