EU: Hội nghị thượng đỉnh; Dừng nâng lãi suất; Chưa 'xuống tay' với LNG Nga; Phân bổ ngân sách; Slovakia dừng viện trợ Ukraine

Hội nghị thượng đỉnh EU sẽ thảo luận nhiều vấn đề nóng

(Ảnh minh họa).

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra trong hai ngày 26 và 27/10, tại Brussels, Bỉ. Tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo EU thảo luận về những vấn đề “nóng” của khối.

Trong đó phải kể đến căng thẳng giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga-Ukraine, nỗ lực hỗ trợ cho Kiev, cũng như các vấn đề kinh tế, di cư và an ninh, quốc phòng của EU.

Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong bối cảnh, các quốc gia thành viên EU thời gian gần đây, đang đứng trước lo ngại cao độ sau các vụ tấn công và hàng loạt lời đe dọa khủng bố, cũng như những bất đồng liên quan đến việc giải quyết khủng hoảng di cư. Những vấn đề này sẽ được các nhà lãnh đạo EU đề cập ra sao tại hội nghị thượng đỉnh EU đang diễn ra ở Brussels.

Nội dung của Hội nghị thượng đỉnh EU

Trong thời gian vừa qua, Liên minh Châu Âu đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nhức nhối ảnh hưởng trực tiếp đến khối 27 cả trong lẫn ngoài.

Đầu tiên cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn biến phức tạp. EU lo sợ việc căng thẳng leo thang tại Trung Đông sẽ ảnh hưởng đến an ninh của khối. Thế nên việc cấp bách bây giờ đó là tìm ra được một giải pháp khả thi đối với vấn đề này. Nhưng cho đến nay, các nước thành viên khối 27 vẫn đang vấp phải những bất đồng trong việc thống nhất ý kiến. Chỉ riêng vấn đề viện trợ nhân đạo cho người dân Dải Gaza cũng đang gây tranh cãi trong nội bộ EU.

Sau chuyến thăm Israel, Tổng thống Pháp cho rằng cần phải tạm dừng viện trợ nhân đạo ở Gaza để giúp đỡ người dân, trong khi Đức kêu gọi thiết lập "các cửa sổ nhân đạo", phía các nước như Ireland yêu cầu "lệnh ngừng bắn nhân đạo" hay như Áo, Cộng hòa Séc kiên quyết ủng hộ Israel. Mặc dù các khái niệm chỉ hơi khác biệt nhưng ở mức độ quốc gia, điều này có ý nghĩa to lớn khi thể hiện quan điểm của từng nước thành viên. Bài toán lớn nhất của EU lúc này có lẽ không phải là việc tìm ra giải pháp cho vấn đề xung đột mà tập trung vào việc thống nhất ý kiến. Việc không thống nhất được một tiếng nói chung sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của khối 27 về cuộc xung đột Israel – Hamas nói riêng và trên các diễn đàn quốc tế nói chung.

Ngoài ra, một vấn đề nữa cần được đưa ra thảo luận tại cuộc họp lần này, đó là việc mở rộng Liên minh Châu Âu và kết nạp thêm các thành viên mới. Ukraine và Moldova, đã trở thành ứng cử viên của Liên minh Châu Âu từ hơn một năm nay. Đã đến lúc, EU cần công bố một lộ trình cụ thể hoặc ít nhất là đưa ra một phương hướng xác thực cho quá trình kết nạp của 2 nước này vào Liên minh Châu Âu. Vấn đề viện trợ cho Ukraine có lẽ cũng cần phải thảo luận lại bởi Robert Fico, tân Thủ tướng Slovakia cho biết ông sẽ không cấp viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong thời gian tới.

Không dừng lại ở đấy, vấn đề về di cư cũng là một điểm nóng của hội nghị khối 27. Cuộc khủng hoảng ở đảo Lampedusa, Italy hiện vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu. EU mới chỉ dừng lại ở việc thống nhất ý kiến về Hiệp ước tị nạn và di cư. Từ bước thống nhất cho đến việc đạt được sự đồng thuận của tất các các nước thành viên là cả một quá trình dài chưa có hồi kết.

Tuy Hiệp định về di cư và tị nạn được đánh giá hoàn hảo về mặt lý thuyết, song trên thực tế, các nước EU khó tìm được tiếng nói chung về chia sẻ gánh nặng, hay việc mở hành lang cho người nhập cư hợp pháp. Đó là lý do Ba Lan và Hungary vẫn phản đối và bỏ phiếu chống, trong khi Cộng hòa Séc, Slovakia và Áo bỏ phiếu trắng đối với Hiệp định.

Một vấn đề nổi trội không kém, đó là các câu hỏi về ngân sách. Vào tháng 6 vừa qua, Ủy ban Châu Âu đã yêu cầu các quốc gia thành viên đóng góp thêm tổng cộng 66 tỷ euro cho ngân sách khối. Đối với một số nước có thu nhập "thấp", đây là con số không hề nhỏ. Và điều này cũng có thể khơi dậy các cuộc tranh luận tại lần gặp mặt này.

Khủng hoảng di cư

Đây là một vấn đề nóng bỏng của EU vào lúc này. Tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU ngày 6/10 vừa qua, nội dung Hiệp định về di cư và tị nạn đã không được đưa vào tuyên bố chung do còn nhiều chia rẽ giữa các nước thành viên. Ba Lan và Hungary chỉ trích rằng các quyết định về di cư giữa các nước EU được đưa ra bởi quy tắc đa số đủ điều kiện chứ không phải nguyên tắc đồng thuận.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban mô tả việc bắt buộc các quốc gia thành viên EU phải tiếp nhận một phần người di cư hoặc phải trả tiền là "hành động cưỡng bức hợp pháp". Trước các phản ứng này, việc đạt được sự phê duyệt của các nước thành viên khối 27 về Hiệp định về di cư và tị nạn có lẽ vẫn còn xa vời.

Ngoài ra, cho đến nay, rào cản lớn nhất để đạt được tiếng nói chung về vấn đề di cư của EU nằm ở hai vấn đề chính. Thứ nhất, đây là một vấn đề nhạy cảm rất khó mở lời. Người dân các quốc gia đang gặp khó khăn về kinh tế cảm thấy lo ngại về việc phải tiếp nhận và chi trả hàng đống tiền cho người di cư. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đóng góp nhiều hơn và nhận lại ít hơn trong bối cảnh giá cả leo thang.

Mặt khác, vị trí địa lý của các quốc gia thành viên khác nhau khiến gánh nặng di cư đối với từng nước là khác nhau. Các quốc gia cửa ngõ của Liên minh Châu Âu sẽ luôn phải chịu áp lực đến từ dòng người di cư cụ thể là các nước liên quan đến Địa Trung Hải như Tây Ban Nha, Italy, Hy Lạp hay các cửa ngõ phía đông như Ba Lan, Romania hay Bulgaria.

Trong khi các quốc gia còn lại sẽ nhẹ gánh hơn khi chỉ phải tiếp đón dòng người di cư đã qua chọn lọc hoặc chỉ phải đóng góp một khoản tiền mà không cần chịu bất cứ vấn đề nào liên quan đến di cư hay tị nạn như bất ổn an ninh, áp lực xã hội…Trên thực tế, vấn đề di cư đã là ưu tiên hàng đầu của tất cả các chính sách an ninh châu Âu trong hơn một thập niên qua, nhưng không thể áp dụng được do tầm nhìn khác nhau của các quốc gia trong việc kiểm soát tình trạng này.

Với việc ông Robert Fico, tân Thủ tướng Slovakia tham dự vào hội nghị Châu Âu lần này, vấn đề khủng hoảng di cư có thể sẽ được đem ra thảo luận lại hoặc thậm chí đi theo một hướng mới trong trường hợp ông Fico sẽ tham gia phản đối cùng với Ba Lan và Hungary. Việc này có thể kéo theo sự ủng hộ của Cộng hòa Séc và Áo dẫn đến làn sóng phản đối có sức nặng tại phiên thảo luận lần này. Tuy nhiên, dù trong trường hợp ông Fico không phản đối thì việc tiếp tục bàn bạc để có thể hoàn thiện thể chế và nhanh chóng tìm ra một giải pháp thiết thực cho cuộc khủng hoảng ở Lampedusa vẫn là ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo EU trong lần gặp mặt này.

Liệu hội nghị có tạo ra sự đột phá

Vấn đề di cư có lẽ sẽ không có quá nhiều đột phá bởi thứ nhất là do các bất đồng về mặt địa lý, sẽ luôn có quốc gia phải chịu thiệt hoặc cảm thấy không công bằng về những chính sách của khối. Ngoài ra, nội bộ EU hiện vẫn còn một số bất đồng liên quan đến vấn đề này như trường hợp của Italy và Đức hồi tháng 9 vừa qua, thế nên nhìn một cách tổng thể, chưa có bất cứ tín hiệu nào báo hiệu sẽ có sự đột phá trong lần gặp mặt này. Nếu tân Thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico cũng ủng hộ chính sách của khối về di cư thì nhiều khả năng EU sẽ có thể rút ngắn khá nhiều thời gian trong việc phê duyệt Hiệp định về tị nạn và di cư của khối.

Liên quan đến vấn đề lộ trình gia nhập của 2 ứng viên Ukraine và Moldova, nhiều khả năng việc kết nạp của 2 nước này sẽ chỉ diễn ra trong thời gian vài năm tới. Bởi cho đến nay, cả 2 nước trên vẫn chưa đạt được yêu cầu của EU về vấn đề kinh tế và chính trị cũng như khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình trong hệ thống Liên minh Châu Âu. Bất kể nội dung của cuộc thảo luận tại các phiên họp Hội đồng Châu Âu sắp tới là gì, điều tốt nhất mà Ukraine và Moldova có thể mong chờ đó là một lộ trình cụ thể cho việc hội nhập.

Theo các chuyên gia, nhiều khả năng phiên họp lần này sẽ đạt được sự thống nhất của EU về vấn cứu trợ nhân đạo tại dải Gaza. Mặc dù còn tồn tại một số bất đồng nhưng nhìn một cách tổng thể, sự khác biệt trong khối 27 là không nhiều. Hơn thế nữa, vấn đền xung đột Israel – Hamas cũng là vấn đề nóng nhất có ảnh hưởng trực tiếp đến EU cũng như thu hút sự quan tâm của cả khối 27 trong thời gian gần đây.

Châu Âu dừng nâng lãi sau 10 lần tăng liên tiếp

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dừng nâng lãi lần đầu tiên sau 15 tháng, do suy giảm kinh tế có dấu hiệu trầm trọng hơn.

Trong thông báo ngày 26/10, ECB cho biết giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại khu vực đồng euro ở mức 4%. Đây là mức cao nhất kể từ khi đồng tiền này ra mắt năm 1999.

"Lạm phát được dự báo ở mức cao trong thời gian dài. Sức ép giá cả trong khu vực vẫn lớn. Nhưng cùng lúc đó, lạm phát tháng 9 hạ nhiệt đáng kể và phần lớn số liệu cho thấy lạm phát lõi tiếp tục giảm", thông báo viết.

ECB bắt đầu nâng lãi từ tháng 7/2022. Sau 10 lần tăng liên tiếp, lạm phát đã giảm từ đỉnh 10,6% năm ngoái xuống 4,3% tháng trước.

Tuy nhiên, giới chức tỏ ra lo ngại khi hoạt động kinh tế chậm lại đáng kể. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của khu vực đồng euro công bố đầu tuần này cho thấy hoạt động sản xuất và dịch vụ của eurozone đã giảm mạnh do nhu cầu đi xuống. Hệ quả là các doanh nghiệp phải cắt giảm việc làm lần đầu tiên kể từ đầu năm 2021.

"Tại eurozone, mọi thứ đang tồi tệ dần. Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu eurozone suy thoái nhẹ trong quý II năm nay", Cyrus de la Rubia - kinh tế trưởng tại Hamburg Commercial Bank nhận xét.

Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - được cho là lại rơi vào suy thoái sau khi hồi phục nhẹ trong quý II. Sản xuất tại đây đã giảm nhiều tháng và đến tháng 10, ngành dịch vụ cũng đi xuống.

Một khảo sát ECB công bố đầu tuần này cho thấy nhu cầu đi vay của doanh nghiệp và người dân giảm mạnh trong quý III. Các ngân hàng cũng tiếp tục thắt chặt tiêu chuẩn cho vay.

EU chưa thể "xuống tay" với Nga ở một lĩnh vực: Giấc mơ của Điện Kremlin sẽ thành sự thật?

(Ảnh minh họa).

Bất chấp các lệnh trừng phạt, Mỹ và châu Âu vẫn tiếp tục hợp tác trong các dự án kinh doanh khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga.

Tờ Foreign Policy nhận định, vào tháng 7, khoảng 1 tuần sau khi các nhà lãnh đạo NATO cam kết hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Litva, Tổng thống Nga Vladimir Putin có lẽ đã "mỉm cười" khi chứng kiến một trong những công trình lớn nhất thế giới được vận hành từ một công trường xây dựng ở Murmansk - một thành phố của Nga trên biển Barents.

Dự án này dự định được đặt ở Bán đảo Gydan ở Siberia. Tại đây, nó sẽ liên kết với cơ sở hạ tầng trên đất liền để bắt đầu làm lạnh một lượng lớn khí đốt nhằm biến chúng thành dạng lỏng.

Công nghệ phương Tây

Foreign Policy cho biết, cơ sở - nơi đặt dây chuyền sản xuất đầu tiên của dự án khai thác và hóa lỏng khí đốt quy mô lớn được gọi là Arctic LNG 2, phụ thuộc rất nhiều vào đầu tư quốc tế và công nghệ phương Tây. TotalEnergies (Pháp) tự hào công bố tổng mức lãi suất cho dự án là 21,6% khi dự án này ra mắt vào năm 2019, cùng với 2 nhà đầu tư khác từ Trung Quốc và Nhật Bản. TotalEnergies sau đó đã tuyên bố từ bỏ dự án này.

Sự xa xôi của Bán đảo Gydan và mùa đông băng giá ở Bắc Cực có nghĩa là LNG-2 cần những kỹ sư và công nghệ giỏi nhất thế giới để khai thác khí đốt từ lòng đất, hóa lỏng và đưa lên tàu chở dầu.

Các tuabin trong dự án đều là loại hiện đại nhất, do công ty kỹ thuật Baker Hughes của Mỹ cung cấp. Linde (Đức) cung cấp các bộ trao đổi nhiệt để làm lạnh khí đốt. Hill & Smith (Anh) cung cấp các giá đỡ ống đông lạnh. Saipen (Ý) đóng vai trò điều phối và cung cấp dây cáp điện.

Trong 9 tháng qua, các thành viên của nhóm nghiên cứu dữ liệu Anti-Corruption Data Collective đã phân tích dựa trên dữ liệu hải quan và hình ảnh vệ tinh và cung cấp dữ liệu phân tích này cho nhiều cơ quan truyền thông châu Âu.

Vào tháng 4/2023, Liên minh châu Âu đã công bố lệnh cấm đối với xuất khẩu thiết bị sản xuất LNG sang Nga. Tuy nhiên, bất chấp những điều này, việc vận chuyển thiết bị cho dự án vẫn diễn ra đúng thời hạn.

Các cuộc điều tra của nhóm nghiên cứu dữ liệu Anti-Corruption Data Collective đã tiết lộ cách mà dự án Arctic LNG 2 được kích hoạt nhờ việc cung cấp liên tục các thiết bị quan trọng từ các nhà sản xuất châu Âu và Mỹ trong suốt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Các chuyến hàng này tiếp tục được thực hiện sau khi EU tuyên bố cấm xuất khẩu phần cứng của ngành LNG sang Nga.

Theo hồ sơ hải quan Nga, kể từ chiến dịch quân sự của Moscow bắt đầu ở Ukraine, công ty thương mại chính của Nga phụ trách LNG 2 ở Bắc Cực đã nhập khẩu thiết bị trị giá hơn 400 triệu USD có nguồn gốc từ châu Âu.

EU vẫn chưa "xuống tay" với LNG của Nga

Vào tháng 9/2023, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra lệnh trừng phạt đối với hàng chục công ty Nga liên quan đến việc xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng như Arctic LNG 2. Các công ty trong danh sách gồm 1 công ty con của Novatek - công ty khí đốt tư nhân lớn nhất của Nga.

Cho đến nay, EU đã chọn không trừng phạt trực tiếp vào mặt hàng LNG của Nga cũng như Novatek hay người sáng lập và Giám đốc điều hành của nó, nhà tài phiệt Leonid Mikhelson.

Với việc dầu khí qua đường ống và các chuyến hàng dầu thô từ Nga gần như bị dừng hoàn toàn, LNG của Nga đang là mặt hàng có nhu cầu cao. Vào năm 2022, các nước EU đã nhận được 90% sản lượng từ dự án Yamal LNG của Novatek. Các chuyến hàng từ Yamal đến châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục tăng vào năm 2023, theo phân tích của tờ High North News.

Điện Kremlin mong muốn Nga xuất khẩu 100 triệu tấn LNG vào năm 2030. Chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine và sự nổi lên của Mỹ với tư cách là nhà xuất khẩu LNG lớn đã khiến mục tiêu này khó đạt hơn. Tuy nhiên, dự án Arctic LNG 2 có thể khiến kết quả thực tế tiến gần hơn tới mong muốn. Foreign Policy dẫn lại nhận định rằng ngay sau năm 2024, dự án dự kiến sẽ tạo ra doanh thu cho Nga.

Theo Financial Times, lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mà EU nhập từ Nga sẽ đạt mốc kỷ lục trong năm 2023. Trong 7 tháng đầu năm 2023, EU đã mua 21,6 triệu m3 LNG từ Nga. Lượng LNG này chiếm 16% tổng LNG EU nhập khẩu, biến Nga thành nhà cung cấp LNG cho châu Âu lớn thứ hai, sau Mỹ.

Lượng LNG nhập khẩu trên cao hơn 40% so với cùng kỳ năm 2021, thời điểm trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

EU tranh cãi về việc phân bổ ngân sách chung trong 4 năm tới

Tháng 12 tới, EU sẽ quyết định về việc sửa đổi ngân sách 2021-2027 trị giá 1.100 tỷ euro (1.200 tỷ USD), vốn đã căng thẳng do chi tiêu khẩn cấp trong đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Từ việc tài trợ cho Ukraine đến tăng cường sức mạnh quân sự và quản lý tình trạng di cư, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã chuyển sang các ưu tiên khác nhau vào cuộc họp ngày 26/10, khi họ bắt đầu tranh luận về việc nên đầu tư thêm tiền vào những lĩnh vực nào từ ngân sách chung trong 4 năm tới.

Tháng 12 tới, EU sẽ quyết định về việc sửa đổi ngân sách 2021-2027 trị giá 1.100 tỷ euro (1.200 tỷ USD), vốn đã căng thẳng do chi tiêu khẩn cấp trong đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Các nhà lãnh đạo EU đề xuất các quốc gia thành viên đóng góp nhiều hơn vào kho bạc chung để cung cấp 50 tỷ euro cho Ukraine và chi thêm 15 tỷ euro cho vấn đề di cư. Trong khi một đề xuất khác là phân bổ 20 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Các quyết định về ngân sách đòi hỏi sự nhất trí và sự chia rẽ đã được thể hiện tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels diễn ra ngày 26/10.

Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo ủng hộ việc khối này tiếp tục hỗ trợ Ukraine nhưng kêu gọi một cách tiếp cận khác để tài trợ cho các khoản chi tiêu mới.

Ông de Croo nói: “Chúng tôi yêu cầu Ủy ban châu Âu (EC) và các tổ chức khác xem xét quỹ của chính họ và xem xét các quỹ chưa được sử dụng hết... thay vì yêu cầu các quốc gia thành viên đóng góp nhiều hơn.”

Trong khi đó, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho rằng ngoài việc hỗ trợ Ukraine, chi tiêu chung của khối sẽ tăng lên để cải thiện khả năng phòng thủ của EU.

Litva cho rằng 50 tỷ euro cho Ukraine là không đủ. Tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết ông sẽ không đồng ý tăng thêm viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ở phía Nam châu Âu, Hy Lạp đang kêu gọi cấp thêm tiền cho người di cư khi khối này đang nỗ lực thắt chặt biên giới với bên ngoài và giảm lượng người nhập cư trái phép từ Trung Đông và châu Phi.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết: “Hy Lạp là quốc gia tiếp nhận tị nạn đầu tiên và cần thêm sự hỗ trợ của châu Âu để giải quyết vấn đề nhập cư.”

Điều đó nhanh chóng bị Thủ tướng Hungary Viktor Orban bác bỏ. Ông Orban cho biết Hungary sẽ không hỗ trợ thêm viện trợ cho Ukraine trừ khi họ nhìn thấy "một đề xuất rất chính đáng."

Bình luận của ông Orban được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Hungary đang cố gắng huy động hàng tỷ USD viện trợ dự kiến dành cho nước này trong ngân sách EU nhưng bị EC chặn lại vì lo ngại về luật pháp.

Còn Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đã bổ sung các khoản đầu tư cho khả năng cạnh tranh của EU vào danh sách dài các ưu tiên đang nằm trên bàn tranh cãi.

Olaf Scholz, Thủ tướng Đức, nền kinh tế "đầu tàu" của EU, kết luận rằng các cuộc đàm phán chỉ mới bắt đầu một cách nghiêm túc: “Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn thảo luận đầu, và các quyết định về việc phân bổ ngân sách chung của khổi vẫn chưa được đưa ra"./.

Tân Thủ tướng Slovakia thông báo dừng viện trợ quân sự cho Ukraine

(Ảnh minh họa).

Tân Thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico, ngày 26/10 tuyên bố chính phủ nước này sẽ dừng mọi viện trợ quân sự cho Ukraine. Đây là quốc gia châu Âu đầu tiên đưa ra tuyên bố như vậy liên quan đến vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong cuộc họp với các nghị sĩ nước này, Thủ tướng Fico nêu rõ: “Chúng tôi ủng hộ hỗ trợ nhân đạo và dân sự cho Ukraine - đây sẽ là chính sách chính thức của Nội các của tôi. Chúng tôi sẽ không còn cung cấp vũ khí cho Ukraine". Ông Fico cũng cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần thay đổi vai trò, từ nhà cung cấp vũ khí cho Ukraine sang kiến tạo hòa bình.

Ông Fico và chính phủ của ông vừa chính thức được bổ nhiệm trong buổi lễ tại thủ đô Bratislava vào ngày 25/10, chưa đầy 1 tháng sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với cam kết tăng chi tiêu xã hội.

Từ đầu tháng 10, Slovakia đã "đóng băng" viện trợ quân sự cho Ukraine trong lúc chờ đợi đảng của ông Fico đàm phán lập chính phủ với các đảng khác. Slovakia là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Slovakia từng là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine sau khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" hồi tháng 2/2022. Đây là nước đầu tiên cung cấp vũ khí phòng không cho Kiev và mở cửa cho người tị nạn Ukraine.

Thủ tướng Fico vẫn muốn quốc gia Đông Âu với 5,4 triệu dân này tiếp tục là thành viên của EU và NATO. Tuy nhiên, ông Fico ra tranh cử với cam kết ngừng viện trợ quân sự của Slovakia cho Kiev và khôi phục "quan hệ cơ bản" giữa khối 27 thành viên và Nga.

Nguồn: VOV; Vnexpress; CafeF; VietnamPlus; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH Anh vinh danh; Trại sách cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng ở châu Âu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Vùng biển hoang sơ thành thiên đường du lịch; Chiến lược tích trữ vàng; Tân hoa hậu Miss Universe Vietnam bị phạt; Khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp 3.600 tỷ

Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người Việt hải ngoại: NSƯT biệt thự cả Việt Nam, Mỹ; 2 năm liền giành HCV Olympic Toán; Du học sinh quá hạn visa ở Hàn; V.League phát hiện báu vật; HIU mở cơ hội tại Đức, Nhật

Người Việt hải ngoại: Nữ quân nhân ở Abyei; Đoàn tỉnh Phú Thọ gặp cộng đồng ở Séc; Số người bất hợp pháp tại Hàn; Doanh nhân Calvin P. Tran; Giết nhà làm phim ở Canada

Việt Nam: Xử Mr Pips, Shark Bình tại 3 điểm cầu; Chung cư Hà Đông rao giá 16 tỷ; Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia; Công trình cao nhất thế giới; Đất nền rao bán cắt lỗ

Người Việt hải ngoại: Chế Linh 84 tuổi ở TP.HCM; 2 mỹ nhân sinh ra tại Nga; Câu chuyện hữu nghị tại Bonghwa; “Quái kiệt AI” rời Google mở startup; Ngày Đại đoàn kết tại Nhật

Lên đầu trang