Ác mộng phụ huynh: Khủng khiếp bé gái 10 tuổi bị bắt cóc hãm hiếp trên đường đến trường ở Rheinland-Pfalz

Một bé gái 10 tuổi bị bắt cóc hãm hiếp khi đang trên đường đến trường học. Cơn ác mộng này, với nhiều phụ huynh và trẻ em hiện đang gây kinh hoàng ở Edenkoben.

Can phạm là một người đàn ông 61 tuổi bắt cóc và hãm hiếp nạn nhân bé gái 10 tuổi trong ô tô, khi bé đang trên đường tới trường ở Edenkoben, hôm thứ Hai. Sau một cuộc rượt đuổi tốc độ cao gây ra một số vụ tai nạn giao thông, can phạm đã bị cảnh sát bắt giữ. Can phạm với nhiều biểu hiện hiếp dâm thú nhận “đã bắt cóc bé gái”, nhưng không khai thêm thông tin gì. Hắn bị cảnh sát bắt trình diện chánh án câu lưu lấy lệnh tạm giam.

Điều tra bước đầu hành vi phạm tội của bị can

Hôm qua thứ 3, văn phòng công tố Landau và cảnh sát Rheinpfalz ra thông cáo cho biết, theo các cuộc điều tra đến nay, can phạm và nạn nhân không hề quen biết nhau, làm thế nào can phạm 61 tuổi có thể bắt cóc bé gái đang được điều tra tiếp tục.

Sau các cuộc điều tra chuyên sâu và mở rộng, các nhà điều tra cho biết, một tòa nhà trống ở quận Bad Dürkheim được xác định là nơi bị can bắt giữ bé gái. Điện thoại di động của bị can được tìm thấy trên rìa đường cao tốc Autobahn 65 do can phạm ném ra ngoài cửa sổ tô. Dữ liệu điện thoại hiện đang được kiểm tra.

Phát hiện tội phạm, nhờ phản ứng theo quy tắc của nhà trường và nhanh chóng của bố nạn nhân

Theo cơ quan quản lí trường học Schulaufsichtsbehörde, thông lệ ở Rheinland-Pfalz là phụ huynh sẽ được nhà trường thông báo ngay lập tức nếu bé vắng mặt mà không có lý do. Điều này cũng xảy ra vào ngày xảy ra vụ án, vì nhà trường không nhận được tin báo ốm hay bất cứ điều gì tương tự về bé. Khi nhận được tin báo từ nhà trường, bố của bé gái đã ngay lập tức báo cảnh sát. Hiện Schulaufsichtsbehörde chưa thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về các hành vi tội phạm.

Phản ứng kịp thời của nhà trường

Hiệu trưởng nhà trường nơi bé gái theo học, Philipp Jähne, bị sốc. Ông nói với báo giới rằng vụ việc được ban giám hiệu nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh quan tâm chia sẻ. Tình trạng tâm lí bất an tới mức, ngày hôm sau, tất cả phải chuyển sang chế độ thường trực để hỗ trợ các em học sinh, đưa đón chúng, trong hoàn cảnh khó bất an này. Trẻ em sẵn sàng trao đổi với nhà trường giáo viên. Buổi tối dành cho phụ huynh mạn đàm về chủ đề phòng ngừa cũng được lên kế hoạch cùng với cảnh sát.

Vụ việc sớm tác động về mặt chính trị

Theo kế hoạch, Ủy ban Pháp lý tiểu bang sẽ giải quyết vấn đề này tại cuộc họp vào ngày 21.09 tới. Hiện chưa rõ thông tin về tần suất những trường hợp như ở Edenkoben xảy ra trong toàn tiểu bang Rheinland-Pfalz. Tuy nhiên, những tin đồn về việc có người nói chuyện với trẻ trên đường đến trường học luôn khiến các bậc phụ huynh và trẻ em lo lắng.

Khuyến cáo

Cảnh sát tiểu bang cho biết: Tiếp cận trẻ em và thiếu niên một cách đáng ngờ thường không cấu thành tội hình sự. Tặng đồ ngọt hoặc những thứ tương tự không nhất thiết phải là hành động chuẩn bị cho hành vi phạm tội. Đây có thể là động cơ tình dục nhưng cũng có thể là cử chỉ bất cẩn, thiếu cẩn trọng của người lớn.

Những hướng dẫn rõ ràng cho trẻ em, như việc trẻ có thể đi chơi cùng ai, trẻ không được nói chuyện với người lạ hoặc nơi trẻ có thể nhận trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp, có thể hữu ích. Cảnh sát khuyến cáo không nên lan truyền tin đồn qua Facebook, WhatsApp hoặc tin nhắn qua điện thoại. Điều này thường không hữu ích mà còn gây ra những hành động không kiểm soát được. Thay vào đó, phụ huynh cần quan tâm liên hệ với nhà trường và cảnh sát. Nếu thấy bất cứ điều gì đáng ngờ, nên gọi số khẩn cấp cho cảnh sát.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang