- Thời sự
.jpg)
Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La vừa được quy hoạch phát triển thành Khu du lịch quốc gia. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành các tiêu chí công nhận vào năm 2035, kỳ vọng biến vùng hồ rộng lớn thành cực tăng trưởng du lịch mới của Tây Bắc.
Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đang đứng trước cơ hội trở thành Khu du lịch quốc gia mới của Việt Nam sau khi được đưa vào danh mục các khu vực có tiềm năng phát triển trong quy hoạch du lịch quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Mới đây, đoàn công tác tỉnh Sơn La do ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã khảo sát thực tế tình hình phát triển du lịch, năng lượng và giao thông trên vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.
Đoàn công tác đã kiểm tra khu vực thượng lưu cầu Pá Uôn, thuộc địa bàn các xã Quỳnh Nhai, Mường Giôn và Mường Chiên nhằm đánh giá tiềm năng phát triển cũng như những khó khăn trong quá trình khai thác lợi thế của vùng hồ.
Theo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng phê duyệt tháng 6/2025, vùng hồ Sơn La được xác định là một trong những khu vực có tiềm năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia.
Mục tiêu đến năm 2030, khu du lịch đón 1,3 triệu lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 6.800 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh Sơn La phấn đấu hoàn thành trên 50% các điều kiện để công nhận vùng lòng hồ thủy điện Sơn La là Khu du lịch quốc gia, hướng tới hoàn thành đầy đủ các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia vào năm 2035.
Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, đặc biệt là các quy định liên quan đến đất đai, giao thông đường thủy, quản lý phương tiện thủy nội địa và điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch.
Nhiều ý kiến đề xuất tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch và các công trình phụ trợ nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí công nhận Khu du lịch quốc gia. Trong đó, khu vực lòng hồ Quỳnh Nhai được xác định là địa bàn trọng điểm cần tập trung đầu tư để tạo động lực phát triển cho toàn vùng.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án quy hoạch trên cơ sở bảo đảm hài hòa giữa phát triển năng lượng tái tạo và phát triển du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.
Đồng chí nhấn mạnh, không vì mục tiêu phát triển trước mắt mà ảnh hưởng đến không gian, tiềm năng phát triển du lịch lâu dài; đồng thời nghiên cứu phương án bố trí các dự án điện mặt trời nổi theo hướng tập trung, tối ưu diện tích mặt nước, bảo đảm thông thoáng các tuyến giao thông đường thủy, giữ gìn cảnh quan và tạo điều kiện khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch trọng điểm. Đối với những nội dung còn vướng mắc, giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Được khánh thành vào cuối năm 2012, Nhà máy Thủy điện Sơn La là một trong những công trình năng lượng trọng điểm quốc gia và hiện nằm trong nhóm hai nhà máy thủy điện có quy mô lớn nhất Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Công trình gồm 6 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 2.400 MW, sản lượng điện trung bình hằng năm trên 10 tỷ kWh, tổng mức đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng. Thời điểm đưa vào vận hành, nhà máy từng đóng góp khoảng 10% tổng sản lượng điện của cả nước.
'Việt Nam có tất cả như ẩm thực tuyệt vời, những thành phố nhộn nhịp, loạt bãi biển hoang sơ, nền văn hóa và lịch sử đáng kinh ngạc, và rất thân thiện với ngân sách', báo Úc 9News giới thiệu và đưa ra 5 điểm đến tốt nhất Việt Nam cho các nhóm du khách đi theo gia đình.
Lần gần nhất Jemima Skelley đến Việt Nam là vào năm 2024 - đấy là chuyến đi nghỉ cuối cùng của vợ chồng cô trước khi chào đón đứa con đầu lòng vài tháng sau đó.
Mặc dù cả hai đã đến Việt Nam vài lần, nhưng Việt Nam vẫn là lựa chọn không cần phải suy nghĩ. Nơi đây có mọi thứ mà mỗi người muốn trong một kỳ nghỉ: bãi biển đẹp, đồ ăn ngon, văn hóa thú vị, người dân địa phương thân thiện, và một bầu không khí thực sự sôi động, hiếu khách. Thêm vào đó, từ Úc đến Việt Nam từ lâu đã có những chuyến bay thẳng.
"Và tất nhiên, điều tuyệt vời nhất là điểm đến này rất tiết kiệm", Jemima nhấn mạnh.
Vì có tất cả nên "khó khăn duy nhất" khi đi du lịch Việt Nam là việc lựa chọn nên đến đâu. Để giúp du khách lên kế hoạch cho chuyến đi trong mơ, 9News đã đã tổng hợp danh sách 5 điểm đến thân thiện với gia đình hàng đầu tại Việt Nam dựa theo Việt Nam BestPrice Travel sau đây:
1. Hà Nội
Thành phố này là trái tim của Việt Nam, và là cách hoàn hảo để giới thiệu cho trẻ em mọi điều về đất nước. Nơi đây tràn đầy năng lượng nhưng tương đối dễ đi bộ - nếu bạn đủ can đảm để vượt qua những con phố đầy xe máy. Đồ ăn đường phố Hà Nội thuộc đẳng cấp thế giới, và có rất nhiều cách tuyệt vời để tìm hiểu lịch sử Việt Nam thông qua các trải nghiệm tương tác (không chỉ trong những bảo tàng).
Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Hà Nội: Tham gia tour ẩm thực để thử phở, bún chả, gỏi cuốn và nhiều món khác. Thưởng thức đồ uống tại phố đường tàu, lên Đài Quan sát Lotte ở tầng 65 để trải nghiệm "Đi bộ trên không" với sàn kính hay tham quan Bảo tàng Dân tộc học - với những ngôi nhà truyền thống kích thước thật mà trẻ em có thể leo vào và khám phá.
2. Ninh Bình
Nếu bạn cần một "nút bấm để thư giãn" sau sự đông đúc của Hà Nội, Ninh Bình chính là câu trả lời. Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Ninh Bình: Tham gia tour du thuyền ở Tràng An, khu vực được UNESCO công nhận, đi qua các hang động và những ngôi đền cổ. Thuê xe đạp để đạp xe quanh vùng nông thôn yên bình và ngắm nhìn trâu nước. Leo 500 bậc thang tại hang Múa để có tầm nhìn đẹp nhất ra thung lũng hay ngắm nhìn những loài khỉ langur và vượn quý hiếm tại Vườn Quốc gia Cúc Phương.
3. Đà Nẵng
Đây là nơi thành phố giao thoa với biển cả, sạch sẽ, hiện đại và có lẽ là thân thiện với gia đình nhất ở Việt Nam. Với cơ sở hạ tầng tuyệt vời, như vỉa hè rộng rãi và không gian xanh lớn, cùng những bãi biển xinh đẹp, nơi đây hội tụ những điều tốt nhất.
Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Đà Nẵng: Tham quan Sun World tại Bà Nà Hills với công viên giải trí khổng lồ và một trong những tuyến cáp treo dài nhất thế giới. Xem Cầu Rồng được thắp sáng bằng lửa và nước vào cuối tuần lúc 9 giờ tối. Khám phá những hang động ẩn mình của Ngũ Hành Sơn, nơi bạn sẽ có cảm giác như bước vào thế giới của Indiana Jones...
4. Phú Quốc
Đối với một kỳ nghỉ đảo cổ điển, Phú Quốc đáp ứng đầy đủ mọi mong đợi. Không còn chỉ là hòn đảo yên tĩnh được du khách yêu thích bởi những bãi biển tuyệt đẹp, nơi đây hiện có rất nhiều lựa chọn giải trí dành cho gia đình.
Những điều nhất định phải làm ở Phú Quốc: Đi cáp treo Hòn Thơm dài 8km lập kỷ lục đến Công viên nước Aquatopia. Tham gia tour du thuyền khám phá các đảo và tìm những điểm lặn biển hẻo lánh. Đến các chợ đêm để thử đủ loại ẩm thực đường phố Việt Nam. Dành một ngày tại VinWonders, công viên giải trí lớn nhất Việt Nam.
5. Nha Trang
Một điểm đến ven biển ngập tràn ánh nắng khác, đây là nơi lý tưởng cho một kỳ nghỉ thư giãn thực sự bên bờ biển. Nằm ở bờ biển phía nam, nơi đây có nước biển lặng và ấm áp quanh năm, rất thích hợp cho các gia đình.
Những điều nhất định phải làm ở Nha Trang: Đến VinWonders trên đảo Hòn Tre, với công viên nước, vườn thú và các khu vườn. Thử tắm bùn ở Tháp Bà. Ngắm cá mập rạn san hô, rùa biển và cá sư tử tại Bảo tàng Hải dương học Quốc gia. Tham gia tour du thuyền cao tốc và đi tham quan các đảo để có một ngày bơi lội và lặn biển thỏa thích.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa hợp nhất các quy định về trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro và cấp phép nhập khẩu thủy sản sống, đồng thời cập nhật nhiều nội dung sửa đổi mới nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường kiểm soát nguy cơ đối với các loài thủy sản sống nhập khẩu.
Ngày 25/6/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Văn bản hợp nhất số 71/VBHN-BNNMT hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro và cấp phép nhập khẩu thủy sản sống. Văn bản được hợp nhất trên cơ sở Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT cùng các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT và Thông tư số 17/2026/TT-BNNMT.
Theo quy định, việc đánh giá rủi ro và cấp phép áp dụng đối với các loài thủy sản sống chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam khi nhập khẩu để làm thực phẩm, làm cảnh, giải trí, trưng bày tại hội chợ, triển lãm hoặc phục vụ nghiên cứu khoa học. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhập khẩu, vận chuyển, nuôi giữ, chế biến và sử dụng các loài thủy sản này.
Thông tư quy định hai nhóm trường hợp được cấp phép. Trong đó, những loài thủy sản sống lần đầu nhập khẩu để làm thực phẩm, làm cảnh hoặc giải trí phải thực hiện đánh giá rủi ro trước khi được cấp phép. Ngược lại, các loài đã được đánh giá rủi ro trước đó hoặc nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, hội chợ, triển lãm sẽ được thực hiện theo thủ tục cấp phép không phải đánh giá rủi ro.
Văn bản hợp nhất cũng thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Cụ thể, đối với trường hợp phải đánh giá rủi ro, sau khi hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận, Cục Thủy sản và Kiểm ngư sẽ tổ chức đánh giá rủi ro và cấp giấy phép trong thời hạn tối đa 28 ngày, rút ngắn 2 ngày so với quy định trước đây. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Đối với các trường hợp không phải đánh giá rủi ro, thời gian cấp giấy phép được quy định không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bên cạnh đó, thời gian cấp lại giấy phép khi bị mất, hỏng hoặc thay đổi một số thông tin như nhà xuất khẩu, cửa khẩu nhập, kích cỡ loài thủy sản hay địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu cũng được rút xuống còn 2 ngày làm việc.
Ngoài ra, văn bản mới này cũng cập nhật nhiều quy định phù hợp với quá trình chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, hồ sơ và kết quả giải quyết có thể được tiếp nhận, trả thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân.
Về vấn đề kiểm soát rủi ro sinh học, Thông tư tập trung xem xét khả năng thích nghi của loài nhập khẩu trong điều kiện môi trường Việt Nam, nguy cơ trở thành loài xâm hại, khả năng cạnh tranh với loài bản địa, nguy cơ lai tạp và phát tán dịch bệnh đối với thủy sản cũng như con người. Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở hồ sơ doanh nghiệp cung cấp kết hợp với các công trình nghiên cứu khoa học, cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền trong nước và quốc tế cùng các quy định pháp luật hiện hành.
Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý và tổ chức, cá nhân nhập khẩu. Theo đó, Cục Thủy sản và Kiểm ngư có trách nhiệm công khai danh sách các loài đã được đánh giá rủi ro, chủ trì kiểm tra, giám sát và hướng dẫn xử lý khi phát hiện loài xâm hại hoặc nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ cơ sở nhập khẩu thủy sản sống không quá 01 lần trong thời gian hiệu lực của Giấy phép nhập khẩu dựa trên kế hoạch kiểm soát thủy sản sống hoặc kiểm tra đột xuất cơ sở nhập khẩu thủy sản sống khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.
Trong khi đó, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát đã được phê duyệt, không để thủy sản sống phát tán ra môi trường tự nhiên và phải báo cáo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu sinh sản, thoát ra ngoài hoặc phát sinh nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, đa dạng sinh học. Đồng thời, tuân thủ nghiêm các biện pháp kiểm soát rủi ro tại kế hoạch kiểm soát thủy sản sống hoặc phương án xử lý sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm đã được phê duyệt. Chấp hành yêu cầu của cơ quan thẩm quyền khi phát hiện bằng chứng thủy sản sống là loài xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại hoặc có dịch bệnh xảy ra tại quốc gia xuất xứ, quốc gia xuất khẩu.
Theo quy định chuyển tiếp, các hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận nhưng chưa giải quyết trước thời điểm Thông tư số 17/2026/TT-BNNMT có hiệu lực sẽ tiếp tục được xử lý theo quy định tại thời điểm tiếp nhận, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân có đề nghị áp dụng quy định mới. Các giấy phép đã được cấp và còn hiệu lực tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn ghi trên giấy phép.
Nguồn: CafeF; Thanh Niên; Thủy Sản Việt Nam
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá