Việt Nam: Sân vận động lớn nhất thế giới; Đường dây pha chế sữa tắm, dầu gội; Khởi tố Công ty Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam; Khởi động cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Toàn cầu

Sân vận động sức chứa 135.000 chỗ ngồi lớn nhất thế giới của Việt Nam: Một hạng mục vượt tiến độ với tỷ lệ hoàn thành trên 70%

Sau khoảng 6 tháng thi công, sân vận động Hùng Vương – hạng mục trọng điểm thuộc Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội – đang dần hiện rõ hình hài với nhiều hạng mục đạt tiến độ tích cực. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, vượt xa Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình hiện nay (khoảng 40.000 chỗ).

Những ngày giữa năm, theo ghi nhận của báo An ninh Thủ đô, đại công trường sân vận động Hùng Vương luôn trong không khí thi công khẩn trương. Tiếng máy nhồi cọc, cẩu tháp hoạt động liên tục suốt ba ca mỗi ngày. Trên khu đất rộng 73,3ha, hình hài của "chảo lửa" khổng lồ với sức chứa lớn nhất thế giới cùng hệ thống mái che đóng mở tự động đang dần lộ diện.

Đến nay, toàn bộ mặt bằng sân vận động chính và các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành công tác san lấp. Hệ thống đường nội khu cùng hạ tầng giao thông kết nối bên ngoài đạt hơn 80% khối lượng.

Theo Ban Quản lý dự án, công tác ép cọc kết cấu chính đã hoàn thành 100%. Hiện tại, các nhà thầu đang dồn lực thi công đài móng và sàn tầng 1, vượt tiến độ với tỷ lệ hoàn thành trên 70%. Hàng loạt phương tiện cơ giới liên tục vận chuyển vật liệu, trong khi các cột bê tông lõi của công trình đang từng bước vươn cao.

Khởi công ngày 19/12/2025, sân vận động Hùng Vương được xây dựng trên diện tích 73,3ha và là công trình biểu tượng của Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Thiết kế lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống với kiến trúc hiện đại, hướng tới trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam cũng như địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế.

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô khán đài lớn nhất thế giới, công trình còn được định hướng đạt chuẩn FIFA với hệ thống mái che đóng mở tự động và nhiều giải pháp công nghệ hiện đại. Điểm nhấn kiến trúc là lớp vỏ bao che lấy cảm hứng từ họa tiết trống đồng Đông Sơn, bên trong là tổ hợp công nghệ được phát triển theo mô hình sân vận động xanh và thông minh (Green & Smart Stadium).

Theo thiết kế, sân vận động sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm soát an ninh theo thời gian thực, hệ thống điều tiết dòng người thông minh, giải pháp tiết kiệm năng lượng và vật liệu thân thiện với môi trường. Đặc biệt, công trình được trang bị công nghệ cho phép thay mới mặt sân cỏ chỉ trong 6-10 giờ và toàn bộ 135.000 ghế ngồi đều được phủ sóng mạng 5G tốc độ cao, góp phần nâng cao trải nghiệm cho khán giả và tối ưu công tác quản lý, vận hành.

Theo kế hoạch, sân vận động Hùng Vương dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2027 và sẽ trở thành hạt nhân của Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có quy mô hơn 9.000ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 925.000 tỷ đồng, trải dài trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa của Hà Nội. Toàn khu được quy hoạch thành bốn phân khu chức năng gồm đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam Hà Nội, hình thành trung tâm thể thao - giải trí hiện đại tầm cỡ quốc tế, đồng thời kết nối chặt chẽ với các trục giao thông chiến lược và hệ thống vận tải công cộng khối lượng lớn. Theo quy hoạch, các hạng mục trọng điểm của Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội sẽ được triển khai theo từng giai đoạn và hướng tới mục tiêu hoàn thiện vào khoảng năm 2035.

Triệt phá đường dây tự pha chế sữa tắm, dầu gội, thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả

Người bị khởi tố để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là Phạm Thị Thảo (33 tuổi, trú tại xã Khánh Thiện) và Lương Văn Khải (19 tuổi, trú tại xã Minh Thái, cùng ở Ninh Bình).

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trước đó qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Trường Thi phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, khép kín.

Thảo là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán của đường dây. Thảo trực tiếp nhập nguyên liệu, tem nhãn, bao bì sản phẩm và trực tiếp pha chế hóa chất để làm giả sữa tắm, dầu gội. Còn Khải có nhiệm vụ giúp sức quản lý kho hàng, điều hành hoạt động của xưởng sản xuất và tuyển dụng, quản lý nhân công thời vụ.

Quá trình điều tra xác định cơ sở sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả của những người này được đặt tại phường Thành Nam, phường Nam Định (Ninh Bình) và Hà Nội. Trong đó tại Ninh Bình, Thảo bố trí 3 địa điểm gồm 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hóa, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm.

Các địa điểm tại Hà Nội là điểm trung chuyển và tiêu thụ với tổng cộng 4 điểm gồm xưởng sản xuất, kho để chứa hàng giả thành phẩm được vận chuyển từ Ninh Bình về. Hàng được bán trên nhiều nền tảng mạng xã hội, chạy quảng cáo tiếp cận người tiêu dùng toàn quốc.

Theo cơ quan công an, các công đoạn được vận hành độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành quy trình sản xuất, tiêu thụ khép kín. Sau một thời gian tiến hành các biện pháp điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an phường Trường Thi đồng loạt triển khai các tổ công tác kiểm tra tại 7 địa điểm ở Ninh Bình và Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ gần 30.000 sản phẩm dầu gội, sữa tắm thành phẩm và bán thành phẩm giả cùng hàng chục nghìn vỏ chai, thiết bị phục vụ hoạt động pha chế đóng gói.

Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự tại Công ty Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Quảng cáo răng sứ cao cấp Mỹ, Đức, Nhật Bản nhưng hệ thống Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam bị cáo buộc dùng phôi răng sứ Trung Quốc để thay thế.

Ngày 1/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Đồng thời, Hồ Ngọc Tiên Trung (54 tuổi) bị khởi tố về cả hai tội danh nêu trên. Thái Hữu Văn (28 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đàm Thị Bích Hằng (52 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Bộ Công an, vụ án xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, có trụ sở chính tại 485-487 Bạch Đằng, phường Gia Định, TPHCM và một số tỉnh, thành phố khác.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Hồ Ngọc Tiên Trung lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín.

Bị can này bị cáo buộc chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, khiến khách hàng tin tưởng và thanh toán tiền sử dụng dịch vụ.

Sau đó, Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn và các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite có xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp, để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết với khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định nhóm này còn cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc răng sứ nhằm che giấu hành vi gian dối.

Ngoài ra, Hồ Ngọc Tiên Trung bị cáo buộc lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt.

Theo Bộ Công an, doanh thu thực tế tại hệ thống phòng khám không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế. Trung thông qua Đàm Thị Bích Hằng và các cá nhân liên quan kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống phòng khám của Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là người bị hại trong vụ án.

Bộ Công an đề nghị cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Phòng 4 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, tại xã Tam Hưng, TP Hà Nội, hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, TP Đà Nẵng và các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai để được giải quyết theo quy định.

Ông Hồ Ngọc Tiên Trung là nguyên đơn trong vụ ly hôn với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (48 tuổi) tại TAND Khu vực 5 TPHCM. Vụ việc gây chú ý vì kéo dài từ năm 2015 đến nay, liên quan khối tài sản tranh chấp gần 1.300 tỷ đồng và chuỗi cơ sở nha khoa thẩm mỹ.

Theo diễn biến vụ việc, tháng 3/2015, ông Trung nộp đơn xin ly hôn với lý do hôn nhân không hạnh phúc. Đến năm 2024, ông thay đổi yêu cầu, từ xin ly hôn sang đề nghị hủy hôn nhân trái pháp luật, cho rằng giấy chứng nhận kết hôn có nhiều dấu hiệu bất thường.

Phía bà Ngọc Anh không đồng ý với yêu cầu hủy hôn nhân. Bà cho rằng quan hệ vợ chồng được xác lập hợp pháp, tự nguyện; đồng thời yêu cầu ly hôn và chia khối tài sản gần 1.300 tỷ đồng, trong đó phần bà yêu cầu được nhận hơn 674 tỷ đồng.

Ngày 29/5, tòa tiếp tục xét xử vụ ly hôn nhưng ông Trung vắng mặt tại tòa không lý do.

Trước đó, ngày 22/5, các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp Công an TPHCM đến kiểm tra phòng khám đa khoa Đại Nam trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và một số cơ sở ở phường Gia Định.

Cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Toàn cầu 2026 chính thức khởi động

Hơn 30 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự cuộc thi "Hoa hậu Đại sứ Du lịch Toàn cầu 2026" (Miss Global Tourism Ambassador 2026).

"Hoa hậu Đại sứ Du lịch Toàn cầu 2026 - Miss Global Tourism Ambassador 2026" chính thức được khởi động, đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc thi sắc đẹp mang tầm vóc quốc tế, nơi hội tụ những đại diện ưu tú đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Không chỉ tìm kiếm một biểu tượng của nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, cuộc thi còn hướng đến thông điệp kết nối văn hóa, thúc đẩy hợp tác du lịch và quảng bá hình ảnh các quốc gia thông qua tiếng nói của những nữ đại sứ trẻ đầy cảm hứng.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn có sứ mệnh lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc, quảng bá tiềm năng du lịch và giới thiệu hình ảnh Việt Nam năng động, giàu bản sắc đến bạn bè trên khắp năm châu.

Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ sau những biến động của thế giới, cuộc thi được tổ chức với mong muốn xây dựng một diễn đàn văn hóa quốc tế, nơi vẻ đẹp được nhìn nhận dưới góc độ toàn diện: Tri thức, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khả năng trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa.

Dự kiến, cuộc thi quy tụ hơn 30 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ, sẽ là hành trình tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ trong kỷ nguyên hội nhập, nơi nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái cùng tỏa sáng.

Các thí sinh sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động đa dạng như: Trình diễn trang phục dân tộc và quảng bá văn hóa các quốc gia; Hoạt động trải nghiệm du lịch, khám phá điểm đến và di sản; Các diễn đàn giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch, hoạt động thiện nguyện và phát triển cộng đồng.

Bên cạnh đó, các thí sinh sẽ trải qua các phần thi chính thức gồm: Trang phục dân tộc, Trang phục dạ hội, Áo tắm, Thuyết trình dự án quảng bá du lịch...

Tân Hoa hậu không chỉ là biểu tượng của sắc đẹp mà còn là đại diện cho tinh thần hội nhập, trở thành gương mặt đồng hành cùng các chiến dịch quảng bá du lịch, văn hóa và các hoạt động cộng đồng tại nhiều quốc gia.

Theo đó, cuộc thi cũng hướng đến việc xây dựng mạng lưới các Đại sứ Du lịch trẻ toàn cầu, góp phần thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển du lịch bền vững và tăng cường sự kết nối giữa các nền văn hóa trong kỷ nguyên hội nhập.

Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến tổ chức cuộc thi tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của đất nước trên bản đồ du lịch quốc tế. Thông qua chuỗi hoạt động xuyên suốt chương trình, bạn bè quốc tế cũng có cơ hội khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực đặc sắc, con người thân thiện cùng những giá trị truyền thống và hiện đại của Việt Nam.

Theo kế hoạch, vòng sơ khảo trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 30.8 đến 25.9. Các thí sinh sẽ đến Việt Nam và tham gia chuỗi hoạt động đồng hành từ ngay 12.10. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 21.11 tại TP. Hồ Chí Minh.

Nghệ nhân Quốc gia Nguyễn Đình Phúc - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: “Miss Global Tourism Ambassador 2026 không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp, mà còn là một dự án Văn hóa - Du lịch mang tầm nhìn dài hạn, với sứ mệnh kết nối các quốc gia thông qua vẻ đẹp của con người, bản sắc văn hóa và những giá trị nhân văn.

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và các chương trình vì cộng đồng, các thí sinh sẽ trở thành những đại sứ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, thân thiện, giàu bản sắc và hội nhập đến với cộng đồng quốc tế”.

Với thông điệp “Kết nối văn hóa - Truyền cảm hứng cho những hành trình”, cuộc thi kỳ vọng mỗi thí sinh sẽ trở thành một đại sứ truyền thông tích cực, góp phần lan tỏa những giá trị đặc sắc của quê hương mình, đồng thời giới thiệu đến bạn bè quốc tế những điểm đến hấp dẫn, di sản văn hóa, bản sắc dân tộc và tinh thần hiếu khách của đất nước đăng cai.

Nguồn: Người Quan Sát; Tuổi Trẻ; Dân Trí; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang