- Thời sự

(Ảnh minh họa).
ECB đang cân nhắc phát hành đồng euro kỹ thuật số, bên cạnh các loại tiền giấy và tiền xu quen thuộc. Kế hoạch này vấp phải không ít sự hoài nghi.
Theo bài viết của tác giả Jack Schickler trên trang euronews ngày 29/11, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho biết việc phát hành tiền kỹ thuật số sẽ giúp họ bắt kịp với công nghệ. Tuy nhiên, ý định của ECB đã vấp phải sự phản đối từ một số nghị sĩ Nghị viện châu Âu (EP).
Kế hoạch phát hành đồng euro kỹ thuật số
Một phiên điều trần tại EP ngày 27/11 đã khiến nhiều nhà lập pháp Liên minh châu Âu (EU) phải suy nghĩ, trong đó một số người đã kêu gọi bác bỏ hoàn toàn kế hoạch phát hành đồng euro kỹ thuật số của ECB.
Trên thực tế, EU không phải là khu vực tài phán duy nhất xem xét việc phát hành một loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), cùng tồn tại với tiền giấy và tiền xu truyền thống.
Những nước như Trung Quốc, Anh và Thụy Điển cũng có kế hoạch tương tự. Nhưng các nhà lập pháp EU hiện mới bắt tay vào xây dựng luật, nhằm đặt ra quy tắc trong các lĩnh vực mới mẻ này, như quyền riêng tư. Việc thiếu khung pháp lý đe dọa sự phát triển của loại tiền tệ CBDC.
Hầu hết người châu Âu đều quen với việc sử dụng các hình thức thanh toán kỹ thuật số - cho dù đó là thẻ tín dụng để mua hàng trực tuyến hay chuyển tiền cho bạn bè bằng ứng dụng ngân hàng. Về mặt kỹ thuật, các hình thức giao dịch này đều được thực hiện thông qua trung gian, bằng các tài khoản ngân hàng.
Chấm dứt khủng hoảng ngân hàng?
Phát biểu với Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của EP, ông Miguel Fernández Ordóñez, cựu Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha, thành viên Hội đồng điều hành ECB, nói: “Tiền gửi ngân hàng không phải là tiền, chúng là những lời hứa sẽ trả tiền”. Theo ông, đồng euro kỹ thuật số “sẽ chấm dứt vấn đề khủng hoảng ngân hàng” bởi cuộc khủng hoảng này “sẽ không xảy ra với một tài sản an toàn như đồng euro kỹ thuật số”.
Điều này có nghĩa là phần lớn các quy định ngân hàng và rủi ro về các gói cứu trợ của người nộp thuế có thể được loại bỏ. ECB đã dành nhiều năm để nghiên cứu một công nghệ mà họ cho rằng sẽ giúp bắt kịp thời đại kỹ thuật số. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng đồng euro kỹ thuật số sẽ là sự can thiệp đáng lo ngại của nhà nước vào nền kinh tế thị trường, nơi các ngân hàng và nhà cung cấp thanh toán cạnh tranh với nhau.
Giáo sư Ignazio Angeloni tại Viện Đại học châu Âu ở Florence (Italy) cho biết: "Người giám sát/điều hành không nên là người tham gia thị trường. Sẽ giống như nếu trọng tài cũng là người chơi... đồng euro kỹ thuật số sẽ phá vỡ quy tắc này”.
Trong trường hợp thành công, dự án đồng euro kỹ thuật số có thể cung cấp một nơi giữ tiền không có rủi ro. Tuy nhiên, điều này lại làm suy giảm các khoản tiền gửi tiết kiệm cung cấp nguồn vốn cho các ngân hàng kinh doanh cho vay để phát triển nền kinh tế. ECB đã cố gắng giải quyết những lo ngại này bằng cách giới hạn số tiền euro kỹ thuật số mà một người có thể nắm giữ. Cơ quan này cũng nói rằng các trung gian như ngân hàng vẫn sẽ đóng vai trò trong việc giới thiệu khách hàng hoặc cung cấp ví tiền kỹ thuật số.
Tuy nhiên, một số nhà lập pháp châu Âu đánh giá những giải pháp của ECB chỉ làm gia tăng sự nhầm lẫn. Nhà lập pháp đảng Xã hội Joachim Schuster đặt vấn đề: “Bạn có nghĩ việc người tiêu dùng sở hữu đồng euro kỹ thuật số là hợp lý không, nếu họ thiết lập nhiều tài khoản để tránh vi phạm giới hạn nắm giữ? Điều này có ích lợi gì đối với người tiêu dùng… Bạn có nghĩ nó thực sự sẽ được sử dụng không?”.
Sai lầm cơ bản
Những ý kiến khác thì cho rằng ý tưởng phát hành đồng euro kỹ thuật số nên bị loại bỏ ngay lập tức. Theo nghị sĩ Michiel Hoogeveen, ý tưởng này là "sai lầm cơ bản". Nghị sĩ Hoogeveen, một thành viên người Hà Lan thuộc nhóm Cải cách và Bảo thủ châu Âu cánh hữu tại EP, nói với Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ: “Đó là một sự thỏa hiệp mà không ai thích... Chúng ta có thể từ chối nó”.
Tuy nhiên, ông Stefan Berger - một nghị sĩ trung hữu người Đức chịu trách nhiệm soạn thảo quan điểm của EP về luật pháp - vẫn không hề nản lòng. Dù thừa nhận những lập luận quan trọng mà các đồng nghiệp của ông đưa ra “cần phải được thảo luận”, song ông khẳng định: “Tôi muốn tạo ra một tình huống trong đó Nghị viện châu Âu nói rõ rằng chúng tôi muốn có một đồng euro kỹ thuật số”.
Nghị sỹ Berger không đưa ra mốc thời gian chính xác nhưng cho biết ông có thể đưa ra báo cáo vào đầu năm tới, sau khi giải quyết các dự thảo luật có mức độ ưu tiên cao hơn, để bảo vệ vai trò của tiền mặt. Ông nói: “Chúng tôi cần một chút thời gian để xem xét đồng euro kỹ thuật số...Một vấn đề cơ bản cần có thời gian”.
Những lời trấn an
Hồi cuối tháng 6/2023, Uỷ ban châu Âu (EC) đã công bố đề xuất cho phép mỗi người sở hữu tối đa 3.000 euro kỹ thuật số trong ví kỹ thuật số và sử dụng chúng cho cả thanh toán ngoại tuyến và trực tuyến. Trong khi đó, ECB muốn đồng euro kỹ thuật số có thể ra mắt vào năm 2027.
Trong vài năm qua, tiền tệ kỹ thuật số ngày cang được quan tâm hơn, khi các loại tiền điện tử như đồng Bitcoin trở thành xu hướng phổ biến. Nhưng không giống như Bitcoin, đồng euro kỹ thuật số sẽ là tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương, một đồng tiền điện tử thiết yếu.
Theo EC, mục đích của đồng euro kỹ thuật số là cung cấp cho người tiêu dùng một giải pháp thanh toán thay thế trên toàn châu Âu, bên cạnh các lựa chọn hiện có. Phó Chủ tịch EC Valdis Dombrovskis nói: “Với đồng euro kỹ thuật số, mọi người sẽ có thể thanh toán bằng ‘một loại tiền công cộng’. Đặc biệt, họ sẽ có thể thanh toán cả trực tuyến và ngoại tuyến...Việc có một ví euro kỹ thuật số được nạp tiền trên điện thoại của bạn - hoặc thiết bị khác - sẽ giống như có tiền xu và tiền giấy trong túi của bạn. Bạn sẽ có thể thanh toán dễ dàng. Bạn thậm chí không cần phải có kết nối Internet”. Vị quan chức này nói thêm rằng, đồng euro kỹ thuật số “sẽ là hợp pháp, được ECB hỗ trợ để làm cho nó được chấp nhận rộng rãi trên toàn Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone)".
Theo dữ liệu khảo sát của EC, 55% công dân EU thích thanh toán không dùng tiền mặt, 22% thích dùng tiền mặt, trong khi 23% không đưa ra ý kiến. Liên quan tới những lo ngại về quyền riêng tư, ông Dombrovskis nói: "Dữ liệu cá nhân sẽ được bảo vệ hoàn toàn. Các ngân hàng, thậm chí cả ECB, sẽ không nhìn thấy hoặc không thể theo dõi thông tin cá nhân hoặc dữ liệu của mọi người. Thanh toán ngoại tuyến cũng sẽ cung cấp mức độ riêng tư tương tự như tiền mặt ngày nay".
Liên quan tới những lo ngại của các ngân hàng thương mại, quan chức EC này bổ sung thêm rằng một điều khoản sẽ giới hạn số tiền mọi người có thể nắm giữ bằng đồng euro kỹ thuật số. Ông nói: “Mặc dù mọi người có thể lưu trữ đồng euro kỹ thuật số trong ví kỹ thuật số của họ, nhưng số tiền này sẽ phải chịu mức trần như một cách để bảo vệ sự ổn định tài chính và tránh bất kỳ dòng tiền chảy ra đáng kể nào từ các ngân hàng”.
Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới tung ra đồng tiền kỹ thuật số vào năm 2020. Các quốc gia khác như Jamaica, các nước khu vực Đông Caribe và Bahamas cũng đã triển khai những loại tiền kỹ thuật số tương tự. Trong khi dó, Mỹ, cường quốc lớn nhất thế giới, đang trong quá trình phát triển đồng USD kỹ thuật số và được dự báo sẽ phải mất vài năm nữa mới hoàn tất.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Charles Michel hôm qua (30/11) cho biết tổng chi tiêu quốc phòng của các nước Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục tăng năm thứ 9 liên tiếp, lên mức kỷ 270 tỷ euro (tương đương 295 tỷ USD) nhằm ứng phó với nguy cơ xung động tại Ukraine lan rộng.
Phát biểu tại hội nghị thường niên của Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết tổng chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên EU dự kiến trong năm 2023 là 270 tỷ euro, tăng khoảng 30 tỷ euro so với năm 2022 và là năm thứ 9 liên tiếp tăng.
EU ghi nhận trong năm 2022, tất cả các nước thành viên đều tăng chi tiêu quốc phòng nhằm ứng phó nguy cơ lan rộng của cuộc xung đột tại Ukraine. Thành viên có ngân sách quốc phòng tăng mạnh nhất là Thuỵ Điển với hơn 30% và đây được coi là bước đi chuẩn bị cho việc trở thành thành viên của NATO. Trong khi đó, Pháp, thành viên quan trọng của EU và NATO, chỉ tăng 0,7% ngân sách cho quốc phòng.
Báo cáo của Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) nhấn mạnh tổng ngân sách dành cho quốc phòng của các nước thành viên năm 2022 chỉ chiếm 1,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả Khối, vẫn thấp hơn tiêu chí dành 2% GDP cho quốc phòng mà NATO đặt ra. Hiện 22/27 quốc gia EU cũng là thành viên của NATO.
Năm 2022, các nước EU cũng chi tổng cộng 58 tỷ euro cho việc mua sắm vũ khí mới để cải thiện năng lực chiến đấu và khoảng 3,5 tỷ euro cho việc nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực quốc phòng.
Tuy nhiên, báo cáo của Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) cũng nhận định những con số chi tiêu trên vẫn không thể lấp đầy hết những khiếm khuyết của nền công nghiệp quốc phòng châu Âu, nhất là nhu cầu đạn dược từ Ukraine. Trước mắt, EU được dự báo là sẽ không thể sản xuất đủ 1 triệu đầu đạn pháo theo như cam kết để cung cấp cho Ukraine vào tháng 3/2024.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel mong muốn Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) trở thành Bộ Quốc phòng của EU và thúc đẩy một thị trường quốc phòng chung châu Âu, cùng hợp tác mua sắm chung vũ khí và thiết bị quân sự để tránh sự phân tán nguồn lực, sản xuất trùng lập và giúp chi tiêu quốc phòng hiệu quả. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu bà Usurla Von der Layen nhấn mạnh sự hợp tác quốc phòng chung giữa các nước thành viên vẫn là một điểm yếu của EU.
“Tỷ lệ hợp tác chi tiêu quốc phòng chung giữa các nước thành viên vẫn chưa đến 20% và còn cách rất xa mục tiêu 35%. Các con số cũng cho thấy rằng dù mức ngân sách được bổ sung tăng mạnh nhưng phần lớn chi tiêu lại nằm ở ngoài phạm vi châu Âu. Các quốc gia thành viên chủ yếu đều tự mua với nguồn cung ở ngoài châu Âu”.

(Ảnh minh họa).
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) nhấn mạnh chiến tranh mạng trở thành một phần trong nhiệm vụ của EU, không chỉ riêng của các quốc gia thành viên, trong khuôn khổ tái cơ cấu quốc phòng của Liên minh.
Tại Hội nghị hàng năm của Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) diễn ra ở thủ đô Brussels của Bỉ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel, ngày 30/11 đã trình bày dự án Lực lượng không gian mạng châu Âu và tuyên bố đây sẽ là “một yếu tố cơ bản” trong nền quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU).
Phát biểu trong hội nghị tổng kết của EDA, người đứng đầu Hội đồng châu Âu nhấn mạnh lực lượng không gian mạng châu Âu sẽ giúp châu lục này"dẫn đầu trong các hoạt động phản ứng mạng và chiếm ưu thế thông tin do đó nên được trang bị khả năng tấn công."
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng nhấn mạnh chiến tranh mạng trở thành một phần trong nhiệm vụ của Liên minh châu Âu (EU), không chỉ riêng của các quốc gia thành viên, trong khuôn khổ tái cơ cấu quốc phòng của Liên minh.
Bà von der Leyen cũng đề xuất một số ưu tiên cho nhiệm vụ này ở cấp độ châu Âu như các yếu tố hỗ trợ chiến lược, khả năng mạng, vệ tinh hoặc vận tải chiến lược.
Nhà lãnh đạo EC này cũng đề xuất các quốc gia thành viên EU được ưu đãi về thuế để đổi lấy việc tăng chi tiêu quốc phòng. Bà cũng gợi ý đầu tư vào quốc phòng “có thể hỗ trợ kéo dài thời gian điều chỉnh tài chính của một quốc gia thành viên.”
Hồi tháng 4 vừa qua, EU đã công bố các kế hoạch mới để tự vệ trước các cuộc tấn công mạng, trong đó bao gồm cơ chế giao phó một phần quốc phòng cho các công ty tư nhân.
Trong khi các kế hoạch này tập trung vào phòng ngừa và phản ứng, thì khả năng "tấn công" do Chủ tịch Hội đồng Charles Michel đề xuất được coi là nét mới trong dự án về Lực lượng không gian mạng của khối 27 quốc gia này.
Trước diễn biến mới nhất, Điện Kremlin lên tiếng cảnh báo bất cứ quyết định nào nhằm cho phép "tập kết" quân đội ở biên giới với Nga sẽ bị Moscow coi là mối đe dọa.
Phần Lan đóng toàn bộ biên giới với Nga
Theo hãng thông tấn AP, Phần Lan ngày 28/11 tuyên bố sẽ đóng cửa khẩu cuối cùng ở biên giới đất liền với Nga, trong bối cảnh Helsinki cáo buộc Moscow đang sử dụng người di cư như một phần của "chiến tranh phức hợp" nhằm gây bất ổn cho quốc gia Bắc Âu sau khi họ gia nhập NATO.
Trước đó, Phần Lan đã đóng 7 trong số 8 cửa khẩu trên biên giới dài 1.340km với Nga do lượng người di cư từ Trung Đông và châu Phi kéo tới biên giới nước này tăng vọt. Helsinki cáo buộc Moscow đưa những người này tới biên giới hai nước.
"Chính phủ Phần Lan đã quyết định đóng tất cả các cửa khẩu ở biên giới phía đông" – Thủ tướng Petteri Orpo nói với các phóng viên, đồng thời cho biết Phần Lan đang phải đối mặt với một tình huống "đặc biệt".
"Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nỗ lực nào nhằm làm suy yếu an ninh quốc gia Phần Lan. Nga đã gây ra tình trạng này thì họ cũng có thể ngăn chặn nó" – Ông Orpo nhấn mạnh.
Cửa khẩu Raja-Joosepp nằm ở Bắc Cực sẽ đóng cửa từ ngày 30/11 cho tới 13/12. Lực lượng biên phòng Phần Lan cho biết, quyết định đóng tất cả 8 cửa khẩu ở biên giới với Nga đồng nghĩa với việc chỉ có hàng hóa được phép qua lại biên giới đường bộ giữa hai nước.
"Phần Lan đang bảo vệ an ninh biên giới của mình và lực lượng biên phòng sẵn sàng thực thi một cách nhanh chóng các quyết định mới của chính phủ" – Đại diện Biên phòng Phần Lan nhấn mạnh.
Từ chối đàm phán với Tổng thống Putin
Trước đó, Thủ tướng Phần Lan Orpo ngày 25/11 cho biết, nước này chưa có ý định thảo luận chính trị với Nga về tình hình ở biên giới phía Đông. Trả lời phỏng vấn của tờ HS (Phần Lan), ông Orpo nêu rõ Phần Lan không có ý định đàm phán với Nga ở cấp độ lãnh đạo quốc gia – tức đàm phán với Tổng thống Putin.
"Chúng tôi sẵn sàng thảo luận ở cấp độ ngoại giao nhưng sẽ không có cuộc thảo luận chính trị nào với Nga" – Ông Orpo nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng tình hình sẽ không thay đổi cho tới khi xung đột Ukraine kết thúc.
Trước đó, theo tờ New Voice of Ukraine, vào năm 2016, tình trạng tương tự ở biên giới Nga – Phần Lan đã được giải quyết thông qua đàm phán với Tổng thống Putin.
Hàng chục đặc vụ EU đã tới Phần Lan
Cơ quan Biên phòng và Bảo vệ Bờ biển châu Âu (Frontex) đang điều động 50 đặc vụ biên phòng, cùng các nhân viên hỗ trợ, xe tuần tra đặc chủng và trang thiết bị tới biên giới Phần Lan để giúp nước này ngăn chặn "dòng người di cư từ Nga". Nhóm đầu tiên đã đến Phần Lan trong ngày 28/11.
Theo cổng thông tin thành phố Moscow, lực lượng hỗ trợ của EU sẽ mang theo camera ảnh nhiệt và thiết bị có khả năng nhận dạng. Chuyên gia an ninh biên giới Ville Joskitt tại Bộ chỉ huy biên phòng Phần Lan cho biết, hoạt động hỗ trợ của Frontex sẽ kéo dài 2 tháng, nhưng lưu ý rằng điều này không có nghĩa Phần Lan đang gặp khủng hoảng.
"Đây không phải là dấu hiệu của khủng hoảng, mà là sự hợp tác của châu Âu" – Ông Joskitt nói.
Phần Lan "chưa cần nhờ tới NATO"
Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Phần Lan chưa đề nghị NATO giúp nước này kiểm soát biên giới với Nga, họ có khả năng tự mình đảm bảo an ninh biên giới.
"Không có đề nghị nào từ phía Phần Lan về việc NATO tăng cường hiện diện. Kiểm soát biên giới là việc mà các nước đồng minh tự thực hiện, đôi khi nhờ tới sự trợ giúp của các cơ quan Liên minh châu Âu (EU). Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Phần Lan có khả năng tự mình giải quyết vấn đề này" – Ông Stoltenberg nói.
Ngoài ra, Tổng thư ký NATO nói thêm rằng ông coi "quyết định của Phần Lan trong việc kiểm soát biên giới (với Nga) là đúng đắn".
Ba Lan đề nghị đưa cố vấn quân sự tới Phần Lan
Theo hãng tin Reuters, trong diễn biến mới nhất liên quan tới căng thẳng Nga – châu Âu, Ba Lan đã đề nghị cử cố vấn quân sự tới hỗ trợ Phần Lan ở biên giới với Nga.
Thông qua bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) cuối ngày 28/11, người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan Jacek Siewiera cho biết, Ba Lan sẽ cử cố vấn quân sự đến Phần Lan để đáp lại "yêu cầu chính thức về việc hỗ trợ yêu cầu chính thức về việc hỗ trợ đồng minh khi đối mặt với một cuộc tấn công hỗn hợp ở biên giới Phần Lan".
"Một nhóm cố vấn quân sự sẽ cung cấp kiến thức tại chỗ về an ninh biên giới, cũng như về mặt hoạt động" – Ông Siewiera cho hay.
Phản ứng của Nga
Điện Kremlin ngày 29/11 lên tiếng cảnh báo, bất cứ quyết định nào của Phần Lan nhằm cho phép "tập kết" quân đội ở biên giới với Nga sẽ bị Moscow coi là mối đe dọa.
Khi được hỏi về lời đề nghị của Ba Lan với Phần Lan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Đây là một biện pháp hoàn toàn dư thừa để đảm bảo an ninh biên giới vì không có mối đe dọa nào ở đó".
"Phần Lan phải nhận thức rõ ràng rằng việc gia tăng tập trung các đơn vị quân đội ở biên giới với Nga sẽ đặt ra mối đe dọa cho chúng tôi" – Ông Peskov đồng thời nhấn mạnh bất cứ hoạt động triển khai nào như vậy sẽ là vô cớ và vô lý.
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cảnh báo, việc Phần Lan đóng cửa các trạm kiểm soát ở biên giới với Nga sẽ khiến nước này thiệt hại tới 3 tỷ euro, do gây ra những tác động tiêu cực tới kinh tế và thị trường vận tải hàng hóa.
"Đây không phải là vấn đề lớn đối với nền kinh tế của chúng tôi, nhưng đối với một nền kinh tế nhỏ như Phần Lan, đây là thảm họa" – TASS dẫn lời ông Volodin cho hay.
Về phần mình, Lực lượng Biên phòng Phần Lan và Bộ Nội vụ đều nói rằng họ không hay biết về kế hoạch đưa các cố vấn quân sự Ba Lan đến biên giới phía đông Phần Lan. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Phần Lan chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

(Ảnh minh họa).
Các nhà lãnh đạo EU sẽ đích thân yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có biện pháp với 13 thực thể Trung Quốc bị cáo buộc lách lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, theo nguồn tin của SCMP.
Theo đó, các lãnh đạo EU sẽ đưa ra yêu cầu này tại một hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh vào tuần tới. Tùy thuộc vào phản ứng của ông Tập, EU sẽ quyết định có công bố tên những công ty Trung Quốc trong gói trừng phạt mới nhất hay không.
Theo một số nguồn tin, các lệnh trừng phạt được thiết kế để ngăn chặn các công ty có liên hệ với quân đội Nga tiếp cận hàng hóa do châu Âu sản xuất.
Các công ty Trung Quốc ban đầu bị loại khỏi gói trừng phạt thứ 12 của EU, nhưng danh tính của các doanh nghiệp này có thể sẽ được đưa vào nếu EU không đảm bảo được cam kết từ họ.
Các quốc gia thành viên quan trọng của khối, bao gồm Pháp và Đức, muốn nêu vấn đề này với giới lãnh đạo cao nhất ở Bắc Kinh. Trong khi đối thoại vẫn tiếp tục với các nhà ngoại giao Trung Quốc ở châu Âu, Brussels hiện muốn đưa vấn đề này lên cấp cao hơn.
Các nhà lãnh đạo EU, bao gồm Chủ tịch Hội đồng và Ủy ban châu Âu Charles Michel và Ursula von der Leyen, cũng như nhà ngoại giao hàng đầu của khối Josep Borrell, đang chuẩn bị bay tới thủ đô Trung Quốc để tham dự một hội nghị kéo dài 2 ngày kể từ ngày 7/12.
Các đại sứ từ 27 quốc gia thành viên đã gặp gỡ tại Brussels trong tuần này để thảo luận việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh và bật đèn xanh cho một bản định hướng, nhằm đạt được nhiệm vụ cho hội nghị thượng đỉnh.
Liên minh châu Âu ước tính có tới 70% sản phẩm công nghệ cao đến tay quân đội Nga đều thông qua Trung Quốc.
Vào tháng 6, sau khi tham vấn với Đại sứ Trung Quốc tại EU Phó Thông và đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc, Brussels đã hủy kế hoạch bổ sung 5 công ty Trung Quốc vào danh sách đen - một phần của gói trừng phạt thứ 11.
Các nguồn tin EU cho biết phía Trung Quốc khẳng định sẽ kiểm soát việc những doanh nghiệp này "bán lại" hàng hóa công nghệ cao sản xuất tại châu Âu cho phía Nga.
Phía EU được cho cũng sẽ yêu cầu ông Tập cung cấp bằng chứng về việc Trung Quốc hạn chế hoạt động này, dựa trên cam kết ngoại giao được đưa ra vào tháng 6.
Kỳ vọng thứ hai của EU từ hội nghị thượng đỉnh sắp tới là đạt được cam kết từ Trung Quốc trong việc tái tham gia vào công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Bắc Kinh đã cử đặc phái viên Lý Huy tới cuộc họp với đại diện tới từ hơn 40 quốc gia để thảo luận về chiến sự Ukraine ở Ả Rập Saudi vào tháng 8. Tuy nhiên, ông Lý đã bỏ qua cuộc gặp tiếp theo đó ở Malta. Trong bối cảnh một vòng đàm phán mới được lên kế hoạch trong thời gian tới, Brussels bày tỏ mong muốn Trung Quốc quay trở lại bàn đàm phán.
Các nhà lãnh đạo sẽ một lần nữa yêu cầu Trung Quốc tận dụng ảnh hưởng để ngăn chiến sự tại Ukraine tiếp diễn, nhưng kỳ vọng này cũng không cao.
Ủy ban châu Âu hiện cũng đang điều tra các khoản trợ cấp trong lĩnh vực xe điện của Trung Quốc và được cho là đang để mắt đến các cuộc điều tra khác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh.
Tuy nhiên, kỳ vọng vào một kết quả cụ thể từ cam kết của Trung Quốc không cao. Bắc Kinh từng phản đối việc sử dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương. Vào tháng 6, Đại sứ Phó Thông từng cho biết “Chính phủ Trung Quốc không cam kết bất cứ điều gì… đó là điểm mấu chốt” khi được hỏi về sự hợp tác với Brussels về các công cụ này.
Ông nói thêm: “Chúng tôi hiểu mối quan ngại của EU trong nỗ lực ngăn chặn việc lách các biện pháp trừng phạt - một số mặt hàng từ thị trường châu Âu có thể được tái xuất sang Nga. Vì vậy, theo quan điểm của họ, điều đó cần được giải quyết".
Tuần tới, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng sẽ thảo luận về các nỗ lực hòa bình ở Trung Đông và vấn đề Đài Loan, theo đó Brussels đang chuẩn bị cho những căng thẳng tiềm năng xoay quanh cuộc chuyển giao lãnh đạo của hòn đảo vào tháng 1.
Nguồn: Bnews; VOV; VietnamPlus; Soha; Kinh tế & Đô thị
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH Anh vinh danh; Trại sách cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng ở châu Âu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Vùng biển hoang sơ thành thiên đường du lịch; Chiến lược tích trữ vàng; Tân hoa hậu Miss Universe Vietnam bị phạt; Khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp 3.600 tỷ
Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Người Việt hải ngoại: NSƯT biệt thự cả Việt Nam, Mỹ; 2 năm liền giành HCV Olympic Toán; Du học sinh quá hạn visa ở Hàn; V.League phát hiện báu vật; HIU mở cơ hội tại Đức, Nhật
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá