- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Vào lúc chính quyền các nước phương Tây đồng loạt lên án cuộc tấn công của tổ chức Hamas vào Israel, tại nhiều thủ đô châu Âu, trong những ngày gần đây, đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine. Hôm qua, 15/10/2023, hàng nghìn người đã xuống đường tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan, và Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, để bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine.
Theo AFP, tại Hà Lan, những người biểu tình ‘‘đã biến khu vực trung tâm thủ đô thành một biển cờ Palestine’’, cùng với các khẩu hiệu như ‘‘Palestine tự do’’, ‘‘Hãy chấm dứt chiến tranh’’, ‘‘Ngừng tấn công dải Gaza’’. Cùng lúc ba phi cơ bay trên khu vực trung tâm thành phố mang theo các khẩu hiệu lớn ‘‘Shalom, Salam’’ (Hòa bình) với hai thứ tiếng Do Thái và Ả Rập, hay ‘'Make falafel, not war’’ (Hãy làm món falafel, đừng gây chiến !). Falafel là một món ăn nổi tiếng vùng Trung Đông. Cuộc biểu tình dự kiến kết thúc tại một khu phố cổ của người Do Thái, nhưng rốt cuộc đã đổi lộ trình để tránh nguy cơ bùng nổ bạo lực.
Tại Tây Ban Nha, biểu tình ủng hộ Palestine diễn ra hôm qua tại trung tâm Madrid. Nhiều cuộc biểu tình khác diễn ra tại Barcelona, Pamplona hay Toledo trong hai ngày cuối tuần. Đa số ủng hộ người Palestine. Tại Anh, biểu tình ủng hộ Palestine đã diễn ra tại trung tâm thủ đô Luân Đôn hôm thứ Bảy 14/10. Cuộc tuần hành tại Luân Đôn được cho phép với điều kiện người biểu tình không được mang khẩu hiệu ủng hộ tổ chức Hamas.
Trước đó, tại Đức, hai cuộc biểu tình dự kiến tại Berlin hôm 10/10 đã bị cấm vì lý do ‘‘nguy hiểm cho an ninh và trật tự công cộng’’.
Pháp: Chính phủ cấm biểu tình, hiệp hội ủng hộ Palestine khiếu kiện
Tại Pháp, ngày 12/10, bộ Nội Vụ ra lệnh cấm ‘‘tất cả các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine’’ cũng với lý do ‘‘ có nguy cơ gây rối loạn trật tự công cộng’’. Tuy nhiên, nhiều cuộc biểu tình tự phát vẫn diễn ra trong những ngày gần đây tại Rennes, Lyon, hay Toulouse. Riêng trong ngày thứ Bảy 14/10, 19 người đã bị câu lưu và hơn 700 người bị phạt tại Paris do tham gia biểu tình.
Hiệp hội Ủy ban Hành động Palestine (Comité Action Palestine) hôm 14/10 đã khiếu nại lên Tham Chính Viện, yêu cầu hủy bỏ quyết định cấm biểu tình của bộ trưởng Nội Vụ Gérald Darmanin. Tham Chính Viện sẽ xét đơn khiếu nại này vào ngày mai 17/10.
Biểu tình tại Thổ Nhĩ Kỳ
Cũng hôm qua, tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng nghìn người đã tập hợp tại Istanbul. Nhiều người biểu tình không hài lòng với lập trường của tổng thống Erdogan.
Tường trình của thông tín viên Anne Andlauer từ Istanbul :
Suphan, 19 tuổi, đến đây với cờ Thổ Nhĩ Kỳ, cờ Palestine, cùng với tất cả các bạn cùng lớp học kinh Koran. Cô cho biết rất buồn sau khi xem những hình ảnh về Gaza, nhưng hy vọng rằng những nỗ lực ngoại giao của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng sẽ mang lại kết quả. Theo cô, “tổng thống Recept Tayyip Erdogan đang làm những gì có thể, tốt nhất có thể… Ông ấy cố gắng giúp đỡ người Palestine về tinh thần, về vật chất. Nhờ Thượng đế (‘‘Insh'Allah’’, lời lẽ trong nguyên văn), cả hai bên sẽ tìm được một thỏa thuận.’’
Emir, thành viên của đảng Hồi giáo Saadet đối lập, thì không hài lòng với lập trường của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: “Thay vì thương lượng với Israel, tốt hơn hết là hoàn toàn đứng về phía người dân Palestine, khẳng định Israel là một quốc gia khủng bố! Hòa giải chỉ vô ích. Israel là quốc gia chỉ biết đến vũ lực.’’
Ümmü Gülsüm, một người biểu tình mặc đồ đen và che mặt, tỏ ra bi quan và thất vọng vì phong trào ủng hộ người Palestine ít huy động được người xuống đường. Người này nói : “Tôi kêu gọi đồng bào của tôi nổi dậy.Chúng ta là một quốc gia Hồi Giáo và chính những người anh em Hồi Giáo của chúng ta đang chết ở đó. Gaza, Jerusalem… không chỉ liên quan đến người Palestine, mà còn liên quan đến tất cả những người theo Hồi Giáo. Các nhà lãnh đạo của chúng ta cũng nên nổi dậy và cắt đứt quan hệ với Israel.’’
Nếu Israel mở cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khó duy trì đường lối ngoại giao có vẻ cân bằng hiện nay’’.
Bất đồng giữa Pháp và Đức về năng lượng hạt nhân đang đe dọa nỗ lực của châu Âu trong việc thúc đẩy năng lượng tái tạo, trong bối cảnh lục địa già chuẩn bị bước vào mùa đông thứ hai kể từ khi nổ ra chiến sự Nga - Ukraine.
Hồi tháng 3-2023, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất cải cách nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo, bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn và tăng tính cạnh tranh của ngành công nghiệp năng lượng. Kế hoạch dự kiến thống nhất vào tháng 6-2023, tuy nhiên nỗ lực này đang bị kẹt bởi bất đồng giữa Đức và Pháp.
Bất đồng vì lợi ích kinh tế
EU đang tìm giải pháp thỏa đáng trước khi các bộ trưởng năng lượng của khối bước vào cuộc họp tại Luxembourg ngày 17-10.
Pháp và Đức, hai đầu tàu của Liên minh châu Âu (EU), từ lâu đã có quan điểm trái ngược về năng lượng hạt nhân, thể hiện trong chính sách của hai nước này.
Theo báo Financial Times, Pháp là quốc gia sản xuất 2/3 năng lượng từ các nhà máy hạt nhân và dự tính xây dựng nhiều lò phản ứng hơn.
"Năng lượng hạt nhân là một phần lợi ích sống còn của Pháp. Người Pháp thà rời khỏi châu Âu còn hơn quay lưng lại với hạt nhân" - một quan chức cấp cao của Pháp từng nói.
Trong khi đó, Đức với những ám ảnh về bom hạt nhân đã đóng cửa những nhà máy hạt nhân cuối cùng trong năm nay. Berlin lo rằng việc tập trung vào hạt nhân sẽ cản trở những tiến bộ về năng lượng tái tạo. "Đối với Đức, chủ đề năng lượng hạt nhân đã chấm dứt", Thủ tướng Olaf Sholz khẳng định mới đây.
Tuy nhiên, bất đồng lần này còn liên quan đến lợi ích kinh tế. Theo đề xuất cải cách thị trường năng lượng, các nước châu Âu muốn ổn định giá bằng các hợp đồng dài hạn gọi là hợp đồng chênh lệch (CFD).
CFD là một thỏa thuận theo đó chính phủ sẽ trả cho nhà sản xuất năng lượng một mức giá cố định. Nếu giá thị trường cao hơn giá đã thỏa thuận, nhà sản xuất sẽ trả phần chênh lệch cho chính phủ. Ngược lại, nếu giá thấp hơn, chính phủ sẽ trả phần chênh lệch cho nhà sản xuất. Kế hoạch này nhằm tạo nguồn đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo.
Pháp, với 56 lò phản ứng hạt nhân, đang vận động để đưa năng lượng hạt nhân vào các hợp đồng CFD. Tuy nhiên, Berlin lo ngại việc này sẽ giúp Paris có lợi thế cạnh tranh do năng lượng hạt nhân rẻ hơn so với giá điện thông thường, và phần doanh thu dư ra có thể dùng để trợ giá cho ngành công nghiệp năng lượng.
Ngược lại, Đức đề xuất biểu giá điện được nhà nước trợ giá cho các ngành sử dụng nhiều năng lượng - điều mà Paris bác bỏ vì giúp Berlin có lợi thế cạnh tranh.
Đứng về phía Pháp là các quốc gia ủng hộ hạt nhân khác như Hungary, Cộng hòa Czech và Ba Lan, trong khi Đức có sự đồng tình của Áo, Luxembourg, Bỉ và Ý.
Đề xuất thỏa hiệp
Quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch của EU đang đối diện thế bế tắc, trong bối cảnh khu vực này đang tìm cách đảm bảo năng lượng sau khi mất đi nguồn cung khí đốt từ Nga và cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc.
Ông Henning Gloystein, giám đốc khí hậu, năng lượng và tài nguyên của Tập đoàn Eurasia, cho rằng nếu cả Đức và Pháp ăn miếng trả miếng về trợ cấp năng lượng, trong đó mỗi bên trợ giá các ngành công nghiệp của mình, "nó có thể kết liễu thị trường điện bán sỉ EU vì hầu hết mức tiêu thụ sẽ bị khóa ở mức giá cố định".
Trong khi đó, các quốc gia thành viên nhỏ hơn đang mất kiên nhẫn. "Chúng ta đang gặp vấn đề với năng lực cạnh tranh của toàn châu lục mà bây giờ chúng ta lại đang tập trung vào việc làm thế nào để có được lợi thế cạnh tranh với nhau. Hướng này sẽ không giúp ích gì cho chúng ta, nó sẽ không đưa chúng ta tiến về phía trước" - tờ Financial Times dẫn lời ông Jozef Sikela, bộ trưởng năng lượng Czech, nhận định.
Một quan chức không nêu tên của bộ năng lượng từ một quốc gia EU chỉ trích sự chậm trễ trong cải cách thị trường "một lần nữa cho thấy sự kém cỏi lớn của Pháp - Đức".
EC cho biết họ duy trì lập trường "trung lập về công nghệ" và sẽ không can thiệp vì các chính sách của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, Tây Ban Nha, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, đã đề xuất một "thỏa hiệp", theo đó chỉ dành ưu ái cho các cơ sở sản xuất điện mới.
Tham khảo thêm
Thỏa hiệp này đề xuất "tập trung vào các chương trình hỗ trợ giá trực tiếp cho các khoản đầu tư vào các cơ sở sản xuất điện mới". Điều đó có nghĩa các nhà máy điện hiện tại sẽ không thể tham gia các hợp đồng CFD, phần nào sẽ gây bất lợi cho các nhà máy điện hạt nhân hiện nay của Pháp.
Tuần trước, Pháp và Đức đã cam kết sẽ sớm tìm được tiếng nói chung. Nhưng ngay cả khi đạt được thỏa thuận vào phút cuối, cuộc đấu tranh về năng lượng giữa hai nước vẫn đang len lỏi vào tất cả các cuộc đàm phán hiện tại của châu Âu về chủ đề này.
Chẳng hạn, Đức muốn mở rộng lưới điện trên diện rộng trên lục địa để có thể nhập khẩu năng lượng, còn Pháp muốn dựa vào hệ thống lò hạt nhân trong nước. Ngoài ra, Pháp muốn có khả năng sử dụng năng lượng hạt nhân để sản xuất hydro sạch, trong khi Đức lại lưỡng lự.

(Ảnh minh họa).
Nghi phạm tự xưng là thành viên IS bắn chết hai người ở Brussel, khiến Bỉ nâng mức cảnh báo khủng bố và mở chiến dịch truy tìm.
Vụ nổ súng xảy ra gần sân vận động ở trung tâm thủ đô Brussel của Bỉ tối 16/10, khiến hai công dân Thụy Điển thiệt mạng và một người bị thương. Nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường sau đó, giới chức Bỉ đang mở chiến dịch truy lùng và nhấn mạnh không có bằng chứng cho thấy sự việc liên quan đến xung đột Israel - Hamas.
Trong video đăng trên mạng xã hội, nghi phạm Abdesalem Al Guilani tự xưng là thành viên Nhà nước Hồi giáo (IS) nhưng không nói rõ về động cơ tấn công.
Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo mô tả vụ nổ súng là "hành động khủng bố". Các cơ quan an ninh Bỉ đã nâng báo động khủng bố tại thủ đô Brussel lên cấp 4, cao nhất trong thang cảnh báo tại nước này, báo động cấp 3 cũng được ban bố trên toàn quốc. Người dân Brussel được yêu cầu ở trong nhà cho đến khi mối đe dọa chấm dứt.
Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển Gunnar Strommer thông báo các cơ quan chức năng hai nước đang phối hợp chặt chẽ để chia sẻ thông tin. Thủ tướng Ulf Kristersson kêu gọi công dân Thụy Điển tại Bỉ nâng cao cảnh giác và tuân thủ chỉ dẫn của chính quyền sở tại.
Sự việc xảy ra giữa lúc một số nước châu Âu bày tỏ lo ngại về an ninh liên quan đến xung đột Israel - Hamas. Pháp đã triển khai thêm 7.000 lính trên đường phố sau vụ đâm dao khiến một giáo viên thiệt mạng, đồng thời siết chặt an ninh tại cửa khẩu biên giới với Bỉ.
Bulgaria kỳ vọng phí vận chuyển mới sẽ tạo thêm doanh thu 1,2 tỷ euro, nhưng khiến Hungary và Serbia phản ứng dữ dội.
Theo mạng tin EURACTIV.bg (Bulgaria) ngày 16/10, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjártó đã phản ứng mạnh mẽ trước quyết định của Bulgaria đưa ra mức phí vận chuyển mới là 10,2 euro mỗi MW/giờ khí đốt tự nhiên đi qua phần mở rộng ở Bulgaria thuộc đường ống khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (vận chuyển nhiên liệu từ Nga tới Tây Âu), hay còn được gọi là “Dòng chảy Balkan”.
Serbia và Hungary nhận toàn bộ lượng khí đốt của Nga thông qua “Dòng chảy Balkan”, Bắc Macedonia và Áo cũng vậy. Bulgaria kỳ vọng phí vận chuyển mới sẽ tạo thêm doanh thu 1,2 tỷ euro. Mức phí mới cao đến nỗi nó có thể góp phần hoàn trả việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Balkan chỉ trong một năm.
“Đây là một vấn đề lớn đối với chúng tôi. Điều này sẽ dẫn đến giá khí đốt tăng thêm 100 euro/1000 mét khối khí đốt. Đó là một sự gia tăng đáng kinh ngạc và chúng tôi sẽ nói chuyện với phía Bulgaria. Quyết định trên sẽ không có hiệu lực đối với Serbia”, Tổng thống Serbia Alexander Vucic tuyên bố.
Nhà lãnh đạo Serbia thông báo thêm ông sẽ thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Bulgaria Rumen Radev. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó cho rằng mức phí mới của Bulgaria là không thể chấp nhận được và đe dọa sự đoàn kết của EU. Trước đó, Hungary cũng phàn nàn về việc tăng giá dầu trung chuyển qua Ukraine.
Tuy nhiên, cuộc thảo luận của ông Vucic với Tổng thống Radev và Chính phủ Bulgaria được cho là khó có thể thay đổi vì Quốc hội nước này đã thông qua với đa số và vốn hành động hoàn toàn độc lập với tổng thống và chính phủ trong các vấn đề liên quan đến Nga trong những tháng gần đây.
Nghị sĩ Venko Sabrutev thuộc đa số cầm quyền, nhận xét: “Bulgaria tự quyết định mức phí nào sẽ áp dụng cho việc vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ của mình”. Ông nói thêm rằng đường ống dẫn khí đốt là của Bulgaria, do đó nước này sẽ tự quyết định mức phí sẽ là bao nhiêu và “Hungary, Serbia nên tìm kiếm một giải pháp thay thế".
Các chuyên gia năng lượng Bulgaria nghi ngờ rằng luật mới đã được ban hành để hoạt động hiệu quả, nhưng đúng hơn nó được coi như một dấu hiệu cho thấy đường lối thân phương Tây mạnh mẽ của Bulgaria.

(Ảnh minh họa).
Các khoản trợ cấp của IRA đã khiến EU khó chịu vì chúng bao gồm các yêu cầu về nội dung liên quan đến xe điện.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh kéo dài một ngày với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel vào thứ Sáu tuần này nhằm thể hiện sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương đối với Ukraine và các chủ đề kinh tế.
Trong các nội dung dự kiến sẽ có một tuyên bố chung được đề xuất về các bước giải quyết tình trạng dư thừa thép và nhôm trên toàn cầu và thúc đẩy sản xuất bền vững.
Washington đã yêu cầu Brussels có hành động chống lại các nhà sản xuất thép Trung Quốc, đặc biệt là để tránh việc tái áp đặt thuế quan thời ông Trump đối với thép và nhôm của EU, với thời hạn cuối tháng 10 để đạt được thỏa thuận.
Một số quốc gia EU, vốn sẽ phải đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào, đã nhấn mạnh trong các cuộc họp tuần trước rằng các biện pháp phải tuân thủ các quy định của WTO, trong đó ngăn cản việc áp thuế đối với các nước thứ ba như Trung Quốc, như Mỹ ủng hộ, trước khi tiến hành một cuộc điều tra nhằm xác định mức thuế quá mức. trợ cấp hoặc bán phá giá.
Hai bên cũng đang cố gắng dung hòa hệ thống thuế quan biên giới carbon của EU với cách tiếp cận của Mỹ nhằm thúc đẩy quá trình xanh hóa nền kinh tế thông qua trợ cấp.
Những khoản trợ cấp đó, phần lớn là từ IRA, đã khiến các nước EU khó chịu vì chúng bao gồm các yêu cầu về hàm lượng địa phương. Ví dụ: Người tiêu dùng Mỹ có đủ điều kiện được giảm thuế lên tới 7.500 USD nếu họ mua một chiếc xe điện, nhưng chỉ khi quá trình lắp ráp cuối cùng của nó diễn ra ở Bắc Mỹ.
Nhu cầu về ô tô đã chứng kiến nhiều biến động do đại dịch Covid-19, tình trạng thiếu chip và các vấn đề khác về chuỗi cung ứng trong những năm gần đây. Đồng thời, ngành đang trải qua giai đoạn gián đoạn lớn nhất bởi công nghệ động cơ đẩy và những người mới tham gia.
Một nửa số tiền giảm thuế phụ thuộc vào việc khai thác chế biến các khoáng sản quan trọng diễn ra ở một quốc gia mà Mỹ có hiệp định thương mại tự do.
EU đang hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ mang lại một thỏa thuận về các khoáng sản quan trọng như coban, than chì, lithium, mangan và niken, sẽ mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp EU.
Dữ liệu của Eurostat cho thấy, xuất khẩu của EU sang Mỹ các khoáng sản hoặc sản phẩm chủ yếu chứa chúng đạt tổng trị giá 3,5 tỷ euro (3,7 tỷ USD) vào năm 2022.
Trước đó, hồi đầu năm nay, trong một lá thư gửi tới các bộ trưởng, giám đốc cạnh tranh của EU Margrethe Vestager cho biết “khả năng cạnh tranh của châu Âu” phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm cả áp lực phải đáp ứng Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ. Bà cho biết điều này “có nguy cơ thu hút một số doanh nghiệp EU của chúng tôi chuyển đầu tư sang Mỹ”.
Để chống lại điều này, Vestager cho biết bà đang đề xuất thay đổi quy định hiện hành về viện trợ nhà nước, vốn đã nhiều lần được nới lỏng trong những năm gần đây, khi các chính phủ đổ trợ cấp vào các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Bà cho biết những thay đổi mới nhằm mục đích giúp các quốc gia và công ty của họ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh “mà không gây nguy hiểm cho sân chơi bình đẳng”.
Cuộc tham vấn chính thức của Ủy ban diễn ra khi Pháp thúc đẩy phản ứng mạnh mẽ đối với luật pháp của Mỹ, nói rằng nó làm dấy lên “những lo ngại nghiêm trọng về khả năng thu hút hoặc duy trì đầu tư hiệu quả của EU trong các lĩnh vực quan trọng của quá trình chuyển đổi khí hậu”.
Pháp đã kêu gọi thực hiện chiến lược “Sản xuất tại Châu Âu” bao gồm một “cú sốc hiện đại hóa và đơn giản hóa” đối với khuôn khổ viện trợ nhà nước.
Một trong những yêu cầu của Pháp là tăng ngưỡng khi các chương trình trợ cấp phải được thông báo cho chính quyền, đồng thời có khả năng mở rộng phạm vi các dự án hoàn toàn không cần thông báo để bao gồm các dự án chiến lược quan trọng trong các lĩnh vực như pin, quang điện, và hydro và các vật liệu quan trọng.
Châu Âu cũng cần thử nghiệm các “kế hoạch theo dõi nhanh, có mục tiêu” và các cơ chế một cửa thông qua trợ cấp và tín dụng thuế cho một số lĩnh vực hạn chế, đồng thời cho biết thêm rằng việc nới lỏng có thể kéo dài đến năm 2030.
Pháp muốn hợp lý hóa việc phê duyệt các dự án “lợi ích chung của châu Âu”, cho phép chính phủ EU trợ cấp đầu tư xuyên biên giới vào các công nghệ xanh, chẳng hạn như pin. Paris đề xuất nên giảm thời gian thẩm định xuống còn 4 tháng và nên áp dụng miễn trừ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trên hết, Pháp muốn có một “quỹ chủ quyền” khẩn cấp, trong ngắn hạn sẽ chuyển hướng nguồn tài trợ hiện có của EU sang các dự án công nghiệp chiến lược. Sau đó, một quỹ chính thức sẽ được thành lập trước cuối năm nay. Điều này nhằm mục đích “ngăn chặn nguy cơ phân mảnh thị trường nội địa” bằng cách triển khai khoản vay chung của EU theo mô hình cơ chế bảo hiểm thất nghiệp thời đại dịch.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiruna, miền bắc Thụy Điển, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết những thay đổi về viện trợ nhà nước sẽ “có mục tiêu và tạm thời” và sẽ làm cho các quy tắc trở nên đơn giản và dễ đoán hơn.
Bà nói thêm, EU muốn thấy một “sân chơi bình đẳng toàn cầu”, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi muốn trấn an các doanh nghiệp ở châu Âu về quyết tâm duy trì và nâng cao sức hấp dẫn kinh tế của châu Âu”.
Một số quốc gia thành viên lo ngại rằng việc nới lỏng hơn nữa chế độ viện trợ nhà nước sẽ giúp các quốc gia thành viên giàu có như Đức và Pháp bơm hàng tỷ USD vào các công ty của chính họ.
Một nhà ngoại giao EU cho biết: “Việc nới lỏng các quy tắc viện trợ nhà nước giúp các quốc gia thành viên có túi tiền sâu nhất dễ dàng tạo ra lợi thế so sánh cho các công ty của họ. Vì tất cả các doanh nghiệp đó đều cạnh tranh trong cùng một thị trường nên bạn sẽ có được bức ảnh của chính phủ vua chiến thắng hơn là cạnh tranh trên thị trường”.
Bức thư của bà Vestager thừa nhận rằng không phải tất cả các quốc gia thành viên đều có “không gian tài chính giống nhau” để phân phát viện trợ nhà nước và do đó Brussels đang tìm cách thành lập một “quỹ chung châu Âu” để giúp đỡ các quốc gia một cách “công bằng và bình đẳng”.
Bà Von der Leyen từ chối cung cấp thông tin chi tiết về quỹ này sẽ như thế nào trong cuộc họp báo, nhấn mạnh rằng EU đã tăng cường đầu tư lớn vào quá trình chuyển đổi xanh thông qua chương trình phục hồi sau đại dịch trị giá 800 tỷ euro. Bà nói, trước khi đưa ra các đề xuất tài trợ của EU, cần phải đánh giá để tìm ra nơi cần “hỗ trợ có mục tiêu”.
“Chúng tôi không muốn cạnh tranh về trợ cấp mà về chất lượng”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh.
Nguồn: RFI; Tuổi Trẻ; Vnexpress; Soha; VnEconomy
Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH Anh vinh danh; Trại sách cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng ở châu Âu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Vùng biển hoang sơ thành thiên đường du lịch; Chiến lược tích trữ vàng; Tân hoa hậu Miss Universe Vietnam bị phạt; Khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp 3.600 tỷ
Người Việt hải ngoại: Nữ quân nhân ở Abyei; Đoàn tỉnh Phú Thọ gặp cộng đồng ở Séc; Số người bất hợp pháp tại Hàn; Doanh nhân Calvin P. Tran; Giết nhà làm phim ở Canada
Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Người Việt hải ngoại: NSƯT biệt thự cả Việt Nam, Mỹ; 2 năm liền giành HCV Olympic Toán; Du học sinh quá hạn visa ở Hàn; V.League phát hiện báu vật; HIU mở cơ hội tại Đức, Nhật
Người Việt hải ngoại: Chế Linh 84 tuổi ở TP.HCM; 2 mỹ nhân sinh ra tại Nga; Câu chuyện hữu nghị tại Bonghwa; “Quái kiệt AI” rời Google mở startup; Ngày Đại đoàn kết tại Nhật
Việt Nam: Xử Mr Pips, Shark Bình tại 3 điểm cầu; Chung cư Hà Đông rao giá 16 tỷ; Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia; Công trình cao nhất thế giới; Đất nền rao bán cắt lỗ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá