Việt Nam: Hàng loạt cơ sở y tế bị phạt; Nữ chủ tịch công ty vàng bạc trốn thuế; Nắm kho báu lớn thứ 3 thế giới; Đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp

Hàng loạt cơ sở y tế bị phạt tiền, đình chỉ hoạt động

Sở Y tế TPHCM vừa đưa ra quyết định xử phạt hành chính hàng loạt cơ sở y tế và các cá nhân, trong đó có trường hợp bị đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Ngày 9/7, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TPHCM vừa công bố hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, Chi nhánh Công ty TNHH AI K Plus (số 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định) bị phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

Cũng tại địa chỉ này, bà Đại Diệp Lan Thanh, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật - bị phạt 7,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng do vắng mặt tại cơ sở mà không ủy quyền theo quy định.

Tương tự, ông Nguyễn Tấn Phong (Số 4, đường 817 Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng) bị xử phạt 51,3 triệu đồng, đình chỉ cơ sở hoạt động 18 tháng. Cơ quan chức năng buộc tiêu hủy tang vật vi phạm gồm nhiều hộp thuốc, mỹ phẩm như Lasbeau Mid, Elasty D Plus, One Tox và nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp 4,8 triệu đồng.

Một trường hợp khác là bà Lê Thị Kiều Nhung (số 50B đường Dã Tượng, phường Chánh Hưng) bị phạt 72,5 triệu đồng, đình chỉ cơ sở 12 tháng vì hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề.

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế Âu Á (số 425 đường Nguyễn Văn Luông, phường Phú Lâm) bị xử phạt nặng nhất với số tiền 123 triệu đồng. Các sai phạm được chỉ ra bao gồm: lưu trữ và bán lẻ thuốc không thuộc phạm vi kinh doanh; không kết nối mạng Internet để quản lý thuốc; quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn. Cơ sở này bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 4,5 tháng.

Công ty TNHH Y khoa Perfect U (số 30 đường 103-TML, phường Cát Lái) bị xử phạt 34 triệu đồng. Công ty này đã hoạt động không có biển hiệu đúng quy định và quảng cáo sử dụng các từ ngữ mang tính chất thổi phồng như "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" mà không có tài liệu chứng minh hợp pháp.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng xử phạt mức 2-4 triệu đồng đối với hàng loạt cá nhân và hộ kinh doanh bao gồm bà Nguyễn Thị Đông (xã Bình Mỹ), bà Huỳnh Kim Xoa (phường Phú Lâm), bà Hồ Lê Ái Xuân (phường Cầu Kiệu) và Hộ kinh doanh Phòng khám Tiết niệu - Nam khoa của bác sĩ Đỗ Anh Toàn (phường Gia Định), Công ty TNHH Đầu tư Bệnh viện JV Nhật Việt.

Nữ chủ tịch công ty vàng bạc bỏ ngoài sổ sách 600 tỷ doanh thu, trốn thuế tiền tỷ

Bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân, cùng Phó giám đốc Lê Thị Ánh Tuyết bị khởi tố để điều tra về tội Trốn thuế.

Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (SN 1946, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân) và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974, cùng trú tỉnh Hà Tĩnh, Phó giám đốc Công ty) để điều tra về tội Trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty.

Hai bị can còn bị cáo buộc đã yêu cầu nhân viên và người thân lập hàng chục tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán từ khách hàng thay vì sử dụng tài khoản của công ty, nhằm mục đích trốn thuế.

Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn 2022-2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch với tổng số tiền thanh toán gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ kê khai, nộp thuế từ 10-20 triệu đồng mỗi tháng.

Đến nay, Cơ quan ANĐT đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định doanh thu ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không được hạch toán, kê khai, dẫn đến số tiền trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Không phải đất hiếm, Việt Nam nắm kho báu lớn thứ 3 thế giới, công nghệ tái chế hiện đại được nhiều quốc gia săn đón

Việt Nam không chỉ được nhắc đến với lợi thế về đất hiếm mà còn đang sở hữu một "kho báu" khoáng sản khác có ý nghĩa chiến lược trên bản đồ công nghiệp thế giới: vonfram. Theo số liệu của các tổ chức địa chất quốc tế, Việt Nam hiện có trữ lượng vonfram lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Nga.

Đây là kim loại có độ cứng và nhiệt độ nóng chảy thuộc nhóm cao nhất trong tự nhiên, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất chip bán dẫn, hàng không vũ trụ, quốc phòng, năng lượng và chế tạo thiết bị điện tử.

Khi làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ trên phạm vi toàn cầu, vai trò của vonfram ngày càng trở nên quan trọng. Kim loại này là nguyên liệu đầu vào của nhiều linh kiện điện tử và thiết bị công nghệ cao, khiến nhu cầu tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung ngày càng hạn chế.

Thị trường vì thế đã chứng kiến một đợt tăng giá chưa từng có. Nếu cuối năm 2024, giá amoni paratungstat (APT) – sản phẩm trung gian quan trọng của vonfram – chỉ khoảng 330 USD/mtu thì đến cuối năm 2025 đã vượt 800 USD/mtu. Bước sang đầu năm 2026, giá APT tiếp tục bứt phá, vượt mốc 3.000 USD/mtu.

Đà tăng gần như dựng đứng này chủ yếu xuất phát từ sự mất cân đối giữa cung và cầu. Trung Quốc - quốc gia chi phối phần lớn nguồn cung vonfram toàn cầu - đã siết hoạt động xuất khẩu, trong khi nhu cầu từ các ngành AI, bán dẫn và công nghiệp quốc phòng tăng nhanh. Nhiều chuyên gia nhận định thị trường đang bước vào một "siêu chu kỳ" mới của kim loại công nghiệp.

Không chỉ sở hữu nguồn tài nguyên lớn, Việt Nam còn đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm chế biến sâu trong chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu. Mới đây, Hàn Quốc lần đầu tiên quyết định đưa quặng vonfram khai thác trong nước sang Việt Nam để chế biến, thay vì xử lý tại các cơ sở trong nước hoặc các trung tâm luyện kim khác.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Masan High-Tech Materials (MSR) và doanh nghiệp Hàn Quốc GB Innovation (GBI), quặng vonfram khai thác tại Hàn Quốc sẽ được vận chuyển đến nhà máy của MSR tại Việt Nam để chế biến thành các sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao. Động thái này cho thấy năng lực chế biến sâu của Việt Nam đang được các doanh nghiệp quốc tế ghi nhận, đồng thời góp phần đa dạng hóa chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược trong bối cảnh thế giới tìm cách giảm phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất.

Mặc dù nhiều quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên vonfram ở khâu khai thác, năng lực chế biến quy mô lớn ngoài Trung Quốc vẫn còn rất hạn chế. Hiện MSR là một trong những nền tảng khai thác và chế biến vonfram tích hợp lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc.

Trong khi đó, Hàn Quốc đang sở hữu nguồn tài nguyên vonfram ở khâu khai thác, với GBI đặt mục tiêu đạt sản lượng khai thác khoảng 200.000 tấn quặng nguyên khai (ROM) mỗi năm, nhưng cần năng lực chế biến quy mô lớn để chuyển hóa nguồn tinh quặng trong nước thành các sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao hơn phục vụ sản xuất công nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Masan High-Tech Materials (MSR) - doanh nghiệp đang vận hành mỏ vonfram Núi Pháo - được đánh giá là một trong những đơn vị hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ tăng giá của kim loại này.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu khoảng 20.300 tỷ đồng, gần gấp ba lần so với năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt từ 1.700-2.500 tỷ đồng, tương ứng mức tăng từ 150-220 lần so với nền thấp của năm 2025.

Triệu tập 86 người liên quan đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp

Công an triệu tập 86 người liên quan đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô hàng trăm tỉ theo dạng đa cấp, trong đó 2 nghi phạm cầm đầu đã bị khởi tố.

Cơ quan an ninh điều tra Công an Đà Nẵng vừa khởi tố Ngô Hoàng Đông (42 tuổi, trú TP.HCM) và Nguyễn Văn Được (33 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp này.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện một nhóm người tổ chức hoạt động kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 người liên quan.

Qua điều tra, 2 nghi phạm cầm đầu là Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được cùng 84 đối tượng hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99).

Được và Đông đã chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng và tổng số tiền đã huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Bước đầu xác định hệ thống BIT99 được tổ chức rất chặt chẽ, phân cấp rõ ràng giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới", chủ yếu nhắm vào người trẻ tuổi, sinh viên và những người có mong muốn tìm việc làm hoặc làm giàu nhanh.

Nhóm đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để thu hút người tham gia.

Sau khi tiếp cận, chúng khai thác thông tin về hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý của nạn nhân để từng bước thao túng, cô lập khỏi người thân, tạo sự lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống.

Khi đã tạo dựng được niềm tin, nhóm tiếp tục vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận hấp dẫn từ đầu tư tiền ảo, hướng dẫn và xúi giục nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của gia đình để tham gia các gói đầu tư.

Thực chất, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra bất kỳ hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế nào mà hoạt động theo mô hình lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người trước và chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên.

Để tạo lòng tin, đường dây này còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin, báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín.

Khi huy động được lượng tiền lớn, chúng can thiệp vào hệ thống máy chủ, tạo các "ví cắt phế" (là những ví tiền điện tử do chúng bí mật kiểm soát để âm thầm chuyển một phần tiền của nhà đầu tư sang tài khoản của mình) để rút tiền của nhà đầu tư.

Tiếp đó, chúng viện lý do hệ thống bảo trì, bị hacker tấn công... nhằm khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Nguồn: Vietnamnet; CafeF; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang