.png)
Chiến dịch khám xét lao động lậu trên 5 tiểu bang, huy động tới 300 cảnh sát
Diễn tiến
Theo thông cáo của Văn phòng Hải quan chính ở Dresden và Văn phòng Công tố Berlin, vào sáng thứ 3, Hải quan hai tiểu bang trên đã huy động tới 300 nhân viên hải quan, cảnh sát, trật tự công cộng khám xét hơn 40 cơ sở kinh doanh ở 5 tiểu bang vào sáng thứ Ba!
Cuộc khám xét được tiến hành đối với các cơ sở kinh doanh bị cáo buộc bóc lột tiền lương, hỗ trợ, tiếp tay và vi phạm Đạo luật Phòng chống Lao động lậu.
Các nghi phạm
Các nghi phạm từ 25 đến 52 tuổi, được cho là đã thành lập một chuỗi các công ty bình phong, tức chỉ trên danh nghĩa, để lừa đảo. Với chuỗi công ty bình phong này, các nghi phạm chuyển giao lao động cho một số lượng lớn công ty đối tác từ ngành xây dựng hoặc vệ sinh tòa nhà cần lao động, đặc biệt là lao động thời vụ.
Sau đó, công ty bình phong viết chứng từ thanh toán giả mạo với các công ty nhận lao động, để thanh toán tiền lương với các công ty này, sau đó trả lương cầm tay cho người lao động mà không đóng phí an sinh xã hội cũng như thuế lương, tính ra hưởng lợi bất chính ít nhất 3,5 triệu Euro.
Các cơ sở bị khám xét
Các nhà ở và văn phòng của quản lý công ty ở Berlin cũng như ở các thành phố Dresden, Döbeln, Radebeul và Waldheim ở Sachsen bị khám xét. Ngoài ra, các nhân viên hải quan đã kiểm tra các chi nhánh của công ty ở Brandenburg, Bremen và Dortmund.
Phát hiện lao động lậu
Trong các cuộc khám xét đồng loạt, Hải quan đã phát hiện ít nhất 45 người không có giấy phép cư trú hợp lệ, nên họ chỉ có thể lao động chui. Cảnh sát còn tình cờ phát hiện được cả súng đạn sở hữu bất hợp pháp. Ngoài ra, các hồ sơ kế toán phục vụ cho giao dịch kinh doanh, và điện thoại di động bị tịch thu cùng cùng tài sản giá trị là 2 chiếc xe siêu sang.
Không ai bị bắt trong các cuộc khám xét
Tổng số 6 thành viên thuộc công ty bình phong bị lập hồ sơ điều tra hình sự với tội danh cáo buộc kinh doanh lậu, lừa đảo tiền bảo hiểm và hội.
Sốc, lao động lậu gây tổng thiệt hại bảo hiểm, thuế lương tới 766 triệu Euro
Theo bản báo cáo thường niên về lao động lậu công bố trên truyền thông hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Liên bang và Phó Thủ tướng Lars Klingbeil (SPD) cho biết, tổng kết năm 2024, nạn lao động lậu đã gây thiệt hại tới 766 triệu Euro.
Đây là mức tăng đáng kể so với năm trước. Theo đó vào năm 2023, thiệt hại do lao động lậu ở mức 615 triệu Euro.
Tăng cường các biện pháp và những ngành nghề cần giám sát
Bộ trưởng Tài chính Klingbeil còn nhấn mạnh: "Nếu chúng ta tiếp tục tăng cường điều tra, sẽ còn phát hiện ra nhiều hơn nữa. Có như vậy mới bảo vệ người lao động tránh khỏi bị bóc lột và đảm bảo nguồn thu của nhà nước về thuế cũng như bảo hiểm”.
Việc chống lao động lậu sẽ sử dụng hệ thống phân tích dữ liệu hiện đại và quản lý rủi ro, với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo sẽ được áp dụng. Trọng tâm kiểm soát là các ngành làm đầu, thẩm mỹ và làm móng. Đồng thời, cần một "cách tiếp cận cứng rắn hơn" chống lại tội phạm "những người làm giàu cho bản thân từ chiếm đoạt lợi ích của xã hội. Pháp quyền phải được thực thi. Đây chính là công lý.
Chống trốn thuế và sở hữu tài sản bất hợp pháp
Bộ trưởng Tài chính muốn tạo ra các công cụ điều tra sâu rộng hơn nữa trong cuộc chiến chống trốn thuế, lao động lậu, rửa tiền và tội phạm tài chính. Điều đó bao gồm việc đảo ngược trách nhiệm chứng minh tài sản sở hữu minh bạch. Bất kỳ ai sở hữu tài sản bị ngờ vực phải chứng minh rằng họ có được chúng một cách hợp pháp. Với hệ thống pháp lý hiện nay, luật pháp phải chứng minh được tài sản ngờ vực là bất hợp pháp, mới có thể tiến hành tố tụng.
.png)
Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá