Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ

Vượt Trung Quốc, Việt Nam vừa đón tin cực vui tại Mỹ

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong tháng 5 đã mang về hơn 2,1 tỷ USD, giảm 3,31% so với tháng 4/2026 và giảm 0,56% so với tháng 5/2025.

Lũy kế trong 5 tháng đầu năm, giày dép Việt Nam đã mang về hơn 9,78 tỷ USD, tăng 0,18% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét về thị trường, Mỹ vẫn là động lực tăng trưởng của xuất khẩu giày dép Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này vừa chiếm tỷ trọng cao nhất và đạt tốc độ tăng trưởng cao. Kể từ đầu năm đến nay, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường Mỹ tăng 5,94% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn rất nhiều tốc độ tăng trưởng chung 0,18%, đạt 3,79 tỷ USD, chiếm 38,83% tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng này.

Hà Lan là thị trường xuất khẩu giày dép lớn thứ 2 của Việt Nam với hơn 792 triệu USD, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Bỉ đứng thứ 3 với hơn 480 triệu USD, tuy nhiên giảm 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài 3 thị trường chủ đạo nêu trên, xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam chậm lại, chủ yếu do xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Mexico… giảm khá mạnh. Song xuất khẩu sang hai thị trường lớn nhất Mỹ, EU tăng trưởng đã hỗ trợ kim ngạch xuất khẩu chung trong thời gian này vẫn duy trì được đà tăng nhẹ.

Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Mỹ, trong 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu giày dép vào thị trường Mỹ cho thấy bước ngoặt lớn khi Việt Nam chính thức vượt qua Trung Quốc để trở thành nguồn cung lớn nhất với trị giá đạt 2,47 tỷ USD (tăng trưởng 9,27% so với cùng kỳ năm 2025), trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc giảm mạnh tới 50,54%, khiến kim ngạch giảm từ hơn 2,27 tỷ USD xuống chỉ còn 1,12 tỷ USD và đẩy thị phần của quốc gia này lùi sâu sau Việt Nam. Hiện Việt Nam là nhà cung cấp giày dép lớn nhất vào thị trường Mỹ với thị phần chiếm 40,24%, mở rộng so với 33,84% của cùng kỳ năm 2025.

Trong khi thị phần của Trung Quốc hiện 18,27%, thu hẹp mạnh so với 33,94%. Ngoài ra, thị phần giày dép của Icông ndonesia, Italy, Campuchia tại Hoa Kỳ đều trong xu hướng mở rộng, song khoảng cách thị phần giữa Việt Nam và các nhà cung ứng này là rất lớn, cũng như phân khúc sản phẩm giày dép của Việt Nam và các nhà cung cấp này đều không bị xung đột trực diện. Do đó, về dài hạn, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường Mỹ tiếp tục thuận lợi và hỗ trợ tích cực việc thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn ngành.

Tập đoàn NRC bị xử phạt và truy thu thuế

Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (MCK: NRC, sàn HNX) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 5577/QĐ-XPHC của Thuế Cơ sở 1 TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo quyết định này, Tập đoàn NRC bị xử phạt hành chính hơn 27,3 triệu đồng đối với các hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng và khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng thời, Tập đoàn NRC còn phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc nộp đủ số tiền truy thu thuế gần 136,7 triệu đồng và tiền chậm nộp hơn 66,1 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 29/6/2026, doanh nghiệp có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt (nêu trên) vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền NRC bị xử phạt hành chính và truy thu thuế là hơn 230 triệu đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn NRC còn phải giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ chuyển kỳ sau với số tiền gần 46,9 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Tập đoàn NRC đã thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Tuấn Hào giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 6/7/2026.

Thu nhập, quyền lợi và nghĩa vụ của ông Trần Tuấn Hào được thực hiện theo quy chế lương thưởng và các quy định hiện hành của công ty.

Theo thông tin giới thiệu trên website của NRC, ông Hào có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, đầu tư và quản trị doanh nghiệp. Trong quá trình công tác, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, trực tiếp tham gia xây dựng chiến lược, phát triển kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp và điều hành tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, thương mại,…

Trước đó, Tập đoàn NRC cũng công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần DKTK Thuận An.

Cụ thể, Tập đoàn NRC muốn thoái toàn bộ 152 tỷ đồng vốn góp tại DKTK Thuận An, tương ứng 15,2 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,66% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Tổng giá trị thoái vốn dự kiến không thấp hơn 152 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý II/2026.

HĐQT của Tập đoàn NRC giao Chủ tịch HĐQT lựa chọn đối tác, thời điểm và giá trị thoái vốn phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần DKTK Thuận An được thành lập từ ngày 28/6/2022, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Tường Huân (tỷ lệ 5%), Nguyễn Hữu Quang (tỷ lệ 5%) và ông Lê Thống Nhất- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NRC (tỷ lệ 90%).

Đến ngày 15/9/2022, DKTK Thuận An đã thực hiện tăng vốn điều lệ mức 300 tỷ đồng.

Người đàn ông Ấn độ mang gần 1.500 viên kim cương vào Việt Nam

Prajapati bị cáo buộc 5 lần nhập cảnh Việt Nam mang tổng cộng gần 1.500 viên kim cương không khai báo, lần cuối bị hải quan phát hiện giấu 715 viên trong hộp bánh.

Hành vi Buôn lậu của Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (29 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) sẽ bị TAND TP HCM đưa ra xét xử vào ngày 30/7.

Cùng vụ án, Nguyễn Thị Linh (54 tuổi) bị truy tố về tội trên và Đưa hối lộ. Lý Thị Ngọc Bích bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lý Thị Ngọc Nga (chị ruột Bích) bị truy tố tội Môi giới hối lộ.

Shah Hemantkumar Sureshkumar - người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ, cơ quan điều tra xác định có vai trò chỉ đạo Prajapati (nhân viên) đưa kim cương vào Việt Nam. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa nhận được kết quả ủy thác tư pháp xác minh nhân thân, lai lịch nên tách ra để xử lý sau.

Chuyến bay hé lộ đường dây buôn lậu kim cương

Theo cáo trạng, Sureshkumar - người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ - đầu năm 2023 đã thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh tổ chức đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam tiêu thụ trái phép.

Từ tháng 8/2023, Sureshkumar giao cho Prajapati trực tiếp vận chuyển kim cương sang TP HCM mà không khai báo hải quan.

Prajapati và Linh tìm khách mua qua mạng xã hội, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Căn cứ danh sách khách hàng, Sureshkumar chỉ đạo Prajapati mang kim cương sang TP HCM giao cho Linh để giao trực tiếp hoặc gửi chành xe đến các địa phương. Tiền bán hàng được chuyển vào các tài khoản do Linh quản lý. Linh hưởng hoa hồng 0,1% giá trị mỗi lô hàng, phần còn lại chuyển cho Sureshkumar. Prajapati được trả lương khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Prajapati đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, vận chuyển trái phép tổng cộng 1.477 viên kim cương các loại giao cho Linh tiêu thụ.

Lần gần nhất, ngày 23/10/2024, khi nhập cảnh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Prajapati bị phát hiện cất giấu 715 viên kim cương trong hành lý nhưng không khai báo hải quan.

Kết quả giám định cho thấy tang vật gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng.

Lừa 'chạy án' bất thành

Sau khi Prajapati bị bắt cùng lô kim cương bị thu giữ, Linh nhờ Lý Thị Ngọc Nga tìm cách giúp người này được tại ngoại hoặc sớm trở về Ấn Độ, đồng thời tìm luật sư để xin giảm nhẹ trách nhiệm.

Dù biết rõ mục đích "chạy án" của Linh và không có khả năng thực hiện, Nga vẫn làm trung gian, giới thiệu em ruột là Lý Thị Ngọc Bích.

Theo cáo buộc, Bích nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn tìm người có chức vụ, quyền hạn can thiệp để giúp Prajapati được tại ngoại hoặc giúp cả Prajapati và Linh được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tin tưởng, Linh đã đưa cho Bích tổng cộng 1,2 tỷ đồng.

Bích sau đó dùng 150 triệu đồng thuê luật sư, số còn lại cất giữ tại nhà, không thực hiện như đã hứa.

Cá nhân cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ đồng cần làm thủ tục thuế gì?

Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa hướng dẫn chính sách thuế cho cá nhân. Cụ thể, Nghị định 68/2026 quy định, từ năm 2026, cá nhân cho thuê nhà, bất động sản có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm, thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Mặc dù không phát sinh số thuế phải nộp, cá nhân vẫn phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế theo nguyên tắc tự khai, tự nộp.

Trước hết cần thông báo doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, bất động sản với cơ quan thuế. Thời hạn thông báo có thể chọn 1 lần/năm thì thực hiện chậm nhất ngày 31.1 của năm dương lịch liền kề sau năm tính thuế. Hoặc chọn thông báo 2 lần/năm thì lần 1 kê khai chậm nhất ngày 31.7 và lần 2 chậm nhất ngày 31.1 của năm dương lịch liền kề sau năm tính thuế. Việc thông báo được thực hiện theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (Thông báo doanh thu theo Mẫu số 01/BĐS ban hành kèm theo Thông tư số 50/2026 và Phụ lục Bảng kê chi tiết bất động sản theo Mẫu số 01/BK-BĐS ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026).

Người nộp thuế thông báo doanh thu hoàn toàn bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng dịch vụ công ngành thuế tại dichvucong.gdt.gov.vn. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc thuộc trường hợp bất khả kháng khác, không thể thực hiện giao dịch điện tử, hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Thuế tỉnh Khánh Hoà cũng lưu ý, trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê, dù trên cùng địa bàn hay khác tỉnh, thành phố, cá nhân được lựa chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để thực hiện thông báo doanh thu.

Đối với việc thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, thông tin này được tích hợp ngay trên mẫu kê khai Mẫu số 01/BĐS. Cá nhân chỉ cần kê khai một lần nếu trước đó chưa thông báo cho cơ quan thuế hoặc thông tin này chưa được thể hiện trong hợp đồng cho thuê bất động sản. Thời hạn thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử thực hiện cùng thời hạn thông báo doanh thu tương ứng với phương thức cá nhân đã lựa chọn.

Thuế tỉnh Khánh Hòa lưu ý: Việc không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế không đồng nghĩa với việc được miễn thực hiện nghĩa vụ kê khai. Do đó, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu năm dưới 1 tỉ đồng/năm cần thực hiện đầy đủ việc thông báo doanh thu và thông báo tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đúng thời hạn theo quy định để bảo đảm tuân thủ pháp luật về quản lý thuế.

Nguồn: CafeF; Vnexpress; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Từ cậu bé gốc Việt ở Texas đến nhà vô địch nước Mỹ; Nhà khoa học AI rời Google

Uống café giảm sa sút trí tuệ; Môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ; Người lớn tuổi uống vitamin tổng hợp mỗi ngày; 4 thói quen giúp thần thái, diện mạo khởi sắc

Người Việt hải ngoại: 47 người bị Mỹ trục xuất; Bảo vệ lao động ở nước ngoài; Phát triển nhân lực quốc gia; Thêm suất Học bổng Chevening; Cơ thủ vô địch trên đất Hàn

Việt Nam: Ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới; Chuyên án 3.000 tỷ; Quốc gia tốt nhất để người Mỹ nghỉ hưu; Truy tố Shark Bình 10-15 năm tù; Cán bộ kiểm dịch tiếp tay buôn lậu

Việt Nam: Công viên thủy cung lớn nhất thế giới; Truy tố băng nhóm đòi nợ thuê; Cầu vượt biển dài nhất miền Trung; Vụ chuyển hơn 12 triệu USD ra nước ngoài

Người Việt hải ngoại: Bác sĩ về nước sau 16 năm ở Mỹ; 5 người cứu cụ bà giữa động đất ở Nhật; Người đầu tiên “đánh lẻ” ở Kpop; Cộng đồng tại Nhật ổn định sau động đất

Người Việt hải ngoại: Thiên tài được UNESCO vinh danh; Biến 6,5 triệu người ở nước ngoài thành động lực; Hoàn thiện chính sách với Việt kiều; Quán ở Mỹ ghi điểm

Việt Nam: Khai thác “mỏ vàng” 4.000 tỷ USD; Một doanh nghiệp chơi lớn; Shark Bình rửa tiền; Thái Lan cho mở vali ký gửi; Khám nhà cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần

Lên đầu trang