EU: Kiểm soát di cư; Tăng NK gia vị châu Á; Pháp chống bạo lực học đường; 'Cuộc khủng hoảng Pháp' ở Phi; Anh chán Brexit

EU thảo luận biện pháp kiểm soát di cư

(Ảnh minh họa).

Bộ trưởng nội vụ các nước Liên minh châu Âu (EU) hôm qua đã nhóm họp tại Brussels để thảo luận về những biện pháp nhằm kiểm soát dòng người di cư đến châu Âu bằng đường biển ngày càng nhiều.

Dự kiến, tại hội nghị, bộ trưởng các nước EU sẽ nhất trí về một cơ chế vốn đã bị đình trệ từ lâu nhằm chia sẻ đơn xin tị nạn của người di cư đã đến châu Âu ngoài các cửa khẩu thông thường.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng cũng sẽ thảo luận về việc có nên tìm kiếm một thỏa thuận với Ai Cập nhằm ngăn chặn dòng người di cư từ duyên hải phía Nam Địa Trung Hải hay không.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh làn sóng người di cư đến đảo Lampedusa của Italia hồi đầu tháng 9 đã gây tranh luận trong các nước EU về việc nước nào sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận người xin tị nạn. Ước tính từ đầu năm đến nay, khoảng 124 nghìn người di cư trái phép bằng đường biển đã đến Italia, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, gây áp lực lên hệ thống tiếp nhận người di cư của Italia.

Hạn hán đe dọa cuộc sống nửa triệu người dân Brazil

Nhà chức trách Brazil mới đây đã cảnh báo, việc rừng nhiệt đới Amazon ở nước này bị hạn hán nghiêm trọng kéo dài có thể ảnh hưởng tới khoảng nửa triệu người vào cuối năm nay.

Tại cảng Manaus, nơi theo dõi mực nước sông Amazon, mực nước đo được ngày 26/9 chỉ ở 16,7 m, thấp hơn 6m so với cách đây một năm và chỉ cao hơn 3m so với mức thấp kỷ lục ghi nhận vào tháng 10/2010. Điều này khiến nhiều người dân ở vùng Amazon gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nhu yếu phẩm cơ bản, do nước sông thấp ngăn cản giao thông đường thủy, vốn là giao thông chính trong khu vực.

Hạn hán cũng tác động đến nghề đánh bắt cá, nguồn sinh kế của nhiều cộng đồng cư dân ven sông Amazon.

Cách đây 2 tuần, bang Amazonas đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về môi trường để ứng phó với hạn hán kéo dài, đồng thời đưa ra kế hoạch ứng phó trị giá 20 triệu USD. Giới chức địa phương cũng đang triển khai phân phát thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết khác cho những cư dân bị ảnh hưởng.

Dự báo tình trạng hạn hán có thể sẽ kéo dài và trầm trọng hơn do hiện tượng thời tiết El Nino ngăn cản sự hình thành các đám mây mưa tại khu vực.

Châu Âu nhập khẩu lượng lớn gia vị từ châu Á

Châu Âu là một trong những khu vực nhập khẩu gia vị và hương liệu hàng đầu, chiếm khoảng 1/4 tổng lượng nhập khẩu của thế giới.

Các loại gia vị có tiềm năng nhất tại thị trường EU

Theo Bộ Công Thương, Châu Âu là một trong những khu vực nhập khẩu gia vị và hương liệu hàng đầu, chiếm khoảng 1/4 tổng lượng nhập khẩu của thế giới. Năm 2021, Châu Á là thị trường nhập khẩu gia vị và hương liệuhàng đầu với 45% thị phần, tiếp theo là Châu Âu (28%),

Cụ thể, hơn 95% hàng nhập khẩu từ bên ngoài châu Âu đến từ các nước đang phát triển. Sự phụ thuộc mạnh mẽ vào nhập khẩu gia vị từ các nước đang phát triển cũng có nghĩa là hầu hết hoạt động thương mại ở Châu Âu đều bao gồm việc tái xuất khẩu các loại gia vị có nguồn gốc từ các nước đang phát triển. Tuy nhiên, đối với các loại thảo mộc, phần lớn sản phẩm được tiêu thụ ở Châu Âu cũng được sản xuất tại địa phương.

Đáng lưu ý, giá nhập khẩu trung bình ở châu Âu cao hơn đáng kể so với hầu hết các khu vực khác. Điển hình giá trung bình của các loại gia vị nhập khẩu ở châu Âu cao gần gấp đôi so với giá ở châu Á. Điều này khiến châu Âu trở thành thị trường mục tiêu thú vị cho các nhà xuất khẩu từ các nước đang phát triển, bất kể biến động thị trường xảy ra đối với một số sản phẩm do nhu cầu thay đổi.

Từ năm 2019 đến năm 2021, thị trường Châu Âu tiếp tục tăng nhập khẩu đặc biệt nhập khẩu từ các nước đang phát triển. Nhập khẩu gia vị và hương liệu trong giai đoạn này tăng với tốc độ hàng năm là 9,0%, đạt 1,8 tỷ euro và chiếm 60% lượng nhập khẩu của châu Âu.

Mặc dù nhập khẩu của Châu Âu có thể tiếp tục tăng với tốc độ vừa phải trong những năm tới nhưng dự kiến ​​sẽ vẫn thấp hơn so với các khu vực khác trên toàn thế giới, chẳng hạn như Nam và Đông Nam Á, nơi tốc độ tăng trưởng kinh tế và thị trường trung bình cao hơn nhiều trong thập kỷ qua.

Những năm trở lại đây, gia vị và hương liệu đóng vai trò quan trọng làm nguyên liệu cho ngành thực phẩm và đồ uống Châu Âu. Theo Food and Drink Europe, ngành này có doanh thu gần 1,1 nghìn tỷ EUR. Từ năm 2013 đến năm 2019, doanh thu của ngành thực phẩm châu Âu có nhiều biến động. Đến cuối năm 2021, ngành này một lần nữa có dấu hiệu tăng trưởng, với doanh thu tăng 3,3% trong Quý 4 năm 2021 so với quý trước.

Đáng chú ý, Pháp có ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống lớn nhất châu Âu, chiếm khoảng 19% tổng doanh thu; Đức có 17%, Ý 13%, Tây Ban Nha 11%, Hà Lan 7%, Ba Lan 5% và Bỉ 5%.

Trong ngành công nghiệp thực phẩm, các phân khúc dành cho sản phẩm thịt (tiêu, ớt bột, ớt, tỏi khô, hạt tiêu, nghệ, thì là, húng tây, hương thảo, hành khô...), bánh mì và các sản phẩm có bột (quế, bạch đậu khấu, đinh hương, nhục đậu khấu, gừng,...), đồ uống (gừng, húng tây, cây xô thơm, hoa hồi, nghệ,...), trái cây và rau quả chế biến, và các sản phẩm từ cá đặc biệt quan trọng đối với gia vị và thảo mộc. Những phân khúc này chiếm hơn một nửa tổng ngành công nghiệp thực phẩm.

Dự báo giá trị nhập khẩu gia vị và hương liệu của châu Âu ​​sẽ tăng nhẹ trong những năm tới. Theo đó, cơ hội cho các loại gia vị và hương liệu của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng cung cấp của doanh nghiệp về số lượng, chất lượng, giá cả và chứng nhận.

“Trong số các sản phẩm có nhu cầu cao nhất là gừng và nghệ, trong khi hồ tiêu, vani và quế vẫn là những sản phẩm có thị trường lớn ở châu Âu. Hạt nhục đậu khấu nói riêng cũng có sự tăng trưởng đáng kể gần đây”, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho hay.

Những lưu ý cho doanh nghiệp xuất khẩu

Theo báo Công Thương, thực phẩm nhập khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) phải chịu sự kiểm soát thực phẩm chính thức. Những biện pháp kiểm soát này bao gồm việc kiểm tra thường xuyên có thể được thực hiện khi nhập khẩu (tại biên giới) hoặc sau đó, khi thực phẩm đã được phân phối lưu thông tại EU, chẳng hạn như tại cơ sở của nhà nhập khẩu. Việc kiểm soát nhằm kiểm tra xem sản phẩm có đáp ứng các yêu cầu hợp pháp hay không.

Cần lưu ý đến yếu tố quan trọng của luật này là: “Tất cả các doanh nghiệp thực phẩm bên ngoài châu Âu, quá trình sản xuất từ đầu, phải áp dụng, thực hiện và duy trì một quy trình dựa trên các nguyên tắc HACCP”. Điều này là biện pháp kiểm soát chính thức không được thay thế bằng các chứng chỉ khác. Quy định áp dụng HACCP là một yếu tố quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng của các công ty nhằm trở thành nhà cung cấp thành công cho thị trường châu Âu.

Thời gian qua, thị trường EU có nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại gia vị được sản xuất bền vững, nguồn gốc mới. Bên cạnh đó, mối quan tâm ngày càng tăng về lợi ích sức khỏe của gia vị và việc sử dụng gia vị, hương liệu trong ẩm thực quốc tế sẽ là những xu hướng hàng đầu mở ra cơ hội cho các nhà xuất khẩu từ các nước đang phát triển.

Đặc biệt, sự gia tăng thị trường gia vị và hương liệu ở Châu Âu được thúc đẩy bởi các xu hướng được mô tả trước đó: chức năng, sự tăng trưởng trong thực phẩm và đồ uống dân tộc, cộng với việc ngành này giảm muối và đường. Sự thay thế ngày càng tăng của hương vị nhân tạo trong thực phẩm và đồ uống bằng các hương vị thay thế tự nhiên, cũng như việc gia tăng nấu ăn tại nhà, cũng được cho là sẽ thúc đẩy tăng trưởng.

Trong 5 năm qua, nhập khẩu gia vị và hương liệu của châu Âu đã biến động nhưng vẫn cho thấy triển vọng tăng trưởng dài hạn. Do đó, việc đáp ứng yêu cầu từ thị trường EU sẽ gia tăng cơ hội cho doanh nghiệp các nước nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng tại thị trường này.

Chưa đạt mức tăng trưởng như mong đợi

Hiện nước ta tự hào đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu. Đứng số 1 thế giới về xuất khẩu quế, đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu hoa hồi.

Thông tin trên báo Nhân Dân, hàng nông sản Việt Nam vào EU thời gian qua vẫn chưa đạt mức tăng trưởng như mong đợi. Nguyên nhân một phần là do các biện pháp phi thuế quan như biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) hay các rào cản kỹ thuật với thương mại (TBT) vẫn là thách thức đối với nông sản Việt Nam khi xuất khẩu sang EU.

Mới đây nhất, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua luật mới cấm nhập khẩu các hàng hóa bị cho là liên quan hoạt động phá rừng, nhằm thúc đẩy nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu.

Hàng nông sản Việt Nam vào EU thời gian qua vẫn chưa đạt mức tăng trưởng như mong đợi. Nguyên nhân một phần là do các biện pháp phi thuế quan như biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) hay các rào cản kỹ thuật với thương mại (TBT) vẫn là thách thức đối với nông sản Việt Nam khi xuất khẩu sang EU.

Theo đó, luật mới sẽ được áp dụng với các sản phẩm cà-phê, ca-cao, đậu nành, gỗ xẻ, dầu cọ, thịt gia súc, cao-su… và các sản phẩm phái sinh, từ các nước trên thế giới. Các sản phẩm thuộc nhóm này nếu liên quan tới hành động phá rừng đều sẽ bị cấm nhập khẩu vào EU.

Trước thực tế đó, để tận dụng hiệu quả lợi thế về thuế quan từ Hiệp định EVFTA, đồng thời vượt qua các rào cản kỹ thuật của thị trường này, ngành nông nghiệp cần tiếp tục thay đổi các phương thức sản xuất, nuôi trồng theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, hướng đến các tiêu chí sản xuất xanh, bền vững để đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đẩy mạnh triển khai giải pháp trong các đề án đã được phê duyệt, như “Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025”; “Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đến năm 2030”.

Ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long” và Đề án “Phát triển hệ thống logistics nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2050”. Đây sẽ là bệ đỡ để nông sản Việt đáp ứng tốt nhất yêu cầu, quy định từ thị trường chất lượng cao EU.

Pháp công bố chương trình chống bạo lực học đường

(Ảnh minh họa).

Chính phủ Pháp ngày 27/9 đã công bố “Chương trình chống nạn bạo lực học đường” đang ngày càng trở nên nhức nhối tại Pháp khi gần 1 triệu học sinh trung học tại Pháp đã trở thành nạn nhân trong 3 năm vừa qua, thậm chí nhiều học sinh đã tìm đến cái chết sau khi bị bạn bè bắt nạn trong thời gian dài.

Phát biểu tại phiên họp báo công bố “Chương trình chống bạo lực học đường”, Thủ tướng Pháp bà Elisabeth Borne nhấn mạnh các hành vi quấy rối và bạo lực học đường đang trở thành vấn nạn tại Pháp.

Theo con số thống kê của chính phủ Pháp, tại cấp trung học cơ sở, cứ mỗi lớp học lại có hai học sinh trở thành nạn nhân của các hành vi quấy rối hoặc bạo lực học đường. Tính chung trên cả nước Pháp thì có khoảng 1 triệu học sinh đã phải trải qua vấn nạn bạo lực học đường trong 3 năm gần đây.

Vấn đề bạo lực học đường đã lên đến đỉnh điểm sau các vụ tự tử liên tiếp của nhiều học sinh và vụ việc mới nhất diễn ra chỉ cách đây 3 tuần khi Nicolas, một học sinh lớp 10 tại tỉnh Yvelines đã tìm đến cái chết do bị các bạn cùng trường bắt nạt trong một thời gian dài.

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho biết, chống bạo lực học đường sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ thời gian tới và là trách nhiệm chung của liên bộ từ giáo dục, y tế, an ninh, tư pháp cho đến chuyển đổi số hay thể thao.

“Bạo lực học đường trước hết là một bi kịch. Nó có thể diễn ra trong trường học, câu lạc bộ thể thao, khu vui chơi và giờ đây là trên các nền tảng mạng xã hội. Bạo lực học đường cũng là hành vi bắt nguồn từ việc thiếu đi sự giám sát và được lặp lại khiến con em chúng ta bị tổn thương về rơi vào tình thế nguy hiểm về thể chất lẫn tinh thần. Vấn nạn này đang ngày càng lan rộng”, bà Borne nói.

Nhân dịp này, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã công bố các biện pháp chống nạn bạo lực học đường. Theo đó, các học sinh có hành vi quấy rối hoặc bạo lực học đường sẽ phải chịu án phạt như bị tịch thu điện thoại dùng để gây rối, bị giam giữ tạm thời hoặc bị cấm trong thời gian 6 tháng hoặc có thể là 1 năm không được truy cập vào các nền tảng mạng xã hội kích động bạo lực để quấy rối bạn học. Các học sinh có hành vi đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị cấm tiếp xúc bạn học hoặc buộc phải chuyển trường.

Chính phủ Pháp cũng sẽ tăng cường sự liên kết, phối hợp và trao đổi giữa nhà trường, lực lượng cảnh sát, tư pháp… đồng thời mở đường dây nóng khẩn cấp 3018 để phản ánh về tình trạng bạo lực học đường.

Bộ Giáo dục Pháp cho biết 9/11 sẽ là Ngày chống bạo lực học đường quốc gia tại Pháp. Nhân dịp này, Bộ Giáo dục Pháp cũng sẽ phát bảng phiếu câu hỏi điều tra về các dấu hiệu nhận biết về bạo lực học đường cho học sinh từ lớp 3 cho đến lớp 12 để chủ động công tác phòng ngừa.

Kể từ năm học tới, chương trình giảng dạy sẽ được bổ sung thêm các khoá học về sự đồng cảm, tôn trọng bản thân và những người xung quanh cũng như các kỹ năng tâm lý xã hội. Mỗi trường học sẽ thành lập một bộ phận chuyên trách để phòng chống vấn đề bạo lực học đường.

'Cuộc khủng hoảng Pháp' của EU ở châu Phi

Quyết định rút 1.500 quân khỏi Niger của Pháp để lại một lỗ hổng trong nỗ lực của Mỹ và EU nhằm chống lại lực lượng nổi dậy cực đoan kéo dài hàng thập kỷ, đồng thời có thể tăng cường ảnh hưởng của Nga trên các vùng đất rộng lớn ở Tây Phi.

Tổng thống Emmanuel Macron đã phải chấp nhận điều không thể tránh khỏi vào ngày 24/9, thông báo triệu hồi ngay lập tức phái đoàn ngoại giao của Pháp tại Niger và rút 1.500 quân Pháp về nước trước cuối năm 2023.

Theo bình luận của mạng tin châu Âu Euractive ngày 26/9, rõ ràng Paris không có nhiều sự lựa chọn. Kể từ khi bị tuyên bố là người "không được hoan nghênh" vào tháng 8 năm nay, Đại sứ Sylvain Itte trên thực tế đã bị "quản thúc" tại đại sứ quán Pháp ở Niamey.

Đây không hẳn là sự kết thúc của "Françafrique" - cụm từ được đặt ra vào những năm 1950 để mô tả ảnh hưởng lâu dài của Pháp đối với các thuộc địa cũ ở châu Phi – nhưng đó là một sự đảo ngược ngoại giao đáng lưu ý.

Quan trọng hơn, nó khiến EU phải vật lộn để duy trì bất kỳ ảnh hưởng nào ở khu vực Sahel, nơi nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đã hiện diện khắp nơi. Hãng tin Reuters dẫn bình luận của các nhà phân tích và nhà ngoại giao EU cho biết, quyết định của Pháp rút 1.500 quân khỏi Niger để lại một lỗ hổng trong nỗ lực của Mỹ và EU nhằm chống lại cuộc nổi dậy Hồi giáo cực đoan kéo dài hàng thập kỷ và có thể tăng cường ảnh hưởng của Nga trên các vùng đất rộng lớn ở Tây Phi.

Niger là đồng minh chủ chốt cuối cùng của phương Tây ở khu vực trung tâm Sahel phía Nam sa mạc Sahara cho đến khi cuộc đảo chính ngày 26/7 khiến chính quyền quân sự kêu gọi Pháp rời đi. Mucahid Durmaz, nhà phân tích cấp cao của công ty rủi ro Verisk Maplecroft có trụ sở tại London, nhận xét: “Công chúng ở các nước Tây Phi ngày càng cảnh giác trước sự hiện diện quân sự của phương Tây. Việc Pháp rút khỏi Niger sẽ đẩy lực lượng phương Tây ra xa trung tâm Sahel".

Đến nay, Tổng thống Macron và EU tiếp tục tuyên bố rằng họ không công nhận chính quyền quân sự ở Niger và Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum vẫn là người đứng đầu chính phủ hợp pháp của quốc gia Tây Phi này.

Thông điệp đó được lặp lại vào tuần trước sau khi Đại sứ EU tại Niamey, nhà ngoại giao Bồ Đào Nha Salvador Pinto da Franca, được triệu tập để dự cuộc gặp đầu tiên với thủ tướng do chính quyền quân sự Niger bổ nhiệm, Ali Mahaman Lamine Zeine.

Giống như Pháp, trên thực tế, EU cũng không có nhiều lựa chọn rõ ràng. Viễn cảnh Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) thực hiện lời đe dọa can thiệp quân sự để loại bỏ chính quyền quân sự, với sự hỗ trợ của EU, ngày càng khó xảy ra.

Các nhà lãnh đạo của ECOWAS bị chia rẽ về vấn đề này và nếu họ thực hiện một chiến dịch can thiệp quân sự, việc EU đóng góp bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ phản tác dụng.

Tại khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần trước, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU Josep Borrell cho biết khối sẽ "đánh giá lại" chiến lược của mình ở Sahel. Ông Borrell mong muốn hợp tác song song với Mỹ, quốc gia có binh sĩ ở Niger đã chuyển đến thành phố Agadez trong những tuần gần đây.

Điều đó có thể bắt đầu bằng việc xây dựng lại quan hệ ngoại giao. Tháng 10 năm ngoái, ông Borrell đã chỉ trích nặng nề phái đoàn ngoại giao EU, liên quan đến cách các nhà ngoại giao EU hoạt động không hiệu quả ở Sahel.

Do dự "giải cứu"

Đối với khu vực, tâm lý chống Pháp đã gia tăng trong nhiều năm, trong khi ở EU, các nước thành viên ngày càng bày tỏ sự thất vọng trước những kết quả mà chính sách ngoại giao khu vực của Pháp mang lại.

Câu hỏi quan trọng tiếp theo hiện nay là những người lính Pháp đồn trú ở Niger sẽ đi đâu? Paris sẽ làm gì với các căn cứ quân sự mà nước này vẫn để lại ở châu Phi và Pháp sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố trong khu vực như thế nào? Có khoảng 6.700 binh sĩ Pháp được cho là vẫn được triển khai trên lục địa châu Phi, bao gồm ở Chad, Senegal, Bờ Biển Ngà và Gabon.

Theo hãng tin Reuters, Pháp có ít lựa chọn: Một là gửi quân tới nước láng giềng Chad, nơi nước này có khoảng 1.000 quân. Nhưng Chad cách xa trung tâm cuộc nổi dậy hàng trăm km và có những vấn đề an ninh riêng cộng với tâm lý phản đối Pháp.

Là một phần trong kế hoạch toan tính lại về khu vực, Paris đã tìm kiếm sự giúp đỡ phối hợp hơn từ châu Âu. Nhưng các đồng minh châu Âu không có mong muốn cụ thể nào trong việc "giải cứu" Pháp, các nhà ngoại giao từ bốn đối tác châu Âu từng hoạt động trước đây ở Sahel cho biết.

Các quốc gia từng đề nghị gửi quân tới Mali (có thể đồn trú trong các căn cứ của Pháp), đặc biệt là ở Đông Âu, giờ đây không còn mong muốn thực hiện điều đó khi cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Thậm chí nhiều người ban đầu còn không hề biết rằng Tổng thống Macron sẽ tuyên bố rút quân khỏi Niger.

Hai nhà ngoại giao EU cho biết, trong giai đoạn này, các đối tác châu Âu như Italy và Đức, những nước có nhân viên quân sự cung cấp huấn luyện và hỗ trợ hậu cần cho nước này, cũng tỏ ra không sẵn sàng rút khỏi Niger.

Sự do dự của họ có liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư đang gia tăng ở châu Âu. Nhiều người di cư tìm đường qua Niger trước khi băng qua sa mạc Sahara để tới Biển Địa Trung Hải. Họ nói rằng việc cắt đứt quan hệ với Niger sẽ gây bất lợi cho việc kiểm soát các tuyến đường đó.

Điều gì khiến nước Anh "chán" Brexit để xích lại gần EU?

(Ảnh minh họa).

Sau những hỗn loạn của kỷ nguyên Brexit, nước Anh dưới thời Thủ tướng Rishi Sunak nhận ra nhiều lợi ích trong một mối quan hệ gần gũi hơn với EU.

Anh ngày càng xích lại EU

Những tín hiệu tích cực đầu tiên xuất hiện vào đầu năm nay, khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thể hiện những cử chi thân thiện trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Paris vào tháng 3, trong đó đã công bố gói tài chính trị giá 478 triệu bảng Anh để ngăn chặn người di cư vượt qua eo biển Manche.

Hội nghị thượng đỉnh hiệu quả của Sunak với một trong những nhà lãnh đạo cấp cao nhất châu Âu đã khẳng định một hướng đi mới của Anh - hợp tác nhiều hơn với EU và các nước trong khối. Trước cuộc gặp với ông Macron, Anh và EU còn đạt được thỏa thuận khung Windsor mang tính bước ngoặt để giải quyết các vấn đề thương mại hậu Brexit ở Bắc Ireland. Bản thân ông Sunak thừa nhận chiến lược mới của mình: “Kỳ vọng của tôi là thỏa thuận này mở ra các lĩnh vực đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng khác với EU”.

Từ đó cho tới nay, quả thật nước Anh đang xích lại gần EU hơn bao giờ hết kể từ Brexit.

Ngoài Thỏa thuận Khung Windsor, Anh đã ký Biên bản ghi nhớ với EU về hợp tác pháp lý trong các dịch vụ tài chính. Trong tháng 9 này, London cũng đã tái gia nhập các chương trình nghiên cứu khoa học Horizon và Copernicus trị giá 96 tỷ euro của EU - một kết quả quan trọng đối với Vương quốc Anh.

Đáng kể hơn nữa là thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ Anh và cơ quan bảo vệ biên giới Frontex của EU - một động thái vô cùng ý nghĩa trước cuộc khủng hoảng di cư đang ngày một trầm trọng hơn trên thế giới. Theo đó, thỏa thuận với Anh cũng sẽ tương tự như các thỏa thuận khác mà Frontex có được với các quốc gia ngoài EU, cho phép chia sẻ dữ liệu về các luồng di cư.

Một nhà ngoại giao châu Âu chia sẻ với Politico: “Chúng tôi đã thấy những bước đi cụ thể được tạo ra bởi một bầu không khí thiện chí mới. Trước đây chúng ta đã bỏ lỡ điều đó, và đó là “hiệu ứng Sunak”. Tôi không nói rằng anh ấy đã làm được một công việc đáng kinh ngạc, nhưng anh ấy đã thay đổi trạng thái tư duy, và do đó anh ấy đã thay đổi mọi thứ.”

Một trong những điều gây ấn tượng khác đối với EU là Thủ tướng Sunak còn sẵn sàng đối đầu với phe ủng hộ Brexit có tiếng nói trong đảng Bảo thủ của ông.

Đầu năm nay, ông Sunak đã khiến phe cánh hữu của Đảng Bảo thủ phẫn nộ khi giữ lại hàng nghìn luật quản lý từ thời EU vẫn còn trong sổ quy chế của Anh cho đến cuối năm 2023 – một động thái khiến nhiều nước EU hài lòng.

Các cuộc đàm phán giữa London và EU vẫn tiếp tục trong các lĩnh vực tranh chấp nổi bật khác, như mức thuế mới cao đáng kể đối với xe điện (EV) được vận chuyển vào và ra khỏi Vương quốc Anh không tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về nguồn cung ứng điện pin, sẽ được áp dụng vào tháng 1/2024.

Lợi ích nào đằng sau?

Tất nhiên, xu hướng thân thiện hơn của Anh với EU phải đem lại những lợi ích thiết thực cho ông Sunak, mà rõ ràng nhất được các chuyên gia chỉ ra là niềm tin của cử tri.

Catherine Barnard, Giáo sư luật châu Âu tại Đại học Cambridge, cho biết về tổng thể Sunak đã giám sát một “mối quan hệ tích cực hơn nhiều” với châu Âu, mặc dù mối quan hệ này được thực hiện trên cơ sở cùng có lợi.

Trước cuộc bầu cử dự kiến vào năm tới, Thủ tướng Sunak của đảng Bảo thủ hiện kém 18 điểm so với ứng cử viên Đảng Lao động trong các cuộc thăm dò ý kiến, và phải đối mặt với cuộc đấu tranh khó khăn để tiếp tục nhiệm kỳ mới. Đảng Lao động Anh với ứng cử viên hàng đầu Keir Starmer đã nhấn mạnh rằng hợp tác chặt chẽ hơn với châu Âu là một ưu tiên của ông nếu được lên nắm quyền.

Một cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 5 chỉ ra đa số người dân Anh muốn quan hệ chặt chẽ hơn với EU. Trong khi chỉ có 37% muốn duy trì trạng thái quan hệ hiện tại hoặc xa rời hơn với các nước láng giềng. Đáng chú ý, có tới 63% cho rằng Brexit mang lại những hậu quả tiêu cực tới kinh tế và xã hội Anh – khác xa với những gì họ dự đoán trước khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra.

Số người di cư sang Vương quốc Anh đã tăng lên mức cao mới, hơn 606.000 người, vào năm 2022 – tăng 24% so với năm 2021 – bất chấp tuyên bố của chính phủ rằng Brexit sẽ cho phép Vương quốc Anh “lấy lại quyền kiểm soát” biên giới của mình.

Cũng có nhiều bằng chứng cho thấy thiệt hại gia tăng đối với nền kinh tế và thương mại của Vương quốc Anh do các rào cản thương mại thời hậu Brexit, như tình trạng quan liêu và chi phí tăng thêm đối với các nhà xuất khẩu và nhập khẩu.

Dữ liệu từ Trường Kinh tế Luân Đôn (LSE) cho thấy, kể từ Brexit, các hộ gia đình Anh đã phải trả thêm 7 tỷ bảng Anh cho chi phí nhập khẩu thực phẩm từ EU gia tăng do các rào cản thương mại mới.

Cũng bởi vậy, áp lực đối với ông Sunak nhằm vực dậy nền kinh tế, trước mắt là giúp đỡ doanh nghiệp Anh và hạn chế các thiệt hại thương mại do Brexit gây ra, rõ ràng càng khiến ông phải xây dựng mối quan hệ thân thiện hơn với EU và các thành viên trong khối.

Nguồn: ANTV; Người Đưa Tin; VOV; Báo Tin Tức; Diễn Đàn Doanh Nghiệp

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH Anh vinh danh; Trại sách cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng ở châu Âu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Người Việt hải ngoại: Nữ quân nhân ở Abyei; Đoàn tỉnh Phú Thọ gặp cộng đồng ở Séc; Số người bất hợp pháp tại Hàn; Doanh nhân Calvin P. Tran; Giết nhà làm phim ở Canada

Việt Nam: Vùng biển hoang sơ thành thiên đường du lịch; Chiến lược tích trữ vàng; Tân hoa hậu Miss Universe Vietnam bị phạt; Khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp 3.600 tỷ

Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người Việt hải ngoại: NSƯT biệt thự cả Việt Nam, Mỹ; 2 năm liền giành HCV Olympic Toán; Du học sinh quá hạn visa ở Hàn; V.League phát hiện báu vật; HIU mở cơ hội tại Đức, Nhật

Việt Nam: Xử Mr Pips, Shark Bình tại 3 điểm cầu; Chung cư Hà Đông rao giá 16 tỷ; Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia; Công trình cao nhất thế giới; Đất nền rao bán cắt lỗ

Việt Nam: Siêu sân vận động lớn nhất thế giới; Hộ chiếu xếp hạng 89; Chủ cửa hàng bán đồng hồ giả; Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU; Phá chuyên án 40.000 người

Lên đầu trang