Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Năm 2024 là năm “lên ngôi” của logistics khi hoạt động ngành này đóng góp 25,4% vào mức tăng GRDP của TPHCM. Con số trên minh chứng cho sự phát triển của thương mại điện tử, từ đó thúc đẩy tăng trưởng của ngành vận tải - kho bãi với mức tăng 34,5% so với năm 2023 - tăng mạnh nhất trong các ngành.
Rõ ràng, sự bùng nổ, duy trì và phát triển của các nền tảng như Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki cùng các dịch vụ hỗ trợ như logistics, thanh toán điện tử và tiếp thị số đã tạo nên hệ sinh thái thương mại điện tử tại TPHCM sôi động bậc nhất cả nước.
Điều đó càng khẳng định TPHCM nên có các chính sách thông thoáng, đột phá hơn để thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa của 2 ngành thương mại điện tử và vận tải công nghệ. Bài toán mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TPHCM trong năm 2025 đặt ra một phép giải: Tăng trưởng của ngành dịch vụ phải đạt được 9%-10% bởi ngành này chiếm đến 65% cơ cấu kinh tế thành phố. Với tăng trưởng dẫn đầu thuộc về lĩnh vực logistics như đã nêu cho thấy thành phố đang đi đúng hướng, song trong cơ cấu ngành, vẫn nên có tính đột phá hơn nữa.
Khi dư địa đất đai của TPHCM không còn nhiều, thì chính vai trò liên kết vùng sẽ củng cố vai trò đầu mối, đa dạng hóa khu vực kho bãi, hình thức vận tải. Hướng đi này là tất yếu khi các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố (cũng là của quốc gia) hiện đều kết nối vùng, mang tính “vành đai” ngày một rộng lớn. Chính nó là lực đẩy cho đầu tư công, tác động lên những cận ngành, liên ngành và lực lượng lao động - xã hội rộng lớn.
Điểm tích cực là sự khai thông thị trường bất động sản cuối năm 2024 đã tạo được bước “gối đầu” cho năm 2025, qua đó tăng giải ngân vốn đầu tư công. Quyết tâm tăng trưởng 2 con số tỷ lệ thuận với quyết tâm sử dụng nguồn lực nhà nước đủ mạnh và hiệu quả. Điều đáng lưu ý ở đây là phải thúc đẩy mạnh mẽ ở hai nguồn lực của đầu tư công: hạ tầng đường sá, nhà ở và hạ tầng số.
Một điểm nữa kích hoạt nhiều thuận lợi trong năm 2025 chính là gói ngân sách tinh giảm biên chế ở các địa phương trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Dự báo, những người nhận gói này sẽ dùng vào tiết kiệm, bổ sung nguồn cung thanh khoản lớn cho hệ thống ngân hàng, từ đó kích thích đầu tư tư nhân.
Đó là chưa kể, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đặt kỳ vọng vào cải cách lần này ở Việt Nam, cũng là tín hiệu tích cực cho đầu tư nước ngoài vào thành phố. Đó còn là tận dụng hiệu quả “năm sự kiện” 2025, từ đó kích hoạt công nghiệp văn hóa, tiêu dùng, mua sắm, giải trí thông qua các chương trình, hoạt động, lễ kỷ niệm…
Khi bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất ổn, chúng ta phải tìm mọi cách gia cố nội lực, khơi thông sức mạnh nội sinh, phát triển trụ cột tiêu dùng - dịch vụ nội địa bên cạnh đầu tư công - vốn mồi cho đầu tư tư nhân để cân bằng với trụ cột xuất nhập khẩu, vừa đảm bảo tăng trưởng bền vững vừa đạt mốc 2 con số như mục tiêu đề ra.
Thành phố cũng rất mong Trung ương giải quyết, tháo gỡ những dự án “treo” để giải phóng một lượng vốn rất lớn, hoặc thí điểm cơ chế giao các công trình lớn cho tư nhân triển khai nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành, đưa vào khai thác.
Đồng thời, TPHCM cũng mong muốn hướng đến cơ chế phát triển đô thị đặc biệt - trước khi luật hóa thành Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM thay vì thực hiện các cơ chế chỉ có hiệu lực trong 5 năm; có quy định sandbox (khung thể chế thí điểm, cho phép một số doanh nghiệp thử nghiệm các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới…) trong công nghệ cao, đường sắt đô thị và công trình ngầm; được miễn thị thực nhập cảnh khoảng 5 năm với các quốc gia có lượng khách đến TPHCM nhiều, chi tiêu cao nhằm thúc đẩy du lịch, tiêu dùng và dịch vụ.
Trong mối quan hệ với vùng, rất cần chú trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở giai đoạn 6 tháng đầu năm 2025 và ưu tiên tầm quan trọng của phát triển kinh tế vùng, bởi vì khi vùng Đông Nam bộ có GRDP tăng 0,1%, TPHCM sẽ tăng 0,4% GRDP. Kích hoạt tăng trưởng từ sớm, từ xa, trên diện rộng và ở từng chỉ số ngành cụ thể sẽ góp phần giúp chúng ta hiện thực hóa kỳ vọng năm 2025 tăng trưởng đạt 2 con số.
Đến nay, sau gần 2 năm triển khai cấp sổ đỏ cho khoảng 81.000 căn nhà, đã có khoảng 71.000 căn được nhận sổ. Số còn lại dự kiến trong năm 2025 sẽ hoàn tất. Không chỉ vậy, các dự án "treo" hàng chục năm trời cũng đã trở mình, chuẩn bị hồi sinh mạnh mẽ.
Hoàn tất cấp sổ đỏ cho 81.000 căn nhà
Hàng trăm cư dân tại chung cư Kingdom 101 (Q.10, TP.HCM) những ngày cuối năm 2024 vui mừng khôn xiết trước thông tin Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đã có phiếu chuyển đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của 659 hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ tại chung cư này qua Chi cục Thuế Q.10. Như vậy, chậm nhất là đầu năm 2025, các hộ dân sẽ nhận được sổ đỏ căn nhà của mình sau nhiều năm thấp thỏm chờ đợi.
Anh Nguyễn Luận, một cư dân tại đây, nói với PV Thanh Niên, đã gần 5 năm kể từ ngày dọn về chung cư Kingdom 101 sinh sống, cư dân ngày đêm mong chờ căn hộ của mình sẽ được cấp sổ đỏ vì đây là tài sản lớn mà anh cũng như các hộ dân khác cả đời lao động cật lực, tích cóp mới có thể mua được. Có được cuốn sổ đỏ trong tay sẽ giúp người dân dễ dàng hơn khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình như đăng ký tạm trú, hộ khẩu, khám chữa bệnh. Hơn thế nữa, việc căn hộ được cấp sổ đỏ cũng giúp họ khi cần có thể thế chấp vay vốn làm ăn tiện lợi hơn. "Chủ đầu tư đã làm hồ sơ cấp sổ đỏ từ hồi tháng 8.2023 nhưng đến nay mới mang lại kết quả bước đầu. Người dân vui mừng và phấn khởi vô cùng, nhất là đợt này các sổ đỏ sẽ được cấp theo mẫu mới, có mã QR, chỉ cần quét mã là biết hết thông tin về căn hộ, chủ hộ. Những cải tiến này tiện lợi vô cùng và hạn chế tình trạng sổ đỏ bị làm giả", anh Nguyễn Luận phấn khởi nói.
Cầm được trên tay cuốn sổ đỏ, chị Khánh Linh (sở hữu một căn nhà phố Soho - khu nhà phố thương mại trong dự án The Global City, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết chị là một trong những người may mắn nhận sổ đỏ đầu tiên tại dự án. Chị cũng rất bất ngờ vì mới nhận bàn giao nhà vào đầu năm 2024, nộp hồ sơ làm sổ tháng 10 mà tháng 11 đã có sổ đỏ.
Theo bà Nguyễn Thanh Hòa, Giám đốc dự án The Global City, Masterise Homes, việc bàn giao những sổ đầu tiên là cột mốc quan trọng, vừa đánh dấu một chặng đường thành công của The Global City trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn trở thành khu đô thị biểu tượng của toàn Đông Nam Á, vừa là sự kiện khẳng định năng lực và uy tín của tập đoàn trong phát triển dự án, hiện thực hóa cam kết về chất lượng, pháp lý lẫn giá trị gia tăng của tài sản.
Đại diện chủ đầu tư cho biết thêm riêng trong năm 2024, Soho là khu nhà phố thương mại được hoàn thành mọi thủ tục pháp lý và trao sổ đỏ cho cư dân đúng cam kết. Trước đó là các khu căn hộ hàng hiệu Marriott, Grand Marina, Saigon (tại Q.1, TP.HCM), Lumière Riverside (P.An Phú, TP.Thủ Đức) và Masteri Waterfront (Hà Nội) cũng đã được chủ đầu tư này trao sổ đỏ cho cư dân kịp đón Tết Nguyên đán.
Trước đó, tháng 4.2023, TP.HCM đã thống kê trên toàn địa bàn có khoảng 81.000 căn nhà chưa được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ). Đến nay, sau nhiều nỗ lực và những đợt "ra quân" của Sở TN-MT tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nhà ở thương mại, trên toàn địa bàn TP.HCM đã cấp sổ đỏ được cho khoảng 71.000 căn nhà bao gồm căn hộ/căn nhà/thửa đất/officetel... Số còn lại khoảng 10.000 căn nhà trong năm 2025 sẽ được cấp sổ đỏ hết cho người dân theo thông tin từ lãnh đạo Sở TN-MT.
Dự án "treo" cũng chuyển mình
Không chỉ đẩy mạnh cấp sổ đỏ, thời gian gần đây, chính quyền TP.HCM cũng nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án đã bị "trùm mền" hàng thập niên. Chẳng hạn như dự án Tân An Huy (H.Nhà Bè), vốn dở dang gần 2 thập niên khiến khách hàng mua đất khốn khổ vì đã đóng tới 95% giá trị, đã nhúc nhích trở lại.
Mới nhất, ông Võ Phan Lê Nguyễn, Phó chủ tịch UBND H.Nhà Bè, chủ trì cuộc gặp các khách hàng mua đất tại dự án để lắng nghe, ghi nhận ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị về phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án. Buổi làm việc có đại diện các ngành và Thanh tra TP cùng dự. Ngay sau buổi làm việc, dự án này đã có những động thái chuyển mình khi chủ đầu tư tiến hành "khai hoang".
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Tân An Huy - chủ đầu tư dự án Tân An Huy, cho biết đang chuẩn bị mặt bằng để qua tết sẽ làm lễ khởi công hoàn thiện hạ tầng cơ sở cho dự án. Chủ đầu tư cũng tiến hành song song các bước pháp lý là xin được đóng tiền nợ thuế hơn 216 tỉ đồng và tiếp tục xây dựng khu nhà ở thấp tầng.
"Hiện nay công ty đã có nguồn tài chính đủ mạnh để có thể triển khai dự án trở lại. Nhưng cái khó là công ty đang nợ thuế nên bị Thanh tra TP yêu cầu tạm ngưng thực hiện dự án. Do vậy, chỉ cần TP cho tiếp tục thực hiện dự án, cho doanh nghiệp được đóng thuế thì trong vòng 30 ngày công ty sẽ nộp thuế đầy đủ. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi thực hiện xây dựng hạ tầng để rút ngắn thời gian. Chúng tôi mong TP sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý cho dự án, để có thể sớm triển khai và giao nhà cho khách hàng. Dự án Tân An Huy đã "trùm mền" gần 20 năm, rất lãng phí nguồn lực đất đai, ngân sách của nhà nước, tiền của doanh nghiệp và của người dân", ông Nguyễn Hồng Hải nói.
Một dự án khác cũng đã dần hồi sinh sau nhiều năm "trùm mền" là Gem Riverside (TP.Thủ Đức, TP.HCM) của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (Dat Xanh Group). Dự án nằm trong khu dân cư Nam Rạch Chiếc, tiếp giáp với vòng xoay An Phú - đầu tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nằm sát khu đô thị mới Thủ Thiêm và Trung tâm hành chính TP.Thủ Đức, có tổng diện tích hơn 6,7 ha. Năm 2018, chủ đầu tư đã ký hợp đồng nguyên tắc với khách hàng nhưng sau đó bị chính quyền địa phương "tuýt còi" vì chưa đủ điều kiện bán hàng, chưa đóng tiền sử dụng đất nên chưa được cấp phép xây dựng. Sau nhiều năm vật lộn với những khó khăn, hiện dự án đã đóng xong tiền sử dụng đất, được cấp phép xây dựng và chủ đầu tư đang tiến hành các bước để khởi công, mở bán dự án trở lại.
Cách đó không xa, trên khu đất rộng 14,8 ha của Công ty cổ phần bất động sản Nguyên Phương nằm dọc đường song hành của tuyến đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đang tiến hành dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị các bước để khởi công trở lại dự án sau nhiều năm "đóng băng". Theo chủ đầu tư, hiện dự án đã được Sở TN-MT trình
Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể TP, với số tiền sử dụng đất phải nộp là 3.500 tỉ đồng. Ngay khi đóng tiền sử dụng đất, chủ đầu tư sẽ được cấp phép xây dựng và triển khai xây dựng dự án.
Có thể thấy, chiến dịch "chống lãng phí" của Đảng và Chính phủ đang thúc đẩy giúp hồi sinh các dự án dở dang, tạo nguồn lực cho ngân sách, trả quyền lợi chính đáng cho người dân, và từ đó góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị.
Bộ Giao thông vận tải đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2030.
Theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), sẽ điều chỉnh quy hoạch nhà ga hàng hóa, bãi tập kết hàng hóa và sân đỗ ở khu vực phía Bắc cảng hàng không, tiếp giáp với hồ điều hòa, diện tích khoảng 2,46 ha; đáp ứng công suất khoảng 100.000 tấn/năm.
Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp quy định hiện hành; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch bảo đảm phù hợp với nội dung quy hoạch được phê duyệt và ý kiến thẩm định của Vụ Kế hoạch - Đầu tư.
Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, Cục HKVN và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát quy hoạch các công trình để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu khai thác và đầu tư phát triển; cập nhật nội dung điều chỉnh trong quá trình lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Cục HKVN và đơn vị liên quan sẽ tiếp tục rà soát, tính toán xác định các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm tính hợp lý, thực hiện điều chỉnh và xử lý các nội dung theo thẩm quyền, báo cáo Bộ GTVT xem xét đối với những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).
Được biết, theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cảng thuộc sân bay cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và sân bay quân sự cấp I, đáp ứng công suất 11-13 triệu hành khách/năm, 50.000 tấn hàng hóa/năm. Sân bay này sẽ khai thác các loại máy bay như B747, B777, B787, A320, A321, A350 và tương đương.
Định hướng quy hoạch đến năm 2030 sẽ tiếp tục nâng cấp, cải tạo, xây dựng các công trình như đường lăn, sân đỗ tàu bay; nhà ga hành khách, hàng hóa, bảo dưỡng tàu bay, trạm xe ngoại trường, tập kết, sửa chữa, bảo trì trang thiết bị mặt đất, kiểm định, chế biến suất ăn, quản lý điều hành bay, cứu nguy cứu hỏa, cấp nhiên liệu... và các công trình hạ tầng giao thông, cấp, thoát nước, cấp điện, xử lý chất thải... của sân bay Đà Nẵng.
Cho doanh nghiệp thuê đất làm dự án, nhưng dự án treo năm này sang năm khác khiến cả trăm hécta đất bỏ hoang lãng phí.
“Vẽ” dự án cụm công nghiệp rồi bỏ hoang 13 năm
13 năm trước, khi đang là Phó Bí thư Đảng ủy xã Gio Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), ông Lê Ánh Hùng tham dự lễ khởi công Dự án Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh do Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị làm chủ đầu tư.
Ban đầu, chủ đầu tư hứa sẽ hỗ trợ kinh phí để địa phương xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, khi đi vào hoạt động sẽ tuyển hàng nghìn lao động tại địa phương.
“Lúc đó, tôi cũng nghĩ là có dự án lớn về làm thật, kinh tế địa phương sẽ phát triển, bà con có cơ hội việc làm” - ông Lê Ánh Hùng nhớ lại.
Cũng theo ông Hùng, khi triển khai dự án, chủ đầu tư dùng tôn làm hàng rào cao, quây kín và thuê nhiều người làm bảo vệ, không để người ngoài lui tới. Sau đó, người dân địa phương phát hiện nguồn nước thải ra từ dự án có dấu hiệu đáng ngờ, nên báo với cơ quan chức năng, từ đó lộ ra chuyện doanh nghiệp không thi công dự án cụm công nghiệp, mà chỉ quây tôn làm hàng rào rồi bên trong đào trộm titan. Việc doanh nghiệp khai thác titan đã bị cơ quan chức năng xử lý, nhưng sau đó, dự án vẫn không triển khai xây dựng.
Từ Phó Bí thư Đảng ủy xã Gio Việt, ông Hùng chuyển qua làm Chủ tịch UBND xã Gio Việt, bây giờ là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Cửa Việt (xã Gio Việt sáp nhập vào thị trấn Cửa Việt từ ngày 1.1.2025). Ở vị trí nào, ông cũng nhận được phản ánh gay gắt của người dân về dự án trên.
Người dân phản ứng gay gắt là bởi trên diện tích đất 50ha được giao cho công ty, đến nay, không có cụm công nghiệp nào mọc lên mà vẫn là bãi đất trống.
“Chúng tôi có rất nhiều kiến nghị lên cấp trên, nhưng dự án không triển khai và diện tích đất cấp cho dự án đến nay vẫn đang bỏ hoang” - ông Lê Ánh Hùng cho hay.
Ông Nguyễn Văn Từ - Trưởng thôn Xuân Tiến (xã Gio Việt cũ, nay là thị trấn Cửa Việt) - cho hay, diện tích đất thực hiện dự án nói trên ở gần Quốc lộ 9 (đường Xuyên Á), có mặt bằng đẹp, được xem là “đất vàng”, nhưng bỏ hoang 13 năm nay. Trong lúc, nhiều người dân ở thôn không có đất sản xuất. “Tôi đề nghị giao đất lại cho địa phương để có kế hoạch sử dụng, tránh lãng phí” - ông Từ chia sẻ.
Dự án nông nghiệp treo năm này sang năm khác
Giữa năm 2018, tỉnh Quảng Trị có quyết định cấp chủ trương đầu tư cho dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM - Quảng Trị (thuộc Tập đoàn FLC). Dự án có tổng vốn đầu tư 371 tỉ đồng, thực hiện trên diện tích gần 200ha tại tiểu khu 764 và 765 thuộc xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).
Dự kiến, tháng 10.2020 dự án sẽ hoàn thành đi vào sản xuất, nhưng đến tháng 1.2025, nhà đầu tư chỉ mới chi trả 5,2 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 60/198 ha đất dự án. Và trên diện tích đất đã giải phóng mặt bằng, đến nay, nhà đầu tư chưa thực hiện bất kỳ hạng mục nào.
Ông Trần Văn Lam - Trưởng thôn Tân Hiệp (xã Cam Tuyền) - cho biết, thấy đất dự án bỏ hoang năm này sang năm khác, trong lúc người dân thiếu đất sản xuất nên cứ vào ban đêm, người dân lén vào trồng keo tràm. Hiện có khoảng 50 hộ dân đã trồng keo tràm trên diện tích 60ha đất của dự án. Diện tích keo tràm này cũng được vài năm tuổi.
Là 1 trong những hộ dân trồng rừng trên đất của dự án, ông Nguyễn Văn Sinh (trú tại thôn Tân Hiệp) nói rằng, dự án không làm thì ông vào trồng cây. Nếu dự án thực hiện, ông sẽ trả lại đất, còn bỏ hoang vậy thì quá lãng phí.
Ông Nguyễn Anh Tuân - Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền - thông tin, đã nhiều lần kiến nghị lên UBND huyện Cam Lộ về dự án treo Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM - Quảng Trị.
“Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý diện tích đất giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án, vì dự án chưa thực hiện nên người dân vào tranh đất để trồng cây lâm nghiệp. Vì vậy, đề nghị cơ quan chức năng xem xét, nếu dự án không triển khai thì thu hồi, giao đất cho địa phương để chia cho người dân canh tác” - ông Nguyễn Anh Tuân nói.
Nguồn: CafeF; Thanh Niên; Tiền Phong; Lao Động
50 người dàn cảnh cướp tại chùa; Bị đâm chết vì giành ghế trên tàu; Vụ tài xế bị hành hung; Vụ một phụ nữ bị xịt hơi cay, lột quần áo
Em vợ đâm chết anh rể; Xác minh thầy giáo làm nữ sinh mang thai; Nghi án bố sát hại con trai, phi tang xác; Bé trai bị bỏ rơi trong đêm
Trấn Thành gặp nguy hiểm; Chuyện gì đang xảy ra với Minh Dự; Núi rác thải bánh kẹo ở La Phù; Vụ người phụ nữ trần truồng rơi khỏi ô tô
Bắt cóc ca sĩ để làm clip sex; Bị tống tiền vì lộ clip khỏa thân; Chém tình địch vì mâu thuẫn tình ái; Rúng động chàng trai cưới 2 người
Xe máy đâm gốc cây, 3 người chết; Nữ sinh mất tích bí ẩn; Ngôi chùa cổ bốc cháy lúc rạng sáng; Đổ xô mua Tamiflu điều trị cúm A
Nhìn lại loạt bê bối gây sốc năm 2024; Vụ tình ái bí ẩn ‘mở bát’ Vbiz 2025; Bước lùi chất lượng của Trấn Thành
Giao hàng sau Tết không hạ nhiệt; Tiền ngập kho, đại gia gây bất ngờ; NĐT xuống tiền đất nền phía Nam; Chiêu mời gọi mua ‘nhà đất ngộp’
Kết đắng cho Dế Choắt; Trò seeding bẩn mùa phim Tết; Ai chặn đường Trấn Thành; Vụ 1 phụ nữ ôm con khóc trước cổng bệnh viện
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá